Tin Tức và Thời Sự
ngày 04 tháng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðại diện Ai Len than phiền về những vụ tấn công vào các nhà thờ

Ðại diện Ai Len than phiền về những vụ tấn công vào các nhà thờ.

(CWN 4/07/98) - Vatican - Tại Hội Nghị quốc tế về mục vụ nhân quyền do Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình đứng ra tổ chức tại Vatican từ ngày 1-4 tháng 7/1998 vừa qua, các đại biểu đến từ Ai Len đã bày tỏ nỗi thất vọng trước hàng loạt những vụ tấn công vào các nhà thờ của Công Giáo tại miền Bắc Ai Len, xảy ra vào đêm rạng ngày 2/07/98.

Trong bài phát biểu đọc vào hôm thứ Năm (2/07/98), khi nhận được tin này ông Patrick Hannon, giáo sư môn thần học luân lý tại trường đại học Thánh Patrick ở Maynooth, Ai Len đã nói như sau: "Mọi người đều biết rằng có những phần tử thù nghịch muốn phá hoại tiến trình hòa bình. Những vụ tấn công xảy ra như thể chúng đến từ những người có tâm thức chống đối hòa bình tại miền Bắc Ai Len. Bất cứ hành động nào gây phương hại cho tiến trình hòa bình đều là điều sai lầm nghiêm trọng". Cảnh sát tại Ai Len cho biết có ít nhất là 9 nhà thờ đã bị phóng lửa đốt, 2 trong số này bị hư hại nặng. Giới hữu trách đang truy lùng các thủ phạm.

Ðức Cha Christopher Jones, Giám Mục Elphin nằm về phía Tây Bắc Cộng Hòa Ai Len, có mặt trong đoàn đại biểu Ai Len tham dự hội nghị, cho rằng, những vụ tấn công nói trên có thể là phản ứng của những người đã bỏ phiếu chống lại thỏa ước hòa bình tại miền Bắc Ai Len. Họ cảm thấy những diễn tiến hòa bình đang được thực hiện tại miền Bắc Ai Len sẽ cướp đi mất của họ những quyền lợi, vì thế họ phải xử dụng đến bất cứ biện pháp hay cơ hội nào để khủng bố và gây hoảng sợ, cụ thể trong giới người Công Giáo.

Thỏa ước hòa bình đã được các cử tri tại Cộng Hòa Ai Len và miền Bắc Ai Len, trong số này có luôn cả những người Tin Lành, chấp thuận. Tuy nhiên một số phần tử tin lành cực đoan muốn phá hoại thỏa ước này bởi vì họ cho rằng thỏa ước sẽ dẫn đến việc tách rời miền Bắc Ai Len ra khỏi lãnh thổ và quyền cai trị của Anh Quốc.


Ủy Ban hỗn hợp Quốc Tế Chính Thống và Công Giáo sẽ họp tại bang Maryland

Ủy Ban hỗn hợp Quốc Tế Chính Thống và Công Giáo sẽ họp tại bang Maryland.

(CWN 4/07/98) - Hoa Kỳ (Baltimore) - Ủy Ban hỗn hợp quốc tế Chính Thống và Công Giáo về đối thoại thần học sẽ nhóm họp từ ngày 7-15/07 năm tới 1999 tại thành phố Emmisburg thuộc bang Maryland bên Hoa Kỳ. Ðây là lần đầu tiên ủy ban nhóm họp tại vùng Tây Bán Cầu.

Ðức Hồng Y William Keeler, Tổng Giám Mục Baltimore và là vị Giám Mục Hoa Kỳ duy nhứt có mặt trong ủy ban đã cho biết như trên. Ðược biết cách đây vài năm, Ðức Hồng Y Keeler đã đưa ra đề nghị mở cuộc họp của ủy ban lần đầu tiên tại Hoa Kỳ, và ngài đã lập lại lời mời này khi Ðức Thượng Phụ Bartolomeo, giáo chủ Chính Thống Constantinople viếng thăm giáo phận Baltimore dạo tháng 10 năm ngoái 1997. Ðức Thượng Phụ Bartolomeo được coi là một trong số 16 nhà lãnh đạo của các giáo hội Chính Thống trên thế giới, với tổng số khoảng 300 triệu tín hữu. Trong những dịp nói chuyện hồi gần đây, Ðức Hồng Y Keeler đã bày tỏ nhiều hy vọng về cuộc đối thoại thần học giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo, ngài cho rằng tổ chức cuộc họp tại bang Maryland là một điều hợp lý bởi vì bang này nổi tiếng là một bang nơi mà quyền tự do tôn giáo được tôn trọng tuyệt đối. Nhà thờ chính tòa đầu tiên của Công Giáo được xây cất cũng chính tại bang này.

