Tin Tức và Thời Sự
ngày 29 tháng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Phái đoàn Tòa Thánh kêu gọi trợ giúp các gia đình bị dời cư

Phái đoàn Tòa Thánh kêu gọi trợ giúp các gia đình bị dời cư.

(EWTN 29/09/98) - Vatican - Trong hội nghị Liên Hiệp Quốc về dân số, diễn ra tại Beirut, thủ đô Libăng, Tòa Thánh đã lên tiếng báo động về tình cảnh của những gia đình bị buộc phải rời khỏi nơi định cư.

Trong tư cách là đại diện của Tòa Thánh, Ðức Cha Jean El Hachem, thuộc nghi lễ Maronite, Giám Mục Baalbek của Libăng, đã kêu gọi sự chú ý của các tham dự viên tại Hội Nghị, trước những vấn nạn nghiêm trọng phát sinh bởi tình trạng của các gia đình bị dời cư. Hội Nghị về dân số của Liên Hiệp Quốc tại Libang được triệu tập để bàn về việc áp dụng chương trình hành động, được đề ra trong Hội nghị về Dân Số ở thủ đô Cairo, Ai Cập dạo năm 1994. Ðức Cha Jean Hachem kêu gọi các tổ chức quốc tế nên quan tâm tới các nỗ lực nhắm trợ giúp những gia đình bị dời cư đương đầu với khó khăn mà họ đang phải đương đầu.

Cũng theo Ðức Cha Hachem, thì một công tác cấp thiết khác là vấn đề bảo vệ sức khỏe của các phụ nữ trẻ tại các nước đang phát triển, và làm thế nào để giáo dục cho người trẻ biết sử dụng có trách nhiệm tính dục của họ. Theo Ðức Cha Hachem, giáo dục luân lý đóng một vai trò quan trọng trong hoàn cảnh hiện nay, do bởi đà giảm sút các giá trị văn hóa lành mạnh, trong khi người lại chú trọng tới các chương trình giáo dục phái tính chỉ biết dựa trên khía cạnh thông tin khoa học.


Giáo hội Công Giáo tại Argentina mở chiến dịch tỏ tình liên đới

Giáo hội Công Giáo tại Argentina mở chiến dịch tỏ tình liên đới.

Resintencia [Apic 29/09/98] - Trong khuôn khổ của chiến dịch tỏ tình liên đới tập trung vào chủ đề chia sẻ, đức cha Carmelo Juan Giaquinta, tổng giám mục giáo phận Resintencia và làngười đề xướng chiến dịch, đã kêu gọi dân chúng Argentina hãy hăng say ủng hộ sáng kiến của Giáo Hội nhằm giúp đỡ những nguời nghèo khổ nhứt. Ðức Cha Giaquinta giải thích như sau: "Ðối với nguời tín hữu Kitô, đây là một dịp để loại bỏ tính tham lam đang trói buộc tinh thần của họ. Ðây là dịp để làm việc với khả năng chuyên môn, để mưu cầu cuộc sống một cách lương thiện và để chia sẻ, ngõ hầu Tin Mừng của Chúa Giêsu được quảng bá và những hành động làm chứng cho tình yêu và chân lý của Ngài được thực thi".

Ðức Cha Giaquinta cũng nhấn mạnh đến sự khẩn thiết phải phát triển tinh thần liên đới để đương đầu với sự nghèo khổ đang lan tràn, bởi vì nguời không có công ăn việc làm thường bị đè bẹp bởi sự tiến bộ kỷ thuật và kinh tế. Ngài cũng nhắc lại rằng Giáo Hội có "sứ mệnh chính là phải chia sẻ tất cả mọi ân huệ Chúa ban: như tài năng, thời giờ, tiền của và mô thức xã hội theo đó tinh thần chia sẻ phải được xem trọng hơn sự cạnh tranh".


Tuần lễ truyền giáo tại Pháp

Tuần lễ truyền giáo tại Pháp.

Paris [Apic 29/09/98] - Lần đầu tiên, trong khuôn khổ của tuần lễ truyền giáo thế giới với chủ đề "hãy lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần nói với các Giáo Hội", Tổ chức Cộng Tác Truyền Giáo thuộc Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo tại Pháp đã mời 21 giảng viên giáo lý từ Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latinh đến gặp gỡ với các tín hữu Pháp trong suốt tháng 10/1998 tới đây.

Cùng với các giảng viên giáo lý này, tổ chức Cộng Tác Truyền Giáo của Giáo Hội Pháp sẽ tổ chức những cuộc hội thảo, chia sẻ, cầu nguyện, cử hành, triển lãm v.v… Sẽ có 27 giám mục thân hành điều khiển các sinh hoạt này.

