Tin Tức và Thời Sự
ngày 04 tháng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các Giám Mục Hòa Lan công bố thư mục vụ về người tị nạn

Các Giám Mục Hòa Lan công bố thư mục vụ về người tị nạn.

(CWN 4/09/98) - Hòa Lan (Amsterdam) - Mới đây, (Thứ Ba 1/09/98), các Giám Mục Hòa Lan đã cho công bố một lá thư mục vụ liên quan tới vấn đề người tị nạn tại Hòa Lan.

Thư mục vụ mang tựa đề "Tôi đã là một ngoại kiều" (I was a foreigner), được công bố với ba mục đích chính như sau: thứ nhứt, để bày tỏ mối quan tâm đứng trước tâm thức thiếu cởi mở của Âu Châu đối với ngoại kiều; thứ hai, để đảm bảo việc hội nhập của những người mới đến định cư tại Hòa Lan với dân chúng địa phương; và thứ ba, để cổ võ việc hội nhập của những người di dân Công Giáo vào trong các cộng đoàn Công Giáo tại Hòa Lan. Ðược biết, năm ngoái, Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Hòa Lan đã có xích mích với chính phủ liên quan tới một trại tị nạn do giáo hội đứng ra điều khiển. Do sự bất đồng ý kiến, chính phủ Hòa Lan đã quyết định gửi những người xin tị nạn trở lại nguyên quán của họ là Iran.

Trong thư mục vụ, các Giám Mục Hòa Lan đã trưng dẫn truyền thống của Cựu Ước, với lời truyền dạy của Thiên Chúa là hãy đối xử tử tế và công bằng với những ngoại kiều, và tiếp đón kẻ lạ với tinh thần hiếu khách. Bởi vì qua tinh thần hiếu khách này, chúng ta phục vụ Thiên Chúa và anh chị em mình. Tuy nhiên, thư mục vụ viết rằng, Âu Châu chưa mở cửa đại lục này cho ngoại kiều. Và bổn phận của các giáo hội, các chính trị gia và mọi người là đừng nên ủng hộ tâm thức bài người tị nạn. Các Giám Mục cũng kêu gọi chính phủ Hòa Lan hãy ban hành một chính sách thâu nhận người tị nạn cách công bằng và với tinh thần nhân đạo. Sau cùng với các tín hữu Công Giáo Hòa Lan, thư mục vụ kêu gọi như sau: "Người Kitô có bổn phận đặc biệt là phải vượt qua được các hàng rào cản ở mức độ địa phương, qua đó, họ tỏ tình liên đới với các anh chị em láng giềng, với cộng đoàn và trở thành chứng nhân của tình đoàn kết. Sự hiện diện của biết bao anh chị em thuộc các nền văn hóa khác nhau, trên đường phố, trong trường học, tại các sở làm cũng như các giáo hội tại Hòa Lan này, tự đó là một lời mời gọi tất cả chúng ta hãy đóng góp".


Tòa Sứ Thần tại Paraguay hợp tác xây một bệnh viện cho trẻ em nhiễm HIV

Tòa Sứ Thần tại Paraguay hợp tác xây một bệnh viện cho trẻ em nhiễm HIV.

(CWN 4/09/98) - Paraguay (Asuncion) - Ðức Tổng Giám Mục Lorenzo Baldisseri, sứ thần Tòa Thánh tại Paraguay vừa loan báo, một bệnh viện dành cho các trẻ em bị nhiễm virút HIV của bệnh liệt kháng sẽ được khánh thành vào ngày 22/10/98 tới đây. Ðây là một chương trình hợp tác giữa Tòa Sứ Thần Tòa Thánh và Tổng Giáo Phận thủ đô Asuncion, để mừng ÐTC Gioan Phaolô II nhân kỷ niệm 20 năm ngày ngài được bầu làm vị chủ chăn giáo hội hoàn vũ.

Theo Ðức Tổng Giám Mục Baldisseri, bệnh viện này sẽ là một cử chỉ cụ thể bày tỏ mối quan tâm của giáo hội Công Giáo đứng trước những thách đố của căn bệnh liệt kháng đối với các công tác bác ái của giáo hội. Bệnh viện tọa lạc tại Tablada, thuộc vùng ngoại ô thủ đô Asuncion và sẽ do các nữ tu dòng Vinh Sơn (Vincentian Sisters) điều khiển. Trong vùng này, các nữ tu Vinh Sơn cũng đang coi sóc một nhà tạm trú dành cho những người vô gia cư. Liên quan tới số người bị nhiễm HIV ngày một gia tăng tại Paraguay, Ðức Sứ Thần Baldisseri nói như sau: "Vấn đề này là trách nhiệm chính yếu của chính phủ, tuy nhiên, trong tư cách là tín hữu Công Giáo và là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta cũng có bổn phận phải hỗ trợ những gì có thể". Ðức sứ thần Baldisseri cũng cho biết thêm là phí tổn tài trợ công trình xây cất bệnh viện nói trên hoàn toàn tùy thuộc nơi bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Nhiều người hảo tâm tại Paraguay đã đóng góp cho dự án và cũng có nhiều họa sĩ tại địa phương đóng góp các tác phẩm của họ và các tác phẩm này có thể được mang ra bán đấu giá để gây thêm quĩ.


Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục thủ đô nước Cộng Hòa Congo kêu gọi chấm dứt chiến tranh

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục thủ đô nước Cộng Hòa Congo kêu gọi chấm dứt chiến tranh.

(CWN 4/09/98) - Congo (Kinshasa) - Ðức Hồng Y Frederic Etsou, Tổng Giám Mục thủ đô Kinshasa của Cộng Hòa Dân Chủ Congo vừa lên tiếng kêu gọi những người đồng hương hãy chấm dứt cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn, đang bắt đầu trở thành một cuộc chiến trong toàn vùng Ðại Hồ.

Giao chiến giữa quân đội của tổng thống Laurent Kabila và các phiến quân được Rwanda và Uganda ủng hộ, vẫn tiếp diễn cho đến thứ Năm tuần trước 27/08/98. Các binh sĩ trung thành với ông Kabila đang chiếm uu thế và họ đang thẳng tay trừng phạt bằng nhiều hình thức dã man các phiến quân bị bắt. Trong một lá thư ngỏ gửi toàn dân Congo, Ðức Hồng Y Etsou bày tỏ tâm tình của ngài như sau: "Chúng ta không thể để cho tâm thức thù ghét và trả hận chống lại người Rwanda và Uganda xâm chiếm chúng ta, đặc biệt là những người Rwanda và Uganda đang sống trên lãnh thổ Congo từ nhiều năm qua. Chúa Kitô kêu gọi chúng ta yêu thương kẻ thù của mình". Trích dẫn một câu trong phúc âm theo thánh Gioan "Hãy yêu thương nhau, như ta đã yêu thương các con", vị Tổng Giám Mục Kinshasa van xin mọi người hãy tôn trọng sự sống. Ngài nói: "Tôi muốn nhắc nhở anh chị em điều răn quan trọng nhất của Thiên Chúa là yêu thương và tôn trọng sự sống con người, một sự sống thánh thiêng mà không bất cứ một ai có quyền lấy đi".

Ðức Hồng Y Etsou cũng không quên lên án những kẻ đang tự xưng mình là các nhà tiên tri, hay là đặc sứ của Thiên Chúa, đang xúi giục dân chúng căm ghét và trả thù người dân Rwanda và Uganda, làm phát động một làn sóng săn bắt những người dân của hai quốc gia này cũng như các ngoại kiều không thuộc gốc Phi Châu, đang sống trên lãnh thổ Congo.


ÐTC tiếp các nữ thành viên tu hội đời "Thừa Sai của Tình Yêu Vô Biên"

ÐTC tiếp các nữ thành viên tu hội đời "Thừa Sai của Tình Yêu Vô Biên".

Tin Vatican (RG 4/09/98): "Chúng con hãy là "men sự khôn ngoan và chứng nhân của ân sũng" bên trong sinh hoạt giáo hội, nghề nghiệp và xã hội, nhờ qua sự hòa hợp đặc biệt giữa tính cách thế trần và sự tận hiến của chúng con; sự hòa hợp đặc biệt nầy có khả năng đặt vào trong xã hội những sức mạnh mới của Nước Chúa Kitô". Ðó là lời khuyên đặc biệt của ÐTC Gioan Phaolô II cho nhóm 110 nữ thành viên của Tu Hội Ðời "Thừa Sai của Tình yêu Vô Biên", trong buổi tiếp kiến riêng vào sáng thứ Sáu, ngày 4 tháng 9/1998, tại Castelgandoilfo. Tu Hội đã được thành lập tại giáo phận Ivrea của Ðức Cha LUIGI BETTAZZI, cách đây 50 năm.

ÐTC còn nói tiếp thêm như sau: "Ðây thật là một sự trùng hợp đầy ý nghĩa, khi chúng con mừng kỷ niệm 50 năm thành lập tu hội, trong năm dành cho Chúa Thánh Thần. Chính Ngài là tác nhân chính của công cuộc rao giảng Phúc Âm và là Ðấng trao ban những đặc sủng khác nhau. Ngài khơi dậy trong thời đại chúng ta những hình thức mới của đời tận hiến, để đáp lại những nhu cầu mới mà Giáo Hội ngày nay gặp phải khi chu toàn sứ mạng của mình trong thế giới."

Cuối cùng, ÐTC đã khuyến khích các nữ tận hiến của Tu Hội, hãy noi gương sống của Mẹ Maria, để trở thành những thừa sai của tình yêu vô biên của Thiên Chúa, mỗi ngày một cách tốt đẹp hơn.


