Tin Tức và Thời Sự
ngày 27 tháng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Một thẩm phán người Salvador từ chối yêu cầu của chính phủ

Một thẩm phán người Salvador từ chối yêu cầu của chính phủ.

(AFP 27/06/98) - El Salvador (San Salvador) - Thứ Năm 25/06/98 vừa qua, một thẩm phán người El Salvador đã từ chối lời yêu cầu của chính phủ, xin ông rút lại quyết định tạm trả tự do cho 3 vệ binh quốc gia đang chịu án tù về tội mưu sát 3 nữ tu người Hoa Kỳ và một giáo dân, dạo năm 1980.

Ngày 24/06/98 vừa qua, thẩm phán Gloria Platero đã quyết định tạm tha cho 3 vệ binh này với lý do là họ đã chịu một nửa án tù 30 năm vì sát hại các nữ tu. Ngoài ra, ba vệ binh này đã có hạnh kiểm tốt trong tù. Hai vệ binh khác cùng chịu án chưa được tha vì có những hành động vi phạm kỷ luật. Vụ sát hại các nữ tu người Hoa Kỳ, mặc dù được giới hữu trách tại Hoa Kỳ cũng như tại El Salvador coi như là đã giải quyết xong, tuy nhiên gần đây, các vệ binh nói trên tiết lộ là họ không tự ý sát hại các nữ tu nhưng đã được lệnh thi hành công tác này từ cấp trên, tuy không nói rõ cấp trên của họ là ai. Sự kiện này khiến cho gia đình các nạn nhân cũng như các tổ chức nhân quyền hồ nghi là có những điều mờ ám trong vụ án và đã yêu cầu giới hữu trách cho mở lại cuộc điều tra. Mới đây, văn phòng Tòa Tổng Giám Mục San Salvador đã yêu cầu viên chưởng lý thuộc bộ tư pháp El Salvador cho mở lại cuộc điều tra với lý do rằng, sự thật và công lý chưa hoàn toàn được thực thi trong vụ án này.


Ðại Hội thế giới về Nhân Quyền được tổ chức trong Nội thành Vatican

Ðại Hội thế giới về Nhân Quyền được tổ chức trong Nội thành Vatican.

Vatican - 27.06.98 - Từ mồng 1 đến mồng 4 tháng 7/1998 này, tại Phòng Họp Thượng Hội Giám Mục thế giới trong Nội Thành Vatican, Một Hội Nghị thế giới về Nhân Quyền do Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình tổ chức. Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận, tân Chủ Tịch Hội Ðồng, sẽ chủ tọa Hội Nghị này. Hội Nghị sẽ nhấn mạnh đến mối liên lạc chặt chẽ, nối kết việc rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội, với hoạt động nhằm bênh vực và thăng tiến các quyền con người. Mối liên kết này được đề cao cách riêng qua giáo huấn của ÐTC Gioan Phaolô II. Hội nghị được đặt trong khung cảnh của lễ mừng kỷ niệm 50 năm Bản Tuyên Ngôn chung Nhân Quyền, đã được Khóa Họp khoáng đại của Liên Hiệp Quốc chấp thuận ngày 10.12.1948.


Phát ngôn viên Tòa Thánh tuyên bố về tin liên hệ đến vụ bắt giam các vị giáo sĩ tại Trung Quốùc

Phát ngôn viên Tòa Thánh tuyên bố về tin liên hệ đến vụ bắt giam các vị giáo sĩ tại Trung Quốùc.

Vatican - 27.06.98 - Về các tin tức liên hệ đến việc bắt giam các vị giáo sĩ tại Trung Quốc trong những ngày này, Phát ngôn viên Tòa Thánh, Tiến sĩ Navarro Walls, tuyên bố như sau: Cho tới lúc này Tòa Thánh không có những yếu tố rõ ràng để xác nhậân những tin được loan đi. Nhưng, nếu đúng sự thực, các tin này gây nên sự đau đớn sâu xa và những chống đối đắng cay. Phát ngôn viên nói thêm: Ðồng thời, chúng ta ước mong rằng các khó khăn cản trở các tín hữu Công Giáo thực hành tín ngưỡng tôn giáo của họ chóng vượt qua và họ được tự do hoàn toàn trong việc tuyên xưng đức tin. Ðiều này sẽ góp công vào công ích của toàn xã hội Trung Quốc và đem lại sự hòa hợp giữa các dân tộc.


