Tin Tức và Thời Sự
ngày 17 tháng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Cựu giáo chủ Công Giáo Ai Len phê bình tổng thống

Cựu giáo chủ Công Giáo Ai Len phê bình tổng thống.

(CWN 17/07/98) - Cộng Hòa Ai Len (Dublin) - Ðức Hồng Y Cahal Daly, cựu giáo chủ Công Giáo Ai Len, vừa lên tiếng phê bình tổng thống Cộng Hòa Ai Len, bà Mary McAleese, vì đã rước lễ tại một nhà thờ Tin Lành.

Chúa Nhật vừa qua 12/07/98, bà Mary McAleese, theo đạo Công Giáo, đã đến dự một buổi phụng vụ lời Chúa tại nhà thờ chính tòa Thánh Patrick của Tin Lành, và sau đó đã lên rước lễ. Giải thích về hành động của mình, tổng thống Mary McAleese nói bà tin rằng bà đang xây dựng một nhịp cầu giữa các cộng đoàn Công Giáo và Tin Lành tại Ai Len. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy 78% những người được hỏi, cho biết họ ủng hộ quan điểm này của bà McAleese. Ðức Tổng Giám Mục Desmond Connell, Tổng Giám Mục thủ đô Dublin đã chỉ trích bà McAleese và gọi hành động của bà là giả tạo. Ngược lại một nhật báo xuất bản tại Ai Len đã chỉ trích lời phê bình này của Ðức Tổng Giám Mục Connell. Về phần mình, Ðức Tổng Giám Mục Robin Eames của giáo hội Tin Lành Ai Len nói rằng ngài hoan nghênh việc tham dự vào nghi thức rước thánh thể của bất cứ thành viên nào theo truyền thống Kitô Giáo.

Tuy nhiên, sự kiện nói trên đã làm cho Ðức Hồng Y Cahal Daly có phản ứng mạnh. Trả lời các câu hỏi trong một buổi giảng thuyết tại trường đại học Salford bên Anh, Ðức Hồng Y Daly đã nói như sau: "Tôi biết tổng thống Mary McAleese là một phụ nữ Công Giáo rất tốt lành. Tôi nghĩ một cách nào đó, bà không ý thức tính cách nghiêm trọng về hành động của bà. Bà đến dự lễ trong tư cách là một vị tổng thống và là quí khách của giáo hội Tin Lành, và bà nghĩ nếu bà từ chối rước lễ thì quả là điều bất lịch sự, đặc biệt là trước mắt của giới truyền thông. Tuy nhiên như lời của Ðức Hồng Y Basil Hume, giáo chủ giáo hội Công Giáo bên Anh Quốc, đã nói trong một dịp ngài đến thăm Ai Len, rằng điều kiện tiên quyết để có một cuộc đối thoại liên tôn thực sự, đó là mỗi giáo hội phải tỏ lòng tôn trọng các điều lệ của mỗi bên, và tôi thiết nghĩ, Ðức Hồng Y Hume hoàn toàn đúng.


Hiệp Hội Y Tế Công Giáo Hoa Kỳ ủng hộ dự luật chống giết người êm dịu

Hiệp Hội Y Tế Công Giáo Hoa Kỳ ủng hộ dự luật chống giết người êm dịu.

(CWN 17/07/98) - Hoa Kỳ (Washington) - Hiệp Hội Y Tế Công Giáo Hoa Kỳ vừa ra một thông cáo ủng hộ dự luật ngăn ngừa việc lạm dụng các loại thuốc độc dùng để giúp các bệnh nhân tự kết liễu mạng sống qua sự trợ giúp của bác sĩ. Dự luật này do dân biểu Henry Hyde thuộc đảng cộng hòa đệ trình lên quốc hội.

Dựa theo dự luật này, văn phòng chưởng lý của bộ tư pháp có thể ra lệnh rút giấy phép không cho vị bác sĩ nào, xử dụng những loại thuốc để giúp bệnh nhân tự tử, được quyền kê toa thuốc đó cho bất cứ bệnh nhân nào của họ. Linh Mục Michael D. Place, chủ tịch Hiệp Hội Y Tế Công Giáo Hoa Kỳ đã đưa ra cảm nghĩ như sau: "Chính phủ liên bang Hoa Kỳ không thể trực tiếp hay gián tiếp dung túng việc xử dụng các loại thuốc dùng để kết liễu sự sống. Dự luật này xác định, bất luận mỗi tiểu bang có luật lệ như thế nào, việc giúp các bệnh nhân nan y tự tử sẽ không được coi là một sự hành nghề y khoa hợp pháp".

