Tin Tức và Thời Sự
ngày 25 tháng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC bổ nhiệm Tổng Trưởng Bộ Giám Mục

ÐTC bổ nhiệm Tổng Trưởng Bộ Giám Mục.

Vatican - 25.06.98 - Sáng thứ Năm 25/06/98, ÐTC bổ nhiệm Ðức Hồng Y Lucas Neves Moreira, hiện là Tổng Giám Mục Giáo Phận São Salvador da Bahia, và là Giáo Chủ Brazil, làm Tổng Trưởng Bộ Giám Mục, thay thế Ðức Hồng Y Bernardin Gantin xin hưu, năm nay 76 tuổi. Cùng với việc bổ nhiệm mới này, ÐTC cất nhắc Ðức Hồng Y Neves Moreira lên bậc Hồng Y Giám Mục và trao trách nhiệm về Giáo Phận Poggio Mirteto, một trong sáu Giáo Phận chung quanh Thành Roma, trước đây là Giáo Phận tước hiệu của Ðức Hồng Y Eduardo Pironio, qua đời tháng Hai 1998 vừa qua.

Ðức Hồng Y Neves Moreira sinh tại Brazil ngày 16.09.1925; thụ phong Linh mục 9.07.1950, thuộc Dòng Ða minh. Ðược bổ nhiệm làm Giám Mục phụ tá Giáo Phận São Paulo năm 1967 thời Ðức Phaolô VI; thăng Tổng Giám Mục 15.10.1979, với chức vụ Tổng Thư Ký Bộ Giám Mục; ngày 9.07.1987 được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục giáo phận São Salvador da Bahia và được tôn phong làm Hồng Y ngày 28.06.1988.

Ðức Hồng Y Neves Moreira không xa lạ gì với Vatican, vì đây là lần thứ hai ngài trở lại Roma để làm việc. Trước đây ngài đã giữ nhiều chức vụ trong Giáo Triều Roma: phó chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách Giáo dân từ 1974 đến 1979. Từ 1979 đến 1988, ngài là Tổng Thư Ký Bộ Giám Mục. Sau 10 năm làm mục vụ tại một Giáo Phận rất quan trọng của Brazil, nay Ngài được ÐTC bổ nhiệm thay thế Ðức Hồng Y Gantin trong chức Vụ Tổng Trưởng Bộ Giám Mục.

Ðức Hồng Y Neves Moreira là một trong các Hồng Y nổi tiếng về nhân đức và thông thái. Bộ Giám Mục là một trong các Bộ quan trọng nhất của Giáo Triều. Trước Công Ðồng Chung Vatican II Tổng Trưởng Bộâ Giáo Lý Ðức Tin, Bộ Giám Mục và Bộ các Giáo Hội Ðông Phương do chính ÐTC nắm giữ. Bộ này lo việc bổ nhiệm các Giám Mục, cả các giám mục hiệu tòa, trừ các giám mục thuộc Bộ các Giáo Hội Ðông Phương và Bộ Truyền Giáo, lo việc thiết lập các Giáo Phận mới, lo về các chuyến viếng thăm Tòa Thánh ("Ad Limina") của các Giám Mục và cứu xét các bản báo cáo 5 năm của các vị chủ chăn các Giáo Hội địa phương gửi về Tòa Thánh, lo việc cử hành các Công Ðồng riêng, lo thành lập các Hội Ðồng Giám Mục các quốc gia, các miền... Ngoài ra Bộ Giám Mục còn có nhiệm vụ lo về các Tòa Giám Mục Tổng Tuyên Úy quân đội và Ủy Ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latinh.


ÐTC tiếp kiến Tổng Thống Cộng Hòa Ghana

ÐTC tiếp kiến Tổng Thống Cộng Hòa Ghana.

Vatican - 25.06.98 - Sáng thứ Năm, 25/06/98, lúc 11 giờ trưa, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp kiến riêng Tổng Thống Cộng Hòa Ghana, ông Jerry John Rawlings, phu nhân và đoàn tùy tùng của Tổng Thống.

