Tin Tức và Thời Sự
ngày 28 tháng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo Hội Công Giáo Ấn Ðộ đòi buộc chính phủ hành động

Giáo Hội Công Giáo Ấn Ðộ đòi buộc chính phủ hành động.

(UCAN IC1036.0995 28/09/98) - Ấn Ðộ (Indore) - Các nhà lãnh đạo giáo hội trên toàn Ấn Ðộ đã lên tiếng đòi chính phủ hành động tìm ra các thủ phạm trong vụ xâm phạm tiết hạnh 4 nữ tu, xảy ra ngày 23/09/98 vừa qua tại một làng thuộc giáo phận Indore, bang Madhya Pradesh ở miền Trung Ấn.

Ngày 24/09/98, Ðức Cha George Anathil, Giám Mục Indore, đã dẫn đầu một cuộc biểu tình tại trụ sở của quận Jhabua, nằm cách thủ đô New Delhi khoảng 810 kilômét về hướng Nam. Ðức Cha Anathil gửi lên chính phủ một lá thư đòi buộc nhà chức trách phải bắt cho được các thủ phạm và đưa ra công lý xét xử để trong tương lai không một ai khác dám tái diễn tội ác này. Trong khi đó, 10 vị Giám Mục Công Giáo miền Ðông Bắc Ấn Ðộ đã gửi lên tổng thống Ấn Ðộ một lá thư lên án vụ bạo động đã gây kinh hoàng trong giới Công Giáo Ấn Ðộ, đồng thời bày tỏ quan tâm về những vụ tấn công vào các nhà truyền giáo tại nước này.

Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ cũng ra một thông cáo trong đó Ðức Tổng Giám Mục Alan de Lastic của Tổng Giáo Phận New Delhi và chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục, ghi nhận đây không chỉ là một vụ tấn công lẻ tẻ nhưng xem ra là kế hoạch của một nhóm muốn chống lại người Kitô, vì quyền lợi riêng tư. Ðức Tổng Giám Mục Alan de Lastic đã không ngần ngại tuyên bố rằng người Công Giáo tại Ấn Ðộ không ngạc nhiên gì, khi phát hiện ra những vụ tấn công này có sự hậu thuẫn từ các giới chức cao cấp trong chính phủ và các đảng phái chính trị khuynh hữu.


Nguy cơ ly giáo trong nội bộ Giáo Hội Anh Giáo

Nguy cơ ly giáo trong nội bộ Giáo Hội Anh Giáo.

London [Apic 28/09/98] - Những nguời chống lại việc phong chức Giám Mục cho phụ nữ trong Giáo Hội Anh Giáo, đã sẳn sàng thành lập cộng đồng riêng của họ.

Hiệp hội có tên là "tiến tới trong đức tin" qui tụ những người không chấp nhận việc phong chức giám mục cho nữ giới, đã cho biết như trên.

Việc phong chức giám mục cho nữ giới trong Giáo Hội Anh Giáo cần phải được Thượng Hội Ðồng Anh Giáo quyết định và được Quốc Hội Anh thừa nhận. Hiện nay, tại Anh, các giám mục "lang thang", tức các giám mục không chấp nhận việc phong chức giám mục cho phụ nữ đang qui tụ các giáo xứ nào có cùng một xác tín. Những giáo xứ này thuộc về những giáo phận mà giám mục hoàn toàn tán thành việc phong chức giám mục cho nữ giới.


Chính phủ Colombia tuyên bố bảo đảm an ninh cho các linh mục đang bị đe dọa

Chính phủ Colombia tuyên bố bảo đảm an ninh cho các linh mục đang bị đe dọa.

Bogota [Apic 28/09/98] - Chính phủ Colombia cho biết sẽ bảo đảm an ninh cho các linh mục và các nhà thừa sai đang bị các phiến quân và các nhóm bán quân sự đe dọa.

