Tin Tức và Thời Sự
ngày 17 tháng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các Giám Mục Nigeria cảnh cáo về tình trạng nguy kịch của quốc gia

Các Giám Mục Nigeria cảnh cáo về tình trạng nguy kịch của quốc gia.

(Reuters 17/05/98) - Nigeria (Lagos) - Trong một thông cáo được công bố vào Chúa Nhật 17/05/98, các Giám Mục công giáo Nigeria đã bày tỏ mối quan ngại sâu xa về tình hình của đất nước, và cho rằng có nhiều nguy hiểm trước mắt trong giai đoạn chuyển tiếp từ chính quyền quân đội sang chính quyền dân sự từ bây giờ cho đến tháng 10/1998 này.

Bầu khí chính trị căng thẳng đang sôi động tại Nigeria trong những ngày này, sau khi 5 đảng phái chính trị công bố việc chọn tướng Sani Abacha là ứng cử viên tổng thống duy nhất trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 8 tới đây. Tướng Abacha đang nắm quyền điều khiển chính phủ quân nhân Nigeria. Ông chưa chính thức xác nhận sẽ ra tranh cử chức tổng thống dân sự nhưng ông cũng không ngăn cản những người ủng hộ và các cơ quan truyền thông nhà nước vận động cho ông. Phe đối lập và các nhóm đòi dân chủ đã bác bỏ kế hoạch chuyển Nigeria thành một quốc gia được cai trị theo đường lối dân chủ của tướng Abacha, vì họ cho đây là một hành động giả dối nhắm che mắt người dân Nigeria và các chính phủ Tây Phương. Họ đang chuẩn bị các cuộc xuống đường để lột mặt những toan tính của tướng Abacha. Tuy nhiên có nhiều dấu hiệu là quân đội Nigeria qua lệnh của tướng Abacha sẵn sàng dùng võ lực để đối phó với phe đối lập. Trong một cuộc biểu tình mới đây tại thành phố Ibadan, Tây Nam Nigeria, các lực lượng an ninh đã bắn chết 7 người trong đám biểu tình. Hàng chục người khác đã bị bắt giữ. Cảnh sát tại Lagos vừa ra lệnh cấm phe đối lập tổ chức các cuộc biểu tình, dự trù bắt đầu từ ngày 4/06/1998 tới đây.

Thông cáo của Hội Ðồng Giám Mục Nigeria ghi nhận tình hình tại Nigeria như sau: "Những biến cố mới đây trong giai đoạn chuyển tiếp lâu dài và tẻ nhạt tại Nigeria, đang đưa chúng ta vào một hướng đi có nhiều lý do để quan tâm. Những gì mà chúng ta lo sợ nhất đang từ từ xảy ra trước mắt. Vì thế chúng tôi kêu gọi tất cả người dân Nigeria: "Hãy cảnh giác, nguy hiểm đang ở trước mặt". Gợi lại những lời của ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi hòa giải thực sự để giải quyết các vấn đề chính trị của Nigeria, các Giám Mục tha thiết kêu gọi mọi người, những người đang nắm quyền hành, cũng như những người đang bị cai trị, hãy theo đuổi con đường hòa giải thực sự, đồng thời khẳng định rằng, tiến trình hòa giải phải khởi sự ngay từ bây giờ trước khi tình thế vượt quá tầm kiểm soát.


Tổng thống Rumani kêu gọi chính thống và công giáo trong nước xây dựng hòa bình

Tổng thống Rumani kêu gọi chính thống và công giáo trong nước xây dựng hòa bình.

(Reuters 17/05/98) - Rumani (Blaj) - Chúa Nhật 17/05/98, ông Emil Constantinescu, tổng thống Rumani, đã kêu gọi các tín hữu chính thống Rumani và Công Giáo Hy Lạp, hãy từ bỏ thái độ thù địch từ bao thế kỷ qua để giúp ông xây dựng đất nước trong giai đoạn hậu cộng sản.

