Tin Tức và Thời Sự
ngày 19 tháng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các tín hữu chính thống Eritrea cầu nguyện cho hòa bình

Các tín hữu chính thống Eritrea cầu nguyện cho hòa bình.

(AFP 19/06/98) - Eritrea (Asmara) - Kể từ sau khi Ðức Thượng Phụ Pope Johanes, Giáo Chủ Chính Thống của Eritrea kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình, mỗi sáng sớm, hàng ngàn tín hữu chính thống nước này tụ họp tại nhà thờ Thánh Nữ Maria ở Asmara, để cầu nguyện xin Thiên Chúa kết thúc cuộc tranh chấp tại vùng biên giới giữa Eritrea và Ethiopie.

Bất đồng về lằn ranh giới giữa hai quốc gia đã dẫn đến chiến tranh kể từ dạo đầu tháng Năm 1998. Cường độ giao tranh gia tăng cho đến đầu tháng Sáu 1998 và cả hai bên đều dùng đến các chiến đấu cơ để tấn kích đối thủ. Ðứng trước con số thiệt mạng nhân mạng ngày một nhiều, các Giám Mục Chính Thống của Eritrea kêu gọi các tín hữu Chính Thống cũng như của các tôn giáo khác cầu nguyện xin Thiên Chúa ban hòa bình xuống trên hai quốc gia láng giềng. Tổng dân số Eritrea là khoảng 3 triệu rưỡi chia đều giữa người Kitô Giáo và Hồi Giáo. Các lãnh tụ Hồi Giáo Eritrea cũng đã tổ chức nhiều buổi cầu nguyện cho hòa bình tại các đền thờ. Chính phủ Eritrea không loan báo số người bị thiệt mạng trong cuộc trong khi chính phủ Ethiopie thì nói rằng có ít nhất 4,000 ngàn người Eritrea bị thiệt mạng. Eritrea cho rằng lời tuyên bố này hoàn toàn là lố bịch.


ÐTC tỏ tình liên đới với dân chúng Bắc Hàn

ÐTC tỏ tình liên đới với dân chúng Bắc Hàn.

(Reuters 19/06/98) - Vatican - Thay mặt cho ÐTC Gioan Phaolô II, phái đoàn Tòa Thánh viếng thăm Bắc Hàn đã đóng góp một khoản tiền đáng kể cho công tác cứu trợ người dân tại đây đang lâm vào tình cảnh đói kém.

Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết phái đoàn Tòa Thánh do Ðức ông Celestino Migliore, thứ trưởng ngoại giao, đã trở về Vatican vào hôm thứ Năm (18/06/98) sau ba ngày viếng thăm Bắc Hàn. Với chuyến đi này và qua những tiếp xúc với lãnh tụ các tổ chức Công Giáo Bắc Hàn, Tòa Thánh hiểu rõ hơn phần nào hoàn cảnh của các tín hữu Công Giáo tại đây, nơi mà có rất ít chi tiết về sinh hoạt của Giáo Hội Công Giáo được biết đến ở bên ngoài. Bản thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cũng cho biết thêm là trong thời gian lưu lại đây phái đoàn đã viếng thăm các trung tâm cứu trợ do các tổ chức Công Giáo thiết lập để tiếp nhận và phân phối thực phẩm cho người dân Bắc Hàn. Ngoài ra phái đoàn cũng có cuộc hội kiến với ông Kim Chang Ryong, phó bộ trưởng ngoại giao của Bắc Hàn cũng như cử hành thánh lễ tại nhà thờ Công Giáo ở thủ đô Bình Nhưỡng. Khoảng 100 tín hữu Công Giáo đã đến tham dự.

Ðây là lần thứ hai trong vòng 2 năm, Tòa Thánh đã gửi một phái đoàn đến viếng thăm Bắc Hàn.


Sẽ có khoảng 15 ngàn khán giả tham dự các buổi trình diễn Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu tại Nancy, Pháp Quốc

Sẽ có khoảng 15 ngàn khán giả tham dự các buổi trình diễn Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu tại Nancy, Pháp Quốc.

