Tin Tức và Thời Sự
ngày 05 tháng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Nạn đói tại Sudan ngày một trầm trọng hơn

Nạn đói tại Sudan ngày một trầm trọng hơn.

(Reuters 5/07/98) - Kenya (Nairobi) - Nạn đói trong vùng Bahr El Ghazal thuộc miền Nam Sudan đang ngày một trở nên trầm trọng hơn với 60% dân chúng tại một số nơi trong vùng đang bị suy dinh dưỡng.

Ðức Tổng Giám Mục Caesar Mazzolari, giám quản tông tòa Rumbek thuộc Bahr El Ghazal đã đưa ra nhận định trên đây sau hai tuần lưu lại đây. Trong một thông cáo được công bố Ðức Tổng Giám Mục Mazzolari đã nói như sau: "Số thực phẩm do Chương Trình Thực Phẩm thế giới của Liên Hiệp Quốc, các cơ quan cứu trợ và các Giáo Hội, phân phối, không đủ vào đâu so với tình trạng đói kém trong vùng. Chương Trình Thực Phẩm Thế Giới ước lượng là 2,6 triệu người dân Sudan đang cần được viện trở thực phẩm khẩn cấp. Nạn đói đang tấn công vào các trẻ em, những người tàn tật, người già và những người bị bệnh phong cùi. Do hoàn cảnh của họ, những người này gặp nhiều khó khăn để đi tới các trung tâm phân phối lương thực. Mỗi tháng, tổ chức Chương Trình Thực Phẩm Thế Giới của Liên Hiệp Quốc chỉ cung cấp được khoảng 1 nửa số lương thực 10 ngàn tấn, cần có mỗi tháng để phân phát cho người dân. Tôi đã tận mắt chứng kiến những cảnh thật đau lòng, như khi một bà mẹ và những người con của bà ngã gục trên đường, sau khi đã đi bộ suốt đêm để tới địa điểm phân phối lương thực, nhưng khi đến nơi thì người ta không còn lương thực để cho bà nữa.

Theo Ðức Tổng Giám Mục Mazzolari, nhu cầu cấp bách nhất trong tháng 7 và tháng 8 sắp tới là cần phải gia tăng số lượng thực phẩm được phân phối tới các vùng bị ảnh hưởng nặng nhất, đồng thời người dân cũng cần được cung cấp hạt giống và dụng cụ để trồng cấy. Ðể đáp ứng nhu cầu, cần phải có thêm các khoản tài chánh. Tổ chức lương thực thế giới đã hứa sẽ cung cấp 60 triệu Mỹ Kim để mua và chuyển vận lương thực, nhưng trên thực tế thì số tiền cần có để mua đủ lương thực nuôi sống người dân là 140 triệu Mỹ Kim. Vì thế ngài kêu gọi các tổ chức cứu trợ cũng như các giáo hội nên đóng góp tài chánh nhiều thêm nữa để có thêm quỹ mua thực phẩm. Ngoài ra ngài cũng kêu gọi chính quyền Sudan ngưng pháo kích và những vùng bị tình nghi là nơi các phiến quân Hồi Giáo trú đóng, bởi vì những vụ pháo kích như thế sẽ ngăn trở hoạt động của các cơ quan cứu trợ, đồng thời nó sẽ khiến cho người dân cảm thấy bị khủng bố hơn nừa mà thôi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page