Tin Tức và Thời Sự
ngày 27 tháng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ba nữ tu của dòng Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái bị bắn chết tại Yemen

Ba nữ tu của dòng Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái bị bắn chết tại Yemen.

(AFP 27/07/98) - Yemen (Sanaa) - Thứ Hai 27/07/98, hãng thông tấn AFP đưa tin: một thanh niên người Yemen, 22 tuổi, bị bệnh tâm thần, đã dùng súng bắn chết ba nữ tu của dòng Các Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái, do Mẹ Têrêsa thành Calcutta sáng lập. Cảnh sát Yemen nói rằng vụ án xảy ra tại bệnh viện tâm thần ở thành phố Hodeida nằm cách thủ đô của Yemen khoảng 270 kilômét về phía Nam. Ba nữ tu, một người quốc tịch Philippines là chị Michael, và hai người Ấn Ðộ, chị Tilia và Anetta, đang làm việc tại bệnh viện này.

Cảnh sát loại bỏ nguyên nhân vụ sát hại là vì lý do tôn giáo. Ðây là vụ sát hại đầu tiên nhắm vào người Kitô giáo tại Yemen, một quốc gia Hồi Giáo và là một trong các nước nghèo nhất trên thế giới. Tuy nhiên một nhân viên làm việc tại bệnh viện không tiết lộ danh dánh nói rằng, người thanh niên này là một cựu chiến binh của Yemen đã chiến đấu bên cạnh người Hồi Giáo trong cuộc chiến tại Bosnia. Sau khi trở về anh bị xuống tinh thần và đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Có một giả thuyết nói rằng anh thanh niên muốn giết các nữ tu, vì anh tin là họ đang chiêu dụ người Hồi Giáo theo đạo.

Bộ trưởng Y tế của Yemen, ông Abdallah Abdel Wali đã viếng thăm trụ sở của dòng Các Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái tại thủ đô Sanaa để gửi lời chia buồn của chính phủ ông về vụ sát hại trên đây. Ðược biết, nữ tu Nirmala, bề trên tổng quyền của dòng đã rời thành phố Calcutta lên đường đi Yemen.


Hai anh em người Công Giáo bị bắn trọng thương tại Bắc Ai Len

Hai anh em người Công Giáo bị bắn trọng thương tại Bắc Ai Len.

(AFP 27/07/98) - Bắc Ai Len (Belfast) - Sáng sớm thứ Hai 27/07/98, hai anh em người Công Giáo đã bị bắn tại Londonderry, một khu vực của người Tin Lành tại miền Bắc Ai Len. Một trong hai người bị trọng thương.

Cảnh sát Bắc Ai Len nói rằng vụ tấn công này có thể phát xuất từ cuộc tranh chấp giữa hai phía người Tin Lành và Công Giáo ở Bắc Ai Len, và do một nhóm hiếu chiến chủ mưu, tuy rằng họ chưa thể xác định nhóm hiếu chiến này là của Công Giáo hay Tin Lành. Chiếu theo một điều khoản của thỏa ước hòa bình đã được các phe phái ký kết và người dân tại Cộng Hòa Ai Len cũng như ở miền Bắc Ai Len chấp nhận trong một cuộc trưng cầu ý, thì các phe phái võ trang của Tin Lành và Công Giáo phải ngưng chiến. Tuy nhiên các vụ tấn công lẻ tẻ vẫn thường xảy ra và cảnh sát vẫn chưa tìm ra được tung tích của thủ phạm. Vụ bắn hai anh em người Công Giáo là biến cố bạo động mới nhất xảy ra tại Bắc Ai Len theo sau vụ một người đàn ông 33 tuổi bị bắn chết trong tháng nay.


Vụ bắt giữ Linh Mục của tòa Tổng Giáo Phận Guatemala là do chính phủ chủ mưu

Vụ bắt giữ Linh Mục của tòa Tổng Giáo Phận Guatemala là do chính phủ chủ mưu.

(AFP, CWN 27/07/98) - Guatemala (TP Guatemala) - Trong một cuộc phỏng vấn vào hôm Chúa Nhật vừa qua (26/07/98), Ðức Cha Prospero Prenados del Barrio, Tổng Giám Mục thủ đô Guatemala, đã ngỏ ý hoài nghi về vụ bắt giữ Linh Mục Mario Orantes Najera và người nấu bếp tại tòa Giám Mục, và ngài cho đây là có sự chủ mưu của chính quyền Guatemala nhắm bôi nhọ giáo hội Công Giáo nước này, tuy nhiên ngài không có đủ trong tay bằng cớ để chứng minh sự hoài nghi này.

