Tin Tức và Thời Sự
ngày 13 tháng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Phong trào Hòa bình của Chúa Kitô tổ chức tuần lễ du lịch vì hòa bình tại Ailen và Bắc Ailen

Phong trào Hòa bình của Chúa Kitô tổ chức tuần lễ du lịch vì hòa bình tại Ailen và Bắc Ailen.

Bruxelles [Apic 13/5/98] - Phong Trào "Hòa bình của Chúa Kitô" sẽ tổ chức một tuần lễ du lịch tại Ailen và Bắc Ailen từ ngày 1 đến 9 tháng 8 tới đây với chủ đề "đón nhận quá khứ, tái tạo tương lai".

Những nguời tham dự vào tuần lễ du lịch này sẽ có cơ hội để đào sâu suy tư của họ về những vấn đề Hòa bình trong một nhóm quốc tế. Trong suốt tuần lễ này, họ sẽ đi đến những vùng khác nhau, gặp gỡ với dân chúng địa phương để thấy được vai trò của lịch sử giữa lòng hiện tại và sự đóng góp của lịch sử cho một cái nhìn về tương lai.


Ðức Thánh Cha bày tỏ mong ước được đối thoại trực tiếp với Bắc Kinh

Ðức Thánh Cha bày tỏ mong ước được đối thoại trực tiếp với Bắc Kinh.

Roma [Apic 13/5/98] - Ðức Thánh Cha bày tỏ mong ước được đối thoại trực tiếp vơi Trung Quốc để làm sáng tỏ chỗ đứng của Giáo Hội trong đời sống công cộng của quốc gia này và kế đó tiến tới việc thiết lập các quan hệ ngoại giao.

Ðức tổng giám mục Jean Louis Tauran, ngoại trưởng của Tòa Thánh, đã cho biết như trên trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhựt báo Ý "Cộng hòa" hôm thứ Tư 13/05/98.

Ðức tổng giám mục Tauran khẳng định rằng Tòa Thánh không hiểu được lý do do chính quyền Trung Quốc đưa ra để không cấp chiếu khán xuất cảnh cho hai vị giám mục Trung Quốc đã được Ðức Thánh Cha mời tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Thật thế , Trung Quốc nói rằng vì giữa Trung Quốc và Vatican chưa có quan hệ ngoại giao cho nên họ không thể cho phép hai vị giám mục nói trên đi tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

Theo vị ngoại trưởng của tòa thánh, lý do trên đây không có nền tảng, bởi vì nhiều nước chưa có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh vẫn để cho các vị giám mục được ra đi tự do. Theo Ðức tổng giám mục Tauran, mấu chốt của vấn đề chính là tự do tôn giáo.

Ðược hỏi về chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Cuba, Ðức Cha Tauran nói rằng các nhà lãnh đạo của đảo quốc này ý thức rằng họ không thể quay ngược ra sau được nữa. Ngài nói như sau: "Ðức Thánh Cha đã mở ra những cánh cửa. Ngài đã giúp cho các nhà lãnh đạo Cuba bắt đầu một chương mới trong lịch sử của đảo quốc".

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Ðức tổng giám mục Tauran cho biết Tòa Thánh đang lo ngại trước sự bế tắt của tiến trình hòa bình tại Trung đông. Ngài nói: "Nếu tiến trình hòa bình thất bại, thì trong nhiều năm trời, khó có thể động viên công luận của các nước á rập và các nhà lãnh đạo á rập đón nhận bất cứ sáng kiến hòa bình nào".

Trong một tình trạng như thế, vị ngoại trưởng của Tòa Thánh cho rằng Ðức Thánh Cha không thể thực hiện một chuyến viếng thăm tại Thánh Ðịa. Với tư cách là một nguời lữ hành, đức thánh cha chỉ có thể viếng thăm Thánh địa trong bầu khí hòa bình và gặp gỡ giữa các dân tộc và những nguời có niềm tin tôn giáo mà thôi.


Quân đội Colombia hạch sách hai nữ tu công giáo

Quân đội Colombia hạch sách hai nữ tu công giáo.

(Reuters 13/05/98) - Colombia (Bogota) - Hôm thứ Tư 13/05/98, quân đội Colombia đang săn bắt thủ phạm sát hại vị cựu bộ trưởng quốc phòng của nước này, đã xâm nhập vào một văn phòng nhân quyền và hạch sách hai nữ tu công giáo. Phòng tình báo của quân đội Colombia cho rằng văn phòng này đang che chở cho các phiến quân cánh tả. Cựu bộ trưởng quốc phòng Colombia, tướng Fernando Landazabal, 75 tuổi, đã bị bắn chết bên ngoài tư gia của ông vào hôm thứ ba 12/05/98.

Văn phòng nhân quyền này mang tên là "Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình Liên Dòng" do các nữ tu công giáo điều khiển. Các nhân chứng có mặt nói rằng binh sĩ Colombia đã bắt hai nữ tu quì xuống dưới họng súng trong khi trả lời những câu hỏi do họ đưa ra. Chị Silvia Vallejo, một trong số các nữ tu cũng có mặt tại văn phòng nói với các ký giả rằng: "Mọi người trong văn phòng đều hoảng sợ, các binh sĩ chĩa súng và bắt mọi người phải lên tiếng. Họ thu hình tất cả những người có mặt và chúng tôi lo sợ, không biết họ sẽ làm gì với cuốn phim này". Bộ tư pháp Colombia đã lập tức cho mở cuộc điều tra về vụ sách nhiễu này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page