Tin Tức và Thời Sự
ngày 16 tháng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC gửi điện văn chia buồn về vụ sát hại hai linh mục tại Colombia và Kenya

ÐTC gửi điện văn chia buồn về vụ sát hại hai linh mục tại Colombia và Kenya.

Vatican - 16.09.98 - Qua hai bức điện văn do Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh ký tên, nhân danh ÐTC, và gửi cho hai đức giám mục nơi xẩy ra vụ sát hại tại Colombia và Kenya, ÐTC Gioan Phaolô II bày tỏ sự đau buồn của ngài về vụ sát hại hai linh mục và ngài lên án tội ác này.

Trong điện văn gửi cho Ðức Cha Ivan Antonio Marin Lopez, Tổng Giám Mục giáo phận Popayan (Colombia), cho hàng giáo sĩ, các nam nữ tu sĩ và giáo dân, về vụ sát hại Cha Alcides Jimenez, xẩy ra thứ Sáu 11.09.98 do những người lạ mặt, trong lúc cha cử hành thánh lễ tại giáo xứ Puerto Caicedo, ÐTC bày tỏ sự đau đớn sâu xa của ngài và lên án tội ác.

Trong điện văn gửi cho Ðức Cha Ambrogio Ravasi, Giám Mục giáo phận Marsabit (Kenya) , giáo phận nơi xẩy ra vụ sát hại Cha Luigi Andeni, nhà truyền giáo thuộc Tu Hội Consolata, Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh viết: "Rất đau đớn về cái chết bạo động của Cha Luigi Andeni, ÐTC cầu nguyệïn xin Chúa nhân lành thương xót đón nhận người đầy tớ trung thành này vào nơi bình an và hoan lạc của Nước Trời". Ðiện văn viết tiếp: "Với các cha thuộc Tu Hội Consolata và với tất cả những ai khóc thương Cha Luigi Andeni qua đi, ÐTC tận tình chia buồn và ban Phép lành Tòa Thánh, như bảo đảm nguồn an ủi và sức mạnh trong Chúa Giêsu Kitô Ðấng Cứu Thế".


Công tác trùng tu tiền đường Vương Cung Thánh Ðường Assisi đã được hoàn tất

Công tác trùng tu tiền đường Vương Cung Thánh Ðường Assisi đã được hoàn tất.

Roma [Apic 16/09/98] - Một năm sau khi bị trận động đất làm hư hại, tiền đường của Vương Cung Thánh Ðường Assisi đã được trùng tu. Công việc khởi sự ngày 26/09/97 năm vừa qua, nay đã hoàn tất. Tuy nhiên, công cuộc trùng tu bên trong thánh đuờng vẫn đang tiếp tục. Khách du lịch và hành hương chưa được vào bên trong.

Linh mục Nicola Giandomenico, người phát ngôn của tu viện Assisi, đã loan báo việc hoàn tất công tác sửa chữa tiền đường và cho biết tiền đường đã sẵn sàng cho các cuộc cử hành vào ngày 4/10/98 tới đây, Lễ Thánh Phanxicô Assisi.

Riêng việc trùng tu vòm và bên trong Vương Cung Thánh Ðường, còn đòi hỏi nhiều tháng nữa. Tuy nhiên du khách và khách hành hương có thể viếng thăm Vương Cung Thánh Ðường nhỏ và nhà hầm nơi có mộ của thánh Phanxicô. Vương Cung Thánh Ðường thánh Clara vẫn còn ngổn ngang các sườn gỗ và sắt được dựng lên xung quanh cho công tác sửa chữa, nhưng du khách vẫn tiếp tục đổ xô đến ngôi mộ của thánh nữ.


Chương trình mừng kỷ niệm 20 năm Ðức Gioan Phaolô II được bầu làm Giáo Hoàng

Chương trình mừng kỷ niệm 20 năm Ðức Gioan Phaolô II được bầu làm Giáo Hoàng.

(EWTN 16/09/98) - Vatican - Lễ mừng kỷ niệm 20 năm Ðức Gioan Phaolô II được bầu làm Giáo Hoàng sẽ được đánh dấu bằng một nghi lễ phụng vụ thánh thể trang nghiêm tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào ngày 18/10/98 với đây.

Ðức Hồng Y Karol Wojtyla được bầu làm Giáo Hoàng ngày 16/10/1978 và triều giáo hoàng của ngài chính thức bắt đầu 4 ngày sau đó, tức là vào ngày 22/10/1978. Ðức Hồng Y Camillo Ruini, đại diện ÐTC cai quản giáo phận Roma và cũng là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia, đã gửi thư tới tất cả các Giám Mục cũng như tín hữu trong các giáo phận ở Italia, mời họ sốt sắng tham dự lễ kỷ niệm này.

Biến cố tới đây cũng để mừng kỷ niệm 40 năm ngày ÐTC được phong làm Giám Mục vào ngày 28/09/1958. Ðức Gioan Phaolô II được Ðức Cố Giáo Hoàng Phalô VI phong làm Tổng Giám Mục Krakow năm 1964 và nâng lên bậc Hồng Y năm 1967.


Giáo hội Công Giáo Cuba phủ nhận tin về hành động sách nhiễu của chính quyền

Giáo hội Công Giáo Cuba phủ nhận tin về hành động sách nhiễu của chính quyền.

