Tin Tức và Thời Sự
ngày 24 tháng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican và Israel

Quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican và Israel.

(CWN 24/06/98) - Vatican - Quan hệ giữa Tòa Thánh và Israel đã bị thụt lùi một bước theo sau quyết định của chính phủ Israel tiến hành xây cất các khu định cư cho người Do Thái tại Jerusalem.

Trên đây là nhận định của Ðức Tổng Giám Mục Andrea Cordero di Montezemolo, cựu sứ thần Tòa thánh tại Israel. Ðức Tổng Giám Mục Montezemolo vừa trở về Roma sau 8 năm làm sứ thần Tòa Thánh. Ngài bày tỏ cảm nghĩ rằng quyết định của Israel đã tạo nên một tình thế vô cùng nghiêm trọng và làm thương tổn thêm tiến trình hòa bình tại vùng Trung Ðông. Tuy nhiên ngài cũng tiết lộ là ngài đã thay đổi lập trường đối nghịch liên quan tới chuyến viếng thăm của ÐTC tại Thánh Ðịa. Trước đây, Ðức Tổng Giám Mục Montezemolo cho rằng các điều kiện chính trị chưa chín mùi để ÐTC đặt chân tới Thánh Ðịa, nhưng nay thì ngài tin rằng chuyến viếng thăm của ÐTC tại đây có thể giải tỏa được những khúc mắc trong tiến trình hòa bình.

Sau cùng, Ðức Tổng Giám Mục Montezemolo cáo buộc rằng chính phủ Israel không cho phép các tín hữu hành hương được tự do di chuyển chung quanh Jerusalem, Nazareth và thành Bethlehem, đồng thời thỏa ước đảm bảo qui chế pháp lý của Tòa Thánh cũng như của Giáo Hội Công Giáo tại Israel, được ký kết năm ngoái, cho đến giờ vẫn chưa được quốc hội Israel chính thức phê chuẩn.


ÐTC là công dân Ba Lan vĩ đại nhất của thế kỷ 20

ÐTC là công dân Ba Lan vĩ đại nhất của thế kỷ 20.

(CWN 24/06/98) - Ba Lan (Varsava) - Tuần báo "Chính Trị", xuất bản tại Ba Lan vừa công bố kết quả một cuộc thăm dò dư luận cho thấy, dân chúng Ba Lan đã chọn ÐTC Gioan Phaolô II là công dân Ba Lan vĩ đại nhất trong thế kỷ 20 này. Cựu Tổng Thống Lech Walesa, lãnh tụ công đoàn Liên Ðới chỉ đứng hàng thứ sáu chung với nữ khoa học gia Marie Curie Skolodowska, trong khi cựu lãnh tụ cộng sản, tướng Jaruzelski, đứng hàng thứ chín. Sự kiện ông Jaruzelski được xếp vào hàng thứ chín không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì có tới 20% dân Ba Lan tin là những thỏa hiệp chính trị mà vị tướng này cam kết khi ông lên nắm quyền, đã góp phần dẫn tới sự sụp đổ mau chóng của chế độ cộng sản Ba Lan.

Dân chúng Ba Lan coi Ðức Karol Wojtyla là nhân vật đã góp công to lớn mang lại sự sụp đổ của chế độ cộng sản và là người đã tạo nên một khuôn mặt mới cho Âu Châu. Tuy nhiên, cũng qua thăm dò dư luận, một tuần báo khác của Ba Lan đã tập trung vào câu hỏi ai là người đã góp công nhiều nhứt trong sự sụp đổ của chế độ cộng sản, các tham dự viên đã xếp cựu tổng thống Lech Walesa vào hàng thứ nhứt và ÐTC Gioan Phaolô II đứng hàng thứ nhì.


Các Giám Mục Colombia kêu gọi tân Tổng Thống thực hiện lời hứa

Các Giám Mục Colombia kêu gọi tân Tổng Thống thực hiện lời hứa.

(CWN 24/06/98) - Colombia (Bogota) - Thứ Hai vừa qua (22/06/98), các Giám Mục Colombia đã chúc mừng ông Andres Pastrana, tổng thống đắc cử, nhưng đồng thời kêu gọi tân tổng thống Colombia thực hiện những lời ông đã hứa trong lúc ra tranh cử.