Thứ Tư tuần trước (22/07/98), cảnh sát Guatemala đã bắt giữ cha Mario Orantes Najera và người nấu bếp là bà Margarita Lopez và cáo buộc cha Najera là kẻ sát hại Ðức Cha Juan Gerardi, Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Guatemala, và bà Lopez là đồng lõa trong vụ án này. Cha Mario Najera là người cộng tác với Ðức Cha Gerardi tại tòa Giám Mục. Cha Najera đã được đưa ra trình diện trước thẩm phán Isaias Figueroa, nhưng lại không có chứng cớ nào để buộc tội cha. Thứ Hai vừa qua (27/07/98) thẩm phán Figueroa đã ra lệnh giam cha Najera và ra hạn cho văn phòng công tố viên của chính phủ thời hạn ba tháng để hoàn tất cuộc điều tra và sau đó quyết định có nên khởi tố cha Najera là người sát hại Ðức Cha Gerardi hay không. Trong khi đó, ông Julio Arango, điều tra viên của chính phủ tại Ủy Ban Nhân Quyền, lại khẳng định rằng cha Mario Najero vô tội.

Ðức Cha Juan Gerardi bị sát hại ngày 26/04/98 vừa qua và linh mục Mario Najero là người đã tìm thấy xác của Ðức Cha tại nhà đậu xe của tòa Giám Mục. Trước đó hai ngày, Ðức Cha Gerardi đã cho công bố một bản báo cáo về những vụ vi phạm nhân quyền trong thời gian có cuộc nội chiến tại Guatemala. Người ra cho rằng đây là nguyên nhân dẫn tới cái chết của ngài vì trong đó Ðức Cha Gerardi đã trình bày rất nhiều tin tức về những vụ vi phạm nhân quyền của quân đội Guatemala trong thời nội chiến. Giáo Hội Công Giáo Guatemala tình nghi là hai vị sĩ quan thuộc quân đội Guatemala, một đã về hưu và một hiện đang phục vụ trong đội quân cận vệ tại phủ tổng thống, có dính líu tới vụ sát hại Ðức Cha Gerardi. Danh tánh của hai vị sĩ quan này đã được giáo hội Công Giáo trao cho ủy ban điều tra ngay sau khi Ðức Cha Gerardi bị sát hại, tuy nhiên ủy ban điều tra của chính phủ chưa hề đề cập tới chuyện này hay mở cuộc thẩm vấn hai sĩ quan vừa nói.


Một luật sư Kitô người Pakistan kêu gọi phong thánh cho Ðức Cha John Joseph

Một luật sư Kitô người Pakistan kêu gọi phong thánh cho Ðức Cha John Joseph.

(UCAN PA0582.0986 27/07/98) - Pakistan (Faisalabad) - Một vị cựu thẩm phán tòa thượng thẩm Pakistan vừa kêu gọi các nhà làm báo vào luật sư hãy coi cái chết của Ðức Cha John Joseph, Giám Mục Faisalabad, như là một cuộc tử đạo tranh đấu cho công lý, và kêu gọi xúc tiến trình xin phong thánh cho vị cố Giám Mục.

Ông M.L. Shahani, một tín hữu Kitô, trước đây là thẩm phán tại tòa thượng thẩm của tỉnh Sindh và nay là một luật sự tại Tối Cao Pháp Viện, cho biết, ông đã từng đi tham dự nhiều diễn đàn với Ðức Cha John Joseph và cùng chia sẻ cùng một quan điểm với Ðức Cha rằng, luật phạm thượng Hồi Giáo của Pakistan cần phải được hủy bỏ, và luôn cả các đạo luật kỳ thị đối với người theo các tôn giáo thiểu số. Ðối với ông, vị cố Giám Mục Faisalabad là một nhân vật can đảm khác thường và gương can đảm của ngài đáng được người dân Pakistan noi theo.

