Tin Tức và Thời Sự
ngày 11 tháng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Linh Mục RAYMOND BROWN, thuộc tu hội Xuân Bích và là Nhà Chú Giải Kinh Thánh nổi tiếng, vừa qua đời bên Hoa Kỳ, hưởng thọ 70 tuổi

Linh Mục RAYMOND BROWN, thuộc tu hội Xuân Bích và là Nhà Chú Giải Kinh Thánh nổi tiếng, vừa qua đời bên Hoa Kỳ, hưởng thọ 70 tuổi.

Tin Hoa Kỳ (CNS 11/08/98): Một trong những học giả nổi tiếng về Kinh Thánh bên Hoa Kỳ, Linh Mục RAYMOND BROWN, thuộc tu hội Xuân Bích, vừa qua đời vì bệnh tim, tại REDWOOD CITY, bang California, Hoa Kỳ, hôm thứ Bảy vừa qua, mùng 8/08/98, hưởng thọ 70 tuổi. Lễ an táng Cha sẽ được cử hành vào thứ ba tuần tới, 17 tháng 8/98.

Một ngày trước khi Cha qua đời, tập sách cuối cùng của Cha, có tựa đề là:"Tỉnh Tâm với Thánh Sử Gioan", được nhà xuất bản "Nguời Ðưa Tin của Thánh Antôn" (St Anthony Messenger Press) cho phát hành. Cha RAYMOND BROWN đã cho xuất bản 25 tác phẩm lớn và khoảng 12 tác phẩm nhỏ, vừa đồng thời cộng tác với hai học giả Kinh Thánh nổi tiếng khác là Cha Joseph A. Fitzmayer, Dòng Tên, và cha Roland P. Murphy, dòng Camêlô, để phát hành bộ Chú Giải Toàn Bộ Kinh Thánh, được mọi nguời biết đến với tựa đề là: Bộ Chú Giải Kinh Thánh Giêrôme, xuất bản lần thứ nhất vào năm 1968, rồi được sửa chửa lại để tái bản lần thứ hai, vào năm 1990, với tựa đề mới là: Bộ Tân Chú Giải Kinh Thánh Giêrômê (The New Jerome Biblical Commentary). Cha Raymond BROWN còn là nhà chú giải chuyên về Phúc Âm theo Thánh Gioan, với tác phẫm nổi tiếng chú giải: "Phúc Âm theo Thánh Gioan", trọn bộ hai cuốn. Cuốn I được xuất bản năm 1966, và cuốn II năm 1970. Cha đã hai lần được chọn làm thành viên của Ủy Ban Giáo Hoàng về Kinh Thánh, lần I từ năm 1972 đến 1978, và lần thứ hai từ năm 1996 cho đến lúc qua đời.


ÐTC thiết lập giáo phận mới tại Ấn Ðộ

ÐTC thiết lập giáo phận mới tại Ấn Ðộ.

Vatican - 11.08.98 - ÐTC vừa cho thành lập một giáo phận mới tại Ấn Ðộ: giáo phận Purnea, với lãnh thổ cắt chia từ giáo phận Dumka, trong bang Bihar, thuộc miền Ðông-Bắc Ấn Ðộ. Giáo phận mới là giáo phận phụ thuộc của giáo tỉnh Ranchi.

Ðồng thời ÐTC bổ nhiệm Linh Mục Vinxentê Barwa, thuộc hàng giáo sĩ giáo phận Dumka, hiện là thư ký của Ðức Giám Mục, làm giám mục tiên khởi giáo phận Purnea. Ðức tân giám mục năm nay 44 tuổi, thụ phong linh mục năm 1984, đậu Cử nhân Thần học mục vụ về giới trẻ tại Ðại Học Salesiana ở Roma. Cho tới lúc được bổ nhiệm làm giám mục, ngoài chức vụ thư ký, cha Barwa còn phụ trách về các nhóm đặc sủng trong Giáo Phận Dumka.

Giáo phận Purena rộng khoảng 11 ngàn cây số vuông với sáu triệu dân, trong số này chỉ có 16 ngàn người Công Giáo, được chia thành 10 giáo xứ do 20 linh mục coi sóc. Ngoài ra còn có 6 Tu Sĩ, 60 Nữ Tu và 120 giáo lý viên. Trong giáo phận mới có 26 trường học và 7 cơ sở lo việc bác ái.


