Tin Tức và Thời Sự
ngày 21 tháng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Những người Công Giáo Hoa Kỳ được mời gọi tham gia Tuần 9 Ngày cầu nguyện cho việc bảo vệ sự sống

Những người Công Giáo Hoa Kỳ được mời gọi tham gia Tuần 9 Ngày cầu nguyện cho việc bảo vệ sự sống.

Tin Washington/ Hoa Kỳ (CNS 21/08/98): Trong thời gian 9 ngày, từ ngày mùng 7 tháng 9/1998 tới đây, áp ngày lễ Sinh Nhật Ðức Mẹ, cho đến nầy 15 tháng 9/1998, Lễ Ðức Mẹ Sầu Bi, tất cả mọi người Công Giáo Hoa Kỳ được mời gọi tham gia Tuần Cửu Nhật cầu nguyện cho sự sống con người.

Linh Mục James Moroney, đặc trách Văn Phòng Giám Mục Hoa Kỳ về Phụng Vụ, có nhiệm vụ chuẩn bị Tuần Cửu Nhật nầy. Mỗi ngày của Tuần Cữu Nhật sẽ được dành để cầu nguyện cho một thành phần khác nhau, có liên hệ đến sự sống con người; chẳng hạn như cầu nguyện cho các bà mẹ, cầu nguyện cho những người nữ sắp sinh con, cho những người cha, cho các trẻ em, cho các gia đình, vân vân. Theo cô Helen Alvare, người chịu trách nhiệm lập chương trình và thông tin thuộc Văn Phòng Giám Mục Hoa Kỳ Ủng Hộ Sự Sống, thì Tuần 9 Ngày cầu nguyện sắp đến là một trong những chiến dịch nhằm chống lại việc phá thai bán phần. Tháng 10 năm 97 vừa qua, Tổng Thống Clinton đã phủ quyết Ðạo Luật Cấm phá thai bán phần. Nhưng ngày 23 tháng 7/1998 vừa qua, Hạ Viện Hoa Kỳ đã thành công vượt qua được sự phủ quyết của Tổng Thống, với con số 296 phiếu thắng trên 132 phiếu. Trong khi đó thì Thượng Viện Hoa Kỳ cũng đã bỏ phiếu, nhưng không vượt qua được quyền phủ quyết của tổng thống, vì không hội đủ điều kiện, không đạt được 2 phần 3 số phiếu chống lại quyết định của tổng thống Clinton, nghĩa là chỉ đạt được 64 trên 36 phiếu mà thôi. Cần có thêm 3 phiếu nữa,thì mới hội đủ 2 phần 3 số phiếu.

Cũng theo ban tổ chức Tuần Cửu Nhật cầu nguyện cho sự sống, thì trong thời gian có tuần Cửu Nhật, Thượng Viện Hoa Kỳ sẽ họp nhau, để bàn về việc vượt qua sự phủ quyết của Tổng Thống Clinton. Và người ta hy vọng là lần nầy, Thượng Viện Hoa Kỳ sẽ hội đủ điều kiện vượt qua được quyền phủ quyết của Tổng Thống Clinton, đang bị giãm uy tín vì liên hệ tình dục với cô Monica Lewinski.


Các Giám Mục công giáo tại KENYA đã quyết định chọn ngày Chúa Nhật 30 tháng 8/1998 nầy làm ngày toàn quốc cầu nguyện cho những nạn nhân của vụ nổ Bôm cạnh Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ hôm mùng 7 tháng 8/1998

Các Giám Mục công giáo tại KENYA đã quyết định chọn ngày Chúa Nhật 30 tháng 8/1998 nầy làm ngày toàn quốc cầu nguyện cho những nạn nhân của vụ nổ Bôm cạnh Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ hôm mùng 7 tháng 8/1998.

