Tin Tức và Thời Sự
ngày 10 tháng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thủ phạm thứ hai trong vụ sát hại Ðức Cha Gerardi bị bắt

Thủ phạm thứ hai trong vụ sát hại Ðức Cha Gerardi bị bắt.

(CWN 10/06/98) - Guatemala (TP Guatemala) - Thứ Hai vừa qua (8/06/98), chính quyền Guatemala loan báo là họ đã bắt giữ người thứ hai bị tình nghi là thủ phạm sát hại Ðức Cha Juan Jose Gerardi, Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Guatemala.

Trong cuộc họp báo, bộ trưởng bộ nội vụ Guatemala, ông Eduardo Mendoza, cho các ký giả biết thủ phạm thứ hai này tên là Dagoberto Alcides Hernandez. Các nhân chứng tại nơi Ðức Cha Gerardi bị sát hại đã nhận diện ra người này. Bộ trưởng Mendoza không xác định anh Hernandez là người sát hại Ðức Cha Gerardi tuy nhiên các nhân viên điều tra tin rằng những tang chứng, chẳng hạn như dấu giầy tại phạm trường, cũng bằng với kích thước đôi giầy của anh Hernandez mang trên người khi bị bắt giữ.

Người thứ nhứt bị các nhà điều tra Guatemala bắt giữ là anh Carlos Enrique Vielman. Tuy nhiên các nhà tranh đấu nhân quyền tại Guatemala thì cho rằng anh Vielman chỉ là vật tế thần để chạy tội cho các thủ phạm thực sự đã ra tay sát hại Ðức Cha Gerardi. Theo họ, kẻ giết Ðức Cha Gerardi là những người trong quân đội Guatemala. Họ bất mãn với Ðức Cha vì đã cho công bố một bản báo cáo về tình trạng vi phạm nhân quyền trong thời gian cuộc nội chiến kéo dài 36 năm trời tại Guatemala.


Số người dự thánh lễ do ÐTC cử hành tại Mêhicô vào năm tới sẽ đạt con số kỷ lục

Số người dự thánh lễ do ÐTC cử hành tại Mêhicô vào năm tới sẽ đạt con số kỷ lục.

(CWN 10/06/98) - Mêhicô (TP Mêhicô) - Thứ Hai vừa qua (8/06/98), một nguồn tin từ Hội Ðồng Giám Mục Mêhicô xác nhận là các nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo nước này mong đợi, số người tham dự thánh lễ do ÐTC cử hành trong chuyến viếng thăm mục vụ của ngài vào năm tới 1999 sẽ đạt con số kỷ lục.

Theo nguồn tin này, con số 5 triệu người có thể sẽ tham dự thánh lễ do ÐTC chủ sự, chưa phải là số liệu chính thức nhưng ban tổ chức chuyến viếng thăm của ÐTC đang chuẩn bị nơi cử hành thánh lễ dựa trên con số trù liệu này. Sự mong đợi này cũng được xác nhận qua cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn Mêhicô với ông Horacio Sanchez Unzueta, tân đại sứ Mêhicô cạnh Tòa Thánh. Ông Unzueta nói như sau: "ÐTC sẽ cử hành thánh lễ với số người tham dự đông đảo nhất trong lịch sử khi ngài viếng thăm Mêhicô vào năm tới".

Các giới chức trong Giáo Hội Công Giáo Mêhicô cho biết sở dĩ có sự mong đợi như thế là vì chuyến đi lần này của ngài, tuy diễn ra tại Mêhicô nhưng có tính cách bao gồm cả lục địa Châu Mỹ. Tại Mêhicô ÐTC sẽ công bố tông huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ. Hiện nay, kỷ lục số người tham dự thánh lễ do ÐTC cử hành là 4 triệu người nhân dịp ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại thủ đô của Manila bên Philippines năm 1994.


Phó thủ tướng Iraq kêu gọi các lãnh tụ Kitô giáo lên án Hoa Kỳ và Anh Quốc

Phó thủ tướng Iraq kêu gọi các lãnh tụ Kitô giáo lên án Hoa Kỳ và Anh Quốc.

