Tin Tức và Thời Sự
ngày 04 tháng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tòa thánh lên tiếng về việc thụ thai với sự trợ giúp

Tòa thánh lên tiếng về việc thụ thai với sự trợ giúp.

Roma [Apic 4/06/98] - Tòa Thánh đã bày tỏ lập trường về việc thụ thai với sự trợ giúp.

Với ngòi bút của ông Mario Agnes, chủ nhiệm của báo nguời quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh và qua tiếng nói của Ðức Cha Elio Sgreccia, giám đốc viện đạo đức sinh học của Ðại Học Công Giáo Roma, Tòa Thánh đã mạnh mẽ lên án việc thụ thai với sự trợ giúp. Hôm 2 tháng 6/1998 vừa qua, với 19 phiếu thuận và 13 phiếu chống, ủy ban hiến vụ của quốc hội Ý đã thông qua dự luật cho phép thụ thai với sự trợ giúp.

Theo Ðức Cha Sgreccia, trong dự luật có nhiều điểm mâu thuẫn với hiến pháp hiện hành của Ý. Trước hết, trong việc thụ thai với sự trợ giúp, nguời cha theo huyết nhục của đứa con khác với nguời cha theo pháp lý. Ðiều này sẽ tạo ra xáo trộn cho gia đình vốn được xem như một xã hội tự nhiên xây dựng trên hôn phối. Ngoài ra, nếu tất cả mọi cặp vợ chồng đều có thể tiến hành một việc thụ thai như thế, điều này có nghĩa là luật pháp nhìn nhận một sự kết hợp ngược lại với gia đình được xây dựng trên hôn phối. Hơn nữa, theo Ðức Cha Sgreccia, dự luật cũng không bảo vệ một cách rõ ràng và đầy đủ sự sống đã được thụ thai. Các phôi thai không những có thể bị đông lạnh mà còn có thể bị phá hủy.


Ðức Thánh Cha chưa thể viếng thăm Ukraine trong một tương lai gần

Ðức Thánh Cha chưa thể viếng thăm Ukraine trong một tương lai gần.

Kiev - Ukraine [Apic 4/06/98] - Nguời phát ngôn của tổng thống Ukraine cho biết một chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Ukraine chưa thể thực hiện được trong một tương lai gần.

Lên tiếng tại Kiev hôm thứ Năm 4/06/98 vừa qua, ông Alexander Maidannick nói rằng một chuyến viếng thăm như thế đòi hỏi phải có một thời gian lâu dài để chuẩn bị. Sở dỉ nguời phát ngôn của tổng thống Ukraine phải lên tiếng như thế là vì tiếp theo chuyến viếng thăm vừa qua của Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã có nhiều tin đồn về việc Ðức Thánh Cha sẽ viếng thăm Ukraine.

Trong cuộc gặp gỡ với tổng thống Leonid Koutchma hôm 3/06/98 vừa qua, Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã dọn đường cho một chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Ukraine. Tuy nhiên tại Vatican, một nguồn tin có thẩm quyền cho biết rằng còn quá sớm để đưa ra một lời tuyên bố về chuyến viếng thăm này.

Theo ông Maidannick, tổng thống Ukraine đã tuyên bố rất hài lòng về các quan hệ song phương. Ông cho biết sẽ tiến hành việc bổ nhiệm một đại sứ Ukraine bên cạnh Tòa Thánh. Trong cuộc gặp gỡ với Ðức Hồng Y Sodano, tổng thống Ukraine cũng đã thảo luận về những căng thẳng giữa Giáo Hội Chính Thống và Giáo Hội Công Giáo về vấn đề trả lại tài sản của Giáo Hội đã bị chế độ cọng sản tịch thu.


Nghi vấn về thủ phạm bị cáo buộc sát hại Ðức Cha Gerardi

Nghi vấn về thủ phạm bị cáo buộc sát hại Ðức Cha Gerardi.

