Tin Tức và Thời Sự
ngày 03 tháng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các Kitô hữu Tehad được mời gọi cầu nguyện chung với người Hồi Giáo

Các Kitô hữu Tehad được mời gọi cầu nguyện chung với người Hồi Giáo.

Tehad [Apic 3/05/98] - Các nhà lãnh đạo Hồi Giáo tại Cọng Hòa Tehad đã mời các tín hữu Kitô trong nước cùng cầu nguyện chung với các tín hữu Hồi Giáo đã bảo đảm cho tính cách thế tục của quốc gia.

Lời mời gọi này được đưa ra sau ngày cầu nguyện của người Hồi Giáo được tổ chức tại thủ đô của Cọng Hòa Tehad, dưới sự điều động của đại tá Mouammar Kadhafi, nhân ngày đầu năm của Hồi Giáo và với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo tại Phi Châu.

Chủ tịch quốc hội Tehad là ông Kader Kamougé, vốn là một tín hữu Kitô, đã lên tiếng tố cáo ngày cầu nguyện mà ông xem như một xúc phạm đến Cọng Hòa Tehad. Phát biểu trên đài tiếng nói quốc tế Phi Châu có tên là "Phi Châu số I", ông Kamougé nói rằng, Cọng Hòa Tehad là một quốc gia đa văn hóa và đa tôn giáo, do đó sự thống nhất đất nước cần phải đi đôi với tính cách thế tục của quốc gia.


Ðức Thánh Cha kêu gọi tái lập đối thoại và cảm thông giữa Israel và Palestine

Ðức Thánh Cha kêu gọi tái lập đối thoại và cảm thông giữa Israel và Palestine.

Roma [Apic 3/05/98] - Vào giữa lúc hội nghị thượng đỉnh giữa thủ tướng Netanyahu của Israel và chủ tịch Yasser Arafat của Palestine sẽ diễn ra tại London, Anh Quốc, Ðức Thánh Cha đã kêu gọi nối lại con đường đối thoại và thông cảm giữa hai bên.

Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng trưa Chúa Nhật 3/05/98, Ðức Thánh Cha đã bày tỏ mong ước rằng Israel và Palestine cũng như các nước đứng ra làm trung gian hòa giải cần phải thực sự quyết tâm tái lập con đường đối thoại và thông cảm.

Theo lời mời của thủ tướng Anh Tony Blair, nhà lãnh đạo Palestine và thủ tướng Israel sẽ gặp gỡ nhau tại London, trước sự hiện diện của ngoại trưởng Mỹ, bà Madeleine Albright, Hoa Kỳ muốn đạt được một thỏa thuận giữa Palestine và Israel về việc triệt thoái quân đội Israel ra khỏi những vùng bị chiếm đóng.

Cũng trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, Ðức Thánh Cha đã nhắc lại với hai dân tộc Israel và Palestine rằng chỉ có một con đường: đó là con đường của hòa bình, tôn trọng, công lý và cộng tác. Ngài kêu gọi khách hành hương có mặt trong buổi đọc kinh hãy cầu nguyện xin Chúa soi sáng những người tham dự vào cuộc gặp gỡ quan trọng này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page