Tin Tức và Thời Sự
ngày 01 tháng 07/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Cha Belo kêu gọi chấm dứt bạo động và rút quân đội Indonesia ra khỏi lãnh thổ Ðông Timor

Ðức Cha Belo kêu gọi chấm dứt bạo động và rút quân đội Indonesia ra khỏi lãnh thổ Ðông Timor.

(CWN 1/07/98) - Ðông Timor (Dili) - Thứ Ba vừa qua 30/06/98, Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa Dili kêu gọi Indonesia rút quân đội nước này ra khỏi Ðông Timor, nếu các binh sĩ không thể duy trì hòa bình mà không phải xử dụng đến võ lực.

Lên tiếng với các ký giả sau vụ một thanh niên người Ðông Timor bị các binh sĩ Indonesia bắn chết trong cuộc biểu tình tại giáo phận Baucau, Ðức Cha Belo đưa ra lời phê bình như sau: "Không có lý do gì để nổ súng vào các thường dân. Tôi nghĩ, nếu quân đội Indonesia không thể kiểm soát được tình hình, thì nên để cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc thi hành sứ mạng của họ. Nếu các binh sĩ Indonesia có khả năng làm được việc này, thì tôi yêu cầu họ đừng nổ súng vào những người biểu tình. Nếu họ không làm được, thì hãy để cho người khác thay thế."


Giáo Hội Công Giáo đang đóng một vai trò quan trọng tại Nga

Giáo Hội Công Giáo đang đóng một vai trò quan trọng tại Nga.

(CWN 1/07/98) - Nga (Mascơva) - Mặc dù luật tôn giáo mới có những điều khoản kiềm chế sinh hoạt của các tôn giáo thiểu số, nhưng Giáo Hội Công Giáo đang giữ một vai trò quan trọng tại Nga trong thời kỳ hậu cộng sản.

Trên đây là lời ghi nhận của Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, ngoại trưởng Tòa Thánh, với các ký giả tại Mascơva, theo sau cuộc hội kiến giữa ngài với ông Yevgeny Primakov, ngoại trưởng Nga. Ðể chứng minh điều này, Ðức Tổng Gíam Mục Jean Louis Tauran đã trích dẫn các số liệu chính thức cho thấy, trong miền Nga Âu, hiện có tổng cộng 93 giáo xứ Công Giáo với 114 giáo sĩ đang tích cực hoạt động. Ngoài ra, văn phòng giám quản tông tòa miền Nga Âu đã thành công trong thủ tục đăng ký chính thức để được chính phủ thừa nhận dựa theo luật tôn giáo mới của Nga, được mang ra áp dụng kể từ năm ngoái. Vị ngoại trưởng Tòa Thánh cho biết thêm là ngài đã thảo luận với các Giám Mục Nga về việc thành lập hàng Giám Mục, tuy rằng việc thành lập Hội Ðồng Giám Mục này chưa thể thực hiện trong một tương lai gần.

Về nội dung buổi hội kiến giữa ngài với ngoại trưởng Primakov, Ðức Tổng Giám Mục Tauran cho biết, ngoài việc trao đổi quan điểm liên quan đến vấn đề tìm một giải pháp ôn hòa cho cuộc khủng hoảng tại tỉnh Kososo, ngài cũng đã lập lại với ông Primakov, ý định của ÐTC Gioan Phaolô II, muốn nâng cấp việc trao đổi quan hệ ngoại giao với Nga bằng việc thiết lập sứ quán tại Nga cũng như tại Tòa Thánh. Quan hệ ngoại giao giữa Nga và Tòa Thánh được tái lập kể từ năm 1990 và cho đến nay vẫn được giữ ở cấp độ phái đoàn ngoại giao (official mission) mà thôi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page