Tin NAIROBI / Kenya (RG 21/08/98): Sau vụ nổ bôm gần bên Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ ở thủ đô Nairobi, Kenya, hôm mùng 7 tháng 8/1998, làm cho 247 người chết, và hàng ngàn nguời bị thương, Các giám mục Công Giáo tại Kenya đã họp nhau, trong những ngày qua, tại KAKAMEGA, để suy tư về những hậu quả của biến cố gây rung động toàn thể đất nước Kenya. CÁC GIÁM MỤC cũng viết bức thơ ngỏ gởi lên Tổng Thống, Chính Quyền, toàn thể dân chúng, và tất cả những con người thành tâm thiện chí, để xin mọi người không những tin vào Hòa Bình, mà còn phải nói và hàng động để xây dựng hòa bình trên nền tảng công bằng. Các giám mục đã trình bày lập trường sau đây: "Tất cả những sai lầm, những tranh cải và những bất công, tất cả những điều nầy cần được chữa lành nhờ qua đối thoại, qua luật pháp và sự kính trọng kẻ khác. Ngày nay cũng như luôn luôn, tất cả các nhà lãnh đạo cần phải lên án bạo lực, trong mọi hình thức của nó. Ngoài ra, các Giám Mục Công Giáo tại Kenya cũng mời Hội Ðồng Tối Cao Hồi Giáo đến họp nhau, để chấm dứt những điểm khác biệt, trong niềm hy vọng rằng tất cả mọi người đều có thể cộng tác vào việc xây dựng hòa bình, ngõ hầu người cha chung Abraham của chúng ta trong đức tin, được chúc phúc. Như là dấu chỉ của trình liên đới với tất cả mọi nạn nhân và các gia đình bị thiệt hại do cuộc nổ bôm, thì trong thánh lễ Chúa Nhật 30 tháng 8/1998 nầy, sẽ đọc lời cầu nguyện đặc biệt và sẽ có cuộc lạc quyên để trợ giúp cho Ngân Quỷ Toàn Quốc về Cứu Trợ.


Các chính phủ Á Châu nên có giải pháp đối với nạn mãi dâm

Các chính phủ Á Châu nên có giải pháp đối với nạn mãi dâm.

(AS0763.0989 21/08/98) - Philippines (Manila) - Các chính phủ trong vùng Ðông Nam Á cần phải cứu xét lại đường hướng chính sách của mình đối với nạn mãi dâm, đang trở thành một kỹ nghệ với mức thu hoạch lên tới hàng chục tỷ Mỹ Kim.

Hôm thứ Ba (18/08/98) vừa qua, văn phòng Tổ Chức Lao Ðộng Quốc Tế tại Manila đã cho công bố một bản báo cáo liên quan tới tình hình nạn mãi dâm ở các nước vùng Ðông Nam Á, bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan. Bản báo cáo cho rằng, xét về cơ cấu tổ chức, mức thu hút khách hàng tại địa phương cũng như từ nước ngoài, thì kỹ nghệ mãi dâm có thể so sánh với các lãnh vực hoạt động khác của nền kinh tế. Theo các thống kê được liệt kê trong bản báo cáo, kỹ nghệ mãi dâm tại 4 quốc gia nói trên chiếm từ 2-12% tổng sản lượng nội địa (Gross Domestic Product). Riêng tại Thái Lan, từ năm 1993-1995, kỹ nghệ mãi dâm tạo ra một khoản tài chánh từ 22,5-27 tỉ Mỹ Kim, với khoảng 300 triệu Mỹ Kim được các phụ nữ hành nghề mãi dâm tại thành thị chuyển về cho gia đình ở miền quê.

