Tin Tức và Thời Sự
ngày 08 tháng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp các vị giám mục Hoa Kỳ đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina)

ÐTC tiếp các vị giám mục Hoa Kỳ đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina).

Vatican - 08.10.98 - Sáng thứù Năm 08/10/98, ÐTC tiếp 7 vị giám mục thuộc Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đến Roma "Ad Limina". Nhóm này gồm các vị chủ chăn của hai Bang Colorado và California.

Sau đó, ÐTC tiếp Ðức Tổng Giám Mục Renzo Frattini, Sứ Thần Tòa Thánh tại Indonesia.


ÐTC bổ nhiệm Chủ Tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa Học và Khoa Xã Hội

ÐTC bổ nhiệm Chủ Tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa Học và Khoa Xã Hội.

Vatican - 08.10.98 - Sáng thứ Năm 08/10/98, ÐTC bổ nhiệm Ðức Ông Marcelo Sanchez Sorondo, người Argentina, làm Chủ Tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa Học và các Khoa Xã Hội.

Ðức Ông Sanchez Sorondo hiện là giáo sư Lịch Sử Triết tại Giáo Hoàng Ðại Học Lateran từ năm 1988. Giáo Sư sinh tại Buenos Aires, thủ đô Argentina năm 1942, thụ phong linh mục năm 1968, thuộc hàng giáo sĩ Tổng Giáo Phận Buenos Aires. Từ năm 1988 đến năm 1996, Giáo Sư được bổ nhiệm làm Khoa Trưởng Phân Khoa Triết và từ năm 1996 là Giám Ðốc Tạp Chí "Thánh Toma và tư tưởng hiện đại" (San Tommaso e il Pensiero contemporaneo) cũng của Ðại Học Lateran.


Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận lên đường đi Mexico

Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận lên đường đi Mexico.

Vatican - 08-10-98. Sáng thứ Sáu 09.10/98, Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình lên đường đi Mexico. Ngài sẽ lưu lại đây cho tới ngày 18 tháng 10/1998. Trong những ngày viếng thăm Mexico, Ðức Tổng Giám Mục sẽ giảng 4 bài cho khoảng 2,000 linh mục tham dự Tuần Tĩnh Tâm quốc tế tại Thành phố Monterrey (ở mạn Ðông Mexico) và chủ tọa cuộc họp Ủy Ban xã hội của Hội Ðồng Giám Mục tại Thành Phố Mexico.


Cần phải phân biệt giữa cải tổ và trả thù

Cần phải phân biệt giữa cải tổ và trả thù.

(UCAN IS1091.0996 8/10/98) - Indonesia (Ende) - Người dân Indonesia cần có thái độ cảnh giác về các phong trào cải tổ hiện nay để tránh biến phong trào này thành một cuộc trả thù.

Trên đây là lời kêu gọi của Ðức Tổng Giám Mục Abdon Longinus de Cunha của Tổng Giáo Phận Ende thuộc miền trung Flores bên Indonesia. Trong lá thư mục vụ được công bố nhân tháng Kinh Thánh toàn quốc bắt đầu từ ngày 6/09/98 vừa qua, Ðức Tổng Giám Mục De Cunha ghi nhận rằng, bên cạnh sự cải tổ tích cực, những thay đổi tiêu cực phát sinh từ lòng thù hận, bạo động, và trả thù, cũng đang phát sinh. Trong thời đại mới trước đây, việc đặt ra những vấn đề liên quan tới sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo và phe nhóm là điều cấm kỵ, nhưng nay thì những vấn đề này đang bộc phát theo những phương hướng hết sức tàn bạo. Ðức Tổng Giám Mục Ende nói như sau: "Thay thế cho sự cải tổ tiến đến hiệp nhất, tâm thức chủ nghĩa tôn giáo cực đoan thiển cận đang ló diện. Thay vì áp dụng công lý, thì ước muốn rửa hận, nạn bạo động, hãm hiếp và hôi của lại trỗi vượt hơn".

