Tin Tức và Thời Sự
ngày 23 tháng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Người Công Giáo Ba Lan dựng thêm các cây thánh giá tại Auschwitz

Người Công Giáo Ba Lan dựng thêm các cây thánh giá tại Auschwitz.

(Reuters 23/08/98) - Ba Lan (Oswiecim) - Chúa Nhựt 23/08/98, những người Công Giáo cấp tiến Ba Lan đã gia tăng chiến dịch dựng cây thánh giá bên ngoài trại tập trung Auschwitz, trước ngày các Giám Mục Ba Lan nhóm họp để bàn về vấn đề tế nhị này.

Có thêm 50 cây thánh giá nữa được dựng lên. Người Công Giáo Ba Lan cho rằng họ có quyền duy trì biểu tượng Kitô giáo tại Auschwitz, nơi có khoảng 152 tù nhân Công Giáo Ba Lan bị Ðức Quốc Xã sát hại. Họ thề quyết sẽ cắm đủ 152 cây thánh giá để tưởng nhớ các nạn nhân này. Các tổ chức Do Thái Giáo đã mạnh mẽ phản đối lập trường này và cho rằng nó vi phạm một điều khoản trong thỏa ước quốc tế đã được ký kết, rằng tất cả các biểu tượng tôn giáo, dù là Kitô, Do Thái Giáo hay bất cứ tôn giáo nào khác, đều phải được dời khỏi khu vực trại tập trung Auschwitz.

Ông Kazimierz Switon, người cầm đầu chiến dịch dựng cây thánh giá, thề quyết sẽ cắm đủ số cây thánh giá và ông sẵn sàng tự thiêu nếu các cây thánh giá này bị tháo gỡ. Tưởng cũng nên nhắc lại ông Switon đã tuyệt thực trong 42 ngày trời để phản đối việc tháo gỡ cây thánh giá được dựng lên để kỷ niệm chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô tại Auschwitz dạo năm 1979. Lần này ông cho biết sẽ quyết liệt tranh đấu để đạt được mục tiêu, cho dù các Giám Mục Ba Lan có ra lệnh tháo gỡ những cây thánh giá này. Ông nói như sau: "Nếu các Giám Mục không bảo vệ những cây thánh giá này thì chúng tôi, các tín hữu Công Giáo, sẽ bảo vệ biểu tượng của Kitô giáo.

Cuộc họp của các Giám Mục Ba Lan về vấn đề các cây thánh giá tại Auschwitz bắt đầu vào thứ Hai 24/08/98 và kết thúc vào thứ Tư 26/08/98. Ðức Hồng Y Josef Glemp, giáo chủ Công Giáo Ba Lan cũng như thủ tướng Jerzy Buzek, đã kêu gọi ngưng chiến dịch cắm thêm thánh giá tại Auschwitz bởi vì vấn đề này đang làm hư hại hình ảnh của Ba Lan đối với quốc tế. Tuần trước chính phủ Ba Lan đã hủy bỏ khế ước cho mướn khoảng đất nơi các cây thánh giá được cắm và người ta cho rằng đây là bước dẫn tới việc tháo gỡ những cây thánh giá, luôn cả cây thánh giá gỗ cao bảy mét được dựng lên dạo năm 1979 nhân chuyến viếng thăm của ÐTC. Tuy nhiên, Liên Hiệp Các Nạn Nhân Chiến Tranh, một tổ chức có lập trường bài Do Thái, hiện đang mướn phần đất này nói rằng họ sẽ nộp đơn kiện chính phủ Ba Lan trước tòa án. Cuộc tranh chấp về mặt pháp luật này chắc chắn sẽ kéo dài.


Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Napoli bác bỏ những lời cáo buộc về tội tham nhũng

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Napoli bác bỏ những lời cáo buộc về tội tham nhũng.

(Reuters 23/08/98) - Roma - Ðức Hồng Y Michele Giordano, Tổng Giám Mục Napoli đã lên tiếng bác bỏ những lời cáo buộc là ngài tham nhũng và cho rằng ngài chỉ có tội duy nhứt, đó là giúp đỡ cho người em trai của ngài đang lâm vào hoàn cảnh túng thiếu.

Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên tờ Cộng Hòa (La Republica), số ra hôm Chúa Nhựt 23/08/98, Ðức Hồng Y cho biết ngài không biết gì về những lời công tố viên cáo buộc rằng ngài có dính líu tới các tổ chức tội phạm đang bị chính phủ điều tra, duy chỉ có một điều nầy là ngài đã giúp đỡ tài chánh cho người em trai đang bị sa cơ thất thế. Ðức Hồng Y Giordano giải thích như sau: "Em trai của tôi là một nhà thầu khoán. Ông ta xây một dãy nhà nhưng sau đó không bán chúng đi được. Ðể giúp trả nợ, tôi đã cho em tôi mượn tiền qua ngân phiếu, tổng cộng 50 ngàn Mỹ Kim. Số tiền này không phải là tiền lấy từ Tòa Tổng Giám Mục nhưng là tiền của riêng tôi dành dụm trong 50 năm làm linh mục."

Người em trai của Ðức Hồng Y Giordano tên là Mario, đã bị cảnh sát bắt giữ hôm thứ Năm tuần trước (20/08/98) và hôm thứ Bảy (22/08/98), cùng với một vị thẩm phán, các nhân viên của Bộ Tài Chánh Italia đã đến khám xét văn phòng của Ðức Hồng Y Giordano tại Tòa Tổng Giám Mục, trước sự hiện diện của các phóng viên, được Ðức Hồng Y mời đến để làm nhân chứng. Cũng trong cuộc phỏng vấn với tờ Cộng Hòa, Ðức Hồng Y Giordano đã bác bỏ những lời so sánh ngài với cựu thủ tướng Ý là ông Silvio Berlusconi, người bị kết tội ăn hối lộ và còn đang bị truy tố về những tội tham nhũng khác.