Bà Lin Lean Lim, một viên chức người Malaysia của Tổ Chức Lao Ðộng Quốc Tế giải thích rằng, cuộc nghiên cứu về nạn mãi dâm được thực hiện vì những mối quan tâm tới nhân quyền, công ăn việc làm và các điều kiện làm việc, nạn kỳ thị phái tính và những vụ lạm dụng có tính cách thương mại, đặc biệt trong vấn đề khai thác các trẻ em hành nghề mãi dâm. Bà Lim nhấn mạnh rằng, trong trường hợp trẻ em mãi dâm, điều rõ ràng và hẳn nhiên là có sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, một hình thức ép buộc trẻ em lao động không thể chấp nhận được và do đó cần phải loại trừ hoàn toàn. Trong nạn mãi dâm, dù là người lớn hay trẻ em, không thể tránh khỏi tình trạng bị bóc lột, vì thế để giải quyết vấn đề này, các chính phủ nên nhắm tới các nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng của nạn mãi dâm, và cần tập trung vào công tác tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho phụ nữ, hơn là ban hành các biện pháp nhắm bảo vệ cho các phụ nữ về mặt pháp lý.


Hai điều kiện thiết yếu cho sự tồn tại của Malaysia

Hai điều kiện thiết yếu cho sự tồn tại của Malaysia.

(ML0751.0989 21/08/98) - Malaysia (Kuala Lumpur) - Tinh thần khoan nhượng tôn giáo và hòa hợp giữa các sắc tộc là hai điều kiện thiết yếu cho sự tồn tại của một xã hội đa nguyên như Malaysia.

Trên đây là nhận định của bác sĩ Mahathir Mohammad, thủ tướng Malaysia, đưa ra trong một hội nghị của liên minh các chính đảng, đương cầm quyền tại nước này. Hội nghị diễn ra tại bang Sabah, miền Ðông Malaysia từ ngày 14-16/08/98 vừa qua. Trong bài diễn văn đọc trước các đại biểu tham dự, bác sĩ Mahathir ghi nhận rằng, sự bất khoan nhượng giữa các sắc dân trong nước chủ yếu là do sự nhạy cảm của một sắc dân đối với niềm tin và văn hóa của sắc dân kia. Thậm chí, ngay cả trong số những người có cùng một niềm tin tôn giáo, một sự khác biệt nhỏ cũng có thể dẫn tới tranh chấp bạo động. Về điểm này, bác sĩ Mahathir đã trưng dẫn trường hợp của các phe phái Hồi Giáo tại Algerie cũng như cuộc tranh chấp giữa người Công Giáo và Tin Lành tại miền Bắc Ai Len.

Trong khi đó một phong trào quốc tế mang tên là "Một Thế Giới Công Bằng", trụ sở đặt tại Malaysia, đã ra một tuyên ngôn kêu gọi người dân Malaysia gia tăng các nỗ lực nhắm duy trì tinh thần hòa hợp tôn giáo, bởi vì sự tồn tại của đất nước hệ tại rất nhiều nơi yếu tố này. Ðược biết bản tuyên ngôn này được công bố trên danh nghĩa của 9 nhóm thường dân Malaysia thuộc các tôn giáo khác nhau. Ðặc biệt bản tuyên ngôn lên án một vài nhóm bất chính đang muốn lợi dụng tình cảm tôn giáo để tạo nên mối bất hòa và thù ghét giữa các cộng đoàn tôn giáo khác nhau ở Malaysia. Ðặc biệt các nhóm này đã xử dụng tới mạng lưới thông tin Internet để rao truyền những lời đồn đoán thất thiệt nhắm tạo bầu khí căng thẳng trong các cộng đoàn tôn giáo.


Tòa Thánh từ chối phê bình về tiết lộ của Hoa Kỳ

Tòa Thánh từ chối phê bình về tiết lộ của Hoa Kỳ.

(AFP 21/08/98) - Vatican - Thứ Sáu 21/08/98, Tòa Thánh đã từ chối phê bình về tiết lộ của Hoa Kỳ rằng ông Osama Bin Laden, một tỷ phú người Ả Rập Saudi đang sống lưu vong tại Afghanistan, đã có chủ mưu ám sát ÐTC Gioan Phaolô II. Trong bài diễn văn đọc cho tòan quốc hôm thứ Năm 20/08/98, tổng thống Bill Clinton cáo buộc ông Bin Laden có dính líu tới vụ đặt bom hai tòa đại sứ Mỹ ở Kenya và Tanzia hôm 7/08/98, và mạng lưới khủng bố do ông Bin Laden tài trợ đã dự tính một kế hoạch ám sát ÐTC Gioan Phaolô II.

