Tin Tức và Thời Sự
ngày 04 tháng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Israel lo sợ rằng chính quyền Palestine thao túng các Giáo Hội Kitô

Israel lo sợ rằng chính quyền Palestine thao túng các Giáo Hội Kitô.

Jerusalem [Apic 4/10/98] - Theo một bản báo cáo của các cơ quan an ninh Israel, được công bố một phần trên các nhựt báo số ra hôm Chúa Nhựt 4/10/98 vừa qua, chính phủ Israel sợ rằng chính quyền Palestine đang thao túng các Giáo Hội Kitô tại Thánh Ðịa.

Theo bản báo cáo, chính quyền Palestine đã gia tăng nổ lực để kiểm soát các Giáo Hội Kitô tại Israel nhằm đẩy mạnh chiến dịch chiếm các vùng đất rộng lớn mà các Giáo Hội này sở hữu và gia tăng ảnh hưởng tại Tây Phương.

Một số nhà lãnh đạo Kitô tại Giêrusalem xem bản báo cáo như là một dấu hiệu mới cho thấy sự ngu xuẩn của chính phủ Israel. Nhiều quan sát viên cho rằng chính phủ Israel không muốn nhìn nhận rằng đa số các tín hữu Kitô tại Thánh Ðịa là người Á Rập và do đó có được những nhà lãnh đạo nói cùng một ngôn ngữ với mình là một ước muốn dễ hiểu. Nếu các vị lãnh đạo Kitô có trung thành với chính nghĩa của nguời Palsetine cũng là một điều dễ hiểu. Ít hay nhiều, những nguời Do Thái luôn công khai cổ võ sự chia rẽ giữa các tín hữu Kitô và Hồi Giáo trong những vùng đang được họ kiểm soát.


Tranh luận xung quanh một cuốn sách về cuộc đời Chúa Giêsu vừa được xuất bản tại Pháp

Tranh luận xung quanh một cuốn sách về cuộc đời Chúa Giêsu vừa được xuất bản tại Pháp.

Paris [Apic 4/10/98] - "Giêsu Nazareth, Vua Do Thái": đó là tựa đề của một cuốn sách vừa được xuất bản tại Pháp và hiện đang gây nhiều tranh cải sôi nổi. Với 2,000 bức hình minh họa, cuốn sách tự giới thiệu như là "cuộc đời của Chúa Giêsu cho năm 2000".

Hôm thứ Tư [30/09/98] vừa qua, một ngày trước khi tác phẩm được bày bán tại các hiệu sách, nguời phát ngôn của Hội Ðồng Giám Mục Pháp là linh mục Olivier de la Brosse, đưa ra nhận xét rằng đây là một tác phẩm rất nghèo nàn về giá trị thiêng liêng; những hình ảnh trong cuốn sách thì lại mô tả "một thế giới viễn vong, tiền chế". Linh Mục de la Brosse lấy làm tiếc vì "khía cạnh bệnh hoạn của nhiều bức ảnh minh họa" hoàn toàn xa lạ với sự lành mạnh tâm lý của Tin Mừng. Người phát ngôn của Hội Ðồng Giám Mục Pháp cho rằng thay vì quảng bá Tin Mừng, tác phẩm chỉ tạo ra ngộ nhận mà thôi. Ngoài những lời phê phán của Hội Ðồng Giám Mục Pháp, người ta cũng thấy có những phản ứng gây gắt nơi ông Joseph Sitruk, đại giáo trưởng Do Thái tại Pháp và ông Dalil Boubakeur, quản nhiệm đền thờ Hồi Giáo tại Paris.


Back to Radio Veritas Asia Home Page