Ðức Hồng Y Pio Laghi, đặc sứ của ÐTC viếng thăm Cuba

Ðức Hồng Y Pio Laghi, đặc sứ của ÐTC viếng thăm Cuba.

(Reuters 27/06/98) - Cuba (Havana) - Thứ Bảy 27/06/98, Ðức Hồng Y Pio Laghi, tổng trưởng bộ Giáo Dục Công Giáo của Tòa Thánh, đã khởi đầu chuyến viếng thăm kéo dài trong bốn ngày tại Cuba bằng một cuộc họp riêng với khoảng 200 giáo viên Công Giáo tại một nhà thờ ở thủ đô Havana. Trong tư cách là đặc sứ của ÐTC, Ðức Hồng Y Laghi đến Cuba để mưu tìm quyền tự do rộng rãi hơn trong lãnh vực dạy môn tôn giáo tại Cuba, nơi mà ngành giáo dục hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ. Ngoài cuộc họp nói trên, theo chương trình, vị tổng trưởng Bộ Giáo Dục Công Giáo của Tòa Thánh đến viếng thăm các giáo xứ tại các tỉnh ở Cuba và gặp gỡ chủ tịch Fidel Castro cũng như các giới chức cao cấp trong ngành giáo dục của Cuba. Thứ Hai 29/06/98, lễ Thánh Phaolo và Phêrô, ngài cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa ở thủ đô Havana.

Trong cuộc phỏng vấn với các kỷ giả khi ngài đặt chân tới phi trường ở Havana tối hôm thứ Sáu vừa qua (26/06/98), Ðức Hồng Y Laghi bày tỏ cảm nghĩ rằng, trong tư cách là đặc sứ của ÐTC, ngài đến Cuba để nhắn gửi tiếp một sứ điệp "hòa bình và hy vọng", tương tự như sứ điệp mà ÐTC Gioan Phaolô II đã mang đến cho Cuba trong chuyến viếng thăm của ngài dạo tháng Giêng 1998 năm nay. Ðức Hồng Y cho biết thêm là ngài đến để bày tỏ ước muốn của Giáo Hội được thấy người dân Cuba có quyền chọn lựa rộng rãi hơn trong vấn đề giáo dục. Ám chỉ tới hệ thống giáo dục miễn phí tại Cuba, Ðức Hồng Y Laghi nói rằng: "Tôi biết là có những tiến bộ trong ngành giáo dục của Cuba cần phải được thừa nhận, tuy nhiên Giáo Hội Công Giáo cũng có thể đóng góp phần của mình để mở rộng và tăng cường phạm vi giáo dục của Cuba, qua đó người dân Cuba có sự chọn lựa nhiều hơn".

Nhận định trên đây của Ðức Hồng Y Laghi là âm vang lời kêu gọi của ÐTC Gioan Phaolô II trong chuyến viếng thăm Cuba, khi ÐTC kêu gọi chính quyền Cuba nên cởi mở hệ thống giáo dục của nước này đối với các giá trị Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, và các bậc phụ huynh có được quyền chọn lựa nội dung chương trình giáo dục cho con em của họ, bao gồm luôn cả môn tôn giáo nếu họ muốn. Kể từ khi ngành giáo dục tại Cuba bị quốc hữu hóa sau cuộc cách mạng năm 1954, môn tôn giáo bị loại bỏ trong các lớp học. Hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào là chính quyền Cuba sẵn sàng từ bỏ quyền kiểm soát của họ trong ngành giáo dục, tuy nhiên, Giáo Hội Công Giáo Cuba đã được phép mở các lớp dạy giáo lý và hai chủng viện. Giáo Hội Công Giáo đang theo đuổi một chính sách ngoại giao mềm dẻo trong nỗ lực thuyết phục chính phủ Cuba cho phép người dân tại đây được hưởng quyền tự do rỗng rãi hơn, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo".


Back to Radio Veritas Asia Home Page