Tin Tức và Thời Sự
ngày 24 tháng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các cộng đồng kitô giáo tại Colombia dành ngày 19 hằng tháng để cầu nguyện cho Hòa Bình

Các cộng đồng kitô giáo tại Colombia dành ngày 19 hằng tháng để cầu nguyện cho Hòa Bình.

Bogota - Colombia [Apic 24/05/98] - Vào giữa lúc sắp diễn ra cuộc tổng tuyển cử, các cộng đồng kitô giáo tại Colombia đã đề ra sáng kiến cầu nguyện cho hòa bình: đúng 12 giờ 30 trưa ngày 19 mỗi tháng, các kitô hữu thuộc nhiều Giáo Hội khác nhau sẽ tập trung tại quảng trường Simon Bolivar ở Bogota để tham dự vào buổi cầu nguyện cho hòa bình.

Với nhiều sinh hoạt khác nhau như cầu nguyện, ca hát, diễn kịch và nhiều cuộc trình diễn khác với chủ đề hy vọng, dấn thân và sự sống, các kitô hữu Colombia hy vọng sẽ gây ý thức nơi dân chúng về vấn đề bất công và bạo động.

Các buổi canh thức cầu nguyện này còn có mục đích tưởng niệm ba nguời tranh đấu cho nhân quyền là Elsa, Carlos Alvarado và Mario Calderon, đã bị một đội tử thần bán quân sự sát hại ngày 19/05/98 năm ngoái.

Colombia là quốc gia có tỷ lệ cao nhứt thế giới về những vụ giết nguời. Theo thống kê của các tổ chức bảo vệ nhân quyền, mỗi ngày có khoảng 100 nguời bị sát hại vì những cuộc đụng độ giữa quân đội, các đội tử thần và vô số các nhóm du kích. Chỉ nội trong năm 1995, nguời ta đã ghi nhận có đến trên 33 ngàn vụ giết nguời. Hơn cả triệu nguời Colombia, để tránh bạo động, đã buộc phải rời bỏ quê hương và trở thành nguời tỵ nạn ngay trên đất nước của mình.


Các giám mục Venezuela tuyên bố triệu tập công đồng toàn quốc

Các giám mục Venezuela tuyên bố triệu tập công đồng toàn quốc.

Caracas - Venezuela [Apic 24/05/98] - Trong một lá thư mục vụ gởi cho các tín hữu trên toàn quốc, Các Ðức Giám Mục Venezuela tuyên bố triệu tập công đồng quốc gia.

Các vị chủ chăn Venezuela kêu gọi mọi nguời hãy tham gia vào công đồng này, bởi vì đây là dịp ưu biệt để các đức giám mục "thi hành trách nhiệm giám mục trong một khuôn khổ rộng lớn của hiệp thông và tham dự".

Mục tiêu của công đồng là công cuộc rao giảng tin mừng mới tại Venezuela. Ngoài các linh mục, phó tế, tu sĩ, giới trẻ, các gia đình, các thành viên của các phong trào, các đức giám mục Venezuela còn mời cả những ai không chia sẻ cùng một đức tin.

Giai đoạn chuẩn bị sẽ xác định nội dung và các khía cạnh liên quan đến việc tổ chức. Giai đoạn thứ hai kéo dài từ năm 1998 đến năm 1999 với mục đích gây ý thức nơi dư lận quần chúng về biến cố và xác định những đề tài sẽ được thảo luận. Giai đoạn thứ ba sẽ tập trung vào các khóa họp theo dự trù sẽ chấm dứt vào đầu năm 2000.


Các chủ tiệm kim hoàn tại Anh tung ra một loại thánh giá "báo động" dành riêng cho giáo sĩ

Các chủ tiệm kim hoàn tại Anh tung ra một loại thánh giá "báo động" dành riêng cho giáo sĩ.

London [Apic 24/05/98] - Các chủ tiệm kim hoàn chuyên về các sản phẩm dùng trong nhà thờ, mới đây đã tung ra thị trường một loại thánh giá bằng bạc dùng để báo động dành riêng cho hàng giáo sĩ.

