Tin Tức và Thời Sự
ngày 19 tháng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các Giám Mục Peru bác bỏ đề nghị dời các ngày lễ tôn giáo vào ngày thứ Hai

Các Giám Mục Peru bác bỏ đề nghị dời các ngày lễ tôn giáo vào ngày thứ Hai.

(CWN 19/05/98) - Peru (Lima) - Thứ Sáu 15/05/98, các Giám Mục Công Giáo Peru đã bác bỏ một dự luật đề nghị dời tất cả các ngày lễ tôn giáo sang vào ngày thứ Hai trong tuần kế tiếp. Các Giám Mục đã mô tả đề nghị này là một cuộc tự sát tôn giáo và văn hóa.

Hiện nay, ngoài lễ Giáng Sinh và Tuần Thánh, lịch của Peru công nhận bốn ngày lễ tôn giáo chính, Lễ Thánh Phêrô và Phaolô vào ngày 29/06, Lễ Thánh Rose de Lima vào ngày 30/08, Lễ Các Thánh Nam Nữ 1/11 và Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, 8/12. Theo dự luật mới này, tất cả bốn ngày lễ tôn giáo vừa nói sẽ được dời vào ngày thứ Hai tiếp theo ngày mừng lễ chính thức. Dự luật này đã được Ủy Ban Lao Ðộng tại quốc hội Peru đồng ý và sẽ được mang ra điều trần trong phiên họp của quốc hội. Theo dân biểu Ricardo Marcenaro, hai mục tiêu được nhắm tới là để gia tăng mức sản xuất tránh việc nghỉ lễ trong tuần làm việc, kế đến ngày nghỉ cuối tuần trong dịp có lễ sẽ dài hơn và điều này sẽ giúp ích cho ngành du lịch.

Ðức Hồng Y Augusto Vargas Alzamora, Tổng Giám Mục Lima và là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Peru đã phê bình về dự luật này như sau: "Dự luật là một ảo tưởng và có tính cách ngụy biện, nếu nó được phê chuẩn thì điều đó quả là một sự tự sát về mặt tôn giáo và văn hóa." Ðức Hồng Y Alzamora cũng nhắc lại kinh nghiệm của năm 1991 khi mà chính phủ Peru ban hành một đạo luật tương tự và đạo luật này đã không mang lại một ảnh hưởng tích cực nào cho mức sản xuất cũng như cho ngành du lịch trong nước". Tổng thống Alberto Fujimori đã bãi bỏ đạo luật này vào năm 1993 và đưa các ngày lễ tôn giáo trở lại lịch trình nguyên thủy.


Các nhà lãnh đạo tôn giáo Indonesia kêu gọi tổng thống Suharto vãn hồi trật tự

Các nhà lãnh đạo tôn giáo Indonesia kêu gọi tổng thống Suharto vãn hồi trật tự.

(UCAN IJ.0976 19/05/98) - Indonesia (Jakarta) - Các nhà lãnh đạo của sáu tôn giáo Indonesia, trong số này có hai vị Giám Mục công giáo, đã công bố một tuyên ngôn chung kêu gọi tổng thống Suharto hãy có những biện pháp để cứu vãn đất nước ra khỏi tình trạng vô trật tự, vô luật lệ và chia rẽ hiện nay.

Tuyên ngôn chung này được đưa ra sau bốn ngày nổi loạn của dân chúng khiến cho hơn 500 người bị thiệt mạng và nhiều cơ sở thương mại, xe cộ và nhà cửa bị đốt cháy. Ðại diện các tôn giáo ký tên trong tuyên ngôn thuộc Hồi Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Phật Giáo, Ấn Giáo và Khổng Giáo. Hai vị Giám Mục công giáo cùng ký tên là Ðức Cha Yohanes Hadiwikarta, Giám Mục Surabaya và cũng là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Indonesia, Ðức Cha Laexander Djajasiswaya, Giám Mục Bandung. Bản tuyên ngôn kêu gọi nên tránh mọi hành động gây phương hại cho nhân mạng cũng như tài sản, nhưng nên nghĩ tới khía cạnh luân lý để mang lại hòa bình cho Indonesia.


Ðức Thánh Cha tiếp kiến thủ tướng Canada

Ðức Thánh Cha tiếp kiến thủ tướng Canada.

Roma [Apic 19/5/98] – Hôm thứ Ba 19/05/98, Ðức Thánh Cha đã tiếp kiến ông Jean Chrétien, thủ tướng Canada.

Nguời phát ngôn của Tòa Thánh cho biết hai vị đã thảo luận với nhau về nhiều vấn đề quốc tế, đặc biệt về châu mỹ Latinh sau chuyến viếng thăm Cuba của Ðức Thánh Cha và của thủ tướng Canada.

