Tin Tức và Thời Sự
ngày 29 tháng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


13 nhà truyền giáo bị bắt cóc tại Guatemala

13 nhà truyền giáo bị bắt cóc tại Guatemala.

(Reuters 29/06/98) - Guatemala (TP Guatemala) - Một nhóm người võ trang đã bắt cóc 13 nhà truyền giáo ngoại quốc tại một vùng rừng hẻo lánh thuộc tỉnh Penten, miền Bắc Guatemala và đòi 330 ngàn Mỹ Kim tiền chuộc.

Cảnh sát Guatemala đã cho biết như trên vào hôm thứ Hai 29/06/98. Những người bị bắt cóc mang quốc tịch Thụy Sĩ và thuộc nhóm mệnh danh là "Sự Sống Mới" (New Life), tuy nhiên Tòa Ðại Sứ Thụy Sĩ tại Guatemala nói rằng họ không thể xác nhận rằng các nạn nhân là người Thụy Sĩ. Một vị cảnh sát trưởng tại tỉnh Penten cho biết họ đã huy động một lực lượng chống buôn lậu ma túy của quân đội đến nơi các nhà truyền giáo bị bắt cóc, bởi vì đây là lực lượng an ninh trú đóng gần đó nhất. Trong khi đó, một phát ngôn viên của Bộ nội vụ Guatemala cho biết là một lực lượng đặc biệt chống bắt cóc tới đã được gửi tới vùng này. Giám đốc sở cảnh sát Guatemala, ông Angel Conte nói rằng một nhà truyền giáo có thể là được trả tự do hay trốn thoát cho biết nhóm người võ trang nói trên đã đòi số tiền tương đương với 330 ngàn Mỹ Kim để chuộc mạng những người bị bắt.

Theo tin tức ghi nhận được vào tối hôm thứ hai 29/06/98, thì các nhà truyền giáo đã được giải cứu mà không bị hề hấn gì. Tuy nhiên số người được giải cứu chỉ có 4 chứ không phải là 13 người như đã loan và 3 trong số 4 người này mang quốc tịch Hoa Kỳ. Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ tại Guetemala không thể xác nhận rằng nạn nhân bị bắt cóc là người Hoa Kỳ.


Cuộc trưng cầu dân ý về phá thai tại Bồ Ðào Nha bị thất bại

Cuộc trưng cầu dân ý về phá thai tại Bồ Ðào Nha bị thất bại.

(Reuters 29/06/98) - Bồ Ðào Nha (Lisboa) - Chúa Nhật vừa qua (28/06/98), cuộc trưng cầu dân ý về phá thai đã diễn ra tại Bồ Ðào Nha. Tuy nhiên các cử tri, đa số là người Công Giáo, đã tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý này khiến cho kết quả cuộc bỏ phiếu đã được tuyên bố là vô hiệu lực.

Ðây là lần đầu tiên có một cuộc trưng cầu dân ý nhắm thay đổi luật phá thai đang hiện hành của Bồ Ðào Nha. Ðể có hiệu lực, ít nhất phải có 50% trong số gần 8 triệu rưỡi cử tri đi bầu. Tuy nhiên kết quả cho thấy số người đi bỏ phiếu hôm Chúa Nhật vừa qua chỉ ở khoảng 32%. Trong 32% cử tri đi bầu, số người chống thay đổi luật phá thai trội hơn số người ủng hộ thay đổi luật phá thai với một tỉ lệ thật khít khao, nhưng nó cũng đủ chứng tỏ rằng, người dân Bồ Ðào Nha, đa số là Công Giáo, muốn chính phủ duy trì luật phá thai cũ. Luật củ này chỉ cho phép phá thai trong những trường hợp tánh mạng của người mẹ bị lâm nguy hay bào thai có khuyết tật, trong khi dự luật mới cho phép người phụ nữ được quyền phá thai trong vòng 10 tuần lễ đầu mang thai, nếu họ yêu cầu.

Với kết quả cuộc trưng cầu dân ý vừa qua, chính phủ thuộc đảng Xã Hội của Bồ Ðào Nha đã hủy bỏ chương trình tự do hóa luật phá thai của Bồ Ðào Nha, trong khi các dân biểu tại quốc hội thì cũng đã ngỏ ý là họ sẽ không theo đuổi chương trình nhắm thay đổi luật phá thai hiện hành.


Có ít nhất một người Ðông Timor bị thiệt mạng trong vụ đụng độ với binh sĩ Indonesia

Có ít nhất một người Ðông Timor bị thiệt mạng trong vụ đụng độ với binh sĩ Indonesia.

(Reuters 29/06/98) - Ðông Timor (Dili) - Có ít nhất một người Ðông Timor đã bị thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ đụng độ giữa đoàn người biểu tình và quân đội Indonesia vào thứ Hai 29/06/98.

Một nguồn tin từ văn phòng của Ðức Cha Basilio Dos Nascimiento, Giám Mục Baucau, đã cho phái viên của hãng thông tấn Reuters biết như trên. Cuộc biểu tình diễn ra tại Baucau, giáo phận thứ hai của Ðông Timor, sau khi ba vị đặc sứ Âu Châu đến Baucau để hội kiến với Ðức Cha Dos Nascimiento. Ba vị đặc sứ có mặt tại Ðông Timor để tìm hiểu về tình hình nhân quyền tại đây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page