Tin Tức và Thời Sự
ngày 23 tháng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các nhà lãnh đạo Kitô giáo Zimbawe báo động về tình trạng căng thẳng trong xã hội

Các nhà lãnh đạo Kitô giáo Zimbawe báo động về tình trạng căng thẳng trong xã hội.

(AFP 23/07/98) - Zimbawe (Harare) - Mới đây, các nhà lãnh đạo Kitô giáo Zimbawe đã lên tiếng báo động về tình trạng căng thẳng trong xã hội hiện giờ, đồng thời bày tỏ mối e ngại về những vấn nạn của nền kinh tế cũng như trong xã hội, từ nạn nghèo đói, tham nhũng cho tới các vụ vi phạm nhân quyền và bệnh tật đang lan tràn trong dân chúng.

Cụ thể, trong một lá thư mục vụ được công bố, Hội Ðồng các giáo hội Kitô Zimbabwe quan tâm tới tình trạng tham nhũng lan tràn, những vụ lường gạt, tỉ lệ lạm phát gia tăng và sự căng thẳng phát sinh từ những vụ tranh giành đất đai, sưu thuế cao. Ngoài ra thư mục vụ cũng ghi nhận tình trạng sói mòn các giá trị gia đình, sự băng hoại trong xã hội, suy đồi luân lý, nạn ly dị, tất cả được minh chứng qua số người bị nhiễm vi rút bệnh liệt kháng ngày một nhiều. Liên quan tới vấn đề sưu thuế, lá thư mục vụ của các nhà lãnh đạo Kitô giáo ghi như sau: "Chúng tôi thật sự lo ngại về việc đánh thuế ngày một nặng trên dân chúng. Với mức thuế cao, đúng ra người dân đáng được hưởng nhiều quyền lợi hơn, nhưng thực tế không được như vậy. Vì thế chúng tôi kêu gọi chính phủ nên dành ưu tiên cho những chương trình có lợi ích cho quốc gia, tiện tặn trong việc xử dụng ngân quỹ nhà nước. Chúng tôi đề nghị tổng thống Mugabe nên cắt giảm các chi phí quốc phòng, các chuyến công du nước ngoài của các viên chức chính phủ và hãy ngưng các chương trình ủng hộ tài chánh cho đảng phái chính trị đương cầm quyền."

Lá thư mục vụ cũng ghi nhận thêm rằng nạn tham nhũng và hối lộ đang lan tràn hiện nay đang làm phương hại nặng nề các nổ lực cải tổ nhắm tới lợi ích chung của người dân. Liên quan tới vấn đề tranh chấp đất đai, các nhà lãnh đạo Kitô giáo Zimbabwe kêu gọi chính phủ hãy có hành động mau chóng trong vấn đề thu dụng lại đất đai từ những người da trắng và phân phối đồng đều cho người dân, bởi vì đa số dân nghèo đang ngày một trở nên bất mãn và thiếu kiên nhẫn trước tình trạng sở hữu đất đai bất công này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page