Ðứng trước hoàn cảnh này, Ðức Tổng Giám Mục De Cunha kêu gọi các tín hữu Công Giáo hãy suy nghĩ về phong trào cải tổ trong tháng Kinh Thánh được tổ chức trong tháng 9 vừa qua, bằng cách mưu tìm thánh ý của Thiên Chúa và qua sự tha thứ những sự dữ như được mô tả trong sách Jonah của Cựu Ước (Book of Jonah). Theo Ðức Tổng Giám Mục De Cunha, tuy Thiên Chúa rất sung sướng do bởi tinh thần cải tổ trong xã hội Do Thái sau cuộc xuất hành, nhưng Ngài cũng bác bỏ ước muốn trả thù của người Do Thái nhắm vào cựu thù địch của họ là dân chúng thành Nineveh. Ước muốn trả thù của dân Do Thái mạnh đến độ tiên tri Jonah đã từ chối luôn cả lệnh truyền của Thiên Chúa muốn tiên tri đến để cải huấn người Nineveh. Kết thúc thư mục vụ, Ðức Tổng Giám Mục De Cunha nói như sau: "Cải tổ một cách thiển cận chỉ củng cố thêm cho chủ nghĩa tôn giáo cực đoạn, bạo động và báo oán mà thôi. Tiên tri Jonah là một thí dụ của một người ủng hộ cải tổ nhưng không muốn Thiên Chúa tỏ lộ sự tha thứ của ngài cho những người khác".


Lễ Trung Thu biến thành chiến dịch cổ võ đại kết cho công lý tại Malaysia

Lễ Trung Thu biến thành chiến dịch cổ võ đại kết cho công lý tại Malaysia.

(UCAN ML1108.0996 8/10/98) - Malaysia (Kuala Lumpur) - Khoảng 100 người Malaysia đã mừng lễ Trung Thu, không phải bằng bánh trái, nhưng đã tổ chức một cuộc rước đèn để rao truyền sứ điệp hòa bình và tự do, trong khi một số khác đã biểu tình trước cung điện của hoàng gia.

Ông Tian Chua, chủ tịch của Liên Minh tranh đấu cho Dân Chủ của Người Dân Malaysia đã giải thích ý nghĩa cuộc rước đèn như sau: "Lồng Ðèn là biểu tượng của ánh sáng tại những nơi tối tăm, thiếu công lý, hòa bình và tự do. Cùng trong ngày mừng lễ Trung Thu, khoảng 400 người Malaysia, đa số là phụ nữ, đã tổ chức một cuộc biểu tình trước cung điện của quốc vương Tuanko Abdul Rahman và thu thập chữ ký để xin quốc vương can thiệp chống lại những bất công mà cựu phó thủ tướng Malaysia, ông Anwar Ibrahim đang gánh chịu. Một người trong nhóm biểu tình đã phát biểu như sau: "Malaysia không có công lý và cũng không có tự do ngôn luận".

Ông Anwar Ibrahim, cựu phó thủ tướng và bộ trưởng tài chánh của Malaysia đã bị thủ tướng Mahathir cách chức. Ông bị bắt giam ngày 20/09/98 vừa qua chiếu theo Luật An Ninh Quốc Nội (Internal Security Act) và hiện đang bị truy tố về tội tham nhũng và đạo đức tính dục xấu. Phiên tòa xử ông Anwar được chỉ định vào ngày 2/11/98 tới đây. Trong một lần xuất hiện trước tòa án để nghe công tố viên đọc tội trạng, ông Anwar cho biết là ông đã bị đánh đập và lời cáo buộc này được chứng minh qua các vết bầm trên mắt và cổ của ông. Sự kiện ông Anwar bị những người canh giữ ông tra tấn đã làm cho cộng đồng quốc tế phải lên tiếng chỉ trích chính phủ Malaysia, cách riêng thủ tướng Mahathir.


Tòa Thánh tố cáo nạn du lịch tình dục

Tòa Thánh tố cáo nạn du lịch tình dục.

Roma [Apic 8/10/98] - Hiện diện tại Hội Nghị của tổ chức thế giới về du lịch được tổ chức tại Krakow, Ba Lan từ ngày 8 cho đến hôm 10/10/98, Tòa Thánh đã lên tiếng tố cáo nạn du lịch tình dục.

Ðức Cha Piero Monni, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh bên cạnh Tổ Chức, đã nêu cao tầm quan trọng hiện nay của hiện tượng du lịch và những khả năng giáo dục của nó. Tuy nhiên, vị đại diện của Tòa Thánh cũng tố cáo nạn du lịch tình dục mà ngài gọi là "phản du lịch".

Ngoài ra, Ðức Cha Monni cũng kêu gọi bảo đảm an ninh cho khách du lịch và nhân viên đặc trách về ngành du lịch. Ngài nói rằng an ninh và sự hiện diện của những cơ cấu trợ giúp và đón tiếp hữu hiệu là lời quảng cáo tốt đẹp nhứt cho bất cứ một chương trình du lịch nào.


Back to Radio Veritas Asia Home Page