Tổng Thống Andres Pastrana của Colombia đã đư a ra lời tuyên bố trên đây nhân dịp đến New York để tường trình trước Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc.

Tổng Thống Colombia cũng đã cam kết sẽ tái lập hòa bình trong xứ sở. Về phần mình, đức cha Alberto Girardo, tổng giám mục Medellin và chủ tịch của Hội Ðồng Giám Mục Colombia cho biết sẽ tiếp tục đóng vai trò trung gian trong các cuộc hòa đàm. Ngài cũng cho biết hiện nay có nhiều linh mục và thừa sai đang bị phiến quân lẫn các nhóm bán quân sự đe dọa.

Theo báo người quan sát Roma, vào giữa tháng 9/1998 vừa qua, một linh mục dòng Chúa Cứu Thế đã bị sát hại đang lúc dâng thánh lễ. Quân đội qui trách hành động này cho các phiến quân được mệnh danh là "lực lượng võ trang cách mạng Colombia". Nhưng theo một nguồn tin được báo người quan sát Roma trích dẫn, những kẻ chủ mưu cuộc sát hại chính là các nhóm bán quân sự cựu hữu. Các nhóm này tố cáo các tu sĩ ủng hộ cho các phiến quân.


Cộng đồng Kitô giáo tại Syri quan ngại về tương lai

Cộng đồng Kitô giáo tại Syri quan ngại về tương lai.

Paris [Apic 28/09/98] - Nhân dịp lưu lại tại Paris, Ðức Cha Jean Jeanbart, tổng giám mục Alep, Syri, không che dấu được các mối quan ngại của ngài về tương lai của các cộng đồng Kitô tại Syri.

Ðức Cha Jeanbart nói rằng Hồi Giáo cực đoan, cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng lan rộng, các xáo trộn xã hội là những yếu tố có thể làm cho các tín hữu Kitô bỏ nước ra đi.

Trong những năm vừa qua, mặc dù có nhiều căng thẳng, cộng đồng Kitô tại Syri vẫn ổn định. Với một triệu rưởi tín hữu, cộng đồng Kitô tại Syri luôn giữ tỷ lệ 10 phần trăm trong tổng số dân. Theo đức cha Jeanbart, sự ổn định này có được là nhờ thái độ khoan nhượng của tổng thống Hafez el Assad. Ðức Cha nói như sau: "Ngoại trừ một vài trường hợp, tại Syri không có việc kỳ thị tôn giáo. Chính phủ luôn tìm cách cổ võ việc đối thoại và các mối quan hệ giữa các cộng đồng tôn giáo khác nhau. Dỉ nhiên chúng tôi chưa bao giờ có tổng thống là một tín hữu Kitô, nhưng chúng tôi luôn có những người thuộc các cộng đồng của chúng tôi giữ những chức vụ quan trọng trong chính phủ".


Ðại hội quốc tế lần thứ 31 của các tuyên úy phi trường

Ðại hội quốc tế lần thứ 31 của các tuyên úy phi trường.

New York [Apic 28/09/98] - Ðại hội quốc tế lần thứ 31 của các tuyên úy phi trường đã diển ra tại New York, Hoa Kỳ từ ngày 21 đến 25/09/98 vừa qua. Ðến từ các lục địa, các vị tuyên úy của 105 phi trường quốc tế đã thảo luận về sứ mệnh và vai trò đặc biệt của họ trong các phi trường.

Hoạt động trong ngành tuyên úy tại các phi trường không chỉ có các linh mục, mục sư mà còn có giáo dân cũng như các bác sĩ và chuyên gia tâm lý.

Gíam đốc thương mại của Phi Trường Kennedi tại New York tuyên bố như sau: "một phi trường không có tuyên úy là một phi trường không có linh hồn". Tất cả các nhân viên phục vụ tại Phi Trường đều đến phòng cầu nguyện liên tôn hay nhà nguyện của Kitô giáo như một nơi an bình nhờ đó niềm tin của họ được củng cố.

