Tin Tức và Thời Sự
ngày 25 tháng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tổng thống Pakistan muốn sa thải các công chức không theo đạo Hồi

Tổng thống Pakistan muốn sa thải các công chức không theo đạo Hồi.

(UCAN PA0732.0990 25/08/98) - Pakistan (Toba Tek Singh) - Giữa lúc tổng thống Rafiq Tarar của Pakistan đang cố gắng ban hành chính sách sa thải các công chức không theo đạo Hồi, cựu tổng thống Pakistan, ông Farooq Ahmad Leghari, vừa thành lập một đảng chính trị với lời cam kết là sẽ đối xử công bằng với tất cả mọi người dân Pakistan, không phân biệt tôn giáo.

Tín hữu Kitô tại hai vùng thành thị ở Pakistan cho biết tổng thống Rafiq Tarar đã yêu cầu các nhà lãnh đạo Hồi Giáo địa phương thu thập danh sách của các công chức thuộc thành phần thiểu số với mục đích là để sa thải họ. Tất cả các công chức không phải là người Hồi Giáo đều sẽ bị ảnh hưởng bởi lệnh mới này từ tổng thống Tarar. Theo tin của một tờ báo tại Pakistan, thủ tướng Nawaz Sharif không đồng ý với kế hoạch mới này của tổng thống Tarar và ông Sharif đã yêu cầu em trai của ông là Shabaz Sharif, người đứng đầu các bộ trưởng tại bang Punjab, phải thận trọng đối với những hoạt động của tổng thống Tarar. Thủ tướng Sharif e ngại rằng đối xử như thế với người thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số sẽ khiến cho họ nổi loạn. Ðược biết ngoài kế hoạch nói trên, tổng thống Tarar cũng muốn thủ tướng Sharif cắt đứt các nguồn tài trợ cho người dân thiểu số.

Trong khi đó, ngày 14/08/98 vừa qua, ngày Ðộc Lập của Pakistan, cựu tổng thống Farooq Leghari, đã thành lập một đảng chính trị mới gọi là đảng Millat. Ông Leghari cho biết ông chống lại hệ thống bầu cử hiện nay, trong đó số ứng cử viên trong các cuộc bầu cử được chọn dựa trên tôn giáo. Ngoài ra ông Leghari cũng nói ông chống lại kỳ thị ở bất cứ cấp độ nào, tuy nhiên ông đã tránh không đề cập tới luật chống phạm thượng Hồi Giáo mà người Kitô Giáo nói là thường được dùng để bách hại người Kitô Giáo.


Các linh mục và nữ tu bị sát hại tại Congo

Các linh mục và nữ tu bị sát hại tại Congo.

Roma [CWN 25/08/98] - Trong số 37 nguời bị các phiến quân Rwanda tại Cọng Hòa Dân Chủ Congo sát hại, có một linh mục và ba nữ tu, và một chủng sinh. Trong một bản tin truyền đi hôm thứ Ba [24/08/98] vừa qua, hãng tin tôn giáo Misna cho biết các phiến quân đã tiến hành một cuộc hành quyết tập thể tại một cứ điểm truyền giáo ở Kasika nằm ở mạn Ðông Congo. Theo hãng tin Misna, cuộc hành quyết này là một sự trả đủa vì một cuộc tấn công nhắm vào các lực lượng phiến quân hồi Chúa Nhựt 23/08/98. Vị linh mục và ba nữ tu thuộc một hội dòng có tên là "Con cái Phục Sinh".

Cuộc thảm sát xảy ra một ngày sau khi Ðức Thánh Cha đã kêu gọi các phiến quân và lực lượng chính phủ tôn trọng mạng sống con nguời và tiến tới cuộc ngưng bắn. Congo lâm vào cảnh nội chiến kể từ ngày 2/08/98 vừa qua sau khi tổng thống Laurent Kabila ra lệnh cho các lực lượng Rwanda đã từng giúp ông chiếm được chính quyền hồi năm ngoái, phải rời bỏ xứ sở.


Các tín hữu Kitô Sudan cầu nguyện cho các linh mục bị giam giữ

Các tín hữu Kitô Sudan cầu nguyện cho các linh mục bị giam giữ.

Khartoum- Sudan [CWN 25/08/98] - Các tín hữu Kitô Sudan đã họp nhau lại trong một nghi thức đại kết hồi tuần qua để cầu nguyện cho hai linh mục Công Giáo bị chính phủ Hồi Giáo bắt giữ vì bị cáo buộc có dính líu đến những vụ đặt bom tại Khartoum hồi tháng 6.

Trong thánh lễ, Ðức Cha Daniel Adwok, giám mục phụ tá giáo phận Khartoum đã nói với cộng đồng rằng các tín hữu Kitô Sudan chỉ có đức tin là để chiến đấu chống lại bất công. Ngài cũng nhấn mạnh rằng các tín hữu Kitô đừng bao giờ xử dụng bạo lực để giải quyết các vấn đề của họ.

Hai vị linh mục bị giam giữ là cha Hilary Boma, chưởng ấn tổng giáo phận và cha Lino Sebit, linh mục quản xứ. Ðức Cha Adwok nói rằng nếu các linh mục này có nhận tội là bởi vì họ đã bị tra tấn. Ngài yêu cầu chính phủ hoặc mở một phiên tòa công khai hoặc trả tự do cho các linh mục.

Một nguời phát ngôn của Giáo Hội Episcopal tại Sudan nói rằng việc bắt giữ các linh mục là một chiến thuật của chính phủ nhằm hạ giảm uy tín của Kitô giáo. Ông cũng nói rằng chính phủ luôn nói đến sự khoan nhượng đối với tôn giáo, nhưng trong thực tế không ngừng bách hại các tín hữu Kitô.


Back to Radio Veritas Asia Home Page