(Reuters 4/06/98) - Guatemala (TP Guatemala) - Thứ Năm 4/06/98, các lãnh tụ tranh đấu cho nhân quyền Guatemala đã đặt nghi vấn về việc chính phủ nước này cáo buộc anh Carlos Enrique Vielman là thủ phạm sát hại Ðức Cha Juan Jose Gerardi, Giám Mục phó Tổng Giáo Phận thủ đô. Anh Carlos Vielman bị bắt giữ ngày 30/04/98 vừa qua, 4 ngày sau khi vụ án xảy ra. Anh bị cáo buộc là người đã giết Ðức Cha Gerardi. Tuy nhiên các tổ chức nhân quyền tại Guatelama không tin điều này có thật.

Ông Edgar Gutierrez, người đã cộng tác chặt chẽ với Ðức Cha Gerardi thu thập các dự kiện liên quan tới tình trạng vi phạm nhân quyền tại Guatemala trong thời nội chiến, đã cho biết cảm nghĩ của ông như sau: "Anh Vielman đúng ra phải được trả tự do, bởi vì giới hữu trách không có bằng chứng trong tay để buộc tội anh". Ông Gutierrez cũng như các nhà quan sát khác đưa ra giả thuyết rằng Ðức Cha Gerardi đã bị các phần tử trong đội quân tử thần tại Guatemala sát hại. Ðây là lực lượng muốn duy trì bầu khí khủng bố tại Guatemala. Về phần mình, ông Marta Altolaguirre, chủ tịch Ủy Ban Nhân Quyền của phủ tổng thống Guatemala và là thành viên trong ban điều tra vụ sát hại Ðức Cha Gerardi đã nói với các ký giả như sau: "Các bằng chứng thu thập được tại hiện trường cho thấy có ít nhất hai hay ba người nhúng tay vào vụ mưu sát này. Trên thực tế, cuộc điều tra cho tới ngày hôm nay càng cho thấy những dấu hiệu rằng anh Vielman không phải là người mà các nhân chứng thấy rời khỏi khuôn viên giáo xứ nơi Ðức Cha Gerardi bị sát hại". Tuy anh Vielman là một người nghiện rượu và đã từng có tiền án về tội hãm hiếp và say rượu, nhưng các nhân chứng đã xác nhận anh không phải là người mà họ nhìn thấy đào tẩu khỏi nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo Ðức Cha Mario Rios Montt, người lên thay thế Ðức Cha Gerardi trong chức vụ chủ tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của Tổng Giáo Phận Guatemala, cuộc điều tra về vụ án của Ðức Cha Gerardi cần phải được tiến hành một cách thận trọng để tránh việc xét xử lầm người.


Nghi lễ cầu nguyện cho các nạn nhân tai nạn xe lửa bên Ðức

Nghi lễ cầu nguyện cho các nạn nhân tai nạn xe lửa bên Ðức.

(Reuters 4/06/98) - Ðức (Eschede) - Hàng trăm dân cư tại thị trấn Eschede, nơi xảy ra vụ tai nạn xe lửa tệ hại nhất ở Liên Bang Ðức hôm thứ Tư vừa qua (3/06/98), đã tham dự một nghi lễ cầu nguyện cho các nạn nhân bị tử thương trong tai nạn này. Chủ sự nghi lễ vào hôm thứ Năm 4/06/98 là Ðức Cha Horst Hirschler, Giám Mục Tin Lành Luther.

Có ít nhất là 100 người chết và hàng trăm người khác, đa số là phụ nữ và trẻ em, bị thương. Ðức Cha Hirschler đã bày tỏ nỗi đau buồn trước biến cố buồn thương này và ngài dâng lời cầu nguyện như sau: "Lạy Chúa, tại sao tai nạn này xảy ra? Chúng con không thể thốt lên lời nhưng chúng con phải nói. Ðây là một tai nạn khủng khiếp, nhưng Ngài là Thiên Chúa của sự sống, xin ban cho chúng con niềm xác tín này".

Các giáo dân tham dự nghi lễ cầu nguyện, nhiều người đã khóc và họ nắm tay nhau như thể để chia sẻ niềm đau buồn trước sự ra đi của thân nhân mình. Tai nạn xe lửa vừa qua đã gợi lại trong ký ức người người dân địa phương một biến cố đau buồn khác của thị trấn Eschede, đó là vụ cháy rừng dạo năm 1975 đã thiêu hủy một phần lớn đất đai của thị trấn này. Một người dân đã bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Thị trấn này đã mang nhiều thương tích, và đây là vết thương thứ hai nặng nề nhất cho chúng tôi."


Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi trả tự do cho các tù nhân Ðông Timor

Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi trả tự do cho các tù nhân Ðông Timor.

(Reuters 4/06/98) - Liên Hiệp Quốc (New York) - Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, ông Kofi Annan vừa kêu gọi tổng thống Jusuf Habibie của Indonesia trả tự do cho các tù nhân chính trị người Ðông Timor, không nằm trong danh sách các tù nhân chính trị vừa được chính quyền Indonesia khoan hồng.

Từ trụ sở tại New York bên Hoa Kỳ, ông Fred Eckard, phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc cho biết hôm thứ Năm 4/06/98 rằng tổng thư ký Kofi Annan đã viết cho tổng thống Jusuf Habibie một lá thư trong đó đảm bảo là Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp tục các nỗ lực hợp tác với chính phủ Indonesia và Bồ Ðào Nha trong vấn đề qui chế của vùng lãnh thổ Ðông Timor. Mục tiêu là để tìm ra một giải pháp, công bằng, toàn diện và được cộng đồng quốc tế thừa nhận, càng sớm càng tốt cho vùng lãnh thổ đã bị Indonesia sát nhập vào lãnh thổ quốc gia kể từ năm 1976. Ông Kofi Annan cũng kêu gọi trả tự do cho các tù nhân chính trị người Ðông Timor. Mới đây chính phủ Indonesia đã công bố lệnh khoan hồng cho cả ngàn tù nhân, trong số này có cả các tù nhân chính trị. Tuy nhiên các tù nhân người Ðông Timor, nổi tiếng nhất là lãnh tụ kháng chiến, Xanana Gusmao, không có tên trong danh sách những người được khoan hồng.


ÐTC gửi điện văn chia buồn về tai nạn xe lửa bên Ðức quốc

ÐTC gửi điện văn chia buồn về tai nạn xe lửa bên Ðức quốc.

Vatican - 04.06.98 - Sáng thứ Năm 4/06/98, nhân danh ÐTC, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, gửi tới Ðức Cha Josef Homeyer, giám mục giáo phận Hildesheim, bên Ðức Quốc, một bức điện văn chia buồn về tai nạn xe lửa xẩy ra thứ Tư vừa qua (3/06/98) tại Eschede. Ðức Hồng Y viết: Với sự thông phần sâu xa ÐTC nhận được tin đau buồn về tai nạn bi thảm xe lửa tại Eschede. Ngài cầu nguyện cho nhiều người bị thương và xin ơn nghỉ yên đời đời cho nhiều nạn nhân khác đã qua đời". Ðiện văn viết tiếp: "Trong giờ đau đớn sâu xa này, ÐTC bày tỏ với Ðức Cha, với gia đình và các bạn hữu của các nạn nhân sự hiệp nhất thiêng liêng của Ngài. Trong lúc gửi sứ điệp an ủi của ngài tới mọi người đang trong cơn thử thách lớn lao này, ÐTC ban phép lành Tòa Thánh như bảo đảm của sức mạnh và dấu hiệu của hy vọng trong Chúa Kitô phục sinh".

Tai nạn xe lửa tại Eschede là tai nạn khủng khiếp nhất tại Cộng Hòa Liên Bang Ðức từ sau đệ nhị thế chiến.


Ðại diện của các Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu Latinh sẽ gặp nhau tại Cuba vào tháng 2/1999

Ðại diện của các Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu Latinh sẽ gặp nhau tại Cuba vào tháng 2/1999.

Roma [Apic 4/06/98] - Khoảng 20 vị giám mục đại diện của các Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu sẽ gặp nhau tại La Havana, Cuba vào tháng 2 năm 1999.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhựt báo công giáo Ý "Tương Lai" hôm thứ Tư 3/06/98 vừa qua, Ðức cha Oscar Rodriguez Maradiaga, tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras và là chủ tịch của liên hội đồng giám mục Mỹ Châu la tinh, nói rằng ý tưởng của một cuộc gặp gỡ liên Mỹ Châu như thế đã phát xuất từ hội nghị hồng y được Ðức Thánh Cha triệu tập hồi tháng 2/1998 vừa qua. Ðức Cha Maradiaga cho biết đây là một cách để đánh dấu đúng một năm chuyến viếng thăm Cuba của Ðức Thánh Cha hồi tháng Giêng vừa qua.

