Tin Tức và Thời Sự
ngày 25 tháng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hơn 60 Linh Mục của Tổng Giáo Phận Seoul tình nguyện sang truyền giáo ở Bắc Hàn

Hơn 60 Linh Mục của Tổng Giáo Phận Seoul tình nguyện sang truyền giáo ở Bắc Hàn.

(UCAN KO0962.0994 25/09/98) - Nam Hàn (Seoul) - Ðáp ứng lời kêu gọi của Ðức Cha Andrew Choi Chang Mou, Giám Mục phụ tá Seoul, hơn 60 linh mục thuộc Tổng Giáo Phận này đã tình nguyện sang truyền giáo ở Bắc Hàn.

Một viên chức của Ủy Ban Tông Ðồ cho Hiệp Nhứt Quốc Gia đã cho biết như trên. Con số này vượt quá sự mong đợi của Ðức Cha Choi Chang Mu khi ngài kêu gọi các linh mục triều của Tổng Giáo Phận Seoul sang công tác ở Bắc Hàn. Tổng Giáo Phận thành lập Ủy Ban Tông Ðồ cho sự Hiệp Nhứt Quốc Gia bằng cách hợp hai ủy ban tông đồ đặc trách về hòa giải và thống nhứt lại thành một. Trong một lá thư gửi tới các linh mục triều của Tổng Giáo Phận, Ðức Cha Choi giải thích rằng, trong hoàn cảnh hiện giờ việc kết hợp hai ủy ban tông đồ lại thành một và thiết lập một đội ngũ linh mục để đưa sang Bắc Hàn, là rất có ý nghĩa và đúng vào thời điểm. Các linh mục sẽ trở thành những nhà huấn luyện đặc biệt, bởi vì người miền Bắc đã tiêm nhiễm tâm thức thần tượng hóa cố chủ tịch Bắc Hàn là ông Kim Il Sung. Họ cũng thấm nhuần ý chí tự lập và tư tưởng vô thần do ông chủ trương. Trong lá thư, vị Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Seoul cũng ghi nhận là giáo hội Tin Lành của Nam Hàn cũng đang chuẩn bị gửi người sang Bắc Hàn để khởi sự công tác xây dựng lại giáo hội này tại đây.

Trước ngày hai miền Nam và Bắc Hàn chia cách, tổng cộng có 54 giáo xứ mà sau khi phân chia đất nước bao gồm lãnh thổ Bắc Hàn. 20 trong số 54 giáo xứ này thuộc Tổng Giáo Phận Seoul, 23 giáo xứ thuộc Giáo Phận Bình Nhưỡng và 11 giáo xứ thuộc Giáo Phận Hamhung. Vị giám quản tông tòa của Hamhung hiện nay là Ðức viện phụ (Abbot) Placid Ri Tong-Ho thuộc dòng Benedictine. Chi dòng Benedictine tại Nam Hàn hiện có 3 chủng sinh đang học và họ sẽ được gửi sang Bắc Hàn sau khi thụ phong linh mục. Ðức viện phụ Placid Ri-Tong-Ho hiện cũng đang giữ chức chủ tịch Ủy Ban đặc trách về Truyền Giáo Cho Bắc Hàn của Hội Ðồng Giám Mục.


ÐTC tiếp các Viện Mẫu Dòng Xitô

ÐTC tiếp các Viện Mẫu Dòng Xitô.

Castelgandolfo - 25.09.98 - Tại Castelgandolfo, sáng thứ Sáu 25/09/98, ÐTC tiếp các Viện Mẫu Dòng Xitô, tham dự khóa họp khoáng đại lần thứ hai ở Roma, do Cha Mauro Esteva, Tổng Viện Phụ của Dòng Xitô hướng dẫn.

Trong diễn văn đáp từ Tổng Viện Phụ Mauro Esteva, ÐTC nói đến vấn đề tế nhị về sự cộng tác của Nữ Ðan Sĩ trong việc thi hành quyền quản trị Dòng Xitô. Trong 30 năm vừa qua, nghĩa là sau Công Ðồng Chung Vatican II, các Ðan Sĩ Dòng Xitô đã cổ võ cách hiệu nghiệm sự tham dự của Ngành Nữ vào các cơ cấu trách nhiệm và hiệp thông của Dòng.

ÐTC nói: "Cùng với sự tham dự của các Nữ Ðan Sĩ vào Hội Ðồng của Viện Phụ Tổng Quyền, vào Hội Nghị của Dòng và vào Tổng Công Hội duy nhất, cũng như vào những hình thức khác của việc cộng tác và phục vụ trong nội bộ của gia đình của anh chị em, thì phẩm giá của người phụ nữ và những biểu lộ của thiên tài phụ nữ ngày nay trong Dòng Xitô, có thể được công nhận, đánh giá cao và đem lại thành quả tốt đẹp cho vinh danh Chúa, cho lợi ích Giáo Hội và nhân loại, cách riêng trong bối cảnh hiện nay".


ÐTC gửi điện văn chia buồn với các nạn nhân của trận bão tại Porto Rico và Santo Domingo

ÐTC gửi điện văn chia buồn với các nạn nhân của trận bão tại Porto Rico và Santo Domingo.