Trong một cử chỉ nhắm thoa dịu khoảng 300 ngàn tín hữu công giáo Hy Lạp, chiếm thiểu số tại Rumani, ông Constantinescu đến viếng thăm một trong số các nhà thờ được trao trả lại cho phía công giáo. Ðây là một ít tài sản đã tái thuộc quyền sở hữu của giáo hội công giáo khi lệnh cấm giáo hội công giáo hoạt động do chính quyền cộng sản trước đây ban hành, được bãi bỏ dạo năm 1990. Tuy nhiên, ông Constantinescu đã tránh không công khai tuyên bố ủng hộ việc trao trả lại tất cả những tài sản của giáo hội công giáo hiện đang nằm trong tay của chính thống giáo kể từ dạo thập niên 1940. Lên tiếng trước khoảng 5000 người hiện diện trong một buổi lễ tại thành phố Blaj, miền trung Transylvania, nhân kỷ niệm 150 năm cuộc cách mạng ở Âu Châu, ông Constantinescu bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Tôi ngỏ lòng ngưỡng mộ các vị tu sĩ của chính chống giáo cũng như công giáo, những người hiểu rõ tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa người dân trong nước. Bước vào giai đoạn cuối của thế kỷ này, chúng ta đang chứng kiến cảnh hòa bình giữa Rumani với các nước láng giềng, cũng như sự cảm thông với các tín hữu thuộc thành phần thiểu số trong nước. Rumani có thể trở thành mẫu gương của sự ổn định trong một vùng có nhiều cuộc tranh chấp."

Hiện diện tại buổi lễ nói trên còn có nhiều nhà lãnh đạo của chính thống giáo cũng như công giáo Hy Lạp. Giáo Hội công giáo Hy Lạp tại Rumani được thành lập vào thế kỷ thứ 17. Tuy duy trì các nghi lễ chính thống, nhưng giáo hội này vẫn coi ÐTC là nhà lãnh đạo tinh thần. Căng thẳng giữa chính thống và công giáo tại Rumani phát sinh từ sau khi giáo hội chính thống từ chối trao trả lại các tài sản của công giáo được chính quyền cộng sản Rumani giao cho chính thống giáo xử dụng.


Ðức Thánh Cha kêu gọi người dân Indonesia đối thoại và tôn trọng lẫn nhau

Ðức Thánh cha kêu gọi người dân Indonesia đối thoại và tôn trọng lẫn nhau.

Roma [Apic 17/05/98] - Ðức Thánh Cha kêu gọi nguời dân Indonesia hãy đối thoại và tôn trọng lẫn nhau.

Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng trưa Chúa Nhật 17/05/98, ÐTC Gioan Phaolô II đã tỏ ra vô cùng quan ngại trước tình hình tại Indonesia. Cuộc nỗi loạn do cuộc khủng hoảng kinh tế, nạn lạm phát và giá sinh hoạt gia tăng đến 70 phần trăm đã khiến cho trên 500 nguời thiệt mạng và vô số những thiệt hại vật chất.

Ðức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới của ngài và hy vọng rằng tinh thần đối thoại và thuợng tôn đối với luật pháp sẽ giúp bảo đảm được ích chung của quốc gia.

Truớc tình hình ngày càng nguy ngập, quân đội đã can thiệp để bảo vệ dinh của tống thống Suharto mà quyền hành hiện đang bị lung lay sau hơn 32 năm cai trị độc tài và tham nhũng.

Với khoảng 200 triệu dân, Indonesia là nước có đông dân số theo Hồi giáo nhứt trên thế giới. Tỷ lệ công giáo khoảng 3 phần trăm.


Lễ an táng viên chỉ huy đội vệ binh Thụy Sĩ

Lễ an táng viên chỉ huy đội vệ binh Thụy Sĩ.

Beromunster - Thụy Sĩ [ Apic 17/5/98] - Một đám đông trên một ngàn nguời trong đó có khoảng 400 cựu vệ binh Thụy Sĩ, đã tham dự thanh lễ an táng của ông Alois Estermann, viên chỉ huy của vệ binh Thụy Sĩ đã bị sát hại hôm 4 tháng 5/1998 vừa qua.

Tang lễ đã được cử hành tại Beromunter, thuộc huyện Lucerne, Thụy Sĩ hôm thứ Bảy 16/05/98 vừa qua, duới sự chủ tọa của Ðức Cha Kurt Koch, giám mục Bâle và trước sự hiện diện của một số đại diện Giáo Hội cũng như phái đoàn chính phủ liên bang và huyện Lucerne.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Cha Koch mạnh mẽ lên án báo chí vì những suy luận giựt gân xung quanh cái chết của ông Estermann. Ngài kêu gọi dân chúng đừng để bị đánh lừa bởi lối đưa tin thất thiệt của báo chí.

Trong phần lời nguyện giáo dân, đức cha Koch cũng không quên Cédric Tornay, người vệ binh đã tự tử sau khi dùng súng sát hại ông Estermann và vợ ông.


Back to Radio Veritas Asia Home Page