Vị chủ tịch của liên hội đồng giám mục Châu Mỹ Latinh còn tiết lộ rằng nhân dịp này Ðức Thánh Cha sẽ viếng thăm Ðền thánh Ðức Mẹ Guadalupe tại Mehicô. Theo dự trù, Ðức Thánh Cha sẽ công bố tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về Giáo Hội tại Mỹ Châu.

Trong các vị tham dự Hội Nghị Liên Mỹ Châu, cũng sẽ có mặt đại diện của các Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, Canada. Theo Ðức Cha Maradiaga, đây là một cách đáp lại lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha: Cuba mở ra cho thế giới và thế giới cũng mở ra cho Cuba.


Giáo hội Pháp và "Mạng Lưới Toàn Cầu" (Internet) nhân dịp Giải Túc Cầu thế giới

Giáo hội Pháp và "Mạng Lưới Toàn Cầu" (Internet) nhân dịp Giải Túc Cầu thế giới.

Paris [Apic 4/06/98] - Nhân dịp Giải Bóng Ðá thế giới sẽ khai mạc vào ngày 10/06/98 tới đây, Giáo Hội Pháp đón tiếp 32 đội bóng đá và các cổ động viên qua "Mạng Lưới Toàn Cầu" (Internet).

Trên "Mạng Lưới Toàn Cầu" (Internet), cầu thủ và các cổ động viên đến từ các nước sẽ có dịp khám phá các thành phố nơi diễn ra các trận đấu cũng như nguồn thông tin về Giáo Hội Công Giáo.

Tại 10 thành phố nơi diễn ra các trận đấu, nguời ta sẽ tìm thấy địa chỉ của các tòa giám mục, tên vị giám mục, các giờ lễ và phụng vụ, các sinh hoạt và gặp gỡ do các kitô hữu tổ chức trong những ngày có các trận đấu, các nơi hành hương trong vùng v. v...

Trên "Mạng Lưới Toàn Cầu" (Internet), nguời ta cũng có thể làm quen với các bài suy niệm về thể thao cũng như các thông tin về Giáo Hội phổ quát. Nguời ta cũng có thể đọc được một đoạn trong bài giảng của Ðức Thánh Cha trong thánh lễ cho các vận động viên hồi năm 1984. Ðức Thánh Cha bày tỏ xác tín như sau: "Thể thao có thể mang lại một đóng góp đáng kể và phong phú cho sự chung sống hòa bình giữa mọi dân tộc. Các bạn hãy biến các cuộc gặp gỡ thành một dấu chỉ tượng trưng cho mọi xã hội và là một giáo đầu cho một kỷ nguyên mới trong đó các dân tộc sẽ không còn tuốt gươm để chống lại nhau nữa".


Các tôn giáo Bangladesh xây dựng hòa bình

Các tôn giáo Bangladesh xây dựng hòa bình.

(UCAN BA0198.0978 4/06/98) - Bangladesh (Dhaka) - Thứ Bảy ngày 30/05/98 vừa qua, khoảng 10 ngàn tín hữu Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Ấn Giáo và Hồi Giáo Bangladesh, trong số này có cả các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị, đã tham dự một buổi cầu nguyện cho hòa bình theo sau những vụ tấn công hồi gần đây vào các nhà thờ và trường học Kitô giáo. Buổi cầu nguyện do Hội Ðồng Hòa Bình Kitô Bangladesh đứng ra tổ chức. Ðức Cha Michael Rozario, Tổng Giám Mục Dhaka cũng có mặt trong buổi cầu nguyện.

