Tin Tức và Thời Sự
ngày 03 tháng 09/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Phu nhân lãnh tụ người Palestine hội kiến với ÐTC Gioan Phaolô II

Phu nhân lãnh tụ người Palestine hội kiến với ÐTC Gioan Phaolô II.

(AFP 3/09/98) - Vatican - Chúa Nhật 6/09/98, ÐTC Gioan Phaolô II có cuộc hội kiến với bà Suha Arafat, phu nhân của ông Yasser Arafat, lãnh tụ của người Palestine.

Bà Suha Arafat có mặt tại Roma để tham dự buổi lễ tưởng nhớ Mẹ Têrêsa thành Calcutta nhân kỷ niệm năm đầu tiên ngày Mẹ qua đời. Trước khi kết hôn với ông Arafat bà Suha là một tín hữu Kitô và nay bà đã theo đạo Hồi của chồng.


Các nhà lãnh đạo tôn giáo yêu cầu chính quyền Indonesia bảo vệ Hoa kiều

Các nhà lãnh đạo tôn giáo yêu cầu chính quyền Indonesia bảo vệ Hoa kiều.

(UCAN IJ0843.0991 3/09/98) - Indonesia (Palembang) - Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Palembang, một tỉnh thuộc miền Nam Sumatra bên Indonesia đã yêu cầu chính quyền địa phương bảo vệ những người thuộc gốc Hoa, đứng trước những lời đồn đoán là sẽ có thêm bạo động xảy ra tại tỉnh này.

Trong một lá thư gửi cho chính quyền Palembang và các sĩ quan chỉ huy quân đội Indonesia tại đây, các lãnh tụ Kitô giáo, Hồi Giáo và Ấn Giáo cáo buộc các cơ quan hữu trách rất chậm chạp trong việc bảo vệ người Indonesia gốc Hoa mỗi lần có xảy ra các vụ nổi loạn. Mặc dù chính phủ Indonesia cam kết là sẽ ban hành các biện pháp để bảo vệ các Hoa kiều, nhưng người gốc Hoa tại các địa phương trong nước vẫn tiếp tục lo sợ cho sự an nguy của họ. Ðức Cha Aloysius Sudarso, Giám Mục Palembang, cho biết không chỉ riêng người gốc Hoa ở thành thị, nhưng luôn cả những người sống tại các miền quê, vẫn luôn sống với một tâm thức bất an, phập phòng lo sợ là chính quyền không hết lòng muốn bảo vệ họ khi có bạo động xảy ra. Ðức Cha Sudarso mới viếng thăm người dân tại một giáo xứ nằm trong quận Ogan Ilir thuộc miền Nam Sumatra cho biết như sau: "Nhiều nông dân tại đây lo sợ đến đỗi họ phải bán đi các gia súc vì sợ sẽ bị người nổi loạn đến cướp phá."

Sự kiện chính quyền Indonesia tiếp tục chậm trễ và không hết lòng bảo vệ người gốc Hoa đã khiến cho nhiều người phải mua súng và hơi cay bất hợp pháp, để đề phòng bất trắc. Nếu tình trạng này tiếp tục, sẽ có nhiều người gốc Hoa bỏ chạy để bảo vệ tính mạng của họ.


Các Giám Mục Pakistan đòi thủ tướng rút lại dự luật tu chính hiến pháp

Các Giám Mục Pakistan đòi thủ tướng rút lại dự luật tu chính hiến pháp.

(UCAN PA0880.0991 3/09/98) - Pakistan (Islamabad) - Trong một lá thư chung gửi thủ tướng Nawaz Sharif, các Giám Mục Công Giáo và Tin Lành của Pakistan đã yêu cầu chính phủ rút lại ngay tức thì dự luật tu chính hiến pháp muốn đặt Pakistan dưới luật Hồi Giáo.

Dự luật này đã được đưa ra trong khóa họp quốc hội ngày 28/08/98 vừa qua. Nếu được thông qua thì từ nay sách Koran, kinh thánh của người Hồi Giáo, và sách Sunna, về truyền thống của đạo Hồi, sẽ trở thành luật tối thượng của Pakistan. Ngoài ra tất cả các dự luật trong tương lai đều có thể được thông qua với đa số phiếu thông thường (simple majority). Hiện nay một dự luật cần phải hội đủ 2/3 đa số phiếu tuyệt đối để được thông qua. Lá thư đề ngày 1/09/98, với chữ ký của Ðức Cha Armando Trindade, Tổng Giám Mục Lahore - chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Pakistan, và Ðức Cha Alexander John Malik của giáo hội Tin Lành Pakistan, có đoạn ghi như sau: "Là các nhà lãnh đạo của Kitô giáo, chúng tôi hết sức lo ngại về điều khoản tu chính hiến pháp mới này. Ðây là lần tu chính thứ 15 của hiến pháp năm 1973, và nếu được thông qua, Pakistan sẽ bị khốn đốn vì những người Hồi Giáo cực đoan, những người đang tiếp tục tham gia vào các chiến dịch gây bè phái và khủng bố trong nước.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo Kitô giáo cũng bày tỏ lo ngại rằng các cộng đoàn tôn giáo thiểu số sẽ trở thành mục tiêu của kỳ thị và bách hại, bên cạnh những gì họ đang gánh chịu do sự bất khoan nhượng tôn giáo gây ra. Lá thư cũng trưng dẫn một vài thí dụ như lời cáo buộc giả tạo về tội phạm thượng Hồi Giáo, các phụ nữ theo các tôn giáo thiểu số có thể bị bắt cóc và ép buộc theo đạo Hồi, các thiếu nữ và phụ nữ có thể bị lạm dụng tình dục và nếu họ đi kiện thì rất có thể họ sẽ bị kết tội ngoại tình chiếu theo luật Hồi Giáo. Nếu dự luật tu chính hiến pháp đặt Pakistan dưới luật Hồi Giáo được thông qua, thì nó sẽ đi ngược lại ước nguyện của ông Mohammad Ali Jinnah, người sáng lập nước Pakistan, muốn tất cả người dân Pakistan được đối xử đồng đều bất luận họ thuộc tôn giáo, sắc tộc hay màu da nào.


Back to Radio Veritas Asia Home Page