Ðứng trước mối quan tâm của một vài tổ chức y tế rằng dự luật này sẽ tạo nên những khó khăn cho các bác sĩ trong vấn đề giúp các bệnh nhân nan y tránh được những cơn đau đớn do căn bệnh gây ra cho thể xác, cha Michael Place cho rằng hiệp hội Y Tế Công Giáo Hoa Kỳ sẵn sàng cộng tác nhắm tìm ra những biện pháp chữa trị khác để làm giảm cơn đau đớn của bệnh nhân mà không phải đi đến việc kết liễu mạng sống của họ.


Ðức Hồng Y Lopez Rodriguez của Cộng Hòa Dominican lên án quốc hội nước này

Ðức Hồng Y Lopez Rodriguez của Cộng Hòa Dominican lên án quốc hội nước này.

(CWN 17/07/98) - Dominican (Santo Domingo) - Ðức Hồng Y Nicolas de Jesus Lopez Rodriguez, Tổng Giám Mục thủ đô Santo Domingo của Cộng Hòa Dominican, vừa lên án quyết định của quốc hội nước này là phê chuẩn đạo luật ân xá cho tất cả các viên chức chính phủ bị cáo buộc về tội tham nhũng.

Ðức Hồng Y Lopez Rodriguez đã mô tả đạo luật mới này là một điều quái dị và ngài cho rằng chính phủ dân sự nên nghiêm chỉnh xét đến chuyện giải tán quốc hội nếu các nhà làm luật tiếp tục phê chuẩn các đạo luật nhắm phục vụ cho lợi ích của riêng một nhóm nào đó mà thôi. Với lập trường này, vị Tổng Giám Mục Santo Domingo đứng về phía các chính trị gia mạnh mẽ phản đối đạo luật mới. Ngay cả cựu tổng thống Salvador Jorge Blanco, người bị cáo buộc về tội tham nhũng và có thể sẽ bị phạt 20 năm tù, cũng đã lên tiếng chống lại đạo luật mới này cho dù nó có thể giúp ông tránh khỏi bị án tù. Nhất quyết cho rằng mình vô tội, ông Blanco nói như sau: "Tôi không cho phép tôi được hỗ trợ bởi một đạo luật mà sẽ đặt tôi ngang hàng với những viên chức thực sự đã tham nhũng".

Ðức Hồng Y Lopez Rodriguez, nổi tiếng là một người luôn đưa ra những lời phê bình thẳng thắn đã nói như sau: "Dân chúng Dominican thừa biết rằng trong vòng 20 năm qua, đã có quá nhiều những vụ ăn cướp, tống tiền và lường gạt, và nay họ không thể để cho các thủ phạm và những vụ bê bối này qua đi, mà không có hành động.


Chính phủ Colombia và Quân Ðội Giải Phóng Quốc Gia ký thỏa ước

Chính phủ Colombia và Quân Ðội Giải Phóng Quốc Gia ký thỏa ước.

(CWN 17/07/98) - Ðức (Mainz) - Theo sau các vòng thương lượng, thứ Năm vừa qua (16/07/98), đại diện chính phủ Colombia và các lãnh tụ Quân Ðội Giải Phóng Quốc Gia, đã ký một hiệp ước 12 điểm tại thành phố Mainz bên Ðức.

Quân Ðội Giải Phóng Quốc Gia là lực lượng phiến quân lớn hàng thứ hai tại Colombia và hiệp ước vừa được ký kết đã được báo chí trong nước hoan nghênh. Chủ yếu hiệp ước này nhắm tới mục tiêu triệu tập một hội nghị toàn quốc vào cuối năm nay. Hội nghị này sẽ thảo luận những đường hướng cụ thể đưa tới thỏa ước ước hòa bình chung kết giữa chính phủ Colombia và các lực lượng phiến quân. Ngoài ra hai bên cũng đồng ý bàn tới việc thay đổi một vài cơ cấu xã hội và kinh tế, và tầm quan trọng của một hệ thống pháp lý công bằng và không thiên vị. Hiệp ước cũng bày tỏ mối quan tâm trước tình trạng số người tị nạn rời bỏ quê quán của họ đi lánh nạn ngày một nhiều, hậu quả của các cuộc giao chiến giữa quân đội chính phủ và các lực lượng phiến quân.

