Tin Tức và Thời Sự
ngày 13 tháng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Thánh Cha tiếp hội luật gia Hoa Kỳ

Ðức Thánh Cha tiếp hội luật gia Hoa Kỳ.

Vatican - 13.06.98 - Sáng thứ Bẩy 13/06/98, ÐTC tiếp 300 luật gia Hoa Kỳ, thuộc Hội Các Cựu Sinh Viên Ðại Học Haward Hoa Kỳ, đã chọn Roma làm địa điểm cho cuộc hội họp hằng năm.

Trong diễn văn ngắn đọc cho các luật gia Hoa Kỳ, ÐTC nhắc lại rằng Thế Kỷ sắp kết thúc này đã bị đánh đấu bằng những tội ác chống lại nhân loại không hề có trước đây; những tội ác này thường phạm dưới hình thức được che đậy bên ngoài của luật pháp. Nhưng ÐTC nói thêm ngay rằng: chúng ta cũng đang được thấy một cuộc tái sinh về hy vọng nơi khả năng của luật pháp và của các cơ cấu luật pháp nhằm bảo vệ phẩm giá con người và cổ võ công lý và hòa bình giữa các dân tộc.

ÐTC nhấn mạnh rằng: việc hoàn tất niềm hy vọng trên đây đòi không những việc thực hiện những cơ cấu luật pháp hiệu nghiệm hơn, nhưng còn đòi cả việc canh tân một nền văn hóa luật pháp biết tôn trọng những đòi hỏi khách quan của luật luân lý như nền tảng và tiêu chuẩn sau cùng của tất cả các luật. ÐTC nói: "Cái cần là việc tái khám phá những giá trị nền tảng về nhân tính và về luân lý, phát xuất bởi bản tính tự nhiên đích thực và bởi chân lý về con người, biểu lộ và bảo đảm phẩm giá con người".

ÐTC Gioan Phaolô II kết thúc: "Các giá trị nền tảng này, không một người nào, cũng không phải đa số, cũng không phải Nhà Nước có thể tạo nên, thay đổi và hủy bỏ, nhưng tất cả đều phải công nhận, tôn trọng và cổ võ mà thôi".


ÐTC gửi sứ điệp cho các tổ chức không chính phủ tham dự cuộc gặp gỡ do Hội Ðồng Tòa Thánh về Hôn Nhân và Gia Ðình tổ chức

ÐTC gửi sứ điệp cho các tổ chức không chính phủ tham dự cuộc gặp gỡ do Hội Ðồng Tòa Thánh về Hôn Nhân và Gia Ðình tổ chức.

Vatican - 13.06.98 - Sáng thứ Bẩy, 13/06/98, ÐTC gửi một sứ điệp cho các vị trách nhiệm các Hội Ðoàn, Phong Trào và tổ chức không chính phủ tại Châu Âu, dấn thân phục vụ Gia Ðình và sự sống, đang tham dự cuộc gặp gỡ do Hội Ðồng Tòa Thánh về Hôn Nhân và Gia Ðình tổ chức trong nội Thành Vatican trong hai ngày: thứ Sáu 12/06/98 và thứ Bẩy 13/03/98.

Trong sứ điệp, ÐTC viết như sau: "Ước gì những giờ phút quan trọng do Chúa Quan Phòng ban cho để suy tư và đối thoại, đem lại những thành quả mong đợi và đem đến một tinh thần canh tân cho mục vụ gia đình tại Châu Âu".

ÐTC viết tiếp: Các chân lý đang bị lu mờ trong tâm hồn con người, vì nạn tục hóa mỗi ngày mỗi gia tăng và vì bầu khí hưởng thụ khoái lạc được phổ biến, nhất là những chân lý liên hệ đến gia đình, những chân lý nầy bị xúc phạm hơn cả và một cách nghiêm trọng. Ngày nay cuộc chiến đấu chính yếu bảo vệ phẩm giá con nguời hiện đang diễn ra chung quanh gia đình và sự sống. Tất cả cộng đồng Kitô được mời gọi bênh vực và cổ võ các giá trị nhân bản và Phúc âm nầy.

ÐTC quả quyết: Trong việc mục vụ để phục vụ cho gia đình và sự sống, các hội đoàn , các phong trào và các tổ chức không chính phủ, trong bối cảnh rộng rãi của sự tham dự của người giáo dân vào công việc tông đồ và vào việc linh hoạt các thực tại trần thế, do Công Ðồng Chung Vatican II cổ võ, (các phong trào và các tổ chức) nắm giữ vai trò quan trọng mỗi ngày mỗi thêm mãi. Và Giáo Hội tin tưởng vào sự đóng góp, vào dấn thân liên lỉ và can đảm của các tổ chức này.

ÐTC kết thúc sứ điệp bằng lời cầu chúc cho cuộc gặp gỡ góp phần cách nghiêm chỉnh vào việc làm thức tỉnh nơi các tín hữu và nơi tất cả các người thiện chí, một ý chí mỗi ngày mỗi dứt khoát hơn trong việc cổ võ sự sống con người và môi trường sinh sống (habitat) tự nhiên của con người, là gia đình được xây dựng trên Hôn Nhân.


Tham nhũng ngăn trở các nỗ lực bài trừ nạn buôn lậu ma túy

Tham nhũng ngăn trở các nỗ lực bài trừ nạn buôn lậu ma túy.

(CWN 13/06/98) - Mêhicô (TP Mêhicô) - Nạn tham nhũng đang gây ngăn trở nghiêm trọng các nỗ lực của chính phủ nhắm bài trừ nạn buôn lậu ma túy, và khiến cho chính phủ bất lực trong việc ngăn ngừa nạn bạo động mà tệ nạn này đang gieo rắc trong xã hội.

