Tin Tức và Thời Sự
ngày 08 tháng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hitler có ý định cho bắt cóc Ðức cố giáo hoàng Pio XII và đày ngài sang Ðức

Hitler có ý định cho bắt cóc Ðức cố giáo hoàng Pio XII và đày ngài sang Ðức.

Roma [Apic 8/09/98] - Một sử gia nguời Ý khẳng định rằng Hitler đã có ý định cho bắt cóc Ðức cố giáo hoàng Pio XII và đày ngài sang Ðức.

Trong một bài viết vừa được đại học Công Giáo Milano, Bắc Ý, công bố, bà Anna Lisa Carlotti cho biết: theo kế hoạch của Ðức Quốc Xã, mật vụ Ðức Quốc Xã định sẽ mặc đồng phục và mang khí giới của quân đội Ý để xâm nhập vào giáo triều vào lúc ban đêm. Họ sẽ gây ra một cuộc thảm sát trong giáo triều và các đơn vị thiết giáp của Ðức sẽ can thiệp để gọi là "Cứu Ðức Giáo Hoàng". Sau đó họ sẽ đưa Ðức Piô XII sang Ðức và khởi đầu cuộc đàn áp Giáo Hội.

Theo sử gia Carlotti, dữ kiện trên đây được tìm thấy trong các báo cáo của các lãnh tụ phát xít Ý. Những tài liệu này cho thấy sự thù hận của Ðức Quốc Xã và các nhóm phát xít đối với Giáo Hội Công Giáo. Giáo hội bị xem là kẻ thù số một của Ðức Quốc Xã và Phát Xít, bởi vì Giáo Hội không lùi bước trước bất cứ cuộc đàn áp nào.


Hội thảo quốc tế về Tòa Ðiều Tra (Inquisition) thời trung cổ

Hội thảo quốc tế về Tòa Ðiều Tra (Inquisition) thời trung cổ.

Roma [Apic 8/09/98] - Trong khuôn khổ chuẩn bị Mừng Ðại Năm Thánh 2000, một cuộc hội thảo quốc tế về Tòa Ðiều Tra thời trung cổ sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 29 đến 31/10/98 tới đây. Các chuyên gia đến từ khắp thế giới sẽ chú tâm vào các dữ kiện lịch sử và thần học của nhiều tòa điều tra khác nhau. Sáng kiến này nhằm đáp lại ý muốn của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II được bày tỏ trong tông thư "Ngàn năm thứ ba đang đến", theo đó Giáo Hội cần phải duyệt xét lại lịch sử của mình trước khi bước vào kỷ nguyên mới.

Năm nay được đánh dấu bởi kỷ niệm hai cái chết: một là cái chết của linh mục Jerome Savonarole và hai là cái chết của đại phán quan Thomas de Torquemada. Cha Savonarole Dòng Ða Minh, nguời Ý, đã bị một tòa điều tra cho thiêu sống năm 1498, vì tư tưởng của ngài bị xem là lạc giáo. Còn đại phán quan Thomas de Torquemada, nguời Tây Ban Nha và bề trên của một tu viện. Năm 1483, linh mục Thomas de Torquemada đã nhận được lệnh của đức giáo hoàng Alexandre VI để cải tổ các Tòa Ðiều Tra tại Tây Ban Nha. Torquemada đặc biệt chú tâm vào việc kiểm chứng những cuộc trở lại của những nguời Do Thái và Hồi Giáo. Ða số các sử gia đều đồng ý rằng Torquemada không có bộ mặt lý hình hung bạo như thường được mô tả.

Một linh mục Dòng Ða Minh khác là cha Giordano Bruno cũng bị tòa điều tra ra lệnh thiêu sống tại Roma năm 1600. Năm vừa qua (1997), Ðức Hồng Y Ratzinger, tổng truởng bộ giáo lý đức tin đã tuyên bố rằng tư tưởng của cha Bruno không thể được phục hồi, tuy nhiên Giáo Hội vẫn phải đứng ra xin tha thứ vì những giàn hỏa thiêu này.

Ðược biết Tòa Ðiều Tra được đức giáo hoàng Lucius III cho thiết lập năm 1184. Với sự thỏa thuận của hoàng đế Frederic Barberousse, Tòa này đưa ra nguyên tắc là phải trừng phạt những kẻ lạc giáo vốn bị xem như là những kẻ phản bội.


Thành lập Ủy Ban Hỗn Hợp Giáo Hội và Chính Phủ Israel để chuẩn bị cho Năm Thánh 2000

Thành lập Ủy Ban Hỗn Hợp Giáo Hội và Chính Phủ Israel để chuẩn bị cho Năm Thánh 2000.