Các tham dự viên của đại hội lần thứ 31 này đã đặc biệt đề cập đến vai trò không thay thế được của họ dưới ánh sáng của những biến cố đau thương xảy ra trong thời gian gần đây. Các tuyên úy phải là những nguời đầu tiên có mặt bên cạnh thân nhân của các nạn nhân.<:P>


ÐTC trở về Vatican sau thời gian nghỉ tại Castelgandolfo

ÐTC trở về Vatican sau thời gian nghỉ tại Castelgandolfo.

Vatican - 28.09.98 . Trong giờ đọc Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 27.09.98, ÐTC loan báo: thứ Hai 28.09.98, ngài trở về Vatican. Cũng ngày thứ Hai 28.09.98, lúc 18 giờ, trong Ðền Thờ Vatican, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, đã nhân danh ÐTC chủ sự thánh lễ kỷ niệm 20 năm qua đời của Ðức Phaolô VI (6.08.78) và Ðức Gioan Phaolô đệ nhất (28.09.78).

Chiều Chúa Nhật 27/09/98, các nhân viên làm việc trong Trại Hè, các sĩ quan thuộc đội không quân Ý vẫn theo ÐTC trong các chuyến di chuyển trong nước, đã đến từ giã ngài. Sáng thứ Hai 28.09.98, cộng đồng Linh Mục, Nam, Nữ Tu Sĩ tại Castelgandolfo và các sĩ quan, hạ sĩ quan Hiến Binh và Cảnh Sát đã được ÐTC tiếp. Sau đó, ÐTC tiếp ông thị trưởng và Ban Hành Chính Castelgandolfo đến từ biệt. Qua các cuộc gặp gỡ này, ÐTC đã nhấn mạnh đến tinh thần trách nhiệm của Nhà Cầm Quyền địa phương về việc tham dự vào sứ mệnh của Vị Kế Nghiệp Phêrô và ÐTC đã tận tình cảm ơn mọi người về sự cộng tác quí báu và âm thầm này. ÐTC không quên chào thăm và cảm ơn dân cư Castelgandolfo và tất cả những ai vẫn cầu nguyện và dâng hy sinh cho thừa tác vụ Chủ Chăn toàn Giáo Hội, được Chúa phú thác cho ngài.

Cũng nên nhắc lại: sau hai tuần nghỉ tại miền núi Cadore, ÐTC đã về trú ngụ tại Castelgandolfo từ ngày 22 tháng 7/1998 đến nay (28/09/98). Thực sự trong thời gian tháng 7 và tháng 8, ÐTC vẫn tiếp tục làm việc như thường. Trong thời gian này, ÐTC soạn các bài diễn văn, các bài giảng cho các chuyến viếng thăm quốc tế, hoặc soạn hay đọc lại các văn kiện quan trọng, như Tông Huấn sau Thượng Hội Ðồng về Châu Mỹ... sẽ được chính ÐTC công bố vào đầu năm 1999 tại Ðền Thờ Ðức Mẹ Guadalupe, bên Mexico.


ÐTC tiếp 50 Học Giả Thánh Kinh và Chuyên Viên về Truyền Thông xã hội

ÐTC tiếp 50 Học Giả Thánh Kinh và Chuyên Viên về Truyền Thông xã hội.

