Tin Tức và Thời Sự
ngày 26 tháng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp các vị cố vấn và lãnh đạo của Hội Ðồng Trung Ương cácNgân Hàng Tín Dụng hợp tác xã

ÐTC tiếp các vị cố vấn và lãnh đạo của Hội Ðồng Trung Ương các Ngân Hàng Tín Dụng hợp tác xã.

Vatican - 26.06.98 - Sáng thứ Sáu, 26/06/98, ÐTC tiếp các vị cố vấn và Các vị lãnh đạo thuộc Hội Ðồng trung ương các Ngân Hàng Tín Dụng hợp tác xã tại Ý. Trong diễn văn, ÐTC nhấn mạnh rằng giáo lý xã hội của Giáo Hội Công Giáo đã đưa ra những hướng đi. Các thế hệ của các nhà kinh doanh đã đón nhận giáo huấn xã hội nầy một cách tận tình. Các nhà kinh doanh này, dù nhằm cổ võ việc phát triển kinh tế, đã không khi nào bỏ qua việc tìm kiếm tình liên đới và việc bênh vực các quyền của những kẻ hèn yếu. ÐTC nhắc lại rằng: truyền thống của tình liên đới trong môi trường của tín dụng ngân hàng, đã được ăn rễ sâu trong xã hội Ý, tạo nên không những một kinh nghiệm thúc đẩy tham dự, nhưng còn là một dụng cụ hiệu nghiệm để đạt tới mức độ cao hơn về công bình.

Trong việc tôn trọng những đòi hỏi của tính cách kinh doanh, ÐTC đề cao hoạt động của Hội Ðồng trung ương các Ngân Hàng Tín Dụng hợp tác xã, nhằm cổ võ một nền dân chủ kinh tế đích thực, với việc cấp tín dụng. ÐTC nói: "Mọi người đã biết đến sự sinh hoạt hữu hiệu mà nguời Công Giáo Ý, từ cuối những năm 1800, đã lưu ý cách cụ thể, đến vấn đề giúp đỡ các nhu cầu của các lớp người hèn yếu hơn cả trong xã hội, bằng việc tạo nên một màng lưới các Quĩ nông thôn, để phục vụ các cộng đồng địa phương, với mục đích bảo vệ việc tiết kiệm của các gia đình, tránh nạn cho vay nặng lãi và nâng đỡ những hoạt động xí nghiệp cỡ nhỏ và trung bình. Ngoài thông điệp của Ðức Leo XIII về việc cổ võ mạnh mẽ hợp tác xã Công Giáo, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhắc đến linh mục Luigi Cerruti, nguời vùng Reggio-Emilia, miền Bắc Ý, nguời đã có công phổ biến Hội Ðồng Tín Dụng hợp tác xã, và đã làm cho biết bao nguòi và biết bao hoạt động sản xuất được nẩy sinh và phát triển, mưu ích cho cả cộng đồng xã hội. Việc hợp tác nói lên không những sự cần thiết chiến đấu chống lại những hậu quả tiêu cực của một xã hội kỹ nghệ và kinh tế, nhằm trước hết đến việc trục lợi, nhưng còn mang theo việc giá trị hóa vai trò của mỗi một người trong cộng đồng, bằng việc bênh vực những quyền lợi chính đáng của con người.


Các Giám Mục Nam Hàn yêu cầu chính phủ cứu trợ Bắc Hàn không điều kiện

Các Giám Mục Nam Hàn yêu cầu chính phủ cứu trợ Bắc Hàn không điều kiện.

(Avvenire 26.06.98) -Seoul (Hán Thành) - 26.06.98 - Chính Phủ Nam Hàn muốn đưa ra những điều kiện trong việc thảo luận với Chính Phủ cộng sản Bắc Hàn, để đòi chính phủ này có thái độ mềm dẻo hơn. Nhưng các Giám Mục yêu cầu chính phủ Nam Hàn tiếp tục đối thoại và viện trợ không thành kiến, không điều kiện nào cả. Qua ủy ban rao giảng Tin Mừng cho miền Bắc, các giám mục Nam Hàn tuyên bố rõ ràng rằng: một việc hòa giải đích thực phải được thực hiện trong bầu khí cởi mở và đối thoại. Các ngài nói: "Nếu chính phủ mới của chúng ta thực sự muốn hòa giải toàn dân Ðại Hàn, thì cần phải giúp đỡ Bắc Hàn đi đến cởi mở, không đòi áp dụng nguyên tắc "có đi có lại" (báo Avvenire 26.06.98).


Các Giám Mục Brazil lên tiếng về cuộc bầu cử tháng 10/1998 tới đây

Các Giám Mục Brazil lên tiếng về cuộc bầu cử tháng 10/1998 tới đây.

