Tin Tức và Thời Sự
ngày 27 tháng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tổ chức "Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ" quyên được 68 triệu 8 trăm ngàn mỹ kim trong năm vừa qua

Tổ chức "Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ" quyên được 68 triệu 8 trăm ngàn mỹ kim trong năm vừa qua.

Konigstein - Ðức [Apic 27/05/98] - Với 68 triệu 8 trăm ngàn mỹ kim quyên được trong năm vừa qua, Tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" được xem là một trong những tổ chức bác ái quan trọng nhứt trên thế giới.

Có trụ sở đặt tại Konigtein, Ðức, tổ chức này đã mừng kỷ niệm 50 năm thành lập năm vừa qua. Hiện nay tổ chức này có tất cả 350 ngàn ân nhân tại 17 nước. Ðức là quốc gia đóng góp nhiều nhứt với 32 triệu mỹ kim trong năm vừa qua.

Trên 9300 dự án, 7314 dự án đã nhận được sự tài trợ của Tổ chức. Các nước Ðông và Trung Âu nhận được nhiều trợ cấp nhứt với khoảng 10 triệu mỹ kim dành cho các dự án xây cất nhà thờ, nhà nguyện, nhà xứ hay các trung tâm cộng đồng và 4 triệu 2 trăm ngàn dành cho việc huấn luyện linh mục, nữ tu và giáo dân. Hằng năm Tổ Chức" trợ giúp các Giáo Hội đau khổ" cũng tài trợ cho Giáo Hội chính thống Nga một khoảng tiền lên đến 2 triệu 4 trăm ngàn mỹ kim. Mỹ Châu và Phi Châu hằng năm cũng nhận được 9 triệu rưỡi và Á Châu 8 triệu 2. Tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" đặc biệt quan tâm đến việc truyền thông. Ngân sách hằng năm dành cho việc rao giảng Tin Mừng bằng các phương tiện truyền thông lên đến 10 triệu mỹ kim.


Chính phủ Brasil sẵn sàng đưa quân đội đến dẹp cuộc nổi loạn của phong trào những nguời không ruộng đất

Chính phủ Brasil sẵn sàng đưa quân đội đến dẹp cuộc nổi loạn của phong trào những nguời không ruộng đất.

Rio de Janeiro - Brasil [Apic 27/05/98] - Chính phủ Brasil sẵn sàng đưa quân đội đến dẹp cuộc nổi loạn của phong trào những nguời không ruộng đất.

Hôm thứ Tư 27/05/98, báo chí trong nước cho biết quân đội đã sẵn sàng để ứng chiến trước cuộc nổi loạn của các nông dân ở phía Bắc hiện đang phải gánh chịu những hậu quả của nạn hạn hán và đói kém. Nhiều nguời nông dân đã ùa vào cướp các siêu thị, các nhà kho của chính phủ, các cantin trong các trường học hay các đoàn xe tiếp tế lương thực. Hiện nay có đến 10 triệu nguời đang lâm cảnh đói khổ, nhưng chỉ có một số nhỏ nhận được lương thực tiếp tế. Quân cảnh vẫn không thể chận đứng được làn sóng cướp bóc bột phát được phong trào những nguời không đất đai và nhiều lãnh vực khác của Giáo Hội Công Giáo ít hay nhiều trực tiếp ủng hộ.

Tổng thống Henrique Cardoso đã cực lực lên án hành động của những nguời nông dân không đất đai. Theo nhiều nguồn tin, nhiều nguời tranh đấu trong phong trào này đã bị bắt giữ.

Qua trung gian của mạng luới gồm 8000 giáo xứ, Giáo Hội công giáo cũng đã trợ giúp các nạn nhân, nhưng đồng thời cũng biện minh cho hành động xâm nhập vào các siêu thị của những nguời đói khổ. Ðức Cha Orlando Dotti, giám mục Vicaria trong Bang Rio Grande do Sul, đã tuyên bố như sau : " Chính vì chính phủ chậm trể cho nên mới tạo ra những cuộc chiếm đất và xâm nhập vào các siêu thị. Thay vì gởi quân đội đến để ngân cản các gia đình xâm nhập vào các siêu thị, chính phủ nên dùng quân đội để phân phát lương thực cho dân chúng".


Một số tu sĩ trappist muốn trở lại tu viện Tibherine

Một số tu sĩ trappist muốn trở lại tu viện Tibherine.

Alger [Apic 27/05/98] - Hai năm sau khi bảy tu sĩ trappist bị sát hại tại Tibhérine, đã có bốn tu sĩ muốn trở lại tu viện nằm cách thủ đô Alger của Algeri khoảng 100 cây số.

Ðức Tổng Giám Mục Alger cho biết thời gian trở lại chưa được xác định. Vì lý do an ninh, bộ nội vụ Algeri đã cảnh cáo các tu sĩ không nên trở về tu viện.

Bốn tu sĩ nói trên gồm một nguời Algeri, một nguời Pháp, một nguời Tây Ban Nha và một nguời Ba Lan. Hiện nay bốn tu sĩ này đang học tiếng Pháp và tiếng Ả Rập để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới của họ.

Ngày 27 tháng 3 năm 1996, những nguời Hồi Giáo cực đoan đã bắt cóc 7 tu sĩ nguời Pháp và đã hạ sát họ vài tuần lễ sau đó.


Ðức Thượng Phụ Ilia II của cọng hòa Georgia lên tiếng phê bình các Giáo Hội Tin Lành

Ðức Thượng Phụ Ilia II của cọng hòa Georgia lên tiếng phê bình các Giáo Hội Tin Lành.

Varsava - Balan [Apic 27/05/98] - Ðức Thượng Phụ Ilia II, giáo chủ Giáo Hội Chính Thống Georgia, đã lên tiếng phê bình các Giáo Hội Tin Lành vì quá quan tâm đến những vấn đề vật chất.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho một tờ báo xuất bản tại Balan, Ðức Thượng Phụ Ilia II cho biết Giáo Hội Chính Thống vẫn tiếp tục gặp gỡ với các Giáo Hội Tin Lành, nhưng tiếp tục bảo vệ đức tin và truyền thống của mình.

Với 5 triệu 4 trăm 40 ngàn giáo dân, 80 phần trăm dân số Georgia theo chính thống. Hiến pháp năm 1995 nhìn nhận chính thống như quốc giáo. Trước kia Giáo hội chính thống Georgia là thành viên của Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô và liên hiệp các Giáo Hội Âu Châu, nhưng kể từ tháng 5 năm vừa qua (1997), đã rút chân ra khỏi các hội này.

Ðức Thượng Phụ Ilia II nói rằng vẫn có thể tiếp tục cuộc đối thoại với các Giáo Hội không phải là thành viên của Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô. Ðó là trường hợp của Giáo Hội Công Giáo. Giáo Hội Công Giáo, tuy không phải là thành viên của Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô, vẫn quan tâm theo dõi phong trào đại kết và cộng tác với mọi tổ chức đại kết.

Về việc phong chức linh mục cho phụ nữ, Ðức Phượng Phụ Ilia II nhắc lại rằng Giáo Hội Chính Thống Georgia là Giáo Hội duy nhứt được thiết lập nhờ một nguời đàn bà là thánh nữ Nino Capadoce. Nhưng ngài nói rằng thật là một sai lầm trầm trọng khi phong chức linh mục cho phụ nữ. Ðây có thể là điều mới mẽ, nhưng không cần thiết. Các phụ nữ vẫn luôn góp phần tích cực trong các lãnh vực xã hội và giáo dục, nhưng không thể nắm giữ vai trò của hàng giáo sĩ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page