Tin Giêrusalem (CNS 8/09/98): Theo nguồn tin của hãng Tin Công Giáo Hoa Kỳ (CNS), thì các viên chức chính phủ Israel và Giáo Hội Công Giáo đã thành lập một Ủy Ban Hỗn Hợp để chuẩn bị cho những Cử Hành Năm Thánh 2000 tại Thánh Ðịa. Linh Mục Robert Fortin, tổng thư ký của Ủy Ban Công Giáo đặc trách Năm Thánh 2000 tại Thánh Ðịa, đã cho biết thêm như sau: "Cách đây hai năm, chúng tôi đã có một Ủy Ban hỗn hợp tương tự, nhưng chưa bao giờ chúng tôi đã họp chung với nhau." Ủy Ban Hỗn Hợp nói trên đã có cuộc họp chung đầu tiên hôm 31 tháng 8/1998 vừa qua. Và Linh Mục Robert Fortin cho biết thêm như sau: "Kết quả quan trọng nhất của cuộc họp chung vừa qua là Tôi biết được những nhân vật của chính phủ Israel cộng tác với tôi, và ngược lại, họ cũng có dịp được biết ai là người cộng tác với họ từ phía Giáo Hội Công Giáo, để chuẩn bị những cử hành Năm Thánh 2000 tại Thánh Ðịa.


Cuộc khủng hoảng chính trị tại Nga có thể dẫn đến nội chiến

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Nga có thể dẫn đến nội chiến.

(Reuters 8/09/98) - Nga (Mascơva) - Thứ Ba 8/09/98, Ðức thượng phụ Alexis II, giáo chủ Chính Thống Nga, đã kêu gọi các người đồng hương hãy cầu nguyện để cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế hiện giờ sớm chấm dứt, nếu không Nga có thể sẽ lâm vào tình cảnh nội chiến.

Hãng thông tấn Interfax của Nga đã trích lời của vị giáo chủ Chính Thống Nga nói rằng: "Trong hoàn cảnh hiện nay, chúng ta phải gia tăng lời cầu nguyện với Ðức Maria Ðồng Trình, Ðấng bảo vệ và cứu vớt nước Nga trong những giờ phút hoạn nạn. Ðiều tệ hại nhất mà cuộc khủng hoảng chính trị có thể mang lại là nội chiến. Chúng ta thừa biết là nhiều người dân Nga đang phải sống trong hoàn cảnh khó khăn và tình thế đang có nguy cơ trở nên tệ hơn".

Từ hai tuần lễ qua, Nga không có chính phủ và việc bổ nhiệm ông Viktor Chernomyrdin, hiện là quyền thủ tướng, đã hai lần bị quốc hội Nga bác bỏ. Tổng thống Boris Yeltsin còn thời hạn đến thứ Hai tới đây (14/09/98), để bổ nhiệm lại ông Chernomyrdin hay là một nhân vật khác. Nếu ông tiếp tục đề cử ông Chernomyrdin và bị quốc hội bác bỏ lần thứ ba, ông Yeltsin có quyền giải tán quốc hội và tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội mới. Tuy nhiên đây không phải là một viễn ảnh tốt đẹp cho nước Nga xét trong hoàn cảnh hiện giờ. Ðây là lần thứ ba, Ðức thượng phụ Alexis II lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo của Nga hãy gấp rút giải quyết cuộc đối đầu chính trị để nước Nga có một chính phủ mới, hầu giải quyết các vấn nạn kinh tế khác quan trọng hơn.

Cũng hôm thứ Ba (8/09/98), Ðức thượng phụ Alexis II đã đến cầu nguyện trước tượng Ðức Mẹ Vladimir Ðồng Trinh, Ðấng đã cứu vớt nước Nga trong cơn hoạn nạn. Tượng này được giữ tại một nhà nguyện đặc biệt của Phòng Trưng Bày các Tác Phẩm Nghệ Thuật ở thủ đô Mascơva. Gợi lại biến cố xảy ra cách đây 5 năm, khi các dân biểu quốc hội thời cộng sản nổi loạn chống lại tổng thổng Yeltsin, Ðức thượng phụ Alexis II cho biết lúc đó, ngài cũng đã đến cầu nguyện trước tượng Ðức Mẹ Vladimir Ðồng Trinh. Các tín hữu cùng cầu nguyện với ngài đã quì xuống trước tượng và khóc xin Mẹ ra tay bảo vệ nước Nga, và Mẹ đã nhận lời cầu xin của họ.


Các Giám Mục Ðức định nghĩa lại vai trò của giáo hội Công Giáo trong vấn đề phá thai

Các Giám Mục Ðức định nghĩa lại vai trò của giáo hội Công Giáo trong vấn đề phá thai.

(AFP 8/09/98) - Ðức (Bonn) - Các Giám Mục Công Giáo Ðức đang định nghĩa lại vai trò của giáo hội tại các trung tâm cố vấn phá thai và sẽ đệ trình lên ÐTC Gioan Phaolô II bản báo cáo chung kết vào tháng Giêng năm tới 1999.