Trong số ra tháng 10/1998 này, tập san của Tổ Chức Cộng Tác Truyền Giáo của Giáo Hội Pháp nêu bật tầm quan trọng phải có sự trao đổi thiêng liêng giữa 130,000 giảng viên giáo lý Pháp và 220,000 giảng viên giáo lý thuộc các Giáo Hội trẻ, bởi vì tất cả đều đóng góp một cách chủ yếu vào việc giảng dạy đức tin, nghĩa là loan báo Chúa Giêsu Kitô.

220,000 giảng viên giáo lý trên khắp thế giới được Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo trợ giúp hiện đang linh hoạt các cộng đồng Kitô trên bình diện xã hội cũng như chuẩn bị giúp lãnh nhận các bí tích.


Lễ phong chức Giám Mục phụ tá Giáo Phận Cao Hùng

Lễ phong chức Giám Mục phụ tá Giáo Phận Cao Hùng.

(UCAN TA1058.0995 29/09/98) - Ðài Loan (Cao Hùng) - Thứ Bảy ngày 26/09/98 vừa qua, khoảng 2,000 tín hữu Công Giáo Ðài Loan đã đến tham dự lễ phong chức của Ðức Cha Philip Huang Chao-Ming, Giám Mục phụ tá Cao Hùng.

Lễ phong chức do Ðức Hồng Y Phaolo Ðan Quốc Tỷ chủ sự, với 11 vị Giám Mục và 150 linh mục cùng đồng tế. Tân Giám Mục phụ tá giáo phận Cao Hùng là vị giám mục trẻ nhất trong số các Giám Mục của Ðài Loan. Trong bài diễn văn cám ơn, Ðức Cha Philip Huang nói rằng, ngài hết sức ngạc nhiên khi được bổ nhiệm vào chức vị Giám Mục, tuy nhiên Thiên Chúa đã gửi các linh mục, các nữ tu và giáo dân đến để khuyến khích ngài. Từ đó ngài nhận ra ơn gọi làm Giám Mục không phải là một vấn đề cá nhân, nhưng chính là một hồng ân cho giáo hội.

Về phần mình, Ðức Ông Joseph Chennoth, đại diện Tòa Sứ Thần ở Ðài Loan, thì cho biết ngài không đồng ý với quan điểm của một số người nói rằng, với số linh mục già lão ngày một tăng và số tín hữu ngày càng giảm sút, sức sống của Giáo Hội Công Giáo Ðài Loan đang bước vào mùa thu. Theo Ðức Ông Chennoth, giáo hội Công Giáo Ðài Loan đang sống trong mùa xuân, và đang gặt hái hoa quả của hạt giống đã được các nhà truyền giáo Tây Ban Nha của dòng Ða Minh gieo vãi cách đây 139 năm. Nhận định về cuộc hội kiến của ngài với ÐTC Gioan Phaolô II 10 ngày trước, Ðức Ông Chennoth khẳng định là ÐTC mong đợi rất nhiều nơi giáo hội Công Giáo Ðài Loan. Ðiều này được thể hiện qua việc phong Hồng Y và hai Giám Mục phụ tá chỉ trong vòng một năm. Tháng Giêng 1998 vừa qua, ÐTC đã thăng Ðức Giám Mục Phaolo Ðan Quốc Tỷ lên bậc Hồng Y. Ðến tháng 6/1998, một người địa phương Ðài Loan đầu tiên thuộc dân tộc thiểu số, Ðức Cha Gioan Tẩy Giả Tseng King-Zi được bổ nhiệm làm Giám Mục phụ tá Hoa Liên. Nay thì đến lượt, Ðức Cha Philip Huang Chao-Ming, Giám Mục phụ tá Cao Hùng.


Ủy Ban Nhân Quyền Nam Hàn phải đứng độc lập

Ủy Ban Nhân Quyền Nam Hàn phải đứng độc lập.

(UCAN KO1045.0995 29/09/98) - Nam Hàn (Seoul) - Người Công Giáo và các nhà hoạt động cho nhân quyền Nam Hàn đã bác bỏ dự tính của chính phủ muốn thành lập một ủy ban nhân quyền quốc gia, bởi vì họ cho rằng ủy ban này không độc lập khỏi sự kiểm soát của chính phủ.