Ðức Tổng Giám Mục Alberto Giraldo Jaramillo, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Colombia, đã ca ngợi bước tiến mới này trong nỗ lực mưu tìm hòa bình tại Colombia. Mặc dù có vài lời chỉ trích rằng hiệp ước vừa được ký kết sẽ không mang lại kết quả như mong đợi, Ðức Tổng Giám Mục Jaramillo vẫn bày tỏ sự lạc quan do thiện chí của cả hai bên, chính phủ cũng như các phiến quân. Ngài nói như sau: "Chúng tôi không mong đợi kết quả cụ thể, bởi vì đây chỉ là những vòng thương lượng sơ khởi, tuy nhiên với hiệp ước vừa được ký kết và tinh thần hòa giải mà cả hai bên đều tỏ lộ trong các cuộc họp, những điều này thực sự đang mở cánh cửa cho một thời đại mới tại Colombia".


Những ngày nghỉ hè của ÐTC tại Lorenzago di Cadore

Những ngày nghỉ hè của ÐTC tại Lorenzago di Cadore.

Lorenzago di Cadore - 17.07.98 - Trong những ngày nghỉ tại miền Núi Dolimiti, ÐTC vẫn lưu ý đến những biến cố quốc tế, như vụ ba em nhỏ bị chết cháy trong nhà, do thù địch gây nên tại Ulster, thủ dô Bắc Ái Lên, nạn đói và chiến tranh tại Sudan, cuộc nội chiến kéo dài từ một tháng nay tại Guinea-Bissau và Hội nghị quốc tế tại Trụ Sở FAO ở Roma, về việc thành lập tòa án quốc tê của Liên Hiệp Quốc, đề xử những tội ác chống lại nhân loại v.v...

Sáng hôm thứ Sáu 17/07/98, trời rất đẹp, ÐTC và đoàn tùy tùng ra đi ngắm cảnh vào lúc 11 giờ. Hôm thứ Năm 16/07/98, Tiến sĩ Navarro Walls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã phát cho giới báo chí hai tấm hình do chính ông chụp trong lúc ÐTC đi dạo tại miền Núi. Ðây là hai bức hình duy nhất của những ngày nghỉ hè do Phòng Báo Chí cho phổ biến.

Ngày Chúa Nhật 19/07/98, ÐTC sẽ đi thăm Bornô, sinh quán của Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Battista Rê, phó quốc vụ khanh, và sẽ đọc kinh Truyền Tin với dân chúng tại đây.


ÐTC được mời viếng thăm Cộng Hòa Rumani

ÐTC được mời viếng thăm Cộng Hòa Rumani.

(Theo Avvenire 17.07.98) - Bucarest - 17.07.98 - Hãng thông tấn của Roumani ("Rompres") đã chính thức loan tin rằng: ÐTC Gioan Phaolô II đã được Tòa Giáo Chủ Chính Thống Rumani mời viếng thăm nước này vào tháng 5 năm 1999. Theo Hãng thông tấn Rompres, thì Thánh Hội nghị của Giáo Hội Chính Thống Rumani, họp tại Bucarest, đã tỏ ra rất nhậy cảm về ý muốn của ÐTC Gioan Phaolô II muốn thực hiện chuyến viếng thăm tại đây, để cùng nhau tiến đến sự hiệp nhất các tín hữu Kitô lúc bước vào Ngàn Năm Thứ Ba của Kỷ nguyên cứu chuộc.

Ngày mồng 7 tháng 7/1998 vừa qua, trong chuyến viếng thăm Vatican, Ông Radu Vasile, Thủ Tướng Chính Phủ Rumani, cũng đã mời ÐTC viếng thăm. Sau khi chế độ cộng sản Rumani sụp đổ, Tòa Thánh và Chính Phủ Rumani đã thiết lập quan hệ ngoại giao trên cấp bậc Sứ Thần và Ðại Sứ.

Hiện tại, tại vài quốc gia, như Cộng Hòa Liên Bang Nga và BULGARI, Giáo hội Công Giáo và Chính Phủ đã chính thức mời ÐTC viếng thăm; nhưng Giáo Hội Chính Thống tại đây không đồng ý, nên chuyến viếng thăm chưa thể thực hiện được. Tại Roumani, thì khác hẳn, Giáo Hội Chính Thống Roumani không những không cản trở, mà còn đã chính thức cùng với chính phủ và Giáo Hội Công Giáo mời ÐTC viếng thăm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page