Các phụ nữ kêu gọi Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu thành lập ủy ban lo cho phụ nữ

Các phụ nữ kêu gọi Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu thành lập ủy ban lo cho phụ nữ.

(UCAN AS0876.0991 4/09/98) - Nam Hàn (Seoul) - Ðứng trước tình trạng khủng hoảng kinh tế hiện nay, Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu được kêu gọi thành lập một ủy ban lo cho phụ nữ.

Lời kêu gọi trên đây nằm trong tuyên ngôn chung kết của diễn đàn về chủ đề: "Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Á Châu - Vai Trò của Giáo Hội", tổ chức tại thủ đô Seoul của Nam Hàn từ ngày 24-29/0/988 vừa qua. Trong số 100 người đến tham dự diễn đàn này, có khoảng 30 phụ nữ đến từ các nước như Hồng Kông, Indonesia, Philippines, Nam Hàn, Ðài Loan, Thái Lan và Hoa Kỳ. Tuyên ngôn chung kết của diễn đàn có đoạn đề cập tới lời kêu gọi trên như sau: "Phụ nữ, đặc biệt vì những gánh nặng họ đang phải gánh chịu từ cuộc khủng hoảng kinh tế ở Á Châu và càng trầm trọng hơn bởi sự phân biệt phái tính, cần có một trung gian chính thức để bày tỏ những nhu cầu cũng như được tham dự vào cuộc đối thoại để cải tiến hoàn cảnh của họ".

Trong một thông cáo được công bố riêng, các phụ nữ ghi nhận rằng, giáo hội là một chứng nhân có uy tín và thẩm quyền về luân lý được thừa nhận tại Á Châu, qua vị thế này, giáo hội có thể tranh đấu cho những vấn đề khó khăn mà người phụ nữ ngày nay đang phải đối diện. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện giờ, trước hết giáo hội phải hết mình cổ võ cho phụ nữ thuộc giới công nhân, cung cấp các dịch vụ tư vấn và huấn nghệ cho những phụ nữ bị thất nghiệp. Giáo hội cũng cần có một cái nhìn thực tiễn hơn về công việc làm và gia đình, và thừa nhận rằng trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mỗi gia đình đều cần có lợi tức của cả người chồng lẫn người vợ. Giáo hội nên có một quan điểm công bằng về phái tính trong nỗ lực muốn giải quyết các vấn đề công lý xã hội, biết lắng nghe và tiếp nhận tiếng nói của phụ nữ một cách nghiêm chỉnh hơn, và có thể đi xa hơn nữa là để cho họ được tham dự vào tiến trình định đoạt một vấn đề nào đó.


ÐTC tiếp kiến riêng Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Napoli

ÐTC tiếp kiến riêng Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Napoli.

(Reuters 4/09/98) - Vatican - Thứ Sáu 4/09/98, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến riêng Ðức Hồng Y Michele Giordano, Tổng Giám Mục Napoli và là người đang bị bộ tư pháp Ý điều tra.

Phòng báo chí Tòa Thánh xác nhận về buổi tiếp kiến này nhưng không công bố thêm chi tiết. Một nguồn tin từ Tòa Thánh nói rằng đây chỉ là một cuộc tiếp kiến thông thường giữa ÐTC với các vị Hồng Y và nếu nói rằng ÐTC không tiếp Ðức Hồng Y Giordano chỉ vì ngài đang bị bộ tư pháp điều tra thì đó mới là chuyện lạ lùng. Tháng 8/1998 vừa qua, cảnh sát Ý đã đến lục soát văn phòng của Ðức Hồng Y Giordano tại Tòa Tổng Giám Mục ở Napoli. Các điều tra viên cho là Ðức Hồng Y Giordano có dính líu tới những tổ chức tội phạm ở Napoli, chuyên về các dịch vụ cho vay lời cắt cổ, tống tiền và những tội ác khác. Tòa Thánh đã chính thức gửi thư lên bộ ngoại giao Ý để than phiền về chuyện cảnh sát tới lục soát Tòa Giám Mục ở Napoli mà không thông báo trước với Tòa Thánh. Ðây là một vi phạm tới thỏa ước đã được ký kết giữa Tòa Thánh với chính phủ Italia.

Thứ Tư vừa qua (2/09/98), bộ ngoại giao Ý đã gửi thư trả lời Tòa Thánh. Nội dung lá thư không được công bố nhưng theo lời của một viên chức tại bộ ngoại giao Ý thì chính phủ Ý cho rằng các điều tra viên của bộ tư pháp đã không vi phạm thỏa ước được hai bên ký kết dạo năm 1984. Về phần mình, Ðức Hồng Y Michele Giordano khẳng định ngài không có làm điều gì sai trái.


Back to Radio Veritas Asia Home Page