Tin Tức và Thời Sự
ngày 21 tháng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Sau nhiều năm, giáo phận Bắc Ninh vừa có thêm 6 tân linh mục

Sau nhiều năm, giáo phận Bắc Ninh vừa có thêm 6 tân linh mục.

Hà-nội - 21.7.98 - Bản tin của Ðài Vatican ngày 21.7 cho biết : Giáo phận Bắc ninh vừa có thêm 6 tân linh mục, cùng được phong chức trong một ngày. Ðây là tin vui mừøng đặc biệt cho Giáo Phận, vì từ nhiều năm nay, giáo phận mới có một lễ phong chức linh mục như vậy. Thực sự từ năm 1954 đến nay chỉ có 5 linh mục được phong chức và sau đó được nhà nước công nhận. Trong số 5 linh mục được phong chức hồi đó, có Ðức Cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến, nay là giám mục Giáo Phận, thế vị Ðức Hồng Y Phaolô Phạm Ðình Tụng. Chính Ðức Cha đã đặt tay tấn phong 6 linh mục mới, tuổi từ 36 dến 49. Bản tin cho biết thêm: Ðức Hồng Y Phạm Ðình Tụng, Tổng Giám Mục Hà Nội, trước đây là giám mục Bắc Ninh, đã giảng trong thánh lễ phong chức và có hơn 30 ngàn giáo dân tham dự, trong số này có nhiều người đến từ Tổng Giáo Phận Hà Nội. Bản tin kết thúc: Với lễ phong chức lần này, con số linh mục của Giáo Phận Bắc Ninh hiện nay là 9 vị, và số giáo dân là 140 ngàn.


Ðức Tổng Giám Mục George Carey kêu gọi tha nợ cho các nước thế giới thứ ba

Ðức Tổng Giám Mục George Carey kêu gọi tha nợ cho các nước thế giới thứ ba.

(Reuters 21/07/98) - Anh Quốc (Luân Ðôn) - Thứ Ba 21/07/98, Ðức Tổng Giám Mục George Carey, Tổng Giám Mục Canterbury bên Anh Quốc, đã gia tăng chiến dịch vận động kêu gọi xóa giảm nợ nần của các nước thuộc thế giới thứ ba. Việc xóa giảm nợ cho các nước nghèo là một trong các chương trình nghị sự tại hội nghị Lambeth của giáo hội Anh Giáo thế giới, đang diễn ra tại thủ đô Luân Ðôn bên Anh Quốc.

Lên tiếng trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh BBC, Ðức Tổng Giám Mục Carey đã ca ngợi những nỗ lực của bộ trưởng ngân khố của Anh là ông Gordon Brown trong vấn đề xóa giảm nợ cho các nước nghèo, và Ðức Tổng Giám Mục cho biết ngài sẽ thúc giục bộ trưởng Gordon Brown nhiều hơn nữa trong cuộc hội thảo dự trù sẽ diễn ra vào tuần tới. Cùng tham dự cuộc hội thảo này còn có các giám mục Anh Giáo, chính trị gia và các nhà kinh tế. Ðức Tổng Giám Mục Carey nói như sau: "Chúng tôi hy vọng sẽ đưa cuộc tranh luận về việc xóa giảm nợ nần cho các nước nghèo đi xa hơn nữa và đặt ra câu hỏi: việc xóa các khoản nợ mà các nước nghèo không thể trả được có thể thực hiện được chăng? Tôi tin là có thể được.

Vị Tổng Giám Mục Canterbury đã so sánh việc xóa nợ cho các nước nghèo với việc tha nợ cho Ðức Quốc dạo năm 1953 để hỗ trợ cho các chương trình tái kiến thiết nền kinh tế của nước này sau Ðệ Nhị Thế Chiến. Ngài nói như sau: "Nếu chúng ta có thể làm điều này cho một nước Âu Châu, vậy thì điều gì ngăn cản không cho phép chúng ta tha nợ cho các nước khác?".


ÐTC trở về Nhà Nghỉ Mát tại Castelgandolfo, gần Roma

ÐTC trở về Nhà Nghỉ Mát tại Castelgandolfo, gần Roma.