Một linh mục Dòng Tên được đại học Ateneo của các linh mục Dòng Tên tại Manila Philuậttân, tuyên dương như là cha đẻ của nền thần học Á Châu

Một linh mục Dòng Tên được đại học Ateneo của các linh mục Dòng Tên tại Manila Philuậttân, tuyên dương như là cha đẻ của nền thần học Á Châu.

Quezon city - Philuâttân [Ucan 11/08/98] - Linh mục Catalino Arevalo, Dòng Tên, vừa được đại học Ateneo của Dòng Tên tại Manila, Philuâttân, tuyên dương như là cha đẻ của nền thần học Á Châu.

Cha Arevalo, nguời Phi, đã từng là cố vấn của cựu tổng thống Corazon Aquino. Cha cũng là nguời Á Châu đầu tiên được bổ nhiệm vào ủy ban thần học quốc tế của Tòa Thánh. Ngoài ra, cha còn là thành viên sáng lập của ủy ban cố vấn thần học cho liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Năm 1974, trong phiên họp khoáng đại đầu tiên của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu được tổ chức tại Ðài Loan, cha là nguời đã phác thảo tuyên ngôn đầu tiên của các Giám Mục Á Châu với tựa đề "rao giảng Tin Mừng trong Á Châu hiện đại".


Giáo hội Công Giáo tại Sri Lanka tổ chức các cuộc hành hương và du lịch nhằm cổ võ đối thoại giữa hai miền Nam Bắc

Giáo hội Công Giáo tại Sri Lanka tổ chức các cuộc hành hương và du lịch nhằm cổ võ đối thoại giữa hai miền Nam Bắc.

Colombo - Sri Lanka [Ucan 11/08/98] - Giáo Hội Công Giáo tại Sri Lanka thành lập Văn Phòng phối trí các cuộc hành hương và du lịch nhằm cổ võ đối thoại giữa những nguời Sinhala ở phía Nam và những nguời thuộc sắc dân Tamil ở phía Bắc. Giáo Hội Công Giáo tại Sri Lanka chiếm khoảng 7 phần trăm trong tổng số dân và gồm cả hai sắc dân Sinhala và Tamil, do đó có thể là gạch nối tạo được sự cảm thông và đối thoại giữa hai sắc dân.

Cuộc nội chiến giữa những nguời Tamil đòi ly khai ở phía Bắc và chính phủ gồm đa số nguời Sinhala, đã kéo dài từ 15 năm qua. Ða số nguời Tamil theo Ấn Giáo trong khi phần lớn nguời Sinhala theo Phật Giáo.

Ðức Cha Malcolm Ranjith, tổng thư ký hội đồng giám mục, là thành viên của văn phòng phối trí các cuộc hành hương và du lịch. Ngài bày tỏ hy vọng rằng những cuộc hành hương thường xuyên đến Trung Tâm Thánh Mẫu Madhu nằm ở mạn Bắc Sri Lanka, sẽ là cơ hội thúc đẩy mọi nguời cầu nguyện nhiều hơn cho hòa bình của đất nước.


Con số các nữ tu tại Âu Châu giảm sút

Con số các nữ tu tại Âu Châu giảm sút.

Roma [Apic 11/08/98] - Do sự già nua của nhiều cộng đồng, con số các nữ tu tại Âu Châu cũng giảm sút. Theo thống kê của Giáo Hội Công Giáo, tính cho đến cuối năm 1996 và được công bố trong tháng này, nguời ta ghi nhận con số nữ tu tại Âu Châu giảm sút khoảng 2 phẩy 3 phần trăm so với năm 1995. Tính cho đến cuối năm 1996, toàn Âu Châu có tất cả 396,869 nữ tu, trong khi đó năm 1994, con số này lên đến trên một triệu ruởi nguời.

Nếu con số các nữ tu tại Âu Châu giảm sút thì trái lại, tại Phi Châu và Á Châu ngày càng có nhiều nữ tu. Năm 1996, tỷ lệ này tăng khoảng 2 phần trăm tại hai lục địa này.


Ðức Hồng Y giáo chủ Công Giáo Ba Lan kêu gọi chấm dứt việc đặt thánh giá tại Auschwitz

Ðức Hồng Y giáo chủ Công Giáo Ba Lan kêu gọi chấm dứt việc đặt thánh giá tại Auschwitz.

