Tin Tức và Thời Sự
ngày 19 tháng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðặc sứ Liên Hiệp Quốc viếng thăm giáo phận Baucau của Ðông Timor

Ðặc sứ Liên Hiệp Quốc viếng thăm giáo phận Baucau của Ðông Timor.

(AFP 19/07/98) - Ðông Timor (Baucau) - Ðặc sứ Liên Hiệp Quốc, ông Jamsheed Marker, đã đến viếng thăm giáo phận Baucau của Ðông Timor hôm Chúa Nhật vừa qua, mặc dù bộ ngoại giao Indonesia cũng như Ðức Cha Carlos Belo đã khuyến cáo ông nên đình hoãn chuyến đi này.

Baucau được chọn là địa điểm ông đến thăm sau khi có sự thỏa thuận với chính quyền Indonesia.

Trong lúc lưu lại Ðông Timor, ông Jamsheed Marker đã có cuộc hội kiến với các nhà lãnh đạo dân sự, quân sự và hai vị Giám Mục của Ðông Timor, là Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giáo quản tông tòa Dili, và Ðức Cha Do Nascimiento, Giám Mục Baucau. Ngoài ra ông cũng gặp lãnh tụ các phe phái ủng hộ và chống lại việc sát nhập Ðông Timor vào lãnh thổ của Indonesia. Nhận định về viễn tượng tìm ra một giải pháp chính trị cho vùng lãnh thổ này, ông Marker nói ông tin rằng giờ đây người ta có thể hy vọng tìm được một giải pháp cho cuộc tranh chấp đẫm máu kéo dài từ 23 năm qua tại Ðông Timor. Tuy nhiên ông từ chối đưa ra một lời dự đoán nào về giải pháp tương lai. Ông cho biết: "Còn nhiều điều cần phải được thực hiện nhắm kiến tạo một bầu khí ôn hòa để mở các cuộc đối thoại. Nhưng tôi tin rằng, mục tiêu này sẽ đạt được, trái với những gì đã xảy ra trước đây".

Ông Marker cũng không đưa ra một tiên đoán nào về những gì sẽ xảy ra kế tiếp theo sau cuộc hội kiến giữa ông với tổng thống Habibie của Indonesia, nhưng chắc chắn sẽ có những bước cụ thể theo sau cuộc gặp gỡ giữa bộ trưởng ngoại giao của Indonesia và Bồ Ðào Nha tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York vào ngày 5/08/98 tới đây. Cuộc hội kiến giữa hai vị ngoại trưởng do Liên Hiệp Quốc đứng ra làm trung gian.


Nhật Báo Quan Sát Viên Roma, số phát hành hôm Chúa Nhật 19/07/98, đã có bài ủng hộ việc thành lập Tòa Án Quốc tế, để xét xử các tội phạm chiến tranh

Nhật Báo Quan Sát Viên Roma, số phát hành hôm Chúa Nhật 19/07/98, đã có bài ủng hộ việc thành lập Tòa Án Quốc tế, để xét xử các tội phạm chiến tranh.

Tin Vatican (RG 19/07/98): Nhật Báo Quan Sát Viên Roma, số phát hành hôm Chúa Nhật 19/07/98, đã có bài ủng hộ việc thành lập Tòa Án Quốc tế, để xét xử các tội phạm chiến tranh, các tội diệt chủng, và các tội phạm chống lại nhân loại, mặc dù có sự không đồng ý của các quốc gia như Hoa Kỳ, Do Thái, Ấn Ðộ và Trung Quốc. Nhật Báo Quan Sát Viên Roma cũng đã đăng tải kết quả của cuộc bỏ phiếu cuối cùng, sau 23 ngày làm việc của các phái đoàn các quốc gia tại Roma. Kết quả như sau: 120 phiếu thuận, 7 phiếu chống (trong số nầy có Hoa Kỳ, Do Thái, Ấn Ðộ và Trung Quốc), và 7 phiếu trắng.

Với quyết định qua lá phiếu về việc thành lập Tòa Án Quốc Tế nầy, sinh hoạt cộng đồng quốc tế bước vào giai đoạn lịch sử mới, thể hiện một nền văn hóa bênh vực phảm giá và những quyền lợi của con người. Bài bình luận của nhật báo quan sát viên Roma hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ dấn thân nhiều hơn trong việc bảo vệ nhân quyền và cũng cố công pháp quốc tế.


Giáo Hội Công Giáo tại Brazile lên tiếng phê bình chính sách tân-tư-bản của Tổng Tống Cardoso

Giáo Hội Công Giáo tại Brazile lên tiếng phê bình chính sách tân-tư-bản của Tổng Tống Cardoso.