Bộ trưởng đặc trách về hàng hải của Bangladesh, ông Abdur Rob đã lên tiếng xin tha thứ cho những người đã tấn công vào trường thánh Phanxicô Xaviê của Công Giáo gây thiệt hại lên tới hơn 200 ngàn Mỹ Kim và hai nhà thờ khác của Tin Lành tại thủ đô Dhaka. Vụ tấn công xảy ra ngày 28/04/98. Vị bộ trưởng của Bangladesh tha thiết kêu gọi như sau: "Chúng ta đều là con người, và tôn giáo phục vụ con người là tôn giáo tốt lành nhất trên thế giới. Trong khi đó một vị chánh án đã kêu gọi mọi người hãy từ bỏ tâm thức cực đoan, bởi vì chỉ cầu nguyện thôi thì chưa đủ để mang lại hòa bình. Một diễn viên màn ảnh của Bangladesh thì cho rằng tất cả các đảng phái chính trị tại Bangladesh đều đáng bị phiền trách về những vụ bạo động trong các cộng đoàn tôn giáo. Chủ tịch Hội Ðồng Kitô Bangladesh, ông Shushanto Adhikari, kêu gọi chính phủ hành động để giải quyết những tranh chấp giữa các cộng đoàn.

Ðoàn người tham dự buổi cầu nguyện cũng đề cập tới những vụ thử nghiệm nguyên tử mới đây của Ấn Ðộ và Pakistan. Sự nghịch lý giữa việc thử nghiệm nguyên tử và tình trạng nghèo đói, dốt nát trên thế giới. Chính phủ Bangladesh được kêu gọi nên công khai ủng hộ việc hủy diệt các loại võ khí nguyên tử.


Các tín hữu Công Giáo Hồng Kông mừng Năm Chúa Thánh Thần

Các tín hữu Công Giáo Hồng Kông mừng Năm Chúa Thánh Thần.

(UCAN HK0218.0978 4/06/98) - Hồng Kông - Khoảng 2000 tín hữu Công Giáo Hồng Kông đã tham dự một buổi lễ mừng năm Chúa Thánh Thần. Buổi lễ diễn ra tại Sân Vận Ðộng Nữ Hoàng Elizabeth vào ngày thứ Bảy 30/05/98, ngày áp Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Ðây là một trong các biến cố đánh dấu năm Chúa Thánh Thần 1998.

Tại buổi lễ, các tham dự viện được kêu gọi nên cậy dựa vào Chúa Thánh Thần để xin được sức mạnh sống cuộc đời là chứng nhân Kitô. Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu vừa kết thúc đã nhấn mạnh tới vấn đề truyền giáo, do đó Ðức Cha Giuse Trần Chí Minh, Giám Mục phó Hồng Kông đã khuyến khích mọi người nên cởi mở tâm hồn mình đón nhận Chúa Thánh Thần và trở nên chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô. Một vài tín hữu công giáo đã công khai chia sẻ kinh nghiệm sống chứng tá Tin Mừng của Ðức Giêsu Kitô. Tựu chung họ đều khẳng định rằng, tuy việc công khai tuyên xưng đức tin có thể không phù hợp xét vì hoàn cảnh tại một số nơi trên thế giới, nhưng mọi người luôn luôn có thể trở thành chứng nhân của Tin Mừng. Qua Chúa Thánh Thần mọi người sẽ được ơn ban để cảm nghiệm mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu Kitô và ý thức được rằng cuộc sống sẽ trở nên có ý nghĩa hơn với sự hiện diện của Chúa Thánh Thần.

Năm Chúa Thành Thần sẽ đạt cao điểm vào ngày Chúa Nhật 18/10/98 tới đây, được giáo hội tuyên bố là ngày Thế Giới Truyền Giáo.


Ðức Cha Giám Quản Tông Tòa Ðông Timor kêu gọi tha thứ, trưng cầu dân ý

Ðức Cha Giám Quản Tông Tòa Ðông Timor kêu gọi tha thứ, trưng cầu dân ý.

(CWN 4/06/98) - Indonesia (Jakarta) - Thứ Ba vừa qua (2/06/98), Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa Ðông Timor đã bày tỏ sự cùng một lập trường với một số nhà đối lập của Indonesia, kêu gọi công chúng nên ngừng lên án cựu tổng thống Suharto. Ðức Cha Belo bày tỏ cảm nghĩ rằng tiếp tục lên án một vị cựu nguyên thủ quốc gia, là trái với luân thường đạo lý.

