Tin Tức và Thời Sự
ngày 01 tháng 05/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Người Công Giáo tại miền Bavière, Ðức, yêu cầu trừng phạt những người xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của người khác

Người Công Giáo tại miền Bavière, Ðức, yêu cầu trừng phạt những người xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của người khác.

Munich - Ðức [Apic 1/05/98] - Hơn 80 ngàn người Công Giáo tại vùng Bavière đã ký tên vào một thư thỉnh nguyện yêu cầu có những luật lệ nghiêm khắc hơn đối với những người xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của người khác.

Thỉnh nguyện thư đã được đức cha Manfred Muller, giám mục Regenburg, trao cho thủ tướng Bavière là ông Edmund Stoiber hôm thứ Sáu 1/05/98.

Luật hình sự hiện hành không tiên liệu việc trừng phạt đối với tội lộng ngôn hay xúc phạm đến tình cảm tôn giáo, miễn là an ninh công cộng không bị đe dọa. Những người ký tên vào thư thỉnh nguyện mong muốn rằng những hành động như thế cần phải bị truy tố cho dầu chúng không gây ra đe dọa nào đối với trật tự công cộng. Luật cũng phải được áp dụng cho các phương tiện truyền thống mới, cách riêng "Mạng Lưới Toàn Cầu" (Internet). Thư thỉnh nguyện còn nói rằng nghệ thuật là điều chính đáng nhưng không được xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của người khác.

Sở dĩ có thư thỉnh nguyện trên đây là vì mới đây trên "Mạng Lưới Toàn Cầu" (Internet), người ta thấy có một chiến dịch nhằm quảng cáo cho một loại áo thun trên đó có in hình một con heo trên thập giá.


ÐTC tiếp các vị tuyên úy các Ðại Học Châu Âu

ÐTC tiếp các vị tuyên úy các Ðại Học Châu Âu.

Vatican - 01.5.98 - Sáng thứ Sáu, mùng 1 tháng 05/1998, ÐTC đã tiếp các Linh mục tuyên úy các đại học Châu Âu, tham dự khóa họp đầu tiên được tổ chức tại Roma, trong bối cảnh chuẩn bị Năm Toàn Xá 2000. Khóa hội thảo này do Bộ Giáo Dục Công Giáo và Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách giáo dân cùng tổ chức và được khai mạc vào ngày thứ Năm 30.04.98 tại nhà nguyện của Ðại Học "La Sapienza" (một trong ba đại học Nhà Nước ở trung tâm Thành phố Roma). Nhà nguyện này do ÐTC Piô XII (1939-1958) tặng cho Ðại Học cách đây 50 năm . Khóa hội thảo bế mạc vào Chúa Nhật mồng 3 tháng 05/1998.

Trong diễn văn bằng 4 thứ tiếng khác nhau (vì tính cách quốc tế của Khóa Họp), ÐTC đã nhắc đến sự đòi hỏi của "các giá trị khách quan" trong bầu khí hiện tại của Thuyết Tương Ðối. Ngài nhấn mạnh rằng: "thời đại chúng ta, một thời đại phong phú về các phương tiện tại các Quốc Gia có một nền kỹ thuật cao, nhưng được xem như là nghèo nàn về mục đích". Thực sự, con người thời nay không còn có một tiêu chuẩn khách quan về các giá trị và, vì bị tấn công bởi Thuyết Hoài nghi, nơi chính nền tảng của kiến thức và của luân lý đạo đức, nên con người ngày nay thường khép mình trong các chân trời nhỏ hẹp và trong các tiếp xúc chóng qua. Chính vì thế, nền mục vụ về đại học phải can thiệp vào, để tái đề nghị Tin Mừng với tất cả sự chắc chắn của nó cho thời đại đã bị lạc hướng hiện nay. Vì thế, cần phải "in sâu những hướng đi mạnh mẽ vào cuộc sống con người, bằng việc rao giảng Chúa Kitô với thành tín; Người là Ðấng nắm lấy tay người bộ hành lạc đường và nghi nan, để chỉ cho họ hướng đi và mục đích phải tới".