Thủ tướng Jean Chrétien đã viếng thăm Cuba hồi đầu tháng năm vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhựt báo Ý "nguời đưa tin chiều" , thủ tướng Canada nói rằng cuộc cấm vận của Hoa kỳ đã không mang lại kết quả nào. Bao lâu chủ tịch Fidel Castro vẫn còn nắm quyền thì lập trường của hai bên đều cứng nhắc và chỉ có nguời dân nghèo bị thiệt thòi.

Trong chuyến viếng thăm Cuba, thủ tướng Jean Chrétien đã bày tỏ với chủ tịch Fidel Castro mối quan ngại của ông về vấn đề nhân quyền và yêu cầu nhã lãnh đạo Cuba hãy trả tự do cho một số tù nhân chính trị.


Phó thủ tướng Irak viếng thăm Vatican

Phó thủ tướng Irak viếng thăm Vatican.

Roma [Apic 19/05/98] – Trong buổi tiếp kiến dành cho ông Tarek Aziz, phó thủ tướng Irak, Ðức Thánh Cha đã bày tỏ mối quan ngại của Tòa Thánh về tình hình tại Trung Ðông , nhứt là tại Irak, vốn ngày càng bị thử thách vì cuộc cấm vận quốc tế do Hoa kỳ áp đặt.

Phó thủ tướng Tarek Aziz là một tín hữu kitô. Ông hiện đang thực hiện một chuyến viếng thăm âu châu. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hảng thông tấn Ý Ansa, trước khi được Ðức Thánh Cha tiếp kiến, phó thủ tướng Irak cho biết ông có ý định xin Tòa Thánh dấn thân hơn nữa để vận động chấm dứt cuộc cấm vận kinh tế đối với đất nước ông.

Trong Thượng hội đồng giám mục á châu vừa qua, Ðức Cha Raphael Bidawid, thượng phụ công giáo Caldê, cũng đã xin các đức giám mục á châu quan tâm hơn nữa để kêu gọi chấm dứt cuộc cấm vận đối với Irak.


Hội đồng giám mục Pháp kiện tuần báo "Infos du monde"

Hội đồng giám mục Pháp kiện tuần báo "Infos du monde".

Paris [Apic 19/05/98] – Hiệp hội "Tín ngưỡng và tự do" do hội đồng giám mục Pháp thành lập năm 1996, mới đây đã làm đơn kiện tuần báo "infos du monde" [thông tin thế giới] vì đã cho trưng bày tại các quày báo những tấm biển chế diễu Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II như một nguời đàn ông hai vợ.

Theo Nhựt báo La Croix "ThánhGiá", Ðức Cha Bernard Lagoutte , tổng thư ký Hội đồng giám mục Pháp xác định rằng vấn đề không phải là nội dung trào phúng của tờ báo, mà chính là hình ảnh xúc phạm đến Ðức Thánh Cha được tờ báo cho họa lên trên bích chương.

Hiệp Hội "Tín ngưỡng và tự do" đã đâm đơn kiện chủ nhiệm của tờ báo và đòi một số tiền bồi thường khoảng 2 triệu ruởi Quan Pháp.


Ca đoàn của Hồng Quân sẽ hát Kinh Lạy Cha từ quảng trường đỏ ở Mascova để vinh danh Ðức Thánh Cha

Ca đoàn của Hồng Quân sẽ hát Kinh Lạy Cha từ quảng trường đỏ ở Mascova để vinh danh Ðức Thánh Cha.

Roma[Apic 19/5/98] – Thứ Năm 21/05/98, đúng ngay Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên, ca đoàn thuộc Hồng Quân Nga gồm 120 ca viên, hát tặng Ðức Thánh Cha Kinh Lạy Cha. Từ Quảng Trường Ðỏ ở Mascova, bài hợp ca được trực tiếp truyền thanh trên Ðài Truyền Hình Rai của Ý.

Buổi trực tiếp truyền hình nằm trong khuôn khổ một chương trình về Chúa Thánh Thần có chủ đề "Thánh Thần ban sự sống" được đài Truyền hình Rai cộng tác với ủy ban chuẩn bị đại năm Thánh 2000 của Vatican thực hiện.

Chương trình được truyền đi cùng một lúc đến các thành phố gắn liền với việc phát triển kitô giáo tại âu châu và vùng Ðịa Trung Hải và với mục đích cổ võ cuộc đối thoại đại kết giữa các Giáo hội kitô.

Biến cố diễn ra vào giữa lúc các mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Thượng hội đồng chính thống giáo cũng như Ðức Thượng phụ Alexis II của Mascova đang bị đình trệ tiếp theo việc hủy bỏ cuộc gặp gỡ giữa Ðức Thánh Cha và Ðức thượng phụ tại Vienne năm vừa qua. Thượng hội đồng chính thống vẫn còn cáo buộc phía công giáo chiêu mộ tín hữu tại những vùng kỳ cựu của chính thống giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page