Nancy - Pháp [Apic 19/06/98]- Sẽ có khoảng 15 ngàn nguời tham dự các buổi trình diễn Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu tại Nancy, Pháp Quốc.

Liên tiếp trong bốn cuối tuần cũng như trong các ngày 13 và 14 tháng 7/1998 tới đây, vở tuồng Thương Khó của Chúa Giêsu sẽ được trình diễn tại Công Viên Triển Lãm trong thành phố Nancy.

Tuồng Thương Khó tại Nancy cũng giống như tuồng Thương Khó tại Oberammergau bên Ðức hay Telegan bên Hòa Lan. Ðược trình diễn 4 năm một lần, vở tuồng Thương Khó tại Nancy này đã được trình diễn lần đầu tiên hồi năm 1904. Trong những lần diễn vào mùa hè này, 250 diễn viên, 50 nhạc sĩ và 120 ca viên sẽ họa lại bằng 26 màn những giai đoạn chính trong cuộc đời của Chúa Giêsu.


Caritas Thụy Sĩ trợ giúp những nguời tỵ nạn Kosovo

Caritas Thụy Sĩ trợ giúp những nguời tỵ nạn Kosovo.

Lucerne [Apic 19/06/98] - Caritas Thụy Sĩ đã tháo khoán 120 ngàn quan Thụy Sĩ để giúp thiết lập một trung tâm tiếp nhận nguời tỵ nạn tại miền Bắc Albani. Hiện nay có đến hàng chục ngàn nguời tỵ nạn tại Kosovo và Albani.

Trung tâm được Caritas thiếp lập sẽ đón tiếp từ 250 đến 300 nguời tỵ nạn. Quỉ cứu trợ của Caritas đuợc xử dụng vào việc chuyên chở thực phẩm, thuốc men, mền mùng, giường và vật liệu xây cất.

Caritas Albani ước tính có khoảng 20 ngàn nguời tỵ nạn đã vuợt biên giới và hiện đang ở tại phía Bắc Albani.


Các diễn giả Kitô giáo chống lại chính sách hạn chế an sinh xã hội

Các diễn giả Kitô giáo chống lại chính sách hạn chế an sinh xã hội.

Washington [Apic 19/06/98] - Ðầu tháng 6 vừa qua, hàng chục diễn giả Kitô giáo Mỹ đã cố gắng thuyết phục các luật gia quan tâm hơn đến nghĩa vụ phải đáp ứng các nhu cầu của nguời nghèo.

Liên tiếp trong 9 tiếng đồng hồ, trước điện Capitol tại thủ đô Washington, các diễn giả Kitô giáo đã thay phiên nhau kêu gọi hãy quan tâm đến nguời nghèo hơn. Ngày thuyết giảng này đã được tổ chức một ngày sau khi tổng tổng Clinton cho biết những kết quả đáng ngạc nhiên của chính sách an ninh xã hội dựa theo một đạo luật đã được thông qua hồi năm 1996 nhằm hạn chế con số những người sống dựa vào tiền trợ cấp xã hội. Theo các nhà lãnh đạo của liên minh các Giáo Hội có tên là "Kêu gọi canh tân", cưỡng bách dân chúng từ bỏ tiền trợ cấp xã hội không hề giải quyết được vấn đề nghèo khổ. Mục sư Jim Wallis, thư ký của liên minh, phát biểu như sau: "dân chúng đã thoát khỏi trợ cấp xã hội, nhưng chúng ta không biết họ đi đâu. Những nguời nghèo tại Mỹ đã trở thành những nguời không có địa chỉ".

Linh mục Raymond East, chính xứ tại giáo xứ Sinh Nhựt ở Washington , nhắc lại lời kêu gọi của Giáo Hội trước ngưỡng cửa ngàn năm thứ ba rằng Năm Thánh là thời gian để đón tiếp nguời xa lạ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page