Tin Tức và Thời Sự
ngày 10 tháng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật chống bách hại tôn giáo

Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật chống bách hại tôn giáo.

(Reuters 10/10/98) - Hoa Kỳ (Washington) - Thứ Bảy 10/10/98, hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật chống bách hại tôn giáo. Dự luật này được thượng viện bỏ phiếu chấp thuận ngày thứ Sáu 9/10/98 trước đó.

Với "Luật Chống Bách Hại Tôn Giáo" này, từ nay, tổng thống Hoa Kỳ sẽ có trong tay những biện pháp cần thiết để đối phó với tình trạng bách hại tôn giáo tại các nơi trên thế giới, một mục tiêu mà Tòa Bạch Ốc đang nhắm tới trong chiến dịch thăng tiến nhân quyền. Những người ủng hộ nói rằng luật này ra đời bởi mối quan tâm là có tới hơn phân nửa dân số thế giới đang sống dưới những chính thể, có thành tích giới hạn, nghiêm cấm nặng nề, việc thực hành tín ngưỡng. Trong cuộc họp báo tại thượng viện hôm thứ Sáu 9/10/98, ông Stuart Eizenstat, thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận rằng, luật này sẽ trang bị cho tổng thống Bill Clinton những biện pháp thích đáng để cân bằng giữa quyền lợi của Hoa Kỳ và thăng tiến tự do tôn giáo, mà sẽ không tạo ra một vấn đề có nhiều tranh tụng.

Với những quốc gia bách hại tôn giáo và có xác nhận hẳn hoi, đạo luật này cho phép tổng thống Hoa Kỳ xử dụng 8 biện pháp về mặt ngoại giao và 7 biện pháp trừng phạt liên quan tới viện trợ hay kinh tế. Nhưng trước khi ban hành lệnh trừng phạt, tổng thống Clinton phải tham khảo với các cơ quan chính phủ liên hệ và cũng có thể ký lệnh hoãn việc trừng phạt nếu việc trừng phạt có ảnh hưởng tới quyền lợi của Hoa Kỳ. Bất cứ một đáp ứng nào từ phía Hoa Kỳ đều phải nhắm mục tiêu chấm dứt tình trạng bách hại tôn giáo, phải được thẩm định xem có hiệu quả hay không, và chỉ giới hạn trong vòng hai năm mà thôi. Bộ ngoại giao Hoa Kỳ sẽ chịu trách nhiệm điều tra về tình trạng bách hại tôn giáo tại các quốc gia, dựa trên bản báo cáo hằng năm của bộ này lên quốc hội. Dự luật được lưỡng viện thông qua có nhiều khoản được thay đổi qua thỏa hiệp giữa các nhóm tôn giáo và doanh nghiệp Hoa Kỳ. Tuy không nêu đích danh những quốc gia nào bách hại tôn giáo, nhưng các nhà phân tích cho rằng luật này nguyên thủy, có thể được nhắm tới Ả Rập Saudi, các nước trong khối Ả Rập, Trung Quốc và Nga.


Back to Radio Veritas Asia Home Page