Tin Tức và Thời Sự
ngày 18 tháng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Cha Carlos X. Belo kêu gọi người Indonesia trở lại Ðông Timor

Ðức Cha Carlos X. Belo kêu gọi người Indonesia trở lại Ðông Timor.

(AFP 18/07/98) - Ðông Timor (Dili) - Thứ Bảy 18/07/98, Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa Ðông Timor, đã kêu gọi những người Indonesia rời bỏ lãnh thổ này hãy trở lại, đồng thời cho rằng sự ra đi hốt hoảng của họ cho thấy họ chỉ muốn ở Ðông Timor, khi nào điều kiện cho phép họ làm ăn và kinh doanh.

Từ Jakarta trở về, lên tiếng trong một cuộc họp báo ngắn tại phi trường ở thủ phủ Dili, Ðức Cha Belo bày tỏ cảm nghĩ của ngài như sau: "Khi tình hình Ðông Timor có vấn đề thì những người Indonesia bỏ chạy. Nếu họ coi Ðông Timor là tỉnh thứ 27 của Indonesia thì tại sao họ lại rời bỏ nơi này. Tôi không đồng ý với thái độ của họ. Nó cho thấy họ muốn tới đây để làm ăn và kiếm tiền". Theo Ðức Cha Belo, ngài muốn người Indonesia trở lại và tiếp tục cư ngụ tại Ðông Timor, và không chỉ riêng ngài thôi, nhưng cả lãnh tụ phong trào kháng chiến người Ðông Timor, cũng đồng ý là người Indonesia tiếp tục ở lại Ðông Timor.

Trong vòng hai tuần lễ vừa qua, đã có khoảng 50 ngàn người Indonesia rời bỏ Ðông Timor vì lo sợ rằng họ sẽ trở thành mục tiêu bị người Ðông Timor tấn công khi có bạo động xảy ra. Liên quan tới chuyến đi của ngài tại Jakarta, Ðức Cha Belo cho biết ngài đã hội kiến với ông Jamsheed Marker, đặc sứ của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đang viếng thăm Indonesia. Hai bên đã thảo luận về tình hình tại Ðông Timor và những đề nghị do chính phủ Indonesia liên quan đến qui chế của vùng lãnh thổ này.


Quân đội Guatemala dính líu tới vụ sát hại Ðức Cha Juan Gerardi

Quân đội Guatemala dính líu tới vụ sát hại Ðức Cha Juan Gerardi.

(AFP 18/07/98) - Guatemala (TP Guatemala) - Văn phòng Ủy Ban Nhân Quyền của Tổng Giáo Phận Guatemala vừa loan báo, hai sĩ quan, một người đã về hưu và người thứ hai đang phục vụ trong đội quân cận vệ tổng thống Guatemala, có dính líu tới vụ sát hại Ðức Cha Juan Gerardi, Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Guatemala dạo tháng Tư 1998 vừa qua.

Tin tức từ văn phòng này nói rằng, một tuần sau vụ ám sát Ðức Cha Gerardi ngày 26/04/98, giáo hội Công Giáo đã cung cấp tên tuổi của hai sĩ quan này cho ủy ban chính phủ đặc trách điều tra vụ án, tuy nhiên cho đến nay chính phủ của tổng thống Arzu không hề có phản ứng nào về tiết lộ này. Ông Edgar Gutierrez, người thay thế Ðức Cha Gerardi, thu thập tin tức về những vụ vi phạm nhân quyền tại Guatemala cho biết, văn phòng Tổng Giáo Phận thủ đô Guatemala, sẽ chính thức nộp đơn kiện hai người này bởi vì chính phủ đã từ chối không đưa hai người này ra điều tra. Tên tuổi hai sĩ quan này theo dự trù sẽ được công bố sau khi ông Ronald Ochaeta, giám đốc Văn Phòng Nhân Quyền của Tổng Giáo Phận thủ đô, từ Tây Ban Nha trở về nội trong ngày thứ Hai 20/07/98. Ông Ochaeta đến Âu Châu để trình bày bản báo cáo của Ðức Cha Gerardi liên quan tới những vụ vi phạm nhân quyền trong cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1960 đến năm 1996. Ðây là một trong những cuộc nội chiến đẫm máu nhất tại Châu Mỹ La Tinh, đã khiến cho khoảng 150 ngàn người bị thiệt mạng và 50 ngàn người khác bị mất tích.

Tiết lộ mới này của giáo hội Công Giáo Guatemala được đưa ra vào hôm thứ Sáu 17/07/98, tức là chỉ vài ngày trước khi ông tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Kofi Anan đến viếng thăm Guatemala, bắt đầu vào hôm Chúa Nhật 19/07/98. Trong thời gian lưu lại Guatemala, ông Kofi Anan sẽ tìm hiểu và quan sát một cách tường tận việc thực thi thỏa ước hòa bình được chính phủ Guatemala và các phiến quân cánh tả ký kết dạo tháng 12 năm 1996. Thỏa này được ký kết qua trung gian của Liên Hiệp Quốc. Cũng theo chương trình, ông Kofi Anan có cuộc hội kiến với Ðức Tổng Giám Mục Prospero Penados del Barrio, Tổng Giám Mục thủ đô Guatemala, vào thứ Hai 20/07/98, và vụ án chưa giải quyết xong về cái chết của Ðức Cha Gerardi, là đề tài chính được mang ra thảo luận.


ÐTC sắp công bố Tông Thư Tự Sắc mới về bản chất thần học và luật pháp của các Hội Ðồng Giám Mục

ÐTC sắp công bố Tông Thư Tự Sắc mới về bản chất thần học và luật pháp của các Hội Ðồng Giám Mục.

Tin Vatican (RG 18/07/98): Trưa thứ Năm tới nầy, 23/07/98, tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin, và Ðức Hồng Y MILOSLAV VKL (Vấc), chủ tịch Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu, sẽ giới thiệu cho giới báo chí một tông thư tự sắc mới của ÐTC Gioan Phaolô II, có tựa đề là "Apostolos Suos" (Các Tông Ðồ của Chúa), nói về bản chất thần học và luật pháp của cơ cấu Hội Ðồng Giám Mục. Cùng hiện diện trong buổi họp báo nầy, còn có Ðức Tổng Giám Mục BERTONE, tổng thư ký bộ Giáo Lý Ðức Tin, Ðức Tổng Giám Mục Francesco MONTERISI, tổng thư ký bộ Giám Mục, và Ðức Tổng Giám Mục Julian HERRANZ, chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng đặc trách việc giải thích các bản văn lập pháp của Tòa Thánh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page