Một giới chức của Tòa Thánh nói rằng, có thể tổng thống Clinton muốn ám chỉ tới chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Philippines dạo năm 1995. Trước khi ÐTC đặt chân tới Manila, các nhân viên an ninh đã khám phá ra một kế hoạch mưu sát ÐTC do một nhóm Hồi Giáo cực đoan chủ mưu. Cảnh sát Philippines lúc đó cho biết tay khủng bố Ramzi Yousef, người chịu trách nhiệm về vụ nổ bom tại Trung Tâm Mậu Dịch Thế Giới ở New York vào năm 1993, đã toan tính ám sát ÐTC trong chuyến viếng thăm của ngài tại Manila. Ngoài những sự kiện trên đây, Tòa Thánh không hề nắm trong tay bằng cớ nào chứng tỏ rằng những vụ mưu sát ÐTC Gioan Phaolô II là do các nhóm Hồi Giáo cực đoan chủ mưu.


Các Giám Mục Indonesia kêu gọi trợ giúp cho các nạn nhân vụ nổi loạn

Các Giám Mục Indonesia kêu gọi trợ giúp cho các nạn nhân vụ nổi loạn.

(UCAN IN0767.0989 21/08/98) - Indonesia (Jakarta) - Thứ Bảy ngày 15/08/98 lễ Ðức Mẹ Lên Trời, Hội Ðồng Giám Mục Indonesia đã công bố một lá thư mục vụ trong đó kêu gọi các tín hữu Công Giáo hãy làm tất cả những gì có thể để trợ giúp cho các nạn nhân vụ nổi loạn dạo tháng 5/1998 vừa qua, đặc biệt là những người Indonesia gốc Hoa.

Lá thư mục vụ này được đọc trong các thánh lễ tại các giáo xứ trong hai ngày thứ Bảy và Chúa Nhật. Trong lá thư, các Giám Mục Indonesia bày tỏ lập trường luân lý của giáo hội đứng trước tiến trình cải tổ chính trị hiện nay, chủ quyền quốc gia, quyền tự do hội họp và những ước vọng của người dân đối với các nhà lãnh đạo quốc gia. Các Giám Mục nêu bật sự nhận xét rằng cuộc nổi loạn tại các thành phố ở Indonesia trong tháng 5/1998 vừa qua dường như có một sự xếp đặt nhắm tạo ra những vụ khủng bố và cảnh vô trật tự, để duy trì quyền cai trị tuyệt đối của một chính thể. Ðiều kinh hoàng và đáng buồn ở đây là xã hội Indonesia ngày nay lại phải trải qua những cuộc bạo động man rợ. Kinh nghiệm đau thương của các nạn nhân vượt quá mức chịu đựng của con người, đến độ có nhiều nạn nhân cảm thấy họ đã bị mất đi ý thức về tính chất quốc tộc, tình huynh đệ, sự an ninh và tin tưởng đối với chính phủ. Vì lẽ này, thư mục vụ kêu gọi các tín hữu Công Giáo trợ giúp tinh thần cho các nạn nhân để họ tìm lại được cảm giác an ninh, sự tự trọng và tin tưởng đối với các anh chị em đồng loại.