Lorenzago di Cadore - 21.07.98. Hai tuần nghỉ hè tại miền Núi Dolomiti của ÐTC kết thúc vào chiều thứ Ba 21.07.98. Lúc 5 giờ chiều thứ Ba, ÐTC lên trực thăng từ Lorenzago di Cadore để đi đến phi trường Treviso, và từ đây lên máy bay của Không Quân Cộng Hòa Ý, trở về Nhà Nghỉ Mát tại Castelgandolfo, cách Roma khoảng 20 cây số, về phía nam. Ðây là nơi ÐTC sẽ lưu lại trong suốt thời gian mùa Hè nóng nực, trừ sáng Thứ Tư mỗi tuần, thì ÐTC trở về Vatican, để có buổi tiếp kiến chung hằng tuần.

Sáng thứ Tư 22.07.98, từ Nhà Nghỉ Mát ở Castelgandolfo, ÐTC trở về Vatican để tiếp các đoàn hành hương. Ðây là buổi tiếp kiến Thứ Tư Hằng Tuần, đầu tiên, sau hai tuần nghỉ hè ở miền núi Dolomiti, Ðông Bắc Italia.

Sáng thứ Ba, 21/07/98, tại nhà nghỉ hè ở Lorenzago di Cadore, ÐTC đã tiếp các nhân viên an ninh: Cảnh Sát, Hiến Binh có nhiệm vụ giữ an ninh trong hai tuần vừa qua chung quanh nhà nghỉ hè, và trong các cuộc du ngoạn miền Núi. ÐTC cảm ơn mọi người đã giúp cho những ngày nghỉ hè được an tĩnh. Ngoài các nhân viên an ninh, ÐTC còn tiếp Vị phụ trách về Y Tế miền Veneto. Vị này đã đem đến cho ÐTC một thư của các trẻ em hiện đang được điều trị tại một Trung Tâm Y Tế ở Thành Phố Padova. ÐTC hứa cầu nguyện cho các bệnh nhân nhỏ bé này.

Dù sắp rời miền Núi Dolomiti trở về Roma, sáng thứ Ba 21/07/98, ÐTC cũng xuất ngoại vào lúc 11 giờ trưa. Ðoàn xe đi đến Passo di Maura, gần Friuli, và trở về nhà nghỉ hè vào lúc 2 giờ chiều.


Tình hình sau vụ biển động tại Papua New Guinea

Tình hình sau vụ biển động tại Papua New Guinea.

Vatican - 21.07.98. Trong cuộc tiếp xúc với Ðài Vatican qua điện thoại, Ðức Cha Cesare Bonivento, giám mục của vùng bị nạn động biển ngày 17.07.98 vừa qua, cho biết: Tình hình vẫn còn là tình hình khẩn trương. Sau ÐTC, ông Kofi Annan, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ khẩn cấp người dân của các khu vực bị nạn này. Công việc cứu trợ vẫn tiếp tục, nhưng người dân ra đi khỏi các miền duyên hải, vì sợ những vụ động biển khác có thể xảy đến. Cho tới lúc này con số thiệt mạng khoảng 3 ngàn, số người màn trời chiếu đất khoảng 10 ngàn. Nhà cầm quyền Giáo Hội lo chở các nạn nhân vào các bệnh viện. Trong số những người được cứu vớt có khoảng 70% người lớn, các trẻ em hầu như bị chết cả, vì không đủ sức để chạy trốn.

Ðức Giám mục cho biết thêm: Hiện nay người dân cần thuốc men, thực phẩm và quần áo. Việc cứu trợ khẩn cấp này có thể kéo dài tới 3 hoặc 4 tuần lễ. Từ 4 ngày nay, ban cứu trợ và các tổ chức tự nguyện lo tìm kiếm các nạn nhân. Ðây là giai đoạn nguy hiểm xét về phương diện y tế và vệ sinh: từng ngàn xác chết nổi trên mặt nước, bắt đầu tan rữa, có thể gây nên chứng dịch. Cần phải hành động nhanh chóng hết sức, để tránh các hậu quả tai hại cho những người sống sót và cho chính những người hoạt động cứu trợ. Sau giai đoạn này, sẽ phải nghĩ đến giai đoạn tái thiết: đây là giai đoạn đòi thì giờ lâu dài hơn.

Ðức Cha Bonivento cho biết: chính ngài cảm thấy sự gần gũi và tình liên đới của cộng đồng quốc tế. Ngài nói: Tôi đã dâng thánh lễ trong nhà thương, trước các bệnh nhân và tôi đã nói với họ là ÐTC nhớ đến mọi người trong cơn thử thách nặng nề này; tất cả thế giới gần gũi anh chị em.


Back to Radio Veritas Asia Home Page