Tin Tức và Thời Sự
ngày 20 tháng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các Ðức Giám Mục Ðức họp phiên khoáng đại

Các Ðức Giám Mục Ðức họp phiên khoáng đại.

Fulda - Ðức [Apic 20/09/98] - Phiên họp khoáng đại của Hội Ðồng Giám Mục Ðức được khai diễn hôm thứ Hai 21/09/98 tại Fulda.

Ngoài cuộc bầu cử liên bang, các Ðức Giám Mục của 27 giáo phận tại Ðức sẽ thảo luận về nhiều đề tài sôi bỏng hiện nay trong Giáo Hội Ðức như : sự tham gia của Giáo Hội vào các trung tâm tư vấn bắt buộc trước khi phá thai; thỏa ước ký kết với Giáo Hội Tin Lành Luther liên quan đến ơn công chính hóa; thư của Ðức Thánh Cha về vai trò của các nhà thần học hoặc mối quan hệ với Tòa Thánh Vatican . Ðây là những vấn đề tế nhị hiện đang tạo ra nhiều căng thẳng trong nội bộ Giáo Hội tại Ðức.


Phép lạ về máu thánh Januario

Phép lạ về máu thánh Januario.

Napolo - Ý [Apic 20/09/98] - "Phép lạ" của thánh Januariô, quan thày thành phố Napoli, Ý, đã tái diễn tại Nhà Thờ Chính Tòa hôm 19/09/98 vừa qua.

Biến cố, vốn được trông đợi nhiều hơn những năm trước, đã được tường thuật trên tất cả các kênh truyền hình tại Ý và được công luận xem như một bằng chứng về sự vô tội của Ðức Hồng Y Michele Giordano.

Sau khi thẩm phán Lagonegro ra lệnh điều tra về Ðức Hồng Y Giordano, bị cáo buộc có dính líu đến những hoạt động phi pháp, dân chúng Napoli ngóng trông một phán quyết của thánh Januariô.

Thánh Januariô, giám mục Beneventô, đã chịu tử đạo năm 305. Một ít máu của ngài đã đông đặc và được cất giữ trong một bình thủy tinh tại Nhà Thờ Chính Tòa. Từ nhiều thế kỷ qua, vào hai dịp lễ, nhứt là ngày 19/09, máu của thánh nhân biến thành thể lỏng. Dân chúng tin rằng máu chậm đông hay loãng là điều không lành. Năm nay, các tín hữu ngạc nhiên vì sự kiện máu đã biến thành thể lỏng một cách nhanh chóng, khi Ðức Hồng Y Giordano giương cao di tích thánh lên cho dân chúng chiêm ngưỡng.


Một linh mục Công Giáo Ba Lan cảnh cáo về sự hiện diện của người gốc Nga và Do Thái trong chính trường Ba Lan

Một linh mục Công Giáo Ba Lan cảnh cáo về sự hiện diện của người gốc Nga và Do Thái trong chính trường Ba Lan.

(Reuters 20/09/98) - Ba Lan (Varsava) - Một vị linh mục Công Giáo người Ba Lan vừa lên tiếng cảnh giác các cử tri về sự hiện diện của người gốc Nga và Do Thái trong chính trường Ba Lan.

Ngày 11/10/98 tới đây, các cử tri Ba Lan sẽ đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử địa phương. Chúa Nhật 20/09/98, Ðức Ông Henryk Jankowski, người đã bị Giám Mục của mình phạt, cấm không cho cử hành thánh lễ trong một năm vì những lời phát biểu có tính cách bài Do Thái, nói với các tín hữu trong giáo xứ của ngài như sau: "Quí vị nên tham gia các buổi vận động tranh cử của các ứng cử viên, để đặt câu hỏi xem ứng cử viên đó từ đâu đến và người gốc nước nào, ngõ hầu sau đó, quí vị không hối tiếc là đã chọn một người thuộc gốc Nga hay Do Thái, lên nắm giữ các chức vị ở địa phương".

Ðức ông Henryk Jankowski nổi tiếng tại Ba Lan kể từ năm 1980, sau khi ngài được chọn làm cha giải tội và cố vấn tinh thần cho cựu tổng thống Lech Wales, lúc đó đang giữ chức lãnh tụ của Công Ðoàn Ðoàn Kết Ba Lan. Cũng trong thời Ba Lan còn nằm dưới chế độ Cộng Sản, Ðức Ông Jankowski là một trong số các tu sĩ đã che chở cho các hoạt động Công Ðoàn chống lại nhà cầm quyền Cộng Sản.


Back to Radio Veritas Asia Home Page