Trong những ngày vừa qua, các lãnh tụ Hồi Giáo và của đảng Dân Chủ Indonesia đã xin người dân hãy tỏ lòng thông cảm và ngưng đưa ra những lời lên án vị tổng thống đã phải từ chức vì sự bất mãn của công chúng đối với ông đã lên tới cực độ. Kể từ sau khi ông Suharto từ chức, đã có nhiều lời phê bình tiêu cực được đưa ra nhắm vào ông Suharto và gia đình của ông, đặc biệt về những khoản tài chánh, của cải và tài sản kếch xù mà con cái của ông cũng như những người thân trong gia đình đã tạo được trong hơn 3 thập niên ông nắm quyền tại Indonesia.

Tuy kêu gọi công chúng Indonesia nên tha thứ cho cựu tổng thống Suharto, nhưng Ðức Cha Carlos Ximenes Belo cũng cho rằng các nhân vật có liên hệ chặt chẽ với chế độ cũ nên rời bỏ chức vụ. Lời của Ðức Cha Belo có ý ám chỉ tới đương kim tổng thống Jusuf Habibie, người mà trong những ngày vừa qua, cũng đang bị giới trí thức và sinh viên Indonesia kêu gọi nên từ nhiệm. Ðức Cha Belo cũng lập lại quan điểm của ngài rằng chính quyền Indonesia nên tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về qui chế của vùng lãnh thổ Ðông Timor. Ủy Ban Nhân Quyền của Indonesia mới đây đã kêu gọi chính phủ nên để cho người dân Ðông Timor được quyền tự họ định đoạt qui chế cho vùng lãnh thổ này. Tổng thống Habibie đã bác bỏ những lời kêu gọi tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề Ðông Timor. Ông khẳng định rằng điều này không cần thiết bởi vì Ðông Timor sẽ luôn luôn là phần lãnh thổ không thể tách rời được khỏi Indonesia.


Hãng thông tấn Fides mở dịch vụ thông tin bằng Hoa Ngữ trên "Mạng Lưới Toàn Cầu" (Internet)

Hãng thông tấn Fides mở dịch vụ thông tin bằng Hoa Ngữ trên "Mạng Lưới Toàn Cầu" (Internet).

(Reuters 4/06/98) - Vatican - Nhân ngày kỷ niệm vụ thảm sát tại Quảng Trường Thiên An Môn vào ngày 4/06/98, hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền Giáo đã mở dịch vụ thông tin bằng Hoa Ngữ trên "Mạng Lưới Toàn Cầu" (Internet). Dịch vụ này sẽ cho phổ biến những tin tức liên quan tới Tòa Thánh và giáo hội Công Giáo Trung Quốc tại chính nơi mà những tin tức này bị cấm loan truyền trong công chúng.

Trong một thông cáo được công bố, hãng thông tấn Fides nói như sau: "Nhân dịp kỷ niệm cuộc thảm sát tại Tuảng Trường Thiên An Môn dạo năm 1989, Fides đã bắt đầu loan tin bằng Hoa Ngữ trên "Mạng Lưới Toàn Cầu" (Internet). Mục tiêu là để cho người dân Trung Quốc được thông tin về những sinh hoạt của ÐTC và sứ mạng truyền giáo của giáo hội trên toàn thế giới.

Fides cũng cho biết là đã bắt đầu cho phát thử các tin tức bằng Hoa Ngữ này trên "Mạng Lưới Toàn Cầu" (Internet) sau khi chính quyền Trung Quốc từ chối cấp chiếu khán xuất ngoại cho hai vị Giám Mục Trung Quốc được ÐTC Gioan Phaolô II mời tham dự khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Các cộng đoàn người Hoa tại Hoa Kỳ, Pháp, và Hồng Kông đã hoan nghênh sáng kiến này. Tuy nhiên mục tiêu được nhắm tới là cộng đồng tại Trung Quốc và vì thế các bản tin truyền đi sẽ được viết theo "bản chữ Hán Ngữ Giản Lược" đang được phổ biến xử dụng tại Hoa Lục.


Back to Radio Veritas Asia Home Page