Tin Tức và Thời Sự
ngày 07 tháng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Hồng Y Cung Phần Mai đã không được gia hạn hộ chiếu

Ðức Hồng Y Cung Phần Mai đã không được gia hạn hộ chiếu.

Stamford - Hoa kỳ [ Apic 7/06/98] - Ðức Hồng Y Cung Phần Mai, 97 tuổi, hiện đang sống lưu vong tại Stamford Hoa Kỳ, đã không được gia hạn hộ chiếu của Trung Quốc. Theo hãng thông tấn Fides, tòa tổng lãnh sự Trung Quốc tại New York đã từ chối gia hạn hộ chiếu cho Ðức Hồng Y và đã tịch thu hộ chiếu của ngài. Như vậy kể từ đây, ngài bị xem như một nguời vô tổ quốc.

Ðức Hồng Y Cung Phần Mai đã từng làm giám mục Thượng Hải. Mặc dù từ nhiều năm qua, tòa giám mục đã được Nhà Nước trao cho một giám mục thuộc hội ái quốc, Tòa Thánh vẫn luôn luôn nhìn nhận Ðức Cha Cung Phần Mai là giám mục chính thức của Thượng Hải.

Ðức Cha Mai đã trải qua nhiều năm trong các nhà tù cọng sản. Năm 1987, Ngài đã được phép rời Trung Quốc và sống lưu vong tại Stamford, bang Connecticut, Hoa Kỳ. Sau khi cọng sản lên nắm chính quyền tại Trung Quốc hồi năm 1949, Ðức Cha Mai đã đẩy mạnh trong giáo phận phong trào Ðạo Binh Ðức Mẹ, vốn bị cọng sản đặt ra ngoài vòng pháp luật vì bị xem như một hội gián điệp. Ðức Cha đã bị bắt giữ năm 1955 cùng với hằng trăm linh mục, giáo dân và năm năm sau bị kết án chung thân. Ðược trả tự do hồi năm 1985, ngài bị quản thúc tại gia cho đến khi được chính thức mời sang Mỹ để chữa bệnh. Năm 1979, ngài được ÐTC Gioan Phaolô II nâng lên bậc hồng y một cách bí mật, và năm 1991, mới được chính thức công bố là hồng y.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hảng thông tấn Fides, Ðức Hồng Y Mai gọi cuộc bách hại tôn giáo tại Trung Quốc là biến cố tồi tệ nhứt của thế kỷ.


Các đức giám mục Senegal yêu cầu chính phủ đẩy mạnh tiến trình dân chủ

Các đức giám mục Senegal yêu cầu chính phủ đẩy mạnh tiến trình dân chủ.

Dakar - Senegal [Apic 7/06/98] - Các đức giám mục Senegal yêu cầu chính phủ đẩy mạnh tiến trình dân chủ.

Kết thúc phiên họp diễn ra tại Dakar từ ngày 3 đến 5 tháng 6 vừa qua, hội đồng giám mục Senegal, Mauritanie, Guinée-Bissau và Senegal, đã yêu cầu chính phủ hãy củng cố những thành quả của tiến trình dân chủ, nhứt là sau cuộc bầu cử ngày 24/05/98 vừa qua. Các đức giám mục Senegal đã nói lên nhiều mối quan ngại về tình hình và tương lai chính trị tại Senegal. Các ngài cũng bày tỏ ước muốn có được một cơ quan ngôn luận để nói lên dư luận của những nguời công giáo về những gì đang diển ra trong xứ sở. Các đức giám mục Senegal cũng phản ánh những cuộc phản đối của phe đối lập về hành động gian lận bầu cử của phe chính phủ. Trong cuộc bầu cử vừa qua, Ðảng xã hội do tổng thống Abdou Diouf cầm đầu vẫn tiếp tục chiếm đa số trong quốc hội. Kết quả này đã dẫn đến nhiều cuộc bạo động trên toàn quốc.


Ðức Cha Samuel Ruiz rút lui khỏi Ủy Ban trung gian hòa giải

Ðức Cha Samuel Ruiz rút lui khỏi Ủy Ban trung gian hòa giải.

(AFP 7/06/98) - Mêhicô (San Cristobal) - Ðức Cha Samuel Ruiz, Giám Mục San Cristobal de las Casa thuộc bang Chiapas bên Mêhicô đã từ chức chủ tịch Ủy Ban trung gian hòa giải giữa chính phủ Mêhicô và Quân Ðội Giải Phóng Quốc Gia Zapatista.

Trong bài giảng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận San Cristobal hôm Chúa Nhật 7/06/98, Ðức Cha Ruiz loan báo việc từ nhiệm của ngài như sau: "Một giai đoạn trong tiến trình hòa bình đã chấm dứt, giai đoạn mà chúng ta đã hoàn tất trách nhiệm được trao phó". Ðức Cha Ruiz cũng ca ngợi nỗ lực của các thành viên khác của ủy ban hòa giải này trong những thời điểm đối thoại gay go nhứt giữa chính phủ của tổng thống Ernesto Zedillo và phe phiến quân Zapatista. Chính nhờ những nỗ lực này mà tiến trình đối thoại không bị gãy đổ mà vẫn tiếp tục cho tới ngày hôm nay.

Trong suốt thời gian cầm đầu ủy ban hòa giải, Ðức Cha Ruiz được coi là mấu chốt của các cuộc đối thoại, tuy nhiên ngài vẫn thường xuyên bị các giới chức trong chính phủ Mêhicô cáo buộc là đã đứng về phía những người thổ dân của bang Chiapas. Mới đây Ðức Cha Ruiz cũng bị một số các nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Mêhicô phê bình vì lập trường của Ðức Cha liên quan tới đề nghị của chính phủ Mehicô tu chính hiến pháp để cải tiến qui chế của người thổ dân Chiapas. Ðức Cha Ruiz cho rằng, bang Chiapas không cần những đề nghị giả tạo và mị dân của tổng thống Zedillo, nhưng chỉ cần cuộc đối thoại giữa chính phủ và các phiến quân được tiếp tục. Các nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Mêhicô cho rằng việc Ðức Cha Ruiz bác bỏ một đề nghị tích cực từ chính phủ là sai lầm và nó chứng tỏ Ðức Cha hoàn toàn đứng về phía người thổ dân, đi ngược lại vai trò chính yếu của ngài là người trung gian hòa giải.


Back to Radio Veritas Asia Home Page