(Avvenire 26.06.98 ) - Bahia - 26.06.98 - Nhân cuộc bầu cử Tổng Thống và Quốc Hội được ấn định vào tháng 10/1998 tới đây, các Giám Mục Brazil thuộc miền Bắc, trong đó có Bang Bahia, vừa cho công bố một văn kiện với tựa đề là "Hãy bỏ phiếu ủng hộ sự sống và niềm hy vọng".

Trong văn kiện, các Giám Mục nhắc lại nghĩa vụ bỏ phiếu, nhưng với tinh thần phê phán theo quan điểm Công Giáo đường lối chính trị của các ứng cử viên hoặc của các đảng phái. Các ngài cũng nhắc đến con số thất nghiệp, hiện nay gần hai triệu, nạn tham nhũng lan tràn, tung tiền mua lá phiếu của người dân. Các giám mục còn tố cáo việc phân phát thực phẩm cho dân địa phương trong lúc sắp bầu cử. Các ngài nói: "Ðây là một hành động hiện đang xẩy ra tại nhiều nơi để làm sai lạc lương tâm con người".


Một vị Giám Mục thuộc giáo hội thầm lặng bên Trung Quốc bị chính quyền bắt giữ

Một vị Giám Mục thuộc giáo hội thầm lặng bên Trung Quốc bị chính quyền bắt giữ.

(Reuters 26/06/98) - Trung Quốc (Bắc Kinh) -Trong một thông cáo được công bố vào thứ Sáu 26/06/98, Hội Cung Phần Mai, trụ sở bên Hoa Kỳ, cho biết một vị Giám Mục thuộc Giáo Hội Công Giáo thầm lặng đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ, sau khi nói với ngài rằng nhà cầm quyền Bắc Kinh muốn ngài phải lánh mặt trong những ngày tổng thống Bill Clinton của Hoa Kỳ viếng thăm Trung Quốc.

Vị Giám Mục bị bắt giữ là Ðức Cha Julias Jia Zhiguo, Giám Mục một giáo phận trong tỉnh Hà Bắc. Bản thông cáo của Hội Cung Phần Mai không cho biết thêm chi tiết nào, trong khi phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Bắc Kinh đã không đưa ra lời phê bình nào về tin này. Cũng thứ Sáu 26/06/98, phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng Tòa Thánh không thể xác nhận tin nói trên. Phụ tá giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, linh mục Ciro Benedettini nói như sau: "Chúng tôi không thể xác nhận tin này vì chúng tôi không có Tòa Sứ Thần ở Bắc Kinh. Vả lại, vì còn phải kiểm chứng qua các nguồn tin khác nữa nên Tòa Thánh khó có thể xác nhận tin này nội trong ngày thứ Sáu 26/06/98."

Hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền Giáo thì tin rằng việc bắt giữ này là có thật bởi vì Ðức Cha Zhiguo cũng đã bị bắt giam hồi đầu năm nay. Linh Mục Bernardo Cervallera, giám đốc Fides phát biểu như sau: "Ðây là một vụ giam giữ tại gia mới nữa, tuy nhiên đó là chuyện thường đối với các linh mục hay giám mục thuộc Giáo Hội Công Giáo thầm lặng". Cha Carvallera đã từng làm việc tại Trung Quốc, mô tả Ðức Cha Zhiguo là một nhân vật hoạt bát và sẵn sàng chấp nhận mọi nguy hiểm. Tổng Thống Bill Clinton của Hoa Kỳ cũng như tổ chức nhân quyền quốc tế (Amnesty International) và nhiều tổ chức khác, đã vận động để Ðức Cha được trả tự do sau vụ ngài bị bắt giữ dạo đầu năm nay. Lúc đó Ðức Cha Zhiguo hầu như bị cô lập và không một ai, ngay cả các thân nhân, được phép đến gặp ngài. Theo vị giám đốc hãng thông tấn Fides, thì lần này, chính quyền Trung Quốc sẵn sàng bắt giam tất cả những người bất đồng chính kiến để tránh không cho họ gặp được Tổng Thống Bill Clinton. Trung Quốc không muốn những chuyện trong nước được lọt ra bên ngoài.

Thứ Năm 25/06/98 vừa qua, Tổng Thống Bill Clinton đã bắt đầu chuyến viếng thăm 9 ngày của ông tại Trung Quốc. Trước khi đặt chân tới Trung Quốc, ông Clinton cam kết là ông sẽ nêu vấn đề quyền tự do tôn giáo của người dân trong cuộc hội kiến giữa ông với các nhà lãnh đạo Bắc Kinh.


Ðức Cha Belo kêu gọi Indonesia tôn trọng tự do ngôn luận

Ðức Cha Belo kêu gọi Indonesia tôn trọng tự do ngôn luận.