Tin Brasilia/ Brazile (Apic 19/07/98): Hôm ngày 13 tháng 7/1998 vừa qua, Tổng Thống Brazile, ông Fernando Henrique Cardoso, đã nói lên sự bất bình của mình đối với Giáo Hội Công Giáo Brazile, vì Giáo Hội mới cho xuất bản một tập sách huấn luyện ý thức chính trị của người dân, có tựa đề là: Cẩm Nang Huấn Luyện Chính Trị. Hãy dùng lá phiếu để phục vụ cho sự sống và niềm hy vọng. Tập sách được đặc biệt phổ biến trong hai tiểu bang BAHIA và SERGIPE, để kêu gọi dân chúng hãy bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào có khả năng nhất để bảo vệ những lợi ích của dân chúng. Tập sách phê bình nghiêm khắc kiểu mẫu kinh tế tân-tư-bản, đang được tổng thống Brazile, Ông Fernando Henrique Cardoso, thực hiện và lên án nạn tham nhũng càng ngày càng lan tràn. Các giám mục Brazile đã vạch rõ những hậu quả của chính sách kinh tế hiện nay của Nhà Nước; đó là: nạn thất nghiệp gia tăng, sự bỏ bê không chăm sóc cho sức khỏe và nền giáo dục của dân chúng.

Ngoài việc nói rõ những chi tiết về các ứng cử viên, tập sách Cẩm Nang Huấn Luyện Chính Trị, còn phơi bày những tổ chức hay những cơ cấu kinh doanh ủng hộ cho các ứng cử viên. Tập sách cảnh tỉnh dân chúng, bởi vì: "các dịch vụ, các ngân hàng, các đại điền chủ, các chủ nhân của các phương tiện truyền thông, chỉ bỏ công và của ra ủng hộ cho những ứng cử viên nào có đường lối chính trị có lợi cho những lợi lộc của họ mà thôi."

Thượng nghị sĩ ANTONIO CARLOS MAGALHAES, đương kim chủ tịch thượng viện và là một trong những người ủng hộ đường lối kinh tế của tổng thống Brazile, đã tỏ ra bận tâm đến việc tranh cử để được tái thắng cử, hơn là tỏ ra quan tâm đến hoàn cảnh xã hội của đất nước Brazile. Ông đã lên tiếng phê bình tập sách Cẩm Nang Huấn Luyện Chính Trị, do giáo hội Công Giáo Brazile xuất bản. Những phê bình của ông dựa trên lập luận rằng Các Giám Mục Brazile không kiểu gì về Kinh tế, và rằng Giáo Hội không được làm chính trị.

Tuy nhiên, khi cho xuất bản tập sách nói trên, các Giám Mục Brazile không làm chính trị, mà chỉ góp phần cũng cố những nguyên tắc luân lý đúng đắn, cần phải được tuân giữ trong sinh hoạt chính trị của đất nước mà thôi.


Hiệp Hội Kitô các Tài Xế Taxi tại Montevideo, thủ đô của URUGUAY, đã được thành lập từ 6 năm qua, để rao giảng Chúa Giêsu Kitô

Hiệp Hội Kitô các Tài Xế Taxi tại Montevideo, thủ đô của URUGUAY, đã được thành lập từ 6 năm qua, để rao giảng Chúa Giêsu Kitô.

Tin MONTEVIDEO (Apic 19/07/98): Thông thường các tài xế xe Taxi thích trao đổi với khách hành về chuyện chính trị hay thể thao, nhưng tại thủ đô Montevideo của URUGUAY, nguời ta có thể gặp gỡ với một kiểu mẫu mới về nguời tài xế Taxi, muốn chia sẻ với khách về Kinh Thánh và về Chúa Giêsu Kitô.

Ðó là những tài xế Taxi, thành viên của Hiệp Hội Kitô Những Nguời Lái Taxi, đã được thành lập từ 6 năm nay, tại thủ đô của URUGUAY; hiện hiệp hội nầy có 60 thành viên. Hiệp Hội nầy còn có hai chương trình phát thanh hằng ngày, mà các tài xế Taxi có thể theo dõi, để được thông tin và huấn luyện thêm trong công tác chia sẽ Kinh Thánh. Anh Gustavo PEREIRA, sáng lập viên của Hiệp Hội, đã cho biết như sau:

"Mỗi nguời tái xế chúng tôi là những kẻ đã trở lại tin vào Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô, và chúng tôi muốn đáp lại lời mời gọi chia sẽ Tin Mừng cho anh chị em. Chúng tôi thường gặp nhau, để cầu nguyện chung vào lúc sáng và trưa, và cũng để đọc Kinh Thánh, đôi khi với sự hướng dẫn của một vị mục sư."

Anh DARIN, thành viên của Hiệp Hội Kitô những Tài Xế Taxi, đã kể lại kinh nghiệm của anh như sau: "Một đêm nọ, có một người khách muốn cướp tiền anh; nhưng khi nghe chia sẻ Lời Chúa qua chương trình phát thanh mà anh đang nghe, thì người đó đã thay đổi ý định, và trả tiền xe đầy đủ."


Back to Radio Veritas Asia Home Page