Tin Tức và Thời Sự
ngày 14 tháng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tái khám phá những điều vỡ lòng của đức tin

Tái khám phá những điều vỡ lòng của đức tin.

Roma [Apic 14/05/98] - Ðức tổng giám mục Tarcisio Bertone, thư ký của Bộ Giáo lý đức tin, khẳng định rằng cần phải tái khám phá những điều vỡ lòng của đức tin, đứng trước tình trạng mà ngài gọi là sự "bất ổn sâu xa về đức tin và giáo lý của Giáo hội".

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nguyệt san "nghiên cứu" của liên hiệp các đại học công giáo Ý, Ðức Cha Bertone nói rằng ngôn ngữ nền tảng của các tín hữu công giáo đã bị đánh mất hoặc nó lẫn lộn với ngôn ngữ nền tảng của các kitô hữu ngoài công giáo. Ngài nói như sau: "Không những các kitô hữu ly khai khó hiểu nhau, mà ngay cả bên trong Giáo hội, việc hiểu nhau cũng trở nên khó khăn".


Hội đồng đại kết các Giáo hội kitô lên án những cuộc thử nghiệm võ khí hạt nhân của Ấn Ðộ

Hội đồng đại kết các Giáo hội kitô lên án những cuộc thử nghiệm võ khí hạt nhân của Ấn Ðộ.

La Haye - Hòa lan [Apic 14/5/98] - Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô đã lên án những cuộc thử nghiệm võ khí hạt nhân của Ấn Ðộ.

Trong lá thư gởi thủ tướng Ấn, ông Atal Bihari Vajpayee, mục sư Konrad Raiser, tổng thư ký của Hội Ðồng Ðại Kết các Giáo Hội Kitô, viết rằng những cuộc thử nghiệm võ khí hạt nhân mà Ấn Ðộ vừa thực hiện là những hành động "thiếu suy nghĩ và không thể biện minh được", có nguy hại cho sự ổn định vốn mỏng manh trong vùng.

Mục sư Raiser khẳng định rằng lập trường của hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô trong 50 năm qua thường được xây dựng trên lập luận của chính các nhà chuyên môn của Ấn Ðộ.

Lá thư được kết thúc với lời kêu gọi như sau: "Chưa quá trể để Ấn Ðộ chứng minh cho thế giới thấy rằng họ đã không quên hay chối bỏ gia sản đích thực của dân tộc. Con đường của lý trí và bất bạo động tích cực là con đường có thể làm cho ấn độ tìm lại được vị trí đáng trọng nể trên chính trường quốc tế, vốn đã mất đi vì những cuộc thử nghiệm "thiếu suy nghĩ và không thể biện minh này".


Các giáo hội Kitô Ấn Ðộ lên án Ấn Ðộ thử nghiệm bom hạt nhân

Các giáo hội Kitô Ấn Ðộ lên án Ấn Ðộ thử nghiệm bom hạt nhân.

(CWN 14/05/98) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Thứ Ba vừa qua (12/05/98), các giáo hội Kitô Ấn Ðộ đã lên án chính phủ nước này về vụ thử nghiệm hạt nhân vào hôm thứ hai 11/05/98.

Trong một tuyên ngôn đại kết được công bố, Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Ấn Ðộ cũng như các giáo hội Kitô khác đã lặp lại lập trường chung của Kitô giáo rằng các chương trình nghiên cứu và kỹ thuật nguyên tử phải nhắm tới mục tiêu duy nhất là chống bệnh tật và thăng tiến phẩm chất đời sống. Sự nghèo đói và kém phát triển tại Ấn Ðộ đòi hỏi các tài nguyên và năng lượng khoa học phải chú trọng tới việc giải quyết tình trạng nghèo khổ của dân chúng. Bản tuyên ngôn có đoạn ghi như sau: "Giáo hội tại Ấn Ðộ tái cam kết dân thân cho hòa bình và kêu gọi tất cả các chính phủ hãy củng cố bầu khí bất bạo động và an ninh để qua đó dân chúng có điều kiện đạt tới được hòa bình vĩnh viễn, mà không cảm thấy bị đe dọa bởi bóng ma của võ khí nguyên tử."