Trong cuộc phỏng vấn bằng điện thoại với hãng thông tấn Công Giáo Hoa Kỳ hôm thứ Năm (2/07/98), Ðức Hồng Y Keeler gọi cuộc họp này là một bước đáng kể dẫn tới sự hiệp nhất giữa Chính thống và Công Giáo. Hai giáo hội chiếm khoảng 80% tổng số tín hữu Kitô trên khắp thế giới. Ðức Hồng Y Keeler nói như sau: "Ðiều tốt là toàn bộ ủy ban sẽ nhóm họp trở lại. Tuy rằng có sự thỏa thuận là ủy ban sẽ nhóm họp mỗi hai năm một lần, cuộc họp cuối cùng của ủy ban này là vào năm 1993 tại thành phố Balamand bên Libăng. "Ủy ban hỗn hợp này bao gồm 14 thành viên Công Giáo và 14 thuộc Chính Thống Giáo, ngoài ra mỗi bên cũng có khoảng 14 nhà thần học hay chuyên gia thần học. Kể từ sau cuộc họp tại Libăng dạo năm 1993, phía Chính Thống thế giới có thêm 2 giáo hội mới, vì thế số thành viên của ủy ban hỗn hợp có thể sẽ tăng thêm trong cuộc họp lần này.


Kỷ niệm 40 năm chức Giám Mục của Ðức Karol Wojtyla

Kỷ niệm 40 năm chức Giám Mục của Ðức Karol Wojtyla.

Vatican - 04.07.98 - Cách đây đúng 40 năm, vào ngày 04.07.1958 , với sắc lệnh của Ðức Pio XII (1939-1958), Linh mục Karol Wojtyla, lúc đó mới 38 tuổi, thuộc Tổng Giáo Phận Cracovia, Ba Lan, được bổ nhiệm làm Giám Mục phụ tá của cùng chính Tổng Giáo Phận. Tại Ba Lan bị chế độ cộng sản cai trị, trong những năm khó khăn của Giáo Hội miền Ðông Âu - có thể gọi là Giáo Hội Hang Toại Ðạo, hầm trú, hay Giáo Hội thầm lặng, Ðức Karol Wojtyla là vị giám mục trẻ trung hơn cả của Ba Lan. Văn kiện bổ nhiệm đến Tòa Tổng Giám Mục Varsovie chậm mất 20 ngày. Lập tức Ðức Hồng Y Stephen Wyszynski, lúc đó là Giáo Chủ Ba Lan, loan báo cho cha Karol Wojtyla biết . Ðức Hồng Y Giáo Chủ lúc đó là người trung gian duy nhất giữa Tòa Thánh và các giáo phận Ba Lan, vì không có Tòa Sứ Thần hay Khâm Sứ Tòa Thánh tại các quốc gia cộng sản.

Ðược Ðức Hồng Y Giáo Chủ gọi về Tòa Tổng Giám Mục Varsovie, Cha Karol Wojtyla chấp nhận chức vụ mới, mà không một ngần ngại nào cả. Rồi ngài đi đến Tu Viện các Nữ Tu Ursolines để cầu nguyện lâu giờ. Thấy một linh mục trẻ cầu nguyện lâu trong nhà nguyện, các nữ tu đến xem có sự gì xẩy ra không. Các nữ tu đã khám phá thấy linh mục trẻ này phủ phục xuống đất cầu nguyện trong yên lặng. Vào quá nửa đêm, không ai giải thích tại sao lại có giờ cầu nguyện lâu như vậy, cha Karol Wojtyla lên tầu trở về Cracovia.

Trong nhà thờ chính tòa Cracovia, ngày 28 tháng 9 cũng năm 1958, ngày lễ Thánh Wenceslao, người Bohemo, tử đạo, quan thầy nhà thờ Chính Tòa , Ðức Giám Mục mới dược Ðức Tổng Giám Mục Eugeniusz Baziak, Tổng Giám Mục của giáo phận Leopoli, bên Ukraine, tấn phong - Bị chế dộ cộng sản Liên Xô cản trở thi hành chức vụ tại Leopoli, Ðức Tổng Giám Mục lúc đó là Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Cracovia.


Back to Radio Veritas Asia Home Page