Castelgandolfo - 28.09.98 - Sáng thứ Hai, trước khi trở về Vatican, ÐTC tiếp 50 Học Giả Thánh Kinh và Chuyên Viên về Ngành Truyên Thông xã hội, tham dự Hội Nghị quốc tế tại Roma, về đề tài: "Ngôn ngữ Thánh Kinh và việc truyền thông thời nay", do Hội Ánh Sáng Sự Sống tổ chức. Trong diễn văn đọc cho các vị tham dự Hội Nghị, ÐTC nói: Việc phổ biến sứ điệp Thánh Kinh nơi quần chúng, qua các phương tiện rất hiệu nghiệm của Truyền Thông, cách riêng qua Ðiện Ảnh và Truyền Hình, (việc phổ biến đó) là một dịch vụ có giá trị nhân đạo và thiêng liêng, đáng được tăng cường và hoàn hảo mỗi ngày mỗi nhiều hơn. ÐTC nhấn mạnh rằng: Cuộc gặp gỡ giữa Mạc Khải và các phương tiện tối tân thời nay của truyền thông xã hội, khi được thực hiện trong việc tôn trọng sự thật của nội dung Thánh Kinh và trong việc xử dụng đúng các phương tiện kỹ thuật, sẽ đem lại những ích lợi tốt đẹp dồi dào. ÐTC nhắc lại rằng: Ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông trên quần chúng, đòi một sự chuẩn bị chuyên nghiệp để tránh những ứng khẩu lố bịch và những công hiệu xấu.


ÐTC tiếp đoàn hành hương của Giáo Phận Belluno-Feltre (bắc Ý)

ÐTC tiếp đoàn hành hương của Giáo Phận Belluno-Feltre (bắc Ý).

Castelgandolfo - 28.09.98 - Sáng thứ Hai 28.09.98, tại Castelgandolfo, ÐTC tiếp đoàn hành hương của Giáo Phận Belluno-Feltre, gồm 500 người, đến Roma dự thánh lễ dịp kỷ niệm 20 năm qua đời của Ðức Gioan Phaolô đệ nhất, người đồng hương, qua đời đột ngột ngày 28.09.1978, sau 33 ngày được bầu làm Giáo Hoàng. Trong diễn văn đọc cho đoàn hành hương, ÐTC nói: "Trong một xã hội bị ghi dấu một cách bi thảm bởi sự lãnh đạm đối với Thiên Chúa và bởi việc khinh miệt đối với con người và phẩm giá của con người, nhưng đồng thời cũng cần đến Thiên Chúa và có ước muốn về công lý và hòa bình, (trong một xã hội như vậy) thì không người nào được phép ngồi không lãnh đạm".

Nhắc lại những quang cảnh huy hoàng của miền Núi và thung lũng của Belluno, nơi ngài đã đến nghỉ hè lần vừa qua tại Cadore, ÐTC nhấn mạnh với đoàn hành hương rằng: Không thể chỉ để mình cảm hứng về vẻ xinh đẹp của tạo vật, của thiên nhiên mà không dấn thân trong việc biến đổi tâm hồn và tâm trí. Vì thế ngài khuyên mọi người biến cộng đồng của mình thành một dấu chỉ và một cơ hội cụ thể để đối thoại, linh hoạt, và canh tân môi sinh chung quanh mình. ÐTC nhấn mạnh cách riêng đến sự cần thiết phải dấn thân của người giáo dân trong các thực tại trần thế: gia đình và các tiến trình giáo dục, học đường và việc lựa chọn học đường, việc cởi mở cho các vấn đề xã hội trong các hình thức khác nhau của Phong Trào Làm Việc Thiện Nguyện, hoạt động chính trị, lao công và kinh tế, văn hóa và truyền thông xã hội, thì giờ rảnh rỗi và vấn đề du lịch...

Nhắc đến lý do trực tiếp cuộc hành hương Roma của các tín hữu Giáo Phận Belluno-Feltre bên mộ Thánh Phêrô để kính nhớ Ðức Gioan Phaolô đệ nhất qua đời cách đây 20 năm, ÐTC kết thúc như sau: "Gương sáng và giáo huấn của Ðức Gioan Phaolô đệ nhất, người đã thu lượm được nơi miền đất của anh chị em "Nụ cười của Thiên Chúa", để thông truyền lại cho nhân loại, anh chị em hãy trở nên sức thúc đẩy cho sự dấn thân của đức tin , cho hoạt động của đức ái, và cho niềm hy vọng liên lỉ trong Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".


Back to Radio Veritas Asia Home Page