(AFP, Reuters 10/06/98) - Iraq (Baghdad) - Thứ Tư 10/06/98, các lãnh tụ Kitô giáo tham dự Hội Nghị Quốc Tế lần thứ ba của các Giáo Hội miền Ả Rập về Hòa Bình đã kêu gọi bãi bỏ ngay tức thì lệnh cấm vận kinh tế áp đặt lên Iraq, trong khi phó thủ tướng Iraq, ông Tareq Aziz thì yêu cầu các nhà lãnh đạo giáo hội lên án Hoa Kỳ và Anh Quốc, là hai quốc gia đóng vai trò chủ yếu trong việc kéo dài lệnh cấm vận đối với Iraq.

Trong bài diễn văn kết thúc khóa họp lần này, ông Tareq Aziz bày tỏ cảm nghĩ rằng các giáo hội Kitô nên dấn thân nhiều hơn nữa để kêu gọi bãi bỏ lệnh cấm vận mà chính phủ Iraq cho là nguyên nhân gây nên cái chết cho khoảng 1 triệu rưỡi người Iraq. Ông Aziz cho rằng, các giáo hội Kitô có bổn phận phải giải thích cho người dân của các quốc gia đang dự phần vào cuộc cấm vận này rằng các nhà lãnh đạo của họ đang áp bức dân chúng Iraq. Ông Aziz nói như sau: "Ðã đến lúc giáo hội, đặc biệt là Tây Phương và tại các nước Ả Rập, nên đóng một vai trò tích cực hơn. Ðiều rất quan trọng là giáo hội biết được sự thật những gì đang xảy ra. Giáo hội có một trách nhiệm rất nặng nề đối với những người đang gánh chịu sự bất công và bạo động".

Chủ đề của Hội Nghị lần này là "Giáo Hội Phục Vụ cho Hòa Bình và Nhân Loại". Tuyên ngôn được công bố sau hội nghị có nội dung như sau: "Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để lệnh cấm vận Iraq, đang đe dọa tới nền hòa bình, được bãi bỏ ngay tức thì. Chúng tôi xin ông tổng thư ký Kofi Anan của Liên Hiệp Quốc, Tổ Chức Các Nước Hồi Giáo khẳng định quyền của người dân Iraq được sống trong hòa bình giống như tất cả mọi người trên thế giới. Lệnh cấm vận bất công được áp đặt lên Iraq từ 8 năm qua cần phải chấm dứt bởi vì nó đi ngược lại luật của Thiên Chúa, kêu gọi khoan hồng, tha thứ và tôn trọng nhân loại".


Khai mạc phiên họp thường niên của Liên Hiệp Tin Lành Luther thế giới

Khai mạc phiên họp thường niên của Liên Hiệp Tin Lành Luther thế giới.

Geneve [Apic 10/06/98] - Ðức giám mục Christian Krause, chủ tịch của Liên Hiệp Tin Lành Luther thế giới, đã lên tiếng kêu gọi các Giáo Hội Kitô cùng nhau giải quyết vấn đề bất công trên thế giới là nguyên nhân tạo ra thất vọng và nuôi dưỡng tinh thần cực đoan.

Trong bài diễn văn khai mạc phiên họp thường niên của Hội Ðồng Liên Hiệp Tin Lành Luther thế giới hôm 8/06/98 vừa qua, Ðức Giám Mục Tin Lành Krause đề cao nổ lực của các Giáo Hội nhằm kêu gọi các nước giàu tha nợ cho các nước nghèo. Vừa trở về sau chuyến viếng thăm Trung Mỹ và Châu Mỹ La Tinh, đức cha Krause ghi nhận rằng Bolivia và một phần của Brasil đang chìm ngập trong bầu khí nội chiến do các bất công xã hội tạo ra.