Ấn Ðộ đang bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ vì các vụ thử nghiệm bom hạt nhân vào hôm thứ hai và hôm thứ Tư vừa qua (13/05/98). Hoa Kỳ đã ban hành hàng loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế và cắt đứt các khoản viện trợ, trị giá các hình thức trừng phạt tổng cộng lên tới khoảng 20 tỉ Mỹ Kim. Cộng đồng quốc tế lo ngại rằng hành động của Ấn Ðộ sẽ dẫn tới một cuộc chạy đua võ trang nguyên tử trong vùng Nam Á, đặc biệt là từ phía Pakistan. Thứ Năm 14/05/98, một nguồn tin cho biết Pakistan đang chuẩn bị một cuộc thử nghiệm bom hạt nhân, và có thể cuộc thử nghiệm này sẽ diễn ra vào Chúa Nhật 17/05/98 hay nội trong tuần tới.


Các nhóm Kitô giáo võ trang tại Pakistan được thành lập

Các nhóm Kitô giáo võ trang tại Pakistan được thành lập.

(CWN 14/05/98) - Pakistan (Lahore) - Các lãnh tụ Kitô giáo tại Pakistan lên tiếng cảnh cáo vào hôm thứ Ba (12/05/98) rằng, một nhóm Kitô giáo bắt đầu võ trang cho nhóm của họ để đối phó các nhóm Hồi Giáo cực đoan, thường gây ra những vụ bạo động nhắm vào người Kitô giáo thiểu số.

Nhóm Kitô giáo được võ trang này mang tên là "Những người bảo vệ của Ðấng Cứu Ðộ" (Guardians of the Messiah), được thành lập phát sinh từ nỗi lo sợ và thất vọng, theo sau việc một tòa án phạt tử hình một người công giáo về tội phạm thượng, cũng như các vụ bạo động nhắm vào người Kitô giáo, đang đau buồn vì cái chết của Ðức Cha John Joseph, giám mục giáo phận Faisalabad. Trong một cuộc họp báo, Ðức Cha John Malik, Giám Mục Anh Giáo, đã nói như sau: "Người Kitô trên thế giới sẽ không ngần ngại cung cấp võ khí, đạn được cho tổ chức mới được thành lập này, bởi vì chúng tôi là những nạn nhân tại Pakistan.


Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Havana kêu gọi chính phủ cải tổ thêm nữa

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Havana kêu gọi chính phủ cải tổ thêm nữa.

(CWN 14/05/98) - Cuba (Havana) - Trong một cuộc phỏng vấn vừa được công bố vào hôm thứ Tư (13/05/98), Ðức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng Giám Mục Havana bên Cuba, đã kêu gọi chính phủ nước này tiếp tục dành cho giáo hội thêm tự do và tỏ thái độ nhân nhượng trong vấn đề nhân quyền.

Ðức Hồng Y Ortega hoan nghênh việc chính phủ Cuba trả tự do cho khoảng 300 tù nhân chính trị và để cho giáo hội được tự do hơn so với trước đây. Ngài cũng ca ngợi thái độ của Hoa Kỳ đã giảm bớt một số biện pháp cấm vận kinh tế đối với Cuba. Tuy nhiên vị Tổng Giám Mục Havana cho rằng đó chỉ mới là những đáp ứng khởi đầu trước những lời kêu gọi của ÐTC Gioan Phaolô II, đưa ra trong chuyến viếng thăm của ngài tại Cuba dạo tháng Giêng 1998 vừa qua. Trong các bài diễn văn của ngài tại Cuba, ÐTC đã chỉ trích tình trạng thiếu tự do tại Cuba và ngài lên án luôn cả lệnh cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ đối với Cuba kéo dài trong 36 năm qua.

Ðức Hồng Y Ortega cũng bày tỏ cũng bày tỏ cùng một lập trường với chủ tịch Fidel Castro khi ông này bác bỏ lập trường hàng hai của Hoa Kỳ bằng cách cho phép các tổ chức Hoa Kỳ-Cuba gửi đồ cứu trợ cho Cuba nhưng một mặt thì vẫn tiếp tục duy trì lệnh cấm vận. Lời phê bình của Ðức Hồng Y Ortega trong bài phỏng vấn trên đây được coi là lời phê bình mạnh mẽ nhất từ một nhà lãnh đạo giáo hội công giáo kể từ sau chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II.


Back to Radio Veritas Asia Home Page