Tin Tức và Thời Sự
ngày 02 tháng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Nhóm tin lành Bắc Ai Len kêu gọi bỏ phiếu chống thỏa ước hòa bình

Nhóm tin lành Bắc Ai Len kêu gọi bỏ phiếu chống thỏa ước hòa bình.

(Reuters 2/05/98) - Bắc Ai Len (Belfast) - Nhóm tin lành mệnh dành là "Trật Tự Cam" (Orange Order), vừa lên tiếng kêu gọi những người ủng hộ họ bỏ phiếu chống thỏa ước hòa bình trong cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 22/05/98 tới đây.

Trật Tự Cam, một trong các nhóm tin lành có ảnh hưởng rất lớn ở miền Bắc Ai Len, cho rằng họ không thể chấp nhận thỏa ước này vì tuy là thỏa ước vẫn duy trì mối liên hệ của miền Bắc Ai Len với Anh Quốc, nhưng mặt khác nó cũng tạo điều kiện để xây dựng các nhịp cầu giữa Bắc Ai Len với Cộng Hòa Ai Len. Ðây là điều mà người Tin Lành ở Bắc Ai Len không thể nào chấp nhận được bởi vì họ luôn tranh đấu để miền Bắc Ai Len được sát nhập hoàn toàn vào lãnh thổ Anh Quốc. Ðối với người Tin Lành Bắc Ai Len, thỏa ước này sẽ làm suy yếu mối liên hệ giữa Bắc Ai Len với Anh Quốc và là bước mở đường để đưa miền lãnh thổ này tái thống nhất với Cộng Hòa Ai Len.

Bà Mo Mowlam, bộ trưởng Anh Quốc đặc trách miền Bắc Ai Len, thì hô hào các cử tri tại Cộng Hòa Ai Len cũng như ở miền Bắc hãy bỏ phiếu thuận cho thỏa hiệp vì nó sẽ tạo cơ hội khởi đầu mới cho cả người Công Giáo cũng như Tin Lành. Ultster Unionist, đảng Tin Lành chính ở Bắc Ai Len đã tán thành thỏa ước, trong khi Sinn Fein, cánh chính trị của Quân Ðội Cộng Hòa Ai Len, sẽ triệu tập một phiên họp vào ngày 10/05/98 tới đây để thảo luận trước khi công bố quyết định ủng hộ hay chống thỏa hiệp. Tuần trước, Quân Ðội Cộng Hòa Ai Len ra thông cáo kêu gọi dân chúng tại Cộng Hòa Ai Len hãy tán thành thỏa hiệp, tuy nhiên tổ chức võ trang này đã bác bỏ việc giải giới, chiếu theo một trong các điều khoản của thỏa hiệp. Quân Ðội Cộng Hòa Ai Len cho rằng việc giải giới kho võ khí hoàn toàn là quyết định của riêng họ mà thôi.


ÐTC tiếp Ban Giám Ðốc và sinh viên Trường "Ballerini" của giáo phận Milano

ÐTC tiếp Ban Giám Ðốc và sinh viên Trường "Ballerini" của giáo phận Milano.

Vatican - 02.05.98. Sáng thứ Bẩy 2/05, ÐTC đã tiếp Ban Giám Ðốc, Giáo Sư và 1,500 sinh viên Trường "Ballerini" thuộc Tổng Giáo Phận Milano, Bắc nước Ý.

Trong diễn văn, ÐTC nói: "Việc sưu tầm khoa học và triết học, nếu được làm một cách nghiêm chỉnh và với tinh thần cởi mở đón nhận chân lý, thì việc sưu tầm đó xem ra như tự nhiên dẫn đến việc mở rộng tâm hồn đón nhận Mầu Nhiệm về Thiên Chúa siêu việt, và như vậy giúp khám phá ra những sự đáp trả tương xứng".

ÐTC giải thích thêm như sau: "Con người, cùng với khả năng lạ lùng của trí tuệ, khi muốn nói về ý nghĩa sau cùng của cuộc đời và về mục đích thực của sự sống và sự chết, thì chỉ có thể bập bẹ mà thôi. Nhưng Chúa Kitô đến đáp lại sự đói khát của con người về sự vô cùng, với lời cứu rỗi của Người. Người đã nhập thể để hướng dẫn cuộc sống chúng ta".

Sau đó, ÐTC ca ngợi dấn thân của Trường "Ballerini": một trường, dù phải đương đầu với những thăng trầm phức tạp của thế kỷ này, nhưng đã giữ vững được khuôn mặt riêng của mình, với một cơ cấu nghiêm chỉnh của việc huấn luyện nhân đạo và Kitô, theo mục đích mà vị Sáng Lập, Linh Mục Angelo Longoni, một hình ảnh lỗi lạc của Hàng Giáo Sĩ Milano vào cuối thế kỷ 18 sang thế kỷ 19, đã nêu lên.