(Reuters 26/06/98) - Ðông Timor (Dili) - Thứ Sáu 26/06/98, Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa Ðông Timor, đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Indonesia mở rộng thêm quyền tự do cho vùng lãnh thổ này và cắt giảm số binh sĩ trú đóng tại đây.

Trong cuộc họp báo tại thủ phủ Dili sau cuộc thảo luận giữa ngài với Tổng Thống Jusuf Habibie của Indonesia hôm thứ Tư 24/06/98 vừa qua, Ðức Cha Belo đã trình bày chi tiết những đề nghị được gửi lên Tổng Thống Habibie. Ngài nói như sau: "Chúng tôi yêu cầu Indonesia đảm bảo cho người Ðông Timor quyền tự do bày tỏ quan điểm và tư tưởng của họ cho dù quan điểm đó có mang tính cách chính trị đi nữa. Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu Indonesia cắt giảm số binh sĩ tác chiến và đồn trú trên lãnh thổ Ðông Timor." Liên quan tới vấn đề trả tự do cho các tù nhân chính trị, Ðức Cha Belo cho rằng Indonesia cần tỏ thiện chí nhiều hơn nữa sau khi đã ra lệnh ân xá cho khoảng 16 tù nhân chính trị người Ðông Timor dạo đầu tháng này. Ngài nói tiếp: "Việc trả tự do cho một số tù nhân chính trị trước đây, nên được tiếp theo bằng việc khoan hồng và ân xá cho tất cả các tù nhân chính trị bên trong cũng như ngoài Ðông Timor."

Theo Ðức Cha Belo, Tổng Thống Habibie trên nguyên tắc đã đồng ý với tất cả các đề nghị được đưa ra, tuy nhiên ông Haibie cho biết là Indonesia cần có thêm thời gian để nghiên cứu các đề nghị này, trước khi cho phép Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đến tìm hiểu về tình trạng nhân quyền tại Ðông Timor. Ông Habibie nói rằng Indonesia đã sẵn sàng dành cho Ðông Timor một qui chế đặc biệt nếu Bồ Ðào Nha và Liên Hiệp Quốc thừa nhận chủ quyền của Indonesia tại vùng lãnh thổ này. Kể từ khi Indonesia xâm chiếm và sát nhập Ðông Timor vào lãnh thổ của Indonesia cho đến giờ, Liên Hiệp Quốc vẫn tiếp tục coi Bồ Ðào Nha là quốc gia có quyền về mặt hành chánh tại Ðông Timor. Ðức Cha Belo nhấn mạnh thêm rằng cuộc hội kiến giữa ngài với Tổng Thống Habibie chú trọng nhiều tới vấn đề cải tiến đời sống của người Ðông Timor hơn là qui chế chính trị của lãnh thổ này.


Ba Ngàn Linh Mục gặp nhau tại Ðền Thánh Ðức Mẹ GUADALUPE bên Mêhicô, vào tháng 7/1998 tới đây

Ba Ngàn Linh Mục gặp nhau tại Ðền Thánh Ðức Mẹ GUADALUPE bên Mêhicô, vào tháng 7/1998 tới đây.

Tin Mêhicô (CWN 26/06/98): Giáo Hội Công Giáo Mêhicô chuẩn bị tiếp đón khoảng 3,000 linh mục từ khắp nơi trên thế giới tựu về Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupe, trong những ngày từ mùng 7 đến 12 tháng 7/1998.

Ðây là Ðại Hội Quốc Tế Các Linh Mục lần thứ ba, do Bộ Giáo Sĩ của Tòa Thánh Vatican đứng ra bảo trợ, để suy tư về sứ mạng của linh mục vào lúc bắt đầu ngàn năm thứ ba. Sẽ có những nhân vật quan trọng được mời làm thuyết trình viên cho Ðại Hội, chẳng hạn như Ðức Hồng Y Dario Castrillon HOYOS, nguời Colombia, hiện là Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ, Ðức Hồng Y John O'Connor, Tổng Giám Mục New York, Hoa Kỳ.

Khi loan báo tin về Ðại Hội Quốc Tế các Linh Mục hôm thứ Tư 24/06/98 vừa qua, Tổng Giáo Phận Thành Phố Mêhicô cho biết thêm là mỗi ngày Ðại Hội sẽ có một chủ đề riêng, như: Hoán cải chính mình trước để hoán cải anh chị em, Sống Hiệp Thông với nhau để cỗ võ cho sự hiệp thông, Ra đi truyền giáo cùng với Mẹ Maria. Ngày cuối cùng của Ðại Hội, sẽ có thánh lễ Phong Chức Linh Mục.


Back to Radio Veritas Asia Home Page