Theo các nhà kim hoàn này, chỉ cần kéo một cái, thánh giá này sẽ tạo ra một tiếng báo động có thể được nghe thấy cách đó 150 thước. Với chiều dài 8,9 cm và chiều ngang 5,7 cm, thánh giá này có thể mang trên nguời, để trong nhà hay trong nhà thờ.

Vào giữa lúc tại nhiều nước đang xảy ra nhiều vụ bạo động nhắm vào vác giáo sĩ, thánh giá này hẳn gây nhiều chú ý tại cuộc triển lãm về các vật thánh, khai mạc ngày 19 tháng 5/1998 vừa qua tại Esher, gần London.

Giá của mỗi cây thánh giá này hiện nay là 299 đô la Mỹ.


Giáo hội thống nhứt Canada lên tiếng tố cáo nạn bài bạc do chính phủ chủ trương

Giáo hội thống nhứt Canada lên tiếng tố cáo nạn bài bạc do chính phủ chủ trương.

Toronto [Apic 24/05/98] - Mới đây, Giáo Hội thống nhứt tại Canada, tức Giáo Hội Tin Lành lớn nhứt tại đây, đã lên tiếng phản đối việc chính phủ cho phép mở các sòng bài để kiếm thuế.

Tiếp theo thỉnh nguyện từ các giáo xứ và công nghị, ủy ban điều hành của hội đồng giáo hội thống nhứt sẽ yêu cầu chính phủ liên bang mở một cuộc điều tra về các hậu quả về mặt xã hội, kinh tế và pháp lý của các sòng bài và những hình thức bài bạc khác như xổ số.

Giáo Hội thống nhứt Canada cũng kêu gọi các Giáo Hội và các nhóm tôn giáo khác trên toàn quốc hãy hổ trợ cho việc yêu cầu chính phủ mở cuộc điều tra nói trên.

Hiện nay tại Canada có tất cả 55 Casino mỗi năm mang lại cho chính phủ gần hai tỷ mỹ kim.


Người Kitô Ấn Ðộ phản đối luật phạm thượng của Pakistan

Người Kitô Ấn Ðộ phản đối luật phạm thượng của Pakistan.

(AFP 24/05/98) - Ấn Ðộ (Amritsar) - Chúa Nhật 24/05/98 các binh sĩ Ấn Ðộ tại vùng giáp giới với tỉnh Punjab của Pakistan đã ngăn ngừa không cho những người Kitô Ấn Ðộ vượt ranh giới vào biểu tình ở Pakistan để phản đối luật phạm thượng hồi giáo, là nguyên nhân dẫn tới cái chết của Ðức Cha John Joseph, Giám Mục Faisalabad bên Pakistan.

Một nhóm người Kitô Ấn Ðộ, gồm cả linh mục, phụ nữ và trẻ em công giáo toan tính vượt biên giới nhưng đã bị các binh sĩ có võ trang chận lại. Ðoàn người biểu tình hô to những khẩu hiệu chống Pakistan và yêu cầu chính phủ nước này bãi bỏ luật phạm thượng. Mới đây, luật này đã được dùng để phạt tử hình anh Masih, một tín hữu công giáo Pakistan và sự kiện này đã dẫn tới việc Ðức Cha John Joseph tự sát như là một mẫu gương hy sinh tranh đấu bãi bỏ luật bất công này. Tuy tòa thượng thẩm ở Pakistan đã đình chỉ án tử hình trong khi cứu xét đơn kháng án của anh Masih, nhưng cái chết của Ðức Cha Joseph đã trở thành nguyên nhân làm bùng nổ hàng loạt những vụ biểu tình và náo loạn trong các cộng đoàn Kitô ở Pakistan. Nhiều người đã bị thương trong những vụ xô sát với cảnh sát Pakistan và có hàng trăm người Kitô bị bắt giữ về tội gây rối loạn trật tự.

Cũng trong cuộc biểu tình hôm Chúa Nhật 24/05/98, các Kitô hữu Ấn Ðộ đòi buộc Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc mở cuộc điều tra về cái chết của Ðức Cha Joseph, và cộng đồng quốc tế nên tạo áp lực buộc chính quyền Pakistan bãi bỏ luật phạm thượng. Họ đã đốt hình nộm của thủ tướng Nawaz Sharif trong khi lãnh tụ của người Công Giáo trong đoàn biểu tình lên tiếng kêu gọi các cộng đồng Kitô ở Ấn Ðộ và các nước Á Châu khác đoàn kết để chống lại luật phạm thượng.