Thứ Ba 8/09/98, Ðức Cha Karl Lehman, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức cho biết một nhóm làm việc đã được thành lập dạo tháng Tư vừa qua để đảm nhiệm công tác nói trên và đến cuối năm nay, nhóm làm việc này sẽ hoàn tất công tác và trình lên ÐTC bản báo cáo. Ðầu năm nay, ÐTC Gioan Phaolô II đã gửi cho Hội Ðồng Giám Mục Ðức yêu cầu giáo hội Công Giáo nước này đừng cấp giấy chứng nhận cho các phụ nữ Ðức đến tư vấn tại các trung tâm cố vấn cho các phụ nữ đang mang thai. Theo luật hiện hành của Ðức, phụ nữ có quyền quyết định phá thai nếu có giấy chứng nhận là họ đã xin cố vấn tại các trung tâm này.

Giáo hội Công Giáo Ðức điều khiển 269 trong số 1,685 trung tâm cố vấn cho các phụ nữ đang hoạt động trên toàn quốc. Trong cuộc phỏng vấn trên một đài phát thanh của Ðức hôm thứ Ba 8/09/98, Ðức Cha Karl Lehman cho biết ngài rất quan tâm đến con số các vụ phá thai đang gia tăng tại nước này, với hơn phân nữa các vụ phá thai đến từ phụ nữ đã lập gia đình. Văn phòng thống kê của chính phủ Liên Bang Ðức cho biết trong quí đầu của năm 1998, tổng số các vụ phá thai hợp pháp tại Ðức là 35 ngàn, tăng 5 ngàn so với cùng khoảng thời gian năm trước.


ÐTC Gioan Phaolô II gởi sứ điệp cho Ðức Hồng Y RUINI nhân dịp khai mạc chiến dịch Cầu Nguyện Hằng Ngày cho Ðất Nước Italia

ÐTC Gioan Phaolô II gởi sứ điệp cho Ðức Hồng Y RUINI nhân dịp khai mạc chiến dịch Cầu Nguyện Hằng Ngày cho Ðất Nước Italia.

Tin Roma (VIS 8/09/98): Sáng thứ Ba, mùng 8 tháng 9/1998, Lễ Sinh Nhật Ðức Mẹ, Ðức Hồng Y Camillô RUINI (đọc: RU-I-NI), tổng đại diện Ðức Thánh Cha coi sóc giáo phận Roma, đã chủ sự thánh lễ tại Vương Cung Thánh Ðường "Nhà Thánh" ở Loreto, miền Trung Italia, để khai mạc chiến dịch "Cầu Nguyện Hằng Ngày Cho Ðất Nước Italia", và đốt lên một Ngọn Ðèn, gọi là "Ngọn Ðèn Ðất Nước Italia". Ngọn Ðèn nầy được đặt trong Vương Cung Thánh Ðường Loreto, bên cạnh Ngôi Nhà mà truyền thống dân chúng cho là Nhà của Ðức Mẹ tại Nazareth ngày xưa.

Nhân dịp khai mạc chiến dịch Cầu Nguyện nầy, ÐTC Gioan Phaolô II đã gởi đến Ðức Hồng Y một sứ điệp, nhắc lại sáng kiến mở ra "Năm Cầu Nguyện cho Ðất Nước Italia" mà chính ÐTC đã khai mạc ngày 15 tháng 3 năm 1994, tại Hang Ðá Ðức Mẹ trong Vườn Vatican, và sau đó bế mạc tại Loreto vào ngày 10 tháng 12 cùng năm 1994.

Giờ đây, khi lặp lại chiến dịch cầu nguyện nầy, các tín hữu Italia, được ÐTC khuyến khích hãy cầu nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời cầu khẩn của Mẹ Maria, mà ban cho mọi người ơn ăn năn trở lại. Tâm hồn ăn năn trở lại cùng Thiên Chúa là điều kiện cần thiết để xây dựng một cuộc chung sống công bằng hơn và hòa hợp với nhau hơn. ÐTC cũng nhắc đến ý nghĩa của Ngọn Ðèn cháy sáng như sau:

"Ngọn Ðèn của Ðất Nước Italia mỗi ngày được thắp sáng tại Nhà Thánh, nơi gợi lại mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể; Ngọn Ðèn nầy tượng trưng cho sự phó dâng liên lỉ toàn dân tộc Italia cho Mẹ Maria. Ngọn đèn cháy sáng nầy cũng nhắc lại rằng mọi nguời Kitô có bổn phận phải luôn luôn thức tỉnh với ngọn đèn cháy sáng trong tay, luôn kiên trì cầu nguyện và sống trung thành với Phúc Âm, ngõ hầu, nhờ ánh sáng Sự Thật và Tình Thương của Chúa Kitô, mà họ có thể soi sáng cho những thực tại của cuộc sống, trên nhiều bình diện khác nhau, xã hội, chính trị, văn hóa và kinh tế.


Back to Radio Veritas Asia Home Page