ÐTC nói: "Việc rao giảng Tin Mừng của các Nha Tuyên Úy đại học muốn giúp đỡ con người ngày nay - nhất là thế hệ mới - và vạch rõ tính cách ảo tưởng của nhiều loại văn hóa nhằm thay thế nền văn hóa đích thực, chính xác - để lướt thắng những cám dỗ của những thần tượng do con người tạo nên và lấy lại sự tự do tinh thần; sự tự do này mở rộng tâm hồn cho việc phục vụ Thiên Chúa chân thật và hằng sống. Trong việc đối thoại hăng say với các thành viên khác nhau của Ðại Học, và với nhiều kinh nghiệm về việc hướng dẫn thiêng liêng cho các cá nhân, Nha Tuyên Úy Ðại Học đáp lại được sự đòi hỏi của việc dấn thân tìm kiếm Thiên Chúa và minh chứng đức tin, trong môi trường đại học cũng như trong các cộng đồng Kitô".


Sứ điệp của ÐTC về Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn kêu gọi

Sứ điệp của ÐTC về Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn kêu gọi.

Vatican - 01.05.98. "Các ơn kêu gọi Linh Mục và Tu Dòng cần thiết cho mọi thời đại, ngày nay còn cần hơn nữa trong một thế giới bị ghi dấu bởi những tướng phản lớn lao và bị kiềm kẹp trong cám dỗ loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi những lựa chọn nền tảng của đời sống."

Ðó là lời ÐTC viết trong sứ điệp cho Ngày thế giới cầu nguyện lần thứ 35 cho các ơn kêu gọi, sẽ được cử hành vào Chúa Nhật mùng 3 tháng 05/98. Trong sứ điệp ÐTC nhấn mạnh rằng: lộ trình chuẩn bị Ðại Toàn Xá vào năm 2000, đặt ngày cầu nguyện năm nay "dưới áng mây chiếu sáng của Chúa Thánh Thần, Ðấng luôn luôn hoạt động trong Giáo Hội, vừa phong phú hóa Giáo Hội bằng các thừa tác và đặc sủng mà Giáo Hội cần để chu toàn sứ mệnh của mình". Năm nay là năm thứ hai của việc chuẩn bị Ðại Toàn Xá và là năm dành cho Chúa Thánh Thần. Ngày cầu nguyện cho các ơn kêu gọi là cơ hội thuận tiện để rao giảng rằng Chúa Thánh Thần "viết trong tâm hồn và trong đời sống mỗi một tín hữu đã lãnh bí tích rửa tội, một dự án Tình Yêu và ơn thánh". ÐTC viết: "Chúa Thánh Thần không những giúp đỡ ta đặt mình mộât cách thành thực trước những vấn nạn lớn lao về ý nghĩa cuộc đời, nhưng còn mở ra con đường dẫn đưa đến những lời đáp trả can đảm".

Về điểm này, ÐTC Gioan Phaolô II nhắc lại rằng: "những đặc sủng, những thừa tác vụ, những hình thức khác nhau của đời sống tận hiến... tìm được lương thực của chúng trong đời sống mới; đời sống mới này phát xuất bởi Phép Rửa Tội và được phát triển nhờ Lời Chúa và các Bí Tích".

Ðể làm nẩy sinh ơn kêu gọi mới, ÐTC khuyến khích các cộng đồng Kitô dấn thân sống trong sự trung thành hoàn toàn với Chúa. Việc dấn thân này cũng đòi phải có một sự hăng say truyền giáo; sự hăng say truyền giáo, một khi lướt thắng được những ích kỷ dễ dàng và ảo tưởng, thúc đẩy đến việc hiến thân hoàn toàn cho Nước Thiên Chúa. "Mỗi Giáo Hội - ÐTC quả quyết - được gọi dấn thân ủng hộ việc phát triển các ơn ban và các đặc sủng mà Chúa gợi lên trong tâm hồn các tín hữu".

Vì thế việc nẩy sinh các ơn kêu gọi Linh mục và Tu Dòng là thuộc trách nhiệm của mọi người, cách riêng của cha mẹ và các nhà giáo dục về đức tin. Trước hết ÐTC mời gọi các giám mục và cùng với các ngài các linh mục, các thầy sáu và các nam, nữ tu sĩ ... trở nên những chứng nhân không biết mỏi mệt về thiêng liêng và về nhân đạo, như những người phục vụ vui vẻ của Tin Mừng". Sau cùng, ÐTC căn dặn hãyï lưu ý cách riêng đến Bí Tích Thêm Sức và nhắc lại lời kêu gọi rất ưa thích của ngài: "Anh chị em đừng sợ tiến bước những con đường khó khăn và đòi nhiều can đảm của đức bác ái và của sự dấn thân quảng đại".


Back to Radio Veritas Asia Home Page