Bộ nội vụ của Nam Hàn đề nghị thành lập ủy ban này, nhưng đồng thời xác định là ủy ban chỉ được coi như là một ban cố vấn chứ không phải là để theo dõi các hoạt động của bộ nội vụ. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn UCAN ngày 21/09/98 vừa qua, ông John Kim Hyoung-Tae, chủ tịch Ủy Ban Nhân Quyền Công Giáo, cho biết cảm nghĩ như sau: "Ủy Ban Nhân Quyền theo như đề nghị của Bộ Nội Vụ sẽ không được đảm bảo sự độc lập hay giữ một vai trò nào trong việc loại trừ nạn vi phạm nhân quyền từ các cơ quan của chính phủ. Giao quyền kiểm soát của một bộ trên một đơn vị có trách nhiệm theo dõi các hoạt động của bộ này, thật là điều hết sức vô lý. Một ủy ban đặc trách về nhân quyền phải là một cơ chế độc lập và có quyền hạn pháp lý." Các nhà hoạt động cho nhân quyền tại Nam Hàn nghĩ rằng chính phủ cần phải từ bỏ tâm thức độc tài và mời các nhóm dân sự vào bàn đối thoại để hai bên có thể trình bày rõ ràng quan điểm của mình trong vấn đề này.

Bộ nội vụ Nam Hàn đang vận động ráo riết để ban hành một đạo luật về nhân quyền, đồng thời thiết lập một ủy ban nhân quyền, trước ngày 10/12/98, kỷ niệm thứ 50 ngày ban hành Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền. Tổng Thống Kim Dae Jung, trong khi vận động tranh cử, cam kết sẽ thành lập một Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Gia, nếu ông được chọn làm tổng thống và nay ông đang thực hiện lời hứa này.


Chứng nhân Jehovah bị đưa ra tòa tại Nga

Chứng nhân Jehovah bị đưa ra tòa tại Nga.

(Reuters 29/09/98) - Nga (Mascơva) - Thứ Ba 29/09/98, văn phòng công tố của thủ đô Mascơva đã nộp đơn kiện giáo phái Chứng Nhân Jehovah và đòi nghiêm cấm hoạt động của giáo phái này dựa theo luật tôn giáo mới của Nga.

Ðơn kiện cáo buộc giáo phái Jehovah vi phạm hiến pháp của Nga qua những hoạt động truyền giáo, đồng thời đòi bãi bỏ giấy phép đăng ký của giáo phái này. Phái chứng nhân Jehovah cho rằng họ là nạn nhân mới nhất của đạo luật "Tự Do Lương Tâm và Các Tổ Chức Tôn Giáo", ban hành năm 1997 mà cả Hoa Kỳ lẫn Tòa Thánh gọi là một đạo luật kỳ thị và bị thúc đẩy bởi chính trị. Ông Artur Leontyev, luật sư biện hộ cho phái Jehovah phát biểu như sau: "Vụ kiện này phản ánh quan điểm chống tôn giáo của một số viên chức chính phủ Nga, muốn đưa chúng ta trở lại thời đại của Liên Bang Sô Viết. Luật tôn giáo mới của Nga là một tài liệu chính trị và nếu phía công tố thắng kiện, thì nó sẽ có tiếng vang trên khắp nước Nga. Tại phiên tòa hôm thứ Ba 29/09/98, mỗi bên đã đưa ra ý kiến của mình và sẽ đào sâu các chi tiết trong phiên tòa tới, được tòa án định vào ngày 17/11/98 tới đây.

Cũng theo vị luật sự biện hộ cho phái Jehovah, thì bên công tố đã không đưa ra nguyên nhân thích đáng để buộc giáo phái này ngưng hoạt động. Theo các nhóm nhân quyền tại Mascơva thì một ủy ban mệnh danh là Ủy Ban Cứu Người Trẻ đã khởi xướng đơn kiện sau khi tổ chức này cáo buộc phái Jehovah đã dụ dỗ nhiều thanh niên gia nhập giáo phái mà không có sự đồng ý của cha mẹ họ. Hãng Thông Tấn Itar-Tass trích thuật tin nói rằng Ủy Ban này cũng than phiền về vụ một vài người trong số họ đã phải bị đưa vào nhà thương tâm thần hay tự tử sau khi gia nhập giáo phái Jehovah.


ÐTC tiếp Vua và Hoàng Hậu Tây Ban Nha

ÐTC tiếp Vua và Hoàng Hậu Tây Ban Nha.

