Tin Tức và Thời Sự
ngày 03 tháng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hãng hàng không Do Thái trao giải thưởng cho Ðức Ông Liberio Andreatta, giám đốc Văn Phòng Hành Hương của Giáo Phận Roma

Hãng hàng không Do Thái trao giải thưởng cho Ðức Ông Liberio Andreatta, giám đốc Văn Phòng Hành Hương của Giáo Phận Roma.

Tin Roma (CWN 3/06/98) Trong sáu năm liên tiếp, Hãng Hàng Không Do Thái đã trao giải thưởng cho Ðức Ông LIBERIO ANDREATTA, giám đốc Văn Phòng Hành Hương của giáo phận Roma, vì đã có có công tổ chức nhiều chuyến hành hương Thánh Ðịa. Theo con số thống kê, thì trong năm 1997, Văn Phòng Hành Hương của Ðức Ông đã tổ chức cho 20,000 (hai mươi ngàn) tín hữu đi hành hương Thánh Ðịa, trong số nầy có 14 ngàn khách xử dụng các chuyến bay của Hãng Hàng Không Do Thái. Ðặc biệt trong thời gian cử hành Năm Thánh, Văn Phòng Hành Hương của giáo phận Roma đã chọn hãng hàng không Do Thái làm "hãng bay chính thức" cho khách hành hương Thánh Ðịa. Giải Thưởng mà hãng Hàng Không Do Thái trao tặng cho Ðức Ông LIBERIO ANDREATTA là một "Tổ Ong Mật Mạ Vàng", tượng trưng cho vùng đất đã được Kinh Thánh Cựu Ước gọi là "nơi có sửa và mật chảy ra". Khi lãnh nhận giải thưởng, Ðức Ông Liberio ANDREATTA đã tuyên bố như sau: "Những hiệp ước Hòa Bình được các nhà chính trị ký kết, nhưng chúng được thực hiện bởi đôi chân của những người hành hương".


Xung đột giữa các Giáo Hội và chính phủ liên bang Australia về vấn đề xin lỗi những nguời thổ dân

Xung đột giữa các Giáo Hội và chính phủ liên bang Australia về vấn đề xin lỗi những nguời thổ dân.

Sydney - Australia [Apic 3/06/98] - Quan hệ giữa các Giáo Hội và chính phủ liên bang tại Australia đã trở nên tồi tệ sau khi thủ tướng John Howard đã khước từ tham dự vào Ngày Xá Tội được tổ chức hôm 26/05/98 vừa qua. Mục đích của ngày xá tội này là để xin lỗi những nguời thổ dân đã bị cưỡng bách lìa bỏ gia đình của họ khi còn nhỏ.

Một số nhân vật cấp cao trong các Giáo Hội là thành viên của ban tổ chức ngày xá tội. Ngày xá tội này được cử hành một năm sau khi Ủy Ban Bênh Vực Nhân Quyền và Sự Bình Ðẳng của mọi nguời cho công bố một bản phúc trình lên án chính sách đã được chính phủ và nhiều tổ chức Giáo Hội đeo đuổi cho đến thập niên 60. Theo bản phúc trình, tách biệt trẻ thổ dân khỏi gia đình chúng là một toan tính diệt chủng.

Liên minh bảo thủ đang cầm quyền cũng như các đảng quốc gia và tự do đã phản ứng lại bản phúc trình bằng cách đề nghị những chương trình về sức khỏe, nhà ở và đoàn tụ gia đình, nhưng lại từ chối không chịu đưa ra lời xin lỗi. Thủ tướng Howard đã đích thân xin lỗi, nhưng không chịu nhân danh chính phủ để xin lỗi.

Tất cả các Giáo Hộäi đã cộng tác vào chính sách tách biệt các trẻ em thổ dân ra khỏi gia đình chúng, đều đã công khai đứng ra xin lỗi. Giáo chủ giáo hội Anh Giáo Australia là đức tổng giám mục Keith Rayner và các giám mục Anh Giáo khác đã nói lên những lời xin lỗi trong một nghi thức đại kết tổ chức tại Melbourne. Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Australia cũng đã đưa ra một tuyên ngôn trong đó các đức giám mục nhìn nhận rằng một số tổ chức của Giáo Hội đã cộng tác vào chính sách nói trên và xin tha thứ.


Khăn Liệm Thánh sẽ còn được trưng bày cho công chúng kính viếng trong Năm Thánh 2000

Khăn Liệm Thánh sẽ còn được trưng bày cho công chúng kính viếng trong Năm Thánh 2000.

Tin Roma (VIS 3/06/98): Theo một thông báo của phòng báo chí Tòa Thánh, thì Khăn Liệm Thánh, hiện đang được trưng bày tại Nhà Thờ Chính Tòa Torino, cho đến ngày 14 tháng 6/1998, sẽ còn được đưa ra trưng bày cho công chúng kính viếng từ ngày thứ Bảy 26 tháng 8/1998 cho đến ngày 22 tháng 10, năm 2000. Thông cáo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh nhấn mạnh thêm rằng chương trình trưng bày Khăn Liệm Thánh vào năm 2000 là một sinh hoạt có tính cách tôn giáo, để cử hành Năm Thánh 2000, theo những định hướng đã được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhắc đến nhiều lần.


Back to Radio Veritas Asia Home Page