Ðức Thánh Cha kêu gọi Hòa bình cho Cộng Hòa Dân Chủ Congo

Ðức Thánh Cha kêu gọi Hòa bình cho Cộng Hòa Dân Chủ Congo.

Castelgandolfo [Apic 23/08/98] - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã đưa ra lời kêu gọi chấm dứt cuộc chiến tại Cộng Hòa Dân Chủ Congo.

Trong buổi đọc kinh Truyền tin tại Castelgandolfo hôm Chúa Nhựt [23/08/98] vừa qua, Ðức Thánh Cha đã kêu gọi các lực lượng đang giao tranh với nhau, hãy tránh những cuộc chém giết nhắm vào thường dân. Ngài nhắn nhũ những nguời hữu trách và các phe phái đang tranh chấp hãy ngồi vào bàn thảo luận với nhau hầu tránh đổ máu và chấm dứt cuộc nội chiến. Ngài cũng yêu cầu hãy làm mọi nổ lực để tránh cho cuộc chiến khỏi lan sang biên giới các nước xung quanh. (Xin theo dõi bài Huấn Ðức của ÐTC giờ kinh truyền tin tưa Chúa Nhật 23/08/98)


Caritas quốc tế kêu gọi trợ giúp cho miền Nam Sudan

Caritas quốc tế kêu gọi trợ giúp cho miền Nam Sudan.

Bruxelles - Bỉ [Apic 23/08/98] - Tổ chức Caritas quốc tế có trụ sở tại Bruxelles vừa đưa ra lời kêu gọi trợ giúp cho miền Nam Sudan.

Tổ chức này cho biết nếu không có một sự trợ giúp tức thời, một tai họa, có thể so sánh như nạn đói tại Ethiopie hồi năm 1984, sẽ xảy đến cho miền Nam Sudan. Hiện nay có khoảng từ một triệu hai đến một triệu rưỡi nguời đang bị nạn đói đe dọa, bắt đầu từ trẻ em.

Nhờ cuộc đình chiến được ký kết giữa chính phủ Khartoum và những nguời nổi loạn ở miền Nam Sudan, việc di chuyển đồ cứu trợ nhân đạo đã có thể thực hiện được. Dựa trên nguồn thông tin nhận được, Tổ Chức Caritas bảo đảm rằng phần lớn đồ cứu trợ đến tay nguời nhận. Nhưng tổ chức này nhắc lại rằng mục tiêu của tổ chức là củng cố các cơ cấu của Giáo hội tại chỗ. Nhờ được tài trợ, các tổ chức của Giáo hội địa phương có thể bảo đảm việc cung cấp thực phẩm và thuốc men cần thiết cho các nạn nhân.


Giáo hội Tin Lành có tên là Giáo Hội của Chúa tại Bolivia gởi các nhà truyền giáo sang Á Châu

Giáo hội Tin Lành có tên là Giáo Hội của Chúa tại Bolivia gởi các nhà truyền giáo sang Á Châu.

La Paz - Bolivia [Apic 23/08/98] - "Giáo hội của Chúa" , giáo phái Tin Lành lớn nhứt tại Bolivia, sẽ gởi các nhà truyền giáo sang Á Châu. Giáo phái này hiện có tất cả 1,200 cộng đoàn và 100,000 thành viên tại Bolivia.

Vừa qua, Giáo Phái này đã gởi một số nhà truyền giáo sang Ấn Ðộ và Nhựt Bản. Cũng đã có một số đang hoạt động tại Brasil bên cạnh những nguời nói tiếng Tây Ban Nha.

Với 1,350 mục sư , Giáo Phái này cũng có nhiều đài phát thanh tại hầu hết các thành phố lớn của Bolivia.

Bolivia có khoảng 7 triệu dân mà 6 triệu là tín hữu Công Giáo. Phần còn lại theo nhiều hệ phái Tin Lành khác nhau mà quan trọng hơn cả là hệ phái "các Giáo hội của Chúa".


Giáo Hội Công Giáo Ðức phê bình lập trường của Ðảng Dân Chủ xã hội đối với viên thuốc phá thai Ru 486

Giáo Hội Công Giáo Ðức phê bình lập trường của Ðảng Dân Chủ xã hội đối với viên thuốc phá thai Ru 486.

Baden - Baden, Ðức [Apic 23/8/98] - Ðức Cha Karl Lehmann, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức, đã phê bình lập trường của Ðảng Dân Chủ Xã Hội đối với viên thuốc phá thai Ru 486.

Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Miền Tây Nam (Sudwestfunk) hôm Chúa Nhựt 23/08/98 vừa qua, Ðức Cha chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức nói như sau: "Lập luận cho rằng viên thuốc này là cách thế ít nguy hại nhứt để phá thai, là một điều sai lạc. Ðối với nhiều phụ nữ, việc xử dụng viên thuốc này còn thê thảm hơn cả những can thiệp khác của các bác sĩ".

Ðức Cha Lehman cũng loan báo rằng vào đầu tháng 9/1998 tới đây Hội Ðồng Giám Mục Ðức sẽ đưa ra một tuyên ngôn về vấn đề bầu cử.Trong tuyên ngôn này, các Ðức Giám Mục Ðức sẽ bày tỏ lập trường về sự sống của con nguời từ lúc mới được thụ thai. Ðức Cha chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức kêu gọi các tín hữu hãy quan tâm đến lập trường của từng ứng cử viên.

Ðược biết nếu Ðảng Dân Chủ Xã Hội chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, họ sẽ hợp thức hóa việc xử dụng viên thuốc phá thai Ru 486.


Back to Radio Veritas Asia Home Page