Các Giám Mục Indonesia cũng chọn lễ kỷ niệm ngày độc lập của Indonesia, ngày17/08/98, là dịp để công bố thư mục vụ này. Liên quan tới tiến trình cải tổ chính trị hiện nay, các Giám Mục ghi nhận rằng trong 3 thập niên vừa qua, người dân Indonesia đã bị cướp đi quyền dân chủ bởi một thể chế độc tài, trong đó quyền hành chỉ nằm trong tay của một số người. Lá thư đi kèm với lời cảnh cáo rằng: "Sự tập trung quyền lực, một lần nữa có thể tạo ra một chế độ sẵn sàng xếp đặt mọi sự để nắm lấy quyền lợi cho mục tiêu riêng, cho gia đình, thân nhân và bè bạn của những người đang nắm quyền. Dưới một thể chế độc tài chuyên chế như thế, nhân quyền, phẩm giá của người dân, công lý và sự thật sẽ bị bóp nghẹt, như thế thì chẳng phải là người dân vẫn chưa hoàn toàn được độc lập và còn tiếp tục bị thống trị hay sao? Một sự cải tổ sâu rộng và hoàn toàn phải được đặt trên căn bản luân lý trong đó chủ quyền phải được trao trả lại cho người dân.


ÐTC tiếp những vị lãnh đạo Cộng Ðồng Thánh Eâgidiô

ÐTC tiếp những vị lãnh đạo Cộng Ðồng Thánh Eâgidiô.

Tin Vatican: (RG 21/08/98 và Apic 21/08/98): Thứ Sáu 21/08/98, chương trình tiếp kiến của ÐTC đã được giảm xuống mức tối thiểu, và chỉ gồm có Thánh Lễ vào buổi sáng và vài cuộc tiếp kiến riêng ngắn.

Trong một thông cáo vào sáng thứ Sáu 21/08/98, tiến sĩ Navarro Valls, nguời phát ngôn của Tòa Thánh, cho biết, là hôm thứ Năm 20/08/98, ÐTC đã tiếp kiến riêng hai vị lãnh đạo của Cộng Ðoàn Thánh Eâgidiô, là Ðức Ông Vincenzô Paglia và Giáo Sư Andrea Ricardi, giáo dân. Hai vị lãnh đạo nầy, đã trình bày cho ÐTC về Ðại Hội Quốc Tế lần thứ 12 của Cộng Ðoàn Thánh Eâgidiô, sẽ được tổ chức tại Bucarest, thủ đô Roumani, từ ngày 30 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9/98 tới đây, với chủ đề là: Hòa Bình và Danh Thánh của Thiên Chúa".

Giáo Hội Chính Thống tại Roumani sẽ cộng tác với Cộng Ðoàn Thánh Eâgidiô, để tổ chức Ðại Hội Quốc Tế nầy. Tổng thống Roumani, Ông CONSTANTINESCU, đã tham dự Ðại Hội của Cộng Ðoàn Thánh Eâgidiô, năm 1997 vừa qua, tại thành phố PADOVA, miền Trung Italia, và đã mời Cộng Ðoàn tổ chức Ðại Hội năm nay, 1998, tại Bucarest.

Ðược biết, một trong những chương trình được bàn trong Ðại Hội năm nay 1998 của Cộng Ðoàn Thánh Eâgidiô, là chiến dịch năm 2000 do Nữ Tu Anne Préjan, nguời Hoa Kỳ, cổ động, với sự ủng hộ của Cộng Ðoàn Thánh Eâgidiô. Chiến Dịch Năm 2000 nầy nhằm vận động sao cho từ nay đến năm 2000, nguời ta sẽ ngưng mọi việc thi hành án tử hình cho tất cả những ai đã bị kết án.

Các quan sát viên theo dõi vấn đề Vatican hy vọng rằng Ðại Hội Quốc Tế năm 1998 của Cộng Ðoàn Thánh Eâgidiô tại Bucarest, với sự cộng tác của Giáo Hội Chính Thống Roumani, sẽ góp phần dẹp bỏ được những ngăn cách giữa Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống, và như thế là một chuẩn bị tốt cho chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Roumani vào tháng 5 năm tới, 1999. Ðược biết, tháng 7 vừa qua (1998), Thủ Tướng Roumani, ông RADU VASILE, đã chính thức mời Ðức Thánh Cha đến thăm Roumani.


Back to Radio Veritas Asia Home Page