Varsava - Balan [CWN 11/08/98] - Ðức Hồng Y Jozef Glemp, giáo chủ Giáo Hội Công Giáo Ba Lan, đã kêu gọi những nguời biểu tình hãy chấm dứt việc đòi hỏi phải dựng thánh giá tại trại tập trung Auschwitz.

Hôm thứ Ba 11/08/98, trong một lá thư gởi cho các giám mục trên toàn quốc, Ðức Hồng Y Glemp cho biết ngài đã kêu gọi những người đòi hỏi phải đặt Thánh Giá tại trại tập trung Auschwitz hãy chấm dứt cuộc tranh đấu của họ.

Trong những tuần lễ vừa qua, nhiều nhóm đã yêu cầu cho dựng thánh giá tại trại tập trung này để tưởng nhớ trên một triệu ruởi nguời đã bị Ðức Quốc Xã sát hại. Họ chống lại yêu sách của nguời Do Thái nhằm cất khỏi trại tập trung những biểu tượng của Kitô Giáo. Những nguời Do Thái xem việc dựng thánh giá bên cạnh trại Auschwitz là một xúc phạm đến tình cảm của họ, bởi vì khoảng 90 phần trăm các nạn nhân của trại này là nguời Do Thái.


Một cuộc nghiên cứu cho thấy niềm tin tôn giáo giúp hạ giảm áp huyết

Một cuộc nghiên cứu cho thấy niềm tin tôn giáo giúp hạ giảm áp huyết.

Raleigh, tiểu bang Bắc Carolina, Hoa Kỳ [CWN 11/08/98] - Một cuộc nghiên cứu mới đây do đại học Duke tại bang Bắc Carolina thực hiện, cho thấy rằng những nguời lớn tuổi có một niềm tin tôn giáo tích cực, đều có áp huyết thấp.

Cuộc nghiên cứu do đại học Duke thực hiện với 4,000 nguời tuổi từ 65 trở lên, ghi nhận rằng những nguời tham gia vào các sinh hoạt tôn giáo đều đặn ít có nguy cơ bị áp huyết cao. Bác sĩ Harold Koenig, một trong những tác giả của cuộc nghiên cứu, nói rằng hoạt động tôn giáo có một ảnh hưởng thể lý rõ rệt. Những cuộc nghiên cứu khác cũng chứng minh rằng những nguời có tôn giáo ít bị khủng hoảng tinh thần, họ có một hệ thống miễn nhiễm lành mạnh cũng như vượt qua được các cuộc nghiện ngập dễ dàng.


Phiến quân tại Colombia phá hủy nhà thờ Công Giáo

Phiến quân tại Colombia phá hủy nhà thờ Công Giáo.

Bogota - Colombia [CWN 11/08/98] - Hôm thứ Hai vừa qua [10/08/98], sau khi bị phiến quân tấn công phá hủy nhà thờ và một căn cứ quân sự, thị xã Miraflores tại Colombia lại bị một toán bán quân sự xâm nhập và hạch hỏi về tội "cộng tác" với các phiến quân.

Tuần qua, Phiến quân có tên là "các lực lượng cách mạng Marxit võ trang" đã phá hủy Nhà Thờ Công Giáo tại Miraflores, tấn công một căn cứ quân sự, gây thiệt mạng cho 25 người và gây thương tích cho 19 người, cũng như dẫn theo 129 người làm tù binh.

Một vị linh mục tại Miraflores đã nhận định về vụ việc như sau: "đây là một hình ảnh đáng buồn về những gì đang diễn ra tại Colombia: dân chúng phải lâm vào cảnh trên búa dưới đe". Vị linh mục này còn cho biết thêm rằng tuần qua đã có khoảng 60 nhóm bán quân sự hữu khuynh xâm nhập vào thị xã và dân chúng đang lo sợ cho một cuộc tấn công khác từ phía những nguời tự xưng là các nhóm tự vệ. Những nguời này đỗ tội cho dân chúng là ủng hộ các phiến quân.

Trong những tuần lễ vừa qua, tổng thống Andres Pastrana đã gặp gỡ với lãnh tụ của các lực lượng cách mạng Marxit võ trang là ông Manuel Marulanda. Ông này yêu cầu chính phủ phải để cho năm vùng trong đó có thị xã Miraflores, được nằm bên ngoài sự kiểm soát của quân đội chính phủ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page