Tin Tức và Thời Sự
ngày 30 tháng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Hồng Y Roger Mahony sẽ được giải phẫu tuyến tiền liệt

Ðức Hồng Y Roger Mahony sẽ được giải phẫu tuyến tiền liệt.

(CWN 30/05/98) - Hoa Kỳ (Los Angeles) - Ðức Hồng Y Roger Mahony, Tổng Giám Mục Los Angeles, loan báo hôm thứ Năm vừa qua (28/05/98) rằng ngài đang bị bệnh ung thư tuyến tiền liệt và sẽ được giải phẫu vào ngày 15/06/98 tới đây.

Bệnh ung thư của Ðức Hồng Y Mahony đã được các bác sĩ khám phá ra cách đây một năm và đang ở trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên ngài đã hoãn lại cuộc giải phẫu vì lịch trình bận rộn của mùa Chay vừa qua. Ðức Hồng Y Mahony bày tỏ lòng cảm tạ lên Thiên Chúa vì đã để cho căn bệnh hiểm nghèo của ngài được phát hiện sớm. Các bác sĩ của Ðức Hồng Y cho biết ngài có nhiều cơ may hồi phục hoàn toàn sau cuộc giải phẫu.

Los Angeles là Tổng Giáo Phận lớn nhất tại Hoa Kỳ và Ðức Hồng Y Mahony đã lên kế nhiệm Ðức Hồng Y Timothy Manning cai quản Tổng Giáo Phận này từ tháng 9 năm 1985.


ÐTC bổ nhiệm Tân Bộ Trưởng Bộ Phong Thánh

ÐTC bổ nhiệm Tân Bộ Trưởng Bộ Phong Thánh.

Vatican - 30.05.98 - ÐTC vừa bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục José Saraiva Martins, người Bồ Ðào Nha, hiện đang là Tổng Thư Ký Bộ Giáo Dục Công Giáo, lên làm Bộ Trưởng Bộ Phong Thánh, thay thế Ðức Hồng Y Alberto Bovone, qua đời thứ Bẩy 18.04.98, trước ngày khai mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Á Châu.

Ðức Tổng Giám Mục Saraiva Martins, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Thư Ký Bộ Giáo Dục Công Giáo, đã giữ chức Viện Trưởng Ðại Học Urbaniana trong nhiều năm.

Cũng thứ Bẩy 30/05/98, ÐTC bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Francesco Monterisi, Tổng Thư Ký Bộ Giám Mục, làm Cố Vấn Bộ Giáo Lý Ðức Tin và làm thành viên của Ủy Ban Giáo Hoàng về Châu Mỹ Latinh.

Tại Philippines, ÐTC chấp nhận đơn xin từ chức của Ðức Cha Philip Smith OMI, Tổng Giám Mục giáo phận Cotabato; đồng thời ngài bổ nhiệm Ðức Cha Orlando Quevedo, OMI, hiện đang là Tổng Giám Mục giáo phận Nueva Segovia, làm Tổng Giám Mục Cotabato, thay thế Ðức Tổng Giám Mục Smith.


Người Do Thái cũng như Công Giáo tại Ba Lan đều là nạn nhân của Ðức Quốc Xã

Người Do Thái cũng như Công Giáo tại Ba Lan đều là nạn nhân của Ðức Quốc Xã.

(CWN 30/05/98) - Argentina (Buenos Aires) -Tại Ba Lan, người Công Giáo cũng như Do Thái đều là nạn nhân của sự thù ghét và bách hại từ Ðức Quốc Xã.

Trên đây là cảm nghĩ của ông Jack Fuchs, một lãnh tụ người Argentina gốc Do Thái và cũng là tù nhân sống sót của trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan. Ông Fuchs đã được mời thuyết trình trong một nghi lễ đại kết tại nhà thờ chính tòa của công giáo ở thủ đô Buenos Aires. Nghi lễ này do Ðức Tổng Giám Mục Jorge Mario Bergoglio chủ sự với sự tham dự của Rabbi Joseph Ehrenkranz, đến từ Hoa Kỳ.

Trong bài thuyết trình của mình, ông John Fuchs đã nói như sau: "Có ít nhất 25% người Công Giáo Ba Lan đã bị Ðức Quốc Xã tra tấn hoặc sát hại trong thời gian Ðức chiếm đóng Ba Lan. Ðức Quốc Xã không chỉ nhắm vào người Do Thái, nhưng luôn cả những người Nga và dĩ nhiên cả người Công Giáo". Ám chỉ tới đài tưởng niệm vừa được xây cất tại thủ đô Buenos Aires để tưởng nhớ những người Do Thái bị sát hại trong cuộc diệt chủng, ông John Fuchs cho rằng người công giáo cũng đáng được tưởng nhớ tới bằng một đài tưởng niệm tương tự.".


Back to Radio Veritas Asia Home Page