Trong kỳ bầu cử hôm Chúa Nhật 21/06/98, đảng Bảo Thủ của Colombia đã chiếm được đa số phiếu, kết thúc giai đoạn 12 năm nắm quyền của đảng Tự Do. Ðức Tổng Giám Mục Alberto Giraldo Jaramillo, Giám Mục Medellin và là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Colombia, cho biết cảm nghĩ của ngài như sau: "Ðây là một thắng lợi cho toàn thể người dân Colombia bởi vì nó làm tăng sức mạnh cho tiến trình dân chủ trong nước. Giờ đây tân chính phủ Colombia phải thể hiện tinh thần dân chủ này bằng cách thực hiện những lời hứa hẹn, đã khích lệ tinh thần người dân dồn phiếu cho ông. Ðặc biệt, các Giám Mục Colombia mong đợi ông sẽ đặt được thành quả trong lãnh vựa hòa bình và công bằng xã hội". Hai hứa hẹn chính của ông Pastrana là việc ký thỏa ước hòa bình với các phiến quân và giảm thiểu nạn nghèo đói của Colombia.

Về phần mình, Ðức Cha Pedro Rubiano Saenz, Tổng Giám Mục Bogota, đã dâng lời cầu nguyên cho vị tân tổng thống và khuyến khích ông nên nỗ lực tìm con đường hòa bình sau cuộc bầu cử. Ðức Tổng Giám Mục Saenz nêu bật trách nhiệm của tân tổng thống Andres Pastrana như sau: "Ông Pastrana phải tẩy sạch quan hệ đen tối giữa đồng tiền của ma túy với thế lực chính trị, và phục hồi uy tín của Colombia trên chính trường quốc tế". Nhận định này của Ðức Tổng Giám Mục Saenz ám chỉ tới những lời cáo buộc rằng nhiều chính trị gia Colombia đã nhận tiền hối lộ từ các tổ chức buôn lậu ma túy để đổi lấy nhiều ân huệ đặc biệt từ chính phủ.


Các Giám Mục Nước Côte d'Ivoire, bên Phi Châu, lên tiếng kêu gọi thực thi hòa bình, trước cuộc bầu cử trong nước

Các Giám Mục Nước Côte d'Ivoire, bên Phi Châu, lên tiếng kêu gọi thực thi hòa bình, trước cuộc bầu cử trong nước.

Tin Côte d' Ivoire - Phi Châu (RG 24/06/98) - "Ðất nước Côte d' Ivoire nầy không thuộc riêng về một người, nhưng thuộc chung về tất cả mọi người muốn xây dựng lên Nền Hòa Bình và Công Bằng giữa tất cả mọi người, nhờ qua sự kiên trì, bao dung, bình thản và tình yêu thương." Ðó là một trong những lời mời gọi của Các Giám Mục Công Giáo tại Nước Côte d' Ivoire, sau cuộc họp chung trong những ngày vừa qua, tại thành phố KORHOGO. Các ngài nói lên lo âu trước tình trạng đất nước đang lao nhanh đến cuộc nội chiến, vì những căng thẳng chính trị đang diễn ra trước cuộc bầu cử vào năm 2000.

Các Giám Mục Nước Côte D' Ivoire còn nhận định thêm rằng: những bất công càng ngày càng gia tăng làm cho đại đa số dân chúng rơi vào cảnh khốn cùng. Các ngài kêu gọi dân chúng hãy vượt qua những giới hạn của các tín ngưỡng và các xác tín chính trị, và từ chối mọi hình thức bạo lực và nội chiến. Mọi người, bất luận thuộc cấp bậc nào trong xã hội, những vị trách nhiệm sinh hoạt chính trị cũng như thường dân, (mọi người) đều phải đóng góp phần của mình vào việc lành mạnh hóa đất nước, trên bình diện luân lý, kinh tế và chính trị, trong sự kính trọng luật pháp và các cơ cấu cũng như trong sự từ chối hoàn toàn và nhất quyết mọi hình thức bạo động. Những khả năng của đất nước cần được xử dụng, để tạo ra tất cả những điều kiện thích hợp để loại bỏ những bất công và xây dựng nền hòa bình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page