Tin Tức và Thời Sự
ngày 15 tháng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Dịch vụ thông tin Vatican (VIS) bắt đầu loan tin tức bằng tiếng Ý

Dịch vụ thông tin Vatican (VIS) bắt đầu loan tin tức bằng tiếng Ý.

Vatican - 15.09.98 - Dịch vụ thông tin Vatican (Vatican Information Service: VIS) bắt đầu loan tin tức bằng tiếng Ý. VIS được thành lập năm 1990 và loan tin bằng các tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Cùng với việc loan tin tức bằng tiếng Ý, VIS nhằm cung cấp cho Giáo Hội tại Ý, cho Giáo Triều Roma và cho tất cả những người liên hệ, những tin tức trực tiếp về hoạt động của quyền Giáo Huấn và Mục Vụ của ÐTC và Tòa Thánh.

Hiện nay VIS truyền đi 1,400 tin tức mỗi năm bằng 4 thứ tiếng và các người đặt mua tin, nhận được tin tức qua "điện thư " hay Fax, hiện diện trong 118 quốc gia trên thế giới. Trong số các người đặt mua tin tức có 23 Hội Ðồng Giám Mục, 140 giáo phận, 76 Tòa Sứ Thần và 28 Sứ Quán. Tổng số, VIS cung cấp tin tức hằng ngày cho 1,300 giáo phận và 110 Tòa Ðại Diện Tòa Thánh trên cả thế giới. Ngoài các cơ quan của Giáo Hội Công Giáo, một phần khá lớn trong các người đặt mua tin tức là các hãng Thông Tấn, các đài Phát Thanh và Truyền Hình, các nhật báo và tạp chí Công Giáo. Một số các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô cũng nhận được tin tức của dịch vụ thông tin Vatican.


Hai vị Giám Mục Indonesia lên án nạn hôi của

Hai vị Giám Mục Indonesia lên án nạn hôi của.

(UCAN IJ0959.0993 15/09/98) - Indonesia (Pontianak) - Hai vị Giám Mục tại tỉnh Tây Kalimantan của Indonesia vừa lên án nạn hôi của tại Pontianak, thủ phủ của tỉnh này, sau khi người dân địa phương đã đến thu dọn hết đồ bán tại nhiều cửa tiệm do người gốc Hoa làm chủ.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn UCAN hôm 12/09/98 vừa qua, Ðức Tổng Giám Mục Hieronymus Bumbun của Pontianak nói rằng: "Hôi của là đi ngược lại với luật pháp và giáo huấn tôn giáo. Tất cả tôn giáo đều chống lại việc lấy bất cứ vật gì thuộc sở hữu của người khác mà không có phép". Ðức Tổng Giám Mục Bumbun không cho rằng sự kiện chỉ có các cửa tiệm của người gốc Hoa bị hôi của, không có nghĩa là người dân địa phương thù ghét người gốc Hoa, nhưng đây là một vấn đề xã hội có liên quan tới miếng cơm. Tuy nhiên Ðức Tổng Giám Mục Bumbun vẫn cho đây không phải là lý do chính đáng để cướp đồ của người khác.

Về phần mình, Ðức Cha Blasius Pujaraharja, Giám Mục Kepatang, cho rằng người đói ăn có quyền được sống và công lý bảo vệ, tuy nhiên việc hôi của và những hành động vô luật đều không thể được biện minh bằng bất cứ lý lẽ nào. Theo vị Giám Mục Kepatang, thì chính phủ nên có hành động để giải quyết tình trạng này, bằng cách đặt ưu tiên trong công tác đáp ứng các nhu cầu thực phẩm và những mặt hàng nhu yếu phẩm khác của người dân, nhất là trong hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay. Vụ nổi loạn và hôi của do một số người khởi xướng đã làm cho nhiều người dân địa phương kinh ngạc, bởi vì thủ phủ Pontianak được coi là vùng tương đối an toàn cho người gốc Hoa đến từ Java và Sumatra. Trái với nhận định của hai vị Giám Mục Công Giáo, một vị đại tá chỉ huy lực lượng cảnh sát tại Pontianak thì cho rằng những người đến hôi của các cửa tiệm không phải là những người đang bị đói. Theo ông, vụ hôi của này là một kế hoạch được nhiều người tổ chức.


Back to Radio Veritas Asia Home Page