Tin Tức và Thời Sự
ngày 18 tháng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chủ tịch của Hội Ðồng các Giáo Hội Châu Mỹ La Tinh kêu gọi các nước giàu hãy tha nợ cho các nước nghèo

Chủ tịch của Hội Ðồng các Giáo Hội Châu Mỹ La Tinh kêu gọi các nước giàu hãy tha nợ cho các nước nghèo.

Buenos Aires [Apic 18/09/98] - Chủ tịch của Hội Ðồng các Giáo Hội Châu Mỹ La Tinh lên tiếng kêu gọi các nước giàu hãy tha nợ cho các nước nghèo. Phát biểu trong cuộc gặp gỡ nhằm chuẩn bị cho đại hội lần thứ 8 của Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô, dự trù sẽ diễn ra tại Zimbabwe vào tháng 12/1998 tới đây, nhà thần học tin lành nguời Brasil, Walter Altmann nhắc lại rằng đã có nhiều tổ chức tôn giáo và đại kết cũng đã lên tiếng đưa ra một lời kêu gọi như thế. Ngoài ra, ông còn tố cáo điều mà ông gọi là "tín điều toàn cầu hóa" nhằm áp đặt một khuôn mẫu và một cái nhìn về thế giới, theo đó chỉ có "hiệu năng, sự sản xuất và tiêu thụ của mỗi cá nhân" mới được xem là những yếu tố quan trọng. Theo mục sư Altmann, các Giáo Hội cần phải mang lại một cái nhìn trong đó sự trao đổi và tình liên đới là những yếu tố ưu tiên.


Ðoàn kết giữa các tôn giáo để xây dựng lại xã hội Sri Lanka

Các phiến quân Hồi Giáo Philippines đòi tiền chuộc mạng nhà truyền giáo người Ý.

(Reuters 18/09/98) - Philippines (Manila) - Các phiến quân Hồi Giáo Philippines đòi 15 triệu Pesos, tương đương khoảng 341 ngàn Mỹ Kim, để đổi lấy mạng sống của linh mục Luciano Benedetti, bị bắt cóc hôm thứ Ba tuần trước, 8/09/98.

Cha Giulio Mariani, bề trên của cha Benedetti cho biết, số tiền chuộc trên đây được ghi trong lá thư gửi cho cha và một linh mục khác của dòng Các Thừa Sai Ngoại Quốc, trụ sở tại Milano bên Italia. Các binh sĩ quân đội đang truy lùng nhóm phiến quân bắt cóc cha Benedetti nói rằng, họ di chuyển cha thường xuyên từ nơi này sang nơi khác để tránh bị phát hiện. Ðược hỏi về danh tánh của các phiến quân, cha Mariani từ chối tiết lộ danh tánh bởi vì lá thư còn đang được kiểm chứng xem có phải thực sự là do các phiến quân Hồi Giáo gửi hay không.

Cha Luciano Benedetti, 56 tuổi, và là một trong số 10 người hiện đang bị các nhóm phiến quân Hồi Giáo bắt có để đòi tiền chuộc mạng. Mới đây, chính cha Benedetti đã viết một lá thư gửi cho cha bề trên xin can thiệp với phía quân đội để họ đừng tấn công vào các phiến quân. Cha Benedetti lo ngại rằng đụng độ võ trang sẽ làm nguy hại đến tính mạng của các con tin.


ÐTC tiếp thủ tướng Cộng Hòa Hungari

ÐTC tiếp thủ tướng Cộng Hòa Hungari.

Castelgandolfo - 18.09.98 - Sáng thứ Sáu, 18/09/98, trước khi lên đường viếng thăm giáo phận Chiavari, nằm ở miền Tây Bắc nước Ý, ÐTC đã tiếp Thủ Tướng Cộng Hòa Hungari, ông Viktor Orbàn, phu nhân và đoàn tùy tùng, tại Castelgandolfo. Cuộc nói chuyện riêng giữa ÐTC và Thủ Tướng kéo dài 30 phút. Sau đó, không có thông cáo nào được phổ biến. Thủ tướng Hungari và Bộ Trưởng Ngoại Giao, ông Janos Martonyi, từ Budapest đến Roma chiều thứ Năm 17.09.98, để viếng thăm nước Ý và Vatican trong ba ngày. Ra đón chào Thủ Tướng tại sân bay có hai vị đại sứ Hungari: một bên cạnh Chính Phủ Italia và một bên cạnh Tòa Thánh. Chúa Nhật, ngày 20/09/98, Thủ Tướng và đoàn tùy tùng sẽ lên đường trở về Hungari.

Sau khi chế độ cộng sản Ðông-Trung-Âu sụp đổ, ÐTC Gioan Phaolô II đã viếng thăm Hungari hai lần: tháng 8 năm 1991 và tháng 9 năm 1996.


Tuyên Bố của Ðức Cha Anthony M. Pilla, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ về vụ tai tiếng của Tổng Thống Clinton

Tuyên Bố của Ðức Cha Anthony M. Pilla, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ về vụ tai tiếng của Tổng Thống Clinton.

Tin Washington /Hoa Kỳ (CNS 18/09/98): "Xin tha thứ là điều quan trọng, nhưng tổng thống Clinton cũng nên nghĩ đến những điều cụ thể, công khai và thực tiển, để sửa chữa gương xấu về những mối liên hệ không đúng giữa Tổng Thống và cô Monica Lewinski"; Ðó là lời tuyên bố của Ðức Cha Anthony M. Pilla, giám mục Cleveland, kiêm chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, về chuyện tai tiếng đang xảy ra, có liên hệ đến Tổng Thống Clinton. Lời tuyên bố nầy được hãng tin Công Giáo Hoa Kỳ, CNS, thuật lại trong bản tin phổ biến ngày 18 tháng 9/1998. Hãng tin trích lại bản tuyên ngôn chính thức được Ðức Cha Pilla công bố hôm ngày 17 tháng 9/1998. Ðức Cha nói tiếp thêm như sau: "Tổng Thống Clinton đã nói lên sự thống hối ăn năn vì đã hành động như vậy; Tổng thống cũng cho thấy thái độ chấp nhận những lời trách cứ và ao ước vượt qua được biến cố". Tuy nhiên, Ðức Cha chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ không nói gì về việc Quốc Hội cần phải làm sao, đối với hành động của Tổng Thống Clinton. Hãng tin Công Giáo Hoa Kỳ trích lại lời tuyên bố của Ðức Cha Pilla về điểm nầy như sau: "Xét về việc quy trách Tổng Thống, trên bình diện công vụ, thì nên để cho Hiến Pháp quyết định điều gì cần phải làm".


Back to Radio Veritas Asia Home Page