Trong một thông cáo được công bố hôm thứ Năm vừa qua (11/06/98), các Giám Mục Mêhicô đưa ra nhận định như sau: "Bạo động và tranh chấp giữa các tổ chức buôn lậu ma túy đang biến Mêhicô thành một sân khấu của chết chóc và bạo động mà các lực lượng của chính phủ xem ra không kềm hãm được, vì tình thế đã vượt quá tầm kiểm soát của chính phủ, vàvì mối phức tạp của nạn tham nhũng đang làm mục nát những cơ cấu đã được thành lập để kiểm soát hay truy tố những tay buôn lậu ma túy." Thông cáo trên đây của các Giám Mục Mêhicô được coi là lời đáp ứng của Giáo Hội Công Giáo Mêhicô liên quan tới một hội nghị về nạn buôn lậu ma túy do Tòa Thánh đứng ra tổ chức dạo năm ngoái (1997).

Các Giám Mục Mêhicô kêu gọi chính phủ hợp tác với giáo hội để chống lại nạn nghiện ngập, riêng với dân chúng trong nước, các ngài nài xin họ đừng say mê quyền lực, tiền của và bạo động. Thông cáo viết: "Nạn nghiện ngập tại đất nước chúng ta đi đôi với một vấn đề nghiêm trọng hơn, đó là nạn buôn lậu ma túy".


ÐTC tiếp chung các giám mục Hoa Kỳ đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina)

ÐTC tiếp chung các giám mục Hoa Kỳ đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina).

Vatican - 13.06.98 - Chuyến viếng thăm Tòa Thánh ("Ad Limina") của các Giám Mục Hoa Kỳ thuộc các Giáo Tỉnh Saint Louis, Omaha, Dubuque và Kansas City, Ðã kết thúc sáng thứ Bẩy 13/06/98, với thánh lễ đồng tế với ÐTC và bằng buổi tiếp kiến chung.

Trong diễn văn dành cho các giám mục Hoa Kỳ trong dịp nầy, ÐTC đề cập đến những mối quan hệ giữa các Giám Mục và các người sống đời tận hiến, trong đời sống Giáo Hội địa phương.

ÐTC nhắc lại rõ ràng: các Giám Mục địa phương, trong khi thi hành thừa tác vụ mục vụ, một việc thi hành không thể phân chia được, có một trách nhiệm riêng biệt canh phòng mọi đặc sủng và ơn kêu gọi trong các Giáo Hội địa phương được phú thác cho các ngài chăm sóc. Ðồng thời ÐTC nhấn mạnh đến sự cần thiết các Hội Dòng tỏ ra ý muốn hăng say thiết lập một sự cộng tác chân thành và hiệu nghiệm với các giám mục.

ÐTC còn mời gọi cách riêng các Giám Mục Hoa Kỳ tiếp tục dấn thân trong việc nuôi dưỡng các tiếp xúc cá nhân cới các tu sĩ sinh sống và hoạt động trong giáo phận của các ngài, để cổ võ và thúc đẩy họ trong bối cảnh của hiệp thông cụ thể với Giáo Hội địa phương. Vì là công việc tông đồ chung có một sự quan trọng sống còn, ÐTC nhấn mạnh rằng: một giáo phận phải có thể cậy nhờ vào sự dấn thân của các Dòng Tu để cùng phác họa và thi hành cách nghiêm chỉnh một chương trình mục vụ "dài hạn". ÐTC cũng bày tỏ việc đánh giá cao, lòng biết ơn và sự khuyến khích đối với tất cả những ai trong đời sống tận hiến và huynh đệ, minh chứng cho việc tạo dựng mới, do Chúa Kitô khởi sự và thực hiện nơi chúng ta qua quyền lực của Chúa Thánh Thần, bằng cầu nguyện và hy sinh, trong suy niệm và trong phục vụ.

Trong diễn văn, ÐTC cũng nhắc đến tình liên đới đối với các người nghèo khổ, đến sự dấn thân trong thế giới văn hóa, đến công việc truyền giáo của biết bao Nam, Nữ Tu Sĩ Hoa Kỳ, cách riêng tại Châu Mỹ Latinh, Châu Phi và Châu Á, đến biết bao nhà truyền giáo trong những thời kỳ mới đây, đã hy sinh mạng sống vì tình yêu Phúc Âm. Nhắc lại những công nghiệp khác thường của biết bao người nam, nữ tận hiến trong mọi lãnh vực phục vụ bên cạnh nhân loại đau khổ, ÐTC khuyến khích các Tu Sĩ Hoa kỳ hãy kiên trì trong chứng tá trung thành với Phúc Âm trước thế giới ngày nay.

ÐTC kết thúc diễn văn như sau: "Với sự lãnh đạo và hướng dẫn của các Ðức Cha, tương lai đời sống tận hiến của Ðất Nước quý Ðức Cha chắc chắn sẽ tươi sáng và đem lại nhiều thành quả tốt đẹp. Xin Ðức Trinh Nữ Maria rất thánh, Ðấng hoàn toàn thuộc về Chúa và hoàn toàn tận hiến cho Người, trở nên gương mẫu cao cả cho việc tận hiến hoàn toàn, và xin Mẹ đồng hành với công cuộc canh tân và với Mùa Xuân mới của đời sống tận hiến tại Hoa Kỳ".


Back to Radio Veritas Asia Home Page