Vatican - 29.09.98 - Sáng thứ Ba 29.09.98, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp kiến Vua Juan Carlos và Hoàng Hậu Sophia nước Tây Ban Nha với đoàn tùy tùng gồm 10 người. Cuộc tiếp kiến diễn ra trong bầu khí rất thân mật từ 11:30 đến 12 giờ. Sau buổi tiếp kiến, Phát Ngôn Viên Tòa Thánh tiến sĩ Navarro Walls thuật lại như sau với giới báo chí: Ðây là chuyến viếng thăm tư riêng. Trong buổi tiếp kiến ÐTC nhắc lại những cuộc gặp gỡ trước đây với Vua và Hoàng Hậu tại Vatican và trong những chuyến viếng thăm mục vụ của ngài tại Tây Ban Nha. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Vua và Hoàng hậu với ÐTC diễn ra dịp cử hành thánh lễ khai mạc Thừa Tác Vụ Giáo Hoàng của ÐTC tại Roma, vào ngày 22.10.1978. Phát ngôn viên cho biết thêm: Trong khi Vua và Hoàng Hậu gặp ÐTC, thì Bộ Trưởng Ngoại Giao Tây Ban Nha, ông Abel Matutes, tiếp xúc với Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, ngoại trưởng Tòa Thánh, để cùng nhau duyệt lại những vấn đề liên hệ đến Tây Ban Nha và Tòa Thánh.

Vua Juan Carlos và Hoàng Hạu Sophia đến viếng thăm chính thức nước Ý trong 5 ngày. Sau Roma, Vua và Hoàng Hậu sẽ đi Napoli và Palermo. Ra đón chào Vua và Hoàng Hậu tại sân bay quân sự Ciampino chiều thứ Hai 28/09, có Tổng Trưởng Ngoại Giao Ý, ông Lamberto Dini, Ðại Sứ Tây Ban Nha cạnh Tòa Thánh và hai vị đại diện Phủ Quốc Vụ Khanh Vatican. Ðây là lần thứ hai Vua Juan Carlos và Hoàng Hâïu Sophia viếng thăm chính thức Cộng Hòa Ý. Năm 1981, dưới thời Tổng Thống Sandro Pertini. Lần này năm 1998, Vua và Hoàng Hậu được Tổng Thống Oscar Luigi Scafaro đón tiếp. Trong những ngày viếng thăm Roma, Vua và phái đoàn Tây Ban Nha gặp giới chính trị, kinh tế và văn hóa.

Sáng thứ Ba 29/09/98, trước khi được ÐTC tiếp kiến, Vua và Hoàng Hậu đã viếng thăm Tòa Thị Sảnh Roma và nhận tước hiệu "công dân danh dự Roma". Vua Juan Carlos sinh tại Roma cách đây 60 năm, thành thạo tiếng Ý và được người dân Roma mến phục và hãnh diện về "người công dân Roma" của mình.


Ðức Hồng Y Angelo Sodano cử hành thánh lễ kính Thánh Gabriele, quan thầy đài phát thanh Vatican

Ðức Hồng Y Angelo Sodano cử hành thánh lễ kính Thánh Gabriele, quan thầy đài phát thanh Vatican.

Vatican - 29.09.98 - Sáng thứ Ba 29.09.98, lễ kính Ba Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael. Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel, thiên sứ báo tin cho Zacharia là Gioan Tiền Hô sẽ sinh ra, và loan tin cho Ðức Trinh Nữ Maria thành Nagiaret biết Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng đồng trinh của Mẹ, do quyền phép nhiệm mầu của Chúa Thánh Thần.

Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel đã được chọn làm Quan Thầy Ðài Phát Thanh Vatican. Bức ảnh Truyền Tin được tôn kính trong nhà nguyện của Ðài. Nhân dịp lễ Quan Thầy, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, được mời chủ sự thánh lề đồng tế trong nhà nguyện. Cùng đồng tế với Ðức Hồng Y có Cha Roberto Tucci, chủ tịch Ủy Ban quản trị Ðài, Cha Pasquale Borgomeo, Tổng Giám Ðốc đài, và hầu hết các linh mục làm việc trong Ðài, với sự tham dự của nhiều anh chị em giáo dân, nhân viên của Ðài.

Giảng trong thanh lễ, trước hết Ðức Hồng Y bày tỏ lòng biết ơn, tình thương mến và sự tôn trọng đối với các nhân viên phục vụ công việc rao giảng Tin Mừng qua đài Phát thanh. Ngài mời gọi mọi người hãy theo gương Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel trở nên những người loan tin mừng cho muôn dân , bằng chứng tá đức tin , bằng sự liêm khiết đời sống và bằng sở trường nghề nghiệp. Ngài nói: "Anh chị em hãy trở nên những người phổ biến chân lý. Có biết bao công việc của Giáo hội cần được thuật lại và có biết bao người khiêm tốn và anh hùng cần được nêu ra cho người khác biết đến. Phận sự của anh chị em là phổ biến rộng thêm mãi sự lành, nói lên những điểm tích cực, bởi vì nhân loại thời nay cần đến những gương sáng về hy vọng, những kiểu mẫu của tính cách anh hùng trong đời sống hằng ngày, được hướng dẫn bởi đức tin.


Back to Radio Veritas Asia Home Page