Vatican - 25.09.98 - Nhân danh ÐTC, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, đã gửi hai điện văn chia buồn với các nạn nhân của trận bão tại Porto Rico và Santo Domingo: một điện văn được gửi cho Ðức Hồng Y Aponte Martinez, Tổng Giám Mục giáo phận Porto Rico và điện văn khác cho Ðức Hồng Y Lopez Rodriguez, Tổng Giám Mục giáo phận Santo Domingo. Trong cả hai điện văn, ÐTC nói lên nỗi đau đớn của ngài về nhiều người bị thiệt mạng: 6 người tại Porto Rico và 125 tại Santo Domingo, nạn nhân của cuộc lũ lụt do trận bão Georges tại hai cộng hòa miền Caraibes: Haiti và Domenico. ÐTC bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của ngài với tất cả những ai mất đi các người thân yêu và nhà cửa. Ðồng thời ngài kêu gọi các nhà cầm quyền và các người thiện chí tích cực lo lắng giúp đỡ các nạn nhân với tinh thần bác ái và tình liên đới Kitô.


Dự án trùng tu chuông tại nhà thờ chính tòa Mehicô

Dự án trùng tu chuông tại nhà thờ chính tòa Mehicô.

Mehicô [ Apic 25/09/98] - 29 chiếc chuông của nhà thờ chính tòa thị xã Mehicô tham dự một cách tích cực vào đời sống của cả quốc gia. Những chiếc chuông này loan báo những biến cố quan trọng như Lễ Mình Máu Chúa Kitô hay Ngày độc lập của Mehicô. Nhưng từ 200 năm nay, vì không được bảo trì, cho nên đã đến lúc những chiếc chuông này cần được tu sửa lại.

Mỗi một cái chuông tại nhà thờ chính tòa Mehicô đều được dâng hiến cho Chúa Giêsu, Mẹ Maria hay một vị thánh nào đó. Phần đồng đều được đúc tại Mehicô. Chuông lớn nhứt được mệnh danh là "Ðức Mẹ Guadelupe" cân nặng gần 13 tấn. Chuông cổ xưa nhứt có tên là "Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời" được đúc từ năm 1578. Tất cả những chiếc chuông này chỉ được đồng loạt kéo lên 5 lần trong một năm: đó là vào dịp lễ Mình Máu Chúa Kitô, ngày 15/09 kỷ niệm ngày Ðộc Lập của Mehicô, Ðêm Giáng Sinh, Ngày Ðầu Năm và Lễ Phục Sinh. Ngoài ra giờ đọc kinh truyền tin mỗi ngày thứ Bảy và Chúa Nhựt cũng được báo hiệu bằng chuông.

Hiện nay một ủy ban gồm nhiều chuyên viên đã khởi sự công tác sửa chữa những chiếc chuông của nhà thờ chính tòa Mehicô.


Kiện Thiên Chúa

Kiện Thiên Chúa.

(AFP 25/09/98) - Australia (Sydney) - Giáo hội Anh Giáo Australia vừa tuyên bố là giáo hội này không thể bồi thường cho một linh mục của giáo hội này bị bãi chức vì người chủ của linh mục này không phải là giáo hội nhưng là chính Thiên Chúa.

Linh Mục Howard Knowles, bị bãi chức tuyên úy tại một nhà tù đã đáp trả bằng cách kiện giáo hội Anh Giáo trước tòa án, bởi vì theo cha Knowles, giáo hội chính là chủ của cha. Trong đơn kiện, cha Knowles khẳng định trong giấy phát lương của cha giáo hội Anh Giáo được liệt kê là chủ nhân và hằng tháng giáo hội này vẫn trừ thuế lợi tức của cha. Cha Knowles năm nay 64 tuổi và theo luật cha còn có thể làm việc một năm nữa trước khi về hưu. Tuy nhiên cha Knowles cáo buộc là khi vị Giám Mục của cha, Ðức Cha Bruce Wilson quyết định không bổ nhiệm cha lại vào chức tuyên úy trại tù sau 10 năm làm việc, thì cha cũng bị mất luôn giấy phép giảng đạo. Ðức Cha Bruce Wilson đề nghị cha Knowles trở về làm cha xứ một năm trước khi về hưu nhưng lại không giao cho cha một giáo xứ nào để coi sóc, trong khi chức vụ tuyên úy tại nhà tù vẫn chưa có người thay thế.

Giáo hội Anh Giáo Australia cho mình là đúng dựa trên phán quyết của một tòa án Anh Quốc dạo năm 1912 rằng giáo hội không phải là chủ nhân mướn linh mục làm việc, và một tòa kháng án của Anh Quốc cũng đưa ra phán quyết dạo năm 1984 rằng chức vụ của một mục sư Tin Lành Methodist không dựa trên khế ước nhưng xuất phát từ lương tâm của mục sư ấy. Nói chung, thì một linh mục, tu sĩ, hay mục sư, đều là tôi tớ của Thiên Chúa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page