Tin Tức và Thời Sự
ngày 31 tháng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðại hội lần thứ ba của hiệp hội các nhà thần học Công Giáo Âu Châu

Ðại hội lần thứ ba của hiệp hội các nhà thần học Công Giáo Âu Châu.

Nimègue - Hòa Lan [Apic 31/08/98] - Ðại hội lần thứ ba của hiệp hội các nhà thần học Công Giáo Âu Châu đã diễn ra từ ngày 22 đến 26 tháng 8/1998 vừa qua tại trường đại học Nimègue, Hòa Lan. Với chủ đề "Niềm tin vào Thiên Chúa giữa truyền thống và hiện đại", Ðại hội đã qui tụ 220 tham dự viên. Trọng tâm của các cuộc hội thảo là tự sắc có tựa đề "ad tuendam fidem" [để bảo vệ đức tin] vừa được Ðức Thánh Cha ban hành .

Ðược thành lập hồi năm 1989 do sáng kiến của một số nhà thần học Ðức, hiệp hội có trên 1,000 thành viên . Qua các đại hội cũng như các cuộc hội thảo ở cấp quốc gia và một tập san ra mỗi năm hai số, hiệp hội các nhà thần học Công Giáo Âu Châu có mục đích đẩy mạnh việc suy tư về cuộc sống Kitô hữu và vai trò của các nhà thần học. Ðây là dịp để đào sâu truyền thông Thánh Kinh và Kitô giáo, đồng thời đối thoại với các luồng tư tưởng hầu nắm bắt được những vấn đề hiện đại. Những suy tư của đại hội lần thứ ba này xoay quanh mối tương quan giữa Kitô giáo của 4 thế kỷ đầu và nền văn hóa hiện đại.

Trọng tâm của đại hội lần thứ ba này của hiệp hội các nhà thần học Công Giáo Âu Châu là suy tư về tự sắc "ad tuendam fidem" mới đây của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Qua tự sắc này, Ðức Gioan Phaolô II đã đưa vào Giáo Luật những hậu quả của "lời hứa trung thành" mà kể từ năm 1989, bất cứ ai nắm giữ nhiệm vụ cai quản hay giảng dạy trong Giáo Hội Công Giáo đều phải tuân giữ.

Ðại hội đã thu thập nhiều ý kiến khác nhau và sẽ trình bày lên Ðức Hồng Y Josef Ratzinger, tổng trưởng bộ giáo lý đức tin, nguời có thẩm quyền để giải thích về tự sắc nói trên.


Kế hoạch gia cư nhắm thăng tiến tinh thần đối thoại

Kế hoạch gia cư nhắm thăng tiến tinh thần đối thoại.

(UCAN PA0752.0991 31/08/98) - Pakistan (Islamabad) - Một khu gia cư, trong đó tín hữu thuộc các tôn giáo khác nhau cùng chung sống, là cách thức hay nhất cổ võ tinh thần đối thoại liên tôn.

Trên đây là đề nghị được đưa ra tại một khóa hội thảo do văn phòng Caritas của Pakistan thuộc giáo phận Islamabad-Rawalpindi đứng ra tổ chức, từ ngày 12-13 tháng 8/1998 vừa qua. Khoảng 70 người gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân đã đến tham dự. Trong bài thuyết trình trước các tham dự viên, linh mục Bonnie Mendes, giám đốc trung tâm Phát Triển Nhân Bản thuộc giáo phận Faisalabad bên Pakistan cho rằng, các khu gia cư, nơi người Kitô, Hồi Giáo, Ấn Giáo và các tôn giáo khác, chung sống, có thể trở thành một mô hình lý tưởng giúp thăng tiến các giá trị Kitô. Sống trong một nền văn hóa đầy dẫy bạo động và thiếu tinh thần tha thứ, cha Mendes kêu gọi các tham dự viên dấn thân cổ võ các giá trị mà cả Kitô giáo cũng như Hồi Giáo đều khuyến khích như tự do tôn giáo và tha thứ.

Về phần mình, Ðức Cha Anthony Lobo, Giám Mục Islamabad-Rawalpindi, cho các tham dự viên biết ngài ủng hộ việc thiết lập các khu gia cư theo đề nghị nói trên. Ðức Cha Lobo cũng đồng ý với cha Mendes là các tín hữu Kitô phải học hỏi từ những sai lầm đã vấp phạm trong quá khứ. Những kinh nghiệm tốt cũng như xấu trong những khu định cư của người Kitô đã được thiết lập, cần phải được nhìn nhận và sửa chữa nếu cần. Hiện nay tại Pakistan có một số khu định cư cho người Kitô được các nhà truyền giáo thiết lập. Những khu định cư này được dành riêng cho những người Kitô bị gạt ra bên lề xã hội và tự nó cũng trở thành nơi bảo vệ người Kitô khỏi những sách nhiều từ phía các nhóm Hồi Giáo cực đoan.


Ðại hội Công Giáo tiến hành thiếu nhi đầu tiên tại Pháp

Ðại hội Công Giáo tiến hành thiếu nhi đầu tiên tại Pháp.