Ghana, trước đây là thuộc địa của Anh Quốc, được độc lập năm 1957, nhưng ở trong khối Liên Hiệp Anh. Tổng Thống Jerry John Waulings, một sĩ quan, lên nắm quyền từ năm 1981, do cuộc đảo chính. Ông được tái cử năm 1996. Diện tích Ghana gồm hơn 238 ngàn cấy số vuông với trên 17 triệu dân cư (theo kiểm tra 1995). Số tín hữu Kitô (Anh Giáo, Chính Thống, Công Giáo) gồm hơn 52%, Hồi Giáo 13% và đạo địa phương: 35%. Giáo Hội Công Giáo gồm hơn 2 triệu tín hữu, được chia thành ba Giáo Tỉnh: Accra (thủ đô) với 4 giáo phận phụ thuộc; Giáo Tỉnh Cap Coast gồm 5 giáo phận phụ thuộc; và giáo tỉnh Temale với 4 giáo phận phụ thuộc. ÐTC Gioan Phaolô II đã viếng thăm mục vụ Ghana năm 1980.

Ngoài Tổng Thống Cộng Hòa Ghana, ÐTC còn tiếp 9 vị giám mục thuộc nhóm thứ chín của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đến Roma viếng Tòa Thánh, "Ad Limina".


Ðức Tổng Giám Mục Sài Gòn, Gioan B. Phạm Minh Mẫn, đã đến Roma

Ðức Tổng Giám Mục Sài Gòn, Gioan B. Phạm Minh Mẫn, đã đến Roma.

Tin Roma (25/06/98) - Ðức Tổng Giám Mục Sài Gòn, Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, đã từ Paris đến Roma, lúc 6 giờ chiều hôm thứ Năm 25/06/98. Ra đón Ðức Tổng, có Ðức Ông Khả và Ðức Ông Thiện, và một số linh mục tu sĩ có mặt tại Roma. Trong thời gian lưu lại Roma, Ðức Tổng Giám Mục Sài Gòn tạm trú tại Nhà Phát Diệm, và Ngài sẽ lãnh dây "Pallium", biểu hiệu quyền Tổng Giám Mục, vào ngày lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô sắp đến.


Công Bố chương trình ÐTC viếng thăm CROAT vào tháng 10/1998 tới nầy

Công Bố chương trình ÐTC viếng thăm CROAT vào tháng 10/1998 tới nầy.

Tin Vatican ( CWN 25/06/98): Ủy Ban chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ÐTC tại CROAT vào tháng 10/1998 tới đây, vừa công bố chương trình viếng thăm được dự trù.

Thứ Sáu ngày mùng 2 tháng 10/1998, ÐTC sẽ đến thủ đô ZAGREB, và có cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ. Sáng hôm sau, thứ Bẩy mùng 3 tháng 10/1998, ÐTC đến hành hương đền Thánh Mẫu Maria Bistrica, và tại đây ÐTC sẽ chủ tọa lễ nghi phong chân phước cho Ðức Hồng Y Stêpinac, vào ban sáng. Buổi chiều thứ Bảy, ÐTC trở lại thủ đô Zagreb, để gặp tổng thống của Croat là ông FRANJO TUDJMAN. Chúa Nhật mùng 4 tháng 10/1998, ÐTC tiếp tục đi thăm thành phố cảng SPLIT, bên bờ biển Adriatic, để mừng kỷ niệm 1700 năm thành lập thành phố nầy. ÐTC sẽ cử hành thánh lễ Chúa Nhật tại đây, trước khi lên đường trở về lại Roma.

Ðây là lần thứ hai ÐTC đến thăm CROAT, một quốc gia có khoảng 5 triệu dân, với đa số theo Công Giáo. Lần thứ nhất, ÐTC đến thăm là vào tháng 9 năm 1994.


Back to Radio Veritas Asia Home Page