Trong chương trình nghị sự của phiên họp thường niên, ngoài vấn đề bất công xã hội, Liên Hiệp Tin Lành Luther còn bàn thảo về một bản tuyên ngôn chung với Giáo Hội Công Giáo về ơn công chính hóa. Ðối với các Giáo Hội Tin Lành Luther, ơn công chính hóa có một chiều kích xã hội. Ðức Cha Krause giải thích rằng có một liên hệ mật thiết giữa sự tha thứ của Chúa và việc các nước giàu tha nợ cho các nước nghèo. Ngài nói như sau: "một thứ kitô giáo Âu Châu ẩn núp đằng sau một lối giải thích ích kỷ về ơn công chính hóa, và không nghĩ đến việc tha nợ cho các dân tộc ở phương Nam Bán cầu, (thứ kitô giáo như thế) là một kitô giáo giả hình".

Các đức giám mục Erythrée vàEthiopie liên tiếng kêu gọi hai chính phủ hãy giải quyết cuộc xung đột lãnh thổ bằng một giải pháp ôn hòa

Các đức giám mục Erythrée vàEthiopie liên tiếng kêu gọi hai chính phủ hãy giải quyết cuộc xung đột lãnh thổ bằng một giải pháp ôn hòa.

Roma Apic 10/06/98] - Các đức giám mục Erythrée và Ethiopie đã lên tiếng kêu gọi hai chính phủ liên hệ hãy giải quyết cuộc tranh chấp lãnh thổ bằng một giải pháp ôn hòa và bằng đường lối đối thoại.

Trong một tuyên ngôn được phòng báo chí Tòa Thánh phổ biến hôm 10/06/98 vừa qua, các đức giám mục Erythrée và Ethiopie viết rằng: liên kết với Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, các ngài tái khẳng định lập trường của Giáo Hội là không ngừng kêu gọi các phe xung đột hãy đối thoại với nhau. Các đức giám mục của hai nước kêu gọi như sau: "Nhân danh Thiên Chúa và nhân loại, Giáo Hội van nài mỗi bên đừng giết hại, đừng tạo ra việc tàn sát đàn ông, đàn bà và trẻ con, nhưng hãy nghĩ đến những anh chị em của mình đang quằn quại vì đói khổ vàhãy tôn trọng phẩm giá cũng như tự do của mỗi nguời".

Các đức giám mục của hai nước Erythrée và Ethiopie cũng nhắc lại nỗi quan ngại được Ðức Thánh Cha bày tỏ trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần hôm 3/06/98 vừa qua. Ngài kêu gọi hãy "từ bỏ việc xử dụng vũ khí để việc kiên trì đối thoại và thương thuyết trong khôn ngoan được thắng thế".

Theo các đức giám mục của hai nước, những cuộc căng thẳng hiện nay hủy hoại 7 năm hòa bình , vốn đạt được sau cuộc chiến kéo dài 30 năm giữa hai nước.


Chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Irak

Chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Irak.

Roma [Apic 10/06/1998] - Phát biểu trên Ðài Phát Thanh Vatican, đức sứ thần Tòa Thánh tại Irak và Giordani cho biết ngài đang nghiên cứu về dự án một chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Irak.

Ðức Cha Giuseppe Lazzarotto, sứ thần Tòa Thánh tại Irak và Giordani đã tỏ ra hoan hỉ vì đại hội các Gíao hội kitô khai diển hôm 8/06/98 vừa qua tại Bagdad, cho phép các tham dự viên và báo chí thế giới hiểu được tình hình tại Irak.

Ðại hội với đề tài "Giáo hội phục vụ Hòa bình và Nhân loại" đã được khai mạc với bài diễn văn của Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, kiêm chủ tịch Ủy Ban Năm Thánh. Ðại hội đã được triệu tập do sáng kiến của Ðức Thượng Phụ Raphael Bidawid, giáo chủ Giáo Hội Công Giáo theo nghi lễ Calđê.

Về một chuyến viếng thăm mà Ðức Thánh Cha có thể thực hiện tại Trung Ðông và Irak, Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tại Irak và Giordani khẳng định rằng ngài đang nghiên cứu, nhưng chưa thể xác định trong cụ thể được. Ðức Thánh Cha luôn bày tỏ ước muốn được thực hiện một cuộc lữ hành đức tin để biết được vùng đất nơi tổ phụ Abraham đãsinh ra.


Back to Radio Veritas Asia Home Page