(EWTN 16/09/98) - Cuba (Havana) - Thứ Ba vừa qua (15/07/98), chưởng ấn Tổng Giáo Phận Havana, cha Ramon Suarez Polcari đã phủ nhận lời cáo buộc của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về hành động sách nhiễu của chính quyền Cuba trong lễ rước kiệu Ðức Mẹ Ðồng Trinh Bác Ái Combre tại thủ đô Havana hồi tuần trước.

Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã ra một thông cáo chính thức nói rằng 5 nhân viên làm việc tại văn phòng ngoại giao của Hoa Kỳ, có mặt trong đoàn người rước kiệu, đã bị các nhân viên an ninh của Cuba sách nhiễu. Tuy nhiên theo cha Ramon Polcari thì cuộc rước kiệu, với khoảng 5,000 tín hữu Cuba tham dự, không hề gặp điều rắc rối gì với chính quyền. Cha Polcari giải thích thêm là một người trong đám đông có ý giăng một biểu ngữ mang nội dung chính trị, nhưng đã được các tín hữu khác khuyên là họ nên tôn trọng sự thỏa thuận giữa giáo hội Công Giáo và chính phủ, rằng cuộc rước kiệu hoàn toàn có mục đích tôn giáo, và những người tham dự sẽ không mang một biểu ngữ nào khác ngoài các bong bóng màu trắng và vàng do giáo hội phân phối.


Thủ tướng Bangladesh kêu gọi dân chúng trong nước giúp đỡ các nạn nhân bão lụt

Thủ tướng Bangladesh kêu gọi dân chúng trong nước giúp đỡ các nạn nhân bão lụt.

(UCAN BA0909.0993 16/09/98) - Bangladesh (Dhaka) - Thủ tướng Bangladesh, bà Sheikh Hasina Wajed vừa lên tiếng kêu gọi dân chúng trong nước hãy giúp đỡ dù chỉ một ít thôi, cho khoảng 30 triệu nạn nhân bão lụt.

Bão lụt đã làm cho 2/3 đất đai của Bangladesh chìm ngập dưới nước và 30 triệu người phải lâm cảnh màn trời chiếu đất. Có ít nhất 610 người bị thiệt mạng. Xuất hiện trên đài truyền hình Bangladesh hôm 7/09/98, ngày khai mạc khóa họp thứ 10 của quốc hội, bà Hasina Wajed kêu gọi tất cả dân chúng tham gia vào công tác cứu trợ tùy theo khả năng của họ. Bà nói như sau: "Trong lúc này, một mẫu bánh mì, một ly nước trong lành cho một nạn nhân đều là một sự giúp đỡ vô cùng to lớn." Vị thủ tướng Bangladesh cũng cảm ơn các chính phủ quốc tế, Liên Hiệp Quốc cũng như các tổ chức, các cơ quan từ thiện và phi chính phủ đã cam kết trợ giúp tài chánh cho Bangladesh. Chính phủ của 32 quốc gia hứa sẽ viện trợ cho Bangladesh 100 triệu Mỹ Kim và riêng Liên Hiệp Quốc, 223 triệu Mỹ Kim.

Bangladesh đã yêu cầu được viện trợ khẩn cấp một ngân khoản lên tới 897 triệu Mỹ Kim để phục hồi 42 quận trên toàn nước bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Toàn nước có tổng cộng 64 quận.


Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn cam kết trợ giúp miền Bắc cho đến sau năm 2000

Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn cam kết trợ giúp miền Bắc cho đến sau năm 2000.

(UCAN KO0838.0993 16/09/98) - Nam Hàn (Seoul) - Tổng Giáo Phận Seoul của Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn sẽ tiếp tục chiến dịch cứu trợ thực phẩm cho miền Bắc từ đây đến ngay cả sau năm 2000.

Ðức Cha Andrew Choi Chang-mou, Giám Mục phụ tá và là chủ tịch Ủy Ban Hòa Giải của Tổng Giáo Phận Seoul, đã cho biết như trên. Ngoài ra, Tổng Giáo Phận Seoul cũng sẽ mở chiến dịch dài hạn cổ võ tình hòa giải và hiệp nhất giữa hai miền Nam và Bắc Hàn. Trong một thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho tình hòa giải quốc gia, cử hành tại nhà thờ chính tòa Myongdong ở thủ đô Seoul ngày 23/08/98 vừa qua, Ðức Cha Andrew Choi kêu gọi các tín hữu Công Giáo Nam Hàn nên tích cực tham gia các chiến dịch nói trên. Theo Ðức Cha, tuy Nam Hàn đang đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế, nhưng tại miền Bắc, hơn 2 triệu anh chị em, đa số là trẻ em, phụ nữ và người già, đang bị đói ăn. Các tín hữu Công Giáo Nam Hàn phải là người trước tiên giúp đỡ các anh chị em miền Bắc vì tình yêu. Ðức Cha Andrew Choi nói như sau: "Chúng ta cần phải phân biệt giữa các chính trị gia Bắc Hàn thích gây hấn và người dân nghèo tại đây."

Theo chương trình, Chúa Nhật ngày 20/09/98, Ủy Ban Hòa Giải của Tổng Giáo Phận Seoul sẽ tổ chức một buổi lễ để tỏ lòng biết ơn các tín hữu Công Giáo đã và đang tiếp tục tình nguyện tham gia chiến dịch cứu trợ cho miền Bắc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page