Ðông Timor nên nằm trong chương trình nghị sự của tân chính phủ Indonesia

Ðông Timor nên nằm trong chương trình nghị sự của tân chính phủ Indonesia.

(Reuters 24/05/98) - Australia (Canberra) - Nay cựu tổng thống Suharto đã từ nhiệm, tân chính phủ Indonesia dưới quyền lãnh đạo của ông Jusuf Habibie nên lợi dụng cơ hội này để đưa vấn đề Ðông Timor vào chương trình nghị sự phải giải quyết. Trên đây là nhận định của ông Alexander Downer, ngoại trưởng Australia cũng như của Jose Ramos Horta, lãnh tụ người Ðông Timor đang sống lưu vong và là người cùng được giải Nobel Hòa Bình năm 1996 với ÐC Carlos Ximenes Belo. Lên tiếng trong cuộc phỏng vấn với một mạng lưới truyền thông ở Australia, ngoại trưởng Downer bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Sự thay đổi hàng lãnh đạo Indonesia và tiến trình cải tổ chính trị tại Indonesia hiện nay là một cơ hội tuyệt diệu để đạt được tiến bộ trong vấn đề qui chế của Ðông Timor. Về phần mình, ông Jose Ramos Horta ghi nhận rằng tân tổng thống của Indonesia hay bất cứ ai lên nắm quyền thay thế ông cũng phải nghiêm chỉnh giải quyết vấn đề của Ðông Timor và quyền độc lập của vùng lãnh thổ này. Tân chính phủ Indonesia đang cần được cộng đồng thế giới thừa nhận. Ông Ramos-Horta nói như sau: "Ðông Timor vẫn luôn luôn là một cuộc phiêu lưu trong chính sách ngoại giao gây nhiều rắc rối nhất cho Indonesia và nó sẽ tiếp tục là như thế nếu chính phủ nước này không giải quyết vấn đề Ðông Timor trong vòng vài tuần tới đây."


Giáo hội Colombia mạnh mẽ lên án việc đột nhập của quân đội vào trụ sở của ủy ban công lý và hòa bình tại Bogota

Giáo hội Colombia mạnh mẽ lên án việc đột nhập của quân đội vào trụ sở của ủy ban công lý và hòa bình tại Bogota.

Bogota- Colombia [Apic 24/05/98] - Ðức Cha Alberto Girardo Jaramillo, chủ tịch hội đồng giám mục Colombia, đãï mạnh mẽ lên án cuộc đột nhập của quân đội vào trụ sở của Ủy Ban Công Lý và hòa bình tại Bogota.

Hôm 13 tháng 5/1998 vừa qua, một nhóm khoảng 15 quân nhân có võ trang đã đột nhập trụ sở của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình và đã tịch thu các văn khố cũng như các dữ kiện trong các máy điện toán. Nhóm quân nhân này viện lý do rằng họ đang truy tìm tài liệu có liên quan đến nhóm du kích được mệnh danh là "quân đội giải phóng quốc gia".

Nữ tu Vallejo, chủ tịch của liên hiệp các tu sĩ tại Colombia, xác nhận rằng các nhân viên làm việc tại trụ sở của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình, đã bị đe dọa bằng khí giới.

Lên tiếng về vụ đột nhập này, đức cha Jaramillo nói như sau: "Những sự kiện như thế cho thấy rằng nguời ta nghi ngờ một tổ chức giáo hội đồng lõa với phe du kích. Những sự kiện ấy cũng báo hiệu những cuộc hành quyết mà không cần xét xử".

Cuộc đột nhập trên đây đã diễn ra vài ngày sau khi 28 nguời đã bị một nhóm bán quân sự sát hại tại vùng Puerto Alvira. Theo ủy ban thường trực của tổ chức bảo vệ nhân quyền tại Bogota, đây là một cuộc tàn sát có tính toán.


Back to Radio Veritas Asia Home Page