Ông Shahani cũng kêu gọi các nhà làm báo, luật sư thuộc các tôn giáo khác nhau, vì danh nghĩa của Ðức Cha Joseph, nên mở các chiến dịch cổ động tâm thức của quần chúng về tấm gương hy sinh và phục vụ cho người nghèo của ngài. Ngoài ra ông cũng họ ủng hộ cho lời kêu gọi phong thánh cho Ðức Cha Joseph, được đưa ra trong một diễn đàn tại Lahore dạo tháng 6/1998 vừa qua. Tham dự diễn đàn này có khoảng 500 tín hữu Kitô và Hồi Giáo. Ðức Cha Bonaventure Paul, người thay thế Ðức Cha Joseph trong chức vị chủ tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Ðồng Giám Mục Pakistan, đã chủ tọa diễn đàn vừa nói và ngài đã hết lòng ủng hộ đề nghị xin phong thánh cho Ðức Cha Joseph. Trong khi đó, Ðức Cha Alexander Malik, Giám Mục của một giáo hội Kitô Pakistan tại Lahore thì cam kết sẽ xây một đài tưởng niệm Ðức Cha Joseph ngay tại sân tòa án nơi Ðức Cha tự kết liễu mạng sống để phản đối luật phạm thượng ngày 6/05/98 vừa qua. Tuy nhiên, rất có thể là chính quyền Pakistan sẽ không cho phép xây đài tưởng niệm Ðức Cha Joseph. Ðược biết, kể từ khi được an táng tại nhà thờ chính tòa giáo phận Faisalabad, mỗi ngày có khoảng 50 người đến viếng mộ của Ðức Cha Joseph. Ða số các tín hữu Kitô Pakistan coi Ðức Cha Joseph như là một vị thánh và trong các cuộc biểu tình đòi bãi bỏ luật phạm thượng, họ thường hô to khẩu hiệu, Ðức Cha Joseph, Giám Mục tử đạo, máu của ngài sẽ mang lại một cuộc cách mạng".


Các sinh hoạt chuẩn bị mừng Ðại Năm Thánh 2000 cần sự tham gia của toàn thể cộng đồng dân Chúa

Các sinh hoạt chuẩn bị mừng Ðại Năm Thánh 2000 cần sự tham gia của toàn thể cộng đồng dân Chúa.

(UCAN PR0530.0986 27/07/98) - Philippines (Manila) - Ðể đánh dấu Lễ Mừng Ðại Năm Thánh 2000, Giáo Hội Công Giáo Philippines đã chọn thánh giá làm biểu tượng sứ mạng cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô, và hy vọng là các thành phần giáo dân sẽ tích cực tham gia vào các sinh hoạt mừng biến cố trọng thể này. Thánh giá được giáo hội Philippines chọn để dùng chung với phù hiệu quốc tế mừng Ðại Năm Thánh.

Trong cuộc họp báo tại trụ sở Hội Ðồng Giám Mục ở thủ đô Manila dạo trung tuần tháng này, Ðức Cha Angel Lagdameo, Giám Mục Dumaguete và là chủ tịch Ủy Ban chuẩn bị Ðại Năm Thánh của giáo hội Công Giáo Philippines, đã trình bày các chương trình sinh hoạt của Ủy Ban. Ðức Cha cho biết sẽ có một cuộc hành trình Cây Thánh Giá bắt đầu từ nhà thờ chánh tòa ở thủ đô tới tất cả các giáo xứ trên toàn quốc, và đây là cơ hội để giáo hội rao giảng về công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Ðức Cha cho biết thêm là khoảng 300 tu sĩ và các lãnh tụ giáo dân sẽ tham dự một Hội Nghị Thần Học Toàn Quốc, từ ngày 26-29 tháng 8/1998 tới đây. Chủ đề của Hội Nghị nói về Chúa Thánh Thần và sứ mạng truyền giáo, linh hướng của Chúa Giêsu, lòng sùng kính Mẹ Maria và giáo hội của người nghèo. Về phần mình, Ðức Hồng Y Jaime Sin, Tổng Giám Mục Manila sẽ đứng ra bảo trợ một hội nghị toàn quốc chủ đề về Thiên Chúa Cha, dự trù sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm tới 1999. Hội nghị này sẽ nhấn mạnh tới vai trò của giáo hội cho người nghèo.

Vị chủ tịch Ủy Ban Chuẩn Bị Ðại Năm Thánh của giáo hội Công Giáo Philippines bày tỏ hy vọng là các đại biểu đến tham dự hai hội nghị nói trên sẽ chia sẻ các sứ điệp và kinh nghiệm cho các giáo dân, khi họ trở về giáo phận của họ. Ðược biết cây thánh giá được dùng trong các biến cố mừng Ðại Năm Thánh, là cây thánh giá mà giáo phận Dumaguete đã dùng trong các cuộc biểu tình chống thay đổi hiến pháp dạo năm ngoái. Theo Ðức Cha Lagdameo, cây thánh giá có một ý nghĩa lịch sử rất quan trọng đối với người dân Philippines, bởi vì khi các nhà thám hiểm ngoại quốc, khi đặt chân tới đảo này lần đầu tiên, đã dùng cây thánh giá để cắm trên đất Philippines. Ngài bày tỏ hy vọng rằng Ðại Năm Thánh 2000 sẽ khơi dậy trong tâm trí của các tín hữu Philippines niềm vui mừng của đức tin Kitô trong tinh thần phục vụ và thi hành sứ mạng truyền giáo, bởi vì, thánh giá không chỉ là mang ý nghĩa của sự đau khổ không mà thôi, nhưng thánh giá còn là trọng tâm của sự hân hoan, vui mừng và hy vọng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page