Ngỏ lời riêng với sinh viên, chiếm đa số trong buổi tiếp kiến, ÐTC nói: "Các con hãy đặt luôn luôn trước mắt khuôn mặt sáng chói của Chúa Kitô, Ðấng gọi các con trở nên những người tự do đích thực và những người đóng vai trò chủ chốt của cuộc đời các con. Cuộc Tử Nạn và Phục sinh của Chúa Kitô là một gợi lại hùng hồn cho việc đương đầu cách trưởøng thành và ý thức với những cản trở và những thách đố của cuộc đời, như Phụng Vụ Ðêm Vọng Phục Sinh nhắc lại cho chúng ta biết: "Chúa sống lại, Vua đời đời, Ðấng đã chiến thắng các tối tăm của thế gian. Chỉ mình Người là Chân Lý, là Sự Sống và là Sự Sống".

Trong phần cuối bài nói chuyện, ÐTC khuyên các phụ huynh và các nhà giáo dục hãy dùng gương sáng mà giúp đỡ cho các con cái và các học trò của mình tiến trên con đường dẫn tới Chúa Kitô, nhất là trong thời kỳ kết thúc niên khóa này.


ÐTC chủ sự buổi đọc Kinh Mân Côi

ÐTC chủ sự buổi đọc Kinh Mân Côi.

Vatican - 02.05.98. Lúc 8:30 tối chiều thứ Bẩy đầu tháng 05/98, trong Thính Ðường Phaolô VI, ÐTC chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi, như ngài vẫn làm trong các ngày thứ Bẩy đầu tháng.

Sau giờ đọc kinh, ÐTC chào thăm các người tham dự buổi Lần Hạt Mân Côi. Ngài nói: Với tình yêu mến tôi chào thăm anh chị em hết thảy đã tham dự buổi đọc Kinh Mân Côi ngày thứ Bẩy đầu Tháng 05/98 này là tháng dâng kính Ðức Maria cách đặc biệt.

Tôi vui mừng chào thăm các anh chị em tham dự Tuần lễ học hỏi về Linh Ðạo Hôn Nhân và gia đình, do Ủy Ban Mục Vụ Gia Ðình của Hội Ðồng Giám Mục Ý tổ chức. Anh chị em rất thân mến, đề tài tuần học hỏi của anh chị em là "Hôn Nhân trong Chúa Kitô là Hôn Nhân trong Chúa Thánh Thần", là một đề tài rất có ý nghĩa: việc đào sâu vai trò của Chúa Thánh Thần trong Hôn nhân công giáo sẽ đem lại ích lợi lớn lao cho mục vụ gia đình.

Rồi tôi chào thăm các Nữ Tu hiện diện trong buổi đọc Kinh Mân Côi hôm nay, cách riêng các Nữ Tu Mân Côi Giêrusalem, các Nữ Tu tận hiến của Ðức Tirnh Nữ Maria Fatima và một nhóm đông đảo các Nữ Tu thuộc nhiều nơi thế giới, hiện đang theo học tại "Giáo Hoàng Học Viện Regina Mundi" ở Roma.

ÐTC nói như sau: Các Nữ Tu thân mến, Cha chúc lành cho việc học hành của các con và cha cầu chúc việc học hành này đem lại ích lợi trên phương diện huấn luyện thiêng liêng cũng như trên phương diện của việc phục vụ tông đồ của các con.


ÐTC chủ sự lễ phong chức Linh Mục trong Ðền Thờ Thánh Phêrô

ÐTC chủ sự lễ phong chức Linh Mục trong Ðền Thờ Thánh Phêrô.

Vatican - 02.05.98. Lúc 9 giờ sáng Chúa Nhật, giờ địa phương Roma, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, ÐTC chủ sự Lễ Phong Chức Linh Mục cho 30 Thầy Sáu thuộc giáo phận Roma, nhân ngày thế giới lần thứ 35 cầu nguyện cho các ơn kêu gọi.

Theo thông cáo của Giáo Phận Roma, trong số 30 Thầy Sáu được ÐTC phong chức, có 18 Thầy thuộc Ðại Chủng Viện Roma, là Ðại Chủng Viện hiện có 200 chủng sinh trong niên khóa 1997-1998. Trong 30 tân Linh Mục có 12 vị sinh tại Roma, 13 vị khác đến từ các miền khác nhau trong Nước Ý và 5 vị thuộc các quốc gia khác nhau, nhập Giáo Phận Roma.


Back to Radio Veritas Asia Home Page