Tin Tức và Thời Sự
ngày 09 tháng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðoàn kết giữa các tôn giáo để xây dựng lại xã hội Sri Lanka

Ðoàn kết giữa các tôn giáo để xây dựng lại xã hội Sri Lanka.

(UCAN SR0795.0992 9/09/98) - Sri Lanka (Kalutara) - Một Giám Mục Công Giáo và một vị bộ trưởng Sri Lanka lên tiếng kêu gọi dân chúng thuộc mọi tôn giáo hãy bắt tay để cùng nhau xây dựng lại đất nước.

Trong bài diễn văn đọc tại lễ phong chức hòa thượng của một vị thượng tọa tại một đền thờ Phật Giáo ở Kalatura nằm cách thủ đô Colombo khoảng 50 kilômét về hướng Nam, Ðức Cha Oswald Gomis, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Sri Lanka đã nói như sau: "Thay mặt cho cộng đoàn Công Giáo Sri Lanka, tôi xin chúc mừng hòa thượng Marapana Vijita Thero…. Trong tình huynh đệ, tôi thiết nghĩ tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo chúng ta nên đoàn kết với nhau để cứu vãn xã hội Sri Lanka đang trong tình trạng suy sụp. Công tác tái xây dựng này là một trách nhiệm chung và không thể nào thực hiện được riêng rẽ, hoặc có sự chia cách giữa các tôn giáo. Chúng ta chỉ có thể hoàn thành trách nhiệm này khi chúng ta hợp tác với nhau. Xác tín tôn giáo của chúng ta có thể khác biệt, nhưng chúng ta có những quan điểm đạo đức luân lý giống nhau. Ðây là lãnh vực chúng ta có thể làm việc chung.

Bộ trưởng Văn Hóa và Tôn Giáo của Sri Lanka, ông Lakshman Jayakody, có mặt trong buổi lễ và ông cũng đồng ý với Ðức Cha Gomis về điểm này. Ông Jayakody nói như sau: "Tôi đồng ý với quan điểm của Ðức Cha Gomis. Ngày nay, xã hội của chúng ta đang bị đảo ngược và chúng ta cần sự hướng dẫn của các nhà lãnh đạo tôn giáo hơn bao giờ hết. Cá nhân tôi cũng biết có nhiều vị linh mục Công Giáo đã hết lòng tranh đấu chống lại những lạm dụng đang lan tràn tại đất nước chúng ta, nhất là trong ngành du lịch. Ðây là một thí dụ của những gì chúng ta có thể hợp tác với nhau".


Một linh mục người Ý bị các phiến quân Hồi Giáo Philippines bắt cóc

Một linh mục người Ý bị các phiến quân Hồi Giáo Philippines bắt cóc.

(AFP 9/09/98) - Philippines (Dipolos) - Thứ Tư 9/09/98, quân đội Philippines đã mở cuộc hành quân giải cứu một linh mục người Ý bị các phiến quân Hồi Giáo bắt cóc vào tối thứ Ba (8/09/98).

Linh Mục Luciano Benedetti, 56, nguyên quán của tỉnh Trêviso bên Ý cùng với 12 người Philippines khác, đã bị khoảng 30 phiến quân Hồi Giáo có võ trang, bắt cóc tại thị trấn Sibuco thuộc tỉnh Zamboanga del Norte, miền Nam Philippines. Ðược biết các phiến quân đã đột nhập vào hợp tác xã của giáo xứ Sibuco và bắt cha Benedetti, các nhân viên của hợp tác xã cùng với 6 trẻ em. 12 người Philippines đã được trả tự do sau đó nhưng cha Benedetti bị giữ lại. Những người được trả tự do cho biết các phiến quân mặc quân phục có mang phù hiệu của Mặt Trận Giải Phóng người Hồi Giáo Moro. Cha Benedetti thuộc hội các nhà thừa sai ngoại quốc (PIME) trụ sở tại Milano bên Ý.

Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc này hay đòi tiền chuộc mạng cha Benedetti. Giới chức quân đội Philippines tại tỉnh Zamboanga del Norte nói rằng, sự an toàn của vị linh mục người Ý là ưu tiên của các binh sĩ trong cuộc hành quân giải cứu.


Hoa Kỳ kêu gọi Nga và Tòa Thánh tiết lộ các bí mật về số vàng do Ðức Quốc Xã tích trữ

Hoa Kỳ kêu gọi Nga và Tòa Thánh tiết lộ các bí mật về số vàng do Ðức Quốc Xã tích trữ.

(Reuters 9/09/98) - Pháp (Paris) - Thứ Tư 9/09/98, một viên chức cao cấp của Hoa Kỳ đã kêu gọi Nga và Tòa Thánh hãy tiết lộ những gì mà chính phủ Nga cũng như Tòa Thánh biết được liên quan tới các tài sản mà quân đội Ðức Quốc Xã đã đánh cắp trong thời Ðệ Nhị Thế Chiến.

Thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ, ông Stuart Eizenstat, đưa ra lời kêu gọi trên đây giữa lúc Ủy Ban điều tra về số vàng mà Ðức Quốc Xã đánh cắp tại các quốc gia họ chiếm đóng, kết thúc 52 năm làm việc của Ủy Ban. Ủy Ban này do ba quốc gia là Hoa Kỳ, Anh và Pháp đứng ra thành lập vào năm 1946. Ủy ban được trao phó trách nhiệm trả lại số 336 tấn rưỡi vàng bị Ðức Quốc Xã đánh cắp từ các ngân hàng những quốc gia bị Ðức Quốc Xã chiếm đóng cũng như từ các nạn nhân người Do Thái. Trong cuộc họp báo tại thủ đô Paris, ông Eizenstat cho biết trong năm nay, ông đã hai lần đến Vatican, mục đích là để thu lượm chi tiết từ văn khố của Tòa Thánh liên quan tới số vàng bị Ðức Quốc Xã đánh cắp, đặc biệt số vàng mà có tin nói là chế độ phát xít của Croát đã chuyển sang Roma để giúp các tội phạm chiến tranh Ðức Quốc Xã đào thoát sang Nam Mỹ sau Ðệ Nhị Thế Chiến. Theo ông Eizenstat, trong lúc này, Tòa Thánh chưa chuẩn bị để mở văn khố của Tòa Thánh cho mục đích này, nhưng ông nhấn mạnh, ông không cáo buộc Tòa Thánh là có dính líu, hay ngay cả biết về số vàng vừa nói. Ông chỉ hy vọng là Nga và các chính phủ khác sẽ hết lòng cộng tác để tìm ra tung tích các tài sản, tác phẩm nghệ thuật mà Ðức Quốc Xã đã đánh cắp trong thời Ðệ Nhị Thế Chiến.


Back to Radio Veritas Asia Home Page