Vichy - Pháp [Apic 31/08/98] - Phong Trào Công Giáo Tiến Hành thiếu nhi đã tổ chức cho các điều hoạt viên của Phong Trào một đại học hè đầu tiên tại Vichy , Pháp. Dựa theo công ước quốc tế về quyền trẻ em, mục tiêu mà Phong Trào nhắm tới là giúp cho 60,000 thành viên của Phong trào tích cực tham gia sinh hoạt của nhóm.

Trong tuần lễ cuối cùng của tháng 8/1998 vừa qua, 200 đại biểu của 70 liên đoàn đã gặp nhau tại Vichy để học tập về phương pháp sư phạm của phong trào. Hiện nay trên khắp nước Pháp có khoảng 60 ngàn thiếu nhi tuổi từ 5 đến 15 sinh hoạt trong các nhóm thuộc Phong Trào Công Giáo tiến hành thiếu nhi.

Hè năm tới, cũng tại Vichy sẽ diễn ra một đại hội qui tụ khoảng 300 đại biểu thiếu nhi.


Sau 450 năm bị biến mất, một tu viện Cistercien tại Ðức được tái lập

Sau 450 năm bị biến mất, một tu viện Cistercien tại Ðức được tái lập.

Helfta - Ðức [Apic 31/08/98] - Sau 450 năm biến mất, một tu viện Cistercien tại Ðức đã được khởi sự tái lập hôm thứ Ba [25/08/98] vừa qua. Tu viện tọa lạc tại Helfta, thuộc Ðông Ðức. Vào hai thế kỷ 13 và 14, đã từng có từ 100 đến 200 nữ tu cistercien sống tại tu viện này.

Ðược thiết lập năm 1258, tu viện Helfta là một trong những tu viện nổi tiếng nhứt của thời trung cổ. Năm 1342, vì không được Ðức Giáo Hoàng bổ nhiệm làm giám mục, một quận công đã cho nổi lửa đốt tu viện. Binh sĩ của ông đã tràn vào tu viện và phá hủy mọi sự. Các nữ tu bị bắt buộc phải dời đến thành phố Eisleben, thành phố nổi tiếng của nhà cải cách Martin Luther.

Năm 1525, tu viện hoàn toàn bị phá hủy trong thời Chiến Tranh nông dân. Các nữ tu bị trục xuất ra khỏi tu viện. Các nữ tu không thể trở về chỗ cũ vì toàn vùng bị đặt duới sự kiểm soát của Phong Trào Cải Cách Tin Lành và nhà thờ rơi vào tay Giáo Hội Tin Lành. Cuối cùng, tu viện bị tục hóa và biến thành tài sản quốc gia. Dưới thời cọng sản, tu viện lại trở thành "tài sản của nhân dân".

Giáo phận Magdeburg đã quyết định tái lập đời sống tu trì trong những nơi này trước cuối thế kỷ 20. Năm 1994, một hiệp hội có tên là "Thân hữu Helfta" đã chuộc lại các cơ sở và 14 mẫu đất. Phí tổn cho công cuộc trùng tu tu viện và các cơ sở khác trực thuộc tu viện sẽ lên đến 12 triệu Ðức Mã và được các nhà hảo tâm và ân nhân quyên góp.


Khai mạc cuộc gặp gỡ cầu nguyện liên tôn lần thứ 12

Khai mạc cuộc gặp gỡ cầu nguyện liên tôn lần thứ 12.

Bucarest - Bulgari [Apic 31/08/98] - Cuộc gặp gỡ cầu nguyện liên tôn lần thứ 12 đã khai mạc hôm Chúa Nhựt [30/08/98] vừa qua tại tòa Thượng Phụ Chính Thống Bucarest, Bulgari. Ðây là lần đầu tiên một cuộc gặp gỡ như thế được triệu tập tại một quốc gia có đa số theo Chính Thống Giáo. Ðược cộng đồng thánh Egidio ở Roma tổ chức, cuộc gặp gỡ có chủ đề "Hòa Bình là Danh hiệu của Thiên Chúa".

Ngoài các chức sắc cấp cao trong Chính Thống Giáo, có 8 vị Hồng Y Công Giáo cũng như nhiều nhân vật cấp cao trong các Giáo Hội Tin Lành, Do Thái Giáo, Hồi Giáo và đại diện các tôn giáo Á Châu tham dự vào cuộc gặp gỡ. Bên lề các cuộc cử hành, cuộc gặp gỡ còn nhằm thiết lập các cuộc tiếp xúc hầu đẩy mạnh cuộc đối thoại đại kết và liên tôn.

Rất có thể các vị Hồng Y thuộc giáo triều cũng sẽ thảo luận với các vị chức sắc của Giáo Hội Chính Thống về một chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Rumani vào năm tới. Theo một người phát ngôn của cộng đồng thánh Egidio, nguời ta hy vọng rằng cuộc gặp gỡ này sẽ chuẩn bị một bầu khí thuận lợi cho một chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại một nước có đa số dân theo Chính Thống Giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page