Tin Tức và Thời Sự
ngày 18 tháng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tổng thống Guinea Bissau không muốn đối thoại với quân cách mạng

Tổng thống Guinea Bissau không muốn đối thoại với quân cách mạng.

(Reuters 18/06/98) - Bồ Ðào Nha (Lisboa) - Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Lusa của Bồ Ðào Nha hôm thứ Năm 18/06/98, Ðức Cha Arturo Septimio Ferrazzetta, Giám Mục Bissau, cho biết tổng thống Joao Bernarda Vieira của Guinea Bissau khó có thể đồng ý mở cuộc đối thoại với phe cách mạng muốn lật đổ ông.

Guinea Bissau, một quốc gia nhỏ thuộc miền Tây Phi Châu, đang lâm vào cảnh chiến tranh sau khi cựu tư lệnh quân đội nước này là ông Ansumane Mane cầm đầu các toán binh sĩ nhắm lật đổ tổng thống Joao Vieira, người bị ông Mane tố cáo là tham nhũng và lạm quyền qua việc can dự vào chuyện của quốc hội. Giao chiến kéo dài từ 11 ngày qua tại thủ đô Bissau đã khiến cho hầu hết 300 ngàn dân cư phải chạy lánh nạn về miền quê. Hiện người ta chưa rõ số người bị thiệt mạng lên tới bao nhiêu.

Ðức Cha Arturo Septimio Ferrazzetta, đang ở nước ngoài khi xảy ra cuộc nổi dậy, đã về lại Bissau trong tuần này để đứng ra làm trung gian cho hai bên mở cuộc đối thoại. Ðức Cha Ferrazzetta khẳng định lập trường của Giáo Hội Công Giáo là cả hai bên, phe cách mạng cũng như các binh sĩ trung thành với Tổng Thống Vieira phải ngưng chiến và đối thoại. Ðức Cha nói với hãng thông tấn Lusa như sau: "Chúng tôi ủng hộ ngưng chiến và đối thoại, và đây là mục tiêu mà tôi sẽ tiếp tục nhắm tới". Tuy nhiên Ðức Cha cũng dè dặt ghi nhận rằng Tổng Thống Vieira có ý muốn kết thúc cuộc đảo chánh ông bằng một chiến thắng quân sự. Các binh sĩ của ông với sự trợ lực của quân đội từ nước láng giềng là Senegal đã chiếm lại được một phần của trại lính ở thủ đô, nơi quân cách mạng đang cố thủ. Tổng Thống Vieira thừa nhận rằng cuộc cách mạng có những nguyên do tiềm ẩn sâu sắc nhưng ông tin là trước tiên các binh sĩ nổi loạn phải đầu hàng rồi mới có lý do để đối thoại.


Giáo Hội Công Giáo Philippines nên chú trọng tới vấn đề tha nợ

Giáo Hội Công Giáo Philippines nên chú trọng tới vấn đề tha nợ.

(UCAN PR0264.0979 18/06/98) - Philippines (Manila) - Giáo Hội Công Giáo Philippines nên chú trọng tới công tác gây ý thức trong giới tu sĩ về tình trạng nợ nần của quốc gia và ảnh hưởng của chúng đối với người nghèo.

Ðó là nhận định của nữ tu Arnold Marie Noel, dòng Chúa Thánh Thần và là thành viên của một tổ chức tranh đấu cho việc xóa giảm nợ nước ngoài của các nước nghèo. Trưng dẫn sự kiện là các tu sĩ trong giáo hội không ý thức nhiều về tình trạng nợ nần của quốc gia, chị Marie Noel cho rằng giáo hội Philippines cần lên tiếng nhiều hơn nữa trong vấn đề này, bởi vì trách nhiệm của giáo hội là phải bảo vệ cho quyền lợi của người dân. Tổng cộng các khoản nợ nước ngoài của Philippines hiện này là khoảng 45 tỉ rưỡi Mỹ Kim. Ngân hàng trung ương ước tính tiền lời mà Philippines phải trả cho các khoản nợ đó trong năm 1998 này sẽ lên tới 6 tỉ Mỹ Kim. Tính theo mức hối đoái hiện nay là 1 mỹ kim đổi được 40 đồng Peso, thì gần một nữa ngân quỹ hằng năm của quốc gia, được dùng để trả lời cho tiền nợ.

Nữ tu Marie Noel ghi nhận thêm là các khoản tiền, cụ thể là tiền vay mượn dưới thời cựu tổng thống Ferdinand Marcos đã không được dùng cho lợi ích của người nghèo, nhưng lại bị phung phí cho các công trình xây cất tốn kém và xa xỉ, hoặc chui vào hầu bao của chính ông Marcos hay các chính trị gia thân cận với chính thể của ông. Ðây là một điều vô luân mà giáo hội cần phải mạnh mẽ lên án. Ngoài ra các cơ quan tài chánh quốc tế, khi cho các nước nghèo vay mượn nợ thường đặt ra các điều kiện. Cụ thể như chính phủ phải bãi bỏ điều luật kiểm soát giá cả nhiên liệu và để cho các công ty được quyền tăng giá nhiên liệu theo giá cả thị trường quốc tế. Chính phủ cũng bị buộc phải ban hành luật dành một ngân khoản trong ngân quỹ hằng năm của quốc gia, để trả cả vốn lẫn lời. Ðể thực hiện điều kiện này, chính phủ không còn biện pháp nào khác hơn là tăng thuế và cắt giảm đến mức có thể các dịch vụ xã hội cho người dân.

Ðứng trước tình trạng bất công này, nữ tu Marie Noel cho biết chị đồng ý với lập trường của một nhóm Giám Mục tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu vừa qua rằng trong viễn tượng thiên niên kỷ thứ ba đang đến, giáo hội phải kêu gọi và tranh đấu trong vấn đề tha nợ cho các nước nghèo, đây cũng là một công tác mục vụ có nhiều ý nghĩa. Về phần mình, Ðức Tổng Giám Mục Orlando Quevedo của Tổng Giáo Phận Cotabato của Philippines cho biết là Hội Ðồng Giám Mục Philippines đang chuẩn bị một lá thư mục vụ về nền kinh tế của quốc gia trong đó vấn đề nợ nần quốc tế sẽ được đề cập tới.


Diễn đàn đại kết các phụ nữ Kitô Âu Châu

Diễn đàn đại kết các phụ nữ Kitô Âu Châu.

Madrid [Apic 18/06/98] - Ðại hội lần thứ 5 của Diễn Ðàn đại kết các phụ nữ Kitô Âu Châu đã diễn ra tại Madrid , Tây Ban Nha với chủ đề "Nhìn về thiên niên kỷ thứ ba với niềm hy vọng". Ðại hội đã qui tụ 250 đại biểu đến từ 29 nước Âu Châu.

Trong suốt một tuần lễ, các phụ nữ Tin Lành, Chính Thống, Anh Giáo và Công Giáo đã trao đổi quan điểm về những khía cạnh tích cực và tiêu cực của Âu Châu ngày nay và gia sản Kitô giáo của quá khứ, để có thể nhìn về thiên niên kỷ mới với niềm hy vọng và tin tưởng.

Ngoài những thông tin về những hoàn cảnh khác nhau của nguời phụ nữ trong lục địa, các đại biểu còn thảo luận về chỗ đứng của nguời phụ nữ trong thị trường lao động, cũng như trong